Bản tin tối 08/04: Thủ tướng kiểm tra công trường mở rộng sân bay Điện Biên và một số công trình trọng điểm

(PLVN) - Thủ tướng kiểm tra công trường mở rộng sân bay Điện Biên và một số công trình trọng điểm; Đề xuất cho phép xe không kinh doanh vận tải giãn chu kỳ kiểm định; Hà Nội: Hàng nghìn người dân được khám miễn phí nhân Ngày Sức khỏe thế giới; và những thông tin đáng chú ý khác. 

1. Thủ tướng kiểm tra công trường mở rộng sân bay Điện Biên và một số công trình trọng điểm Chiều 8/4, trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra công trường dự án mở rộng sân bay Điện Biên và một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Cùng đi với Thủ tướng Chính phủ có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của sân bay với sự phát triển của tỉnh, Thủ tướng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, thực hiện dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, làm tốt công tác đền bù, tái định cư, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, không đội vốn phi lý. Thủ tướng nhấn mạnh, cần cắt giảm tối đa khâu trung gian, tránh đội giá, giảm thời gian, thủ tục. Đồng thời, các cơ quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi các quy định, xử lý các vướng mắc về thủ tục hành chính cho các dự án đầu tư. Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan liên quan rút kinh nghiệm về thủ tục triển khai dự án sân bay và thiết kế, xây dựng các công trình giao thông với tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu phát triển. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng đã đi kiểm tra một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ như dự án đường động lực 60 m, khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Điện Biên. Thủ tướng cũng nghe báo cáo về ý tưởng xây dựng tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang. Thủ tướng lưu ý tỉnh đổi mới tư duy, tập trung nguồn lực trọng tâm trọng điểm, tránh dàn trải, chưa xây dựng các công trình chưa cấp bách, khẩn trương hoàn thành dứt điểm sân bay Điện Biên và tuyến đường động lực để mở ra không gian phát triển mới, nâng cao giá trị và khai thác hiệu quả quỹ đất mới từ tuyến đường.

2. Đề xuất cho phép xe không kinh doanh vận tải giãn chu kỳ kiểm định

Ngày 8/4, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam (VATA), cho biết Hiệp hội vừa có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc tháo gỡ khó khăn trong việc đăng kiểm đối với xe cơ giới. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, sửa đổi Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT và bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT của bộ giao thông vận tải được ban hành chưa đủ tác động làm giảm tình trạng quá tải và ùn tắc tại các trạm đăng kiểm hiện nay. Theo số liệu công bố của Cục Đăng kiểm Việt Nam, sẽ có 3,1 triệu xe không kinh doanh vận tải được giãn chu kỳ kiểm định, nhưng phải đến chu kỳ kiểm định tiếp theo mới được thực hiện quy định này. Vì vậy, số lượng phương tiện đến kỳ kiểm định hiện nay và trong thời gian tới là rất lớn, tình trạng quá tải tại các trạm đăng kiểm vẫn không suy giảm. Để tháo gỡ khó khăn trong việc đăng kiểm xe cơ giới, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ bằng xe ôtô, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép thực hiện giãn chu kỳ kiểm định đối với xe không kinh doanh vận tải ngay từ chu kỳ đăng kiểm hiện tại. Chủ các phương tiện thuộc diện được giãn chu kỳ kiểm định theo Thông tư số 2/2023/TT-BGTVT, chỉ cần mang theo các giấy tờ cần thiết gồm đăng ký xe, sổ kiểm định đến trạm đăng kiểm để làm thủ tục và được cấp tem kiểm định mới phù hợp với thời gian được gia hạn mà không phải mang xe đi đăng kiểm.

3. Hà Nội: Hàng nghìn người dân được khám miễn phí nhân Ngày Sức khỏe TG Sáng 8/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Văn phòng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức Lễ míttinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2023, với chủ đề “Sức khỏe cho mọi người." Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn coi công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu; coi việc đầu tư cho chăm sóc sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Bày tỏ tự hào khi WHO là một đối tác tin cậy của Bộ Y tế và Chính phủ, đã và đang hỗ trợ Việt Nam trong hành trình hướng tới sức khỏe tốt hơn cho mọi người, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam Angela Pratt đánh giá, trong những năm qua, Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn cũng như đạt nhiều bước tiến vượt bậc trong cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Tiến sỹ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, những năm qua Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng đại diện WHO tại Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động với mục tiêu nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe của cộng đồng; thúc đẩy, tạo niềm tin, khí thế cho thế hệ trẻ trong việc tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho người dân. Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự đã thực hiện nghi thức khởi động thành lập, tham gia bài đồng diễn dân vũ và hoạt động đi bộ vì sức khỏe. Nhân dịp này, hàng nghìn người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã được khám, sàng lọc bệnh và tư vấn sử dụng ứng dụng chăm sóc sức khỏe từ xa bởi hơn 150 y bác sỹ đến từ các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

4. 'Độ' kích thủy lực nâng thành thùng nhưng không qua được mắt CSGT Chiều 8/4, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3) vừa phát hiện ôtô dùng thủ đoạn tinh vi để chở quá tải. Trưa 7/4, tại Km193 trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Cao Bồ-Mai Sơn, Tổ công tác phát hiện ôtô tải mang biển kiểm soát 90C-048.XX do tài xế V.T.H. (sinh năm 1990, trú tại Hà Nam) điều khiển có dấu hiệu chở quá tải nên ra tín hiệu dừng xe. Quá trình cân tải trọng, Tổ công tác phát hiện xe này chở quá tải trọng ở mức 34,30%. Lực lượng chức năng còn tiếp tục phát hiện xe "độ” thành thùng bằng cách sử dụng kích thủy lực nâng hạ. Tổ công tác của Đội 3 đã lập biên bản xử phạt tài xế H. và chủ phương tiện với lỗi chở hàng quá tải trọng từ trên 30%-50% và điều khiển xe không đúng kích thước thành thùng. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cũng cho biết tình trạng ôtô tải sử dụng các loại kích thủy lực để nâng, hạ thành thùng phát sinh sau khi lực Cảnh sát giao thông quyết liệt xử lý xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng. Cục đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các xe sử dụng kích thủy lực để nâng thành thùng hòng qua mắt lực lượng chức năng.

5. Long An: Phá ổ cờ bạc quy mô lớn, bắt quả tang 56 đối tượng Ngày 8/4, theo thông tin từ Công an huyện Đức Hòa (Long An), đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Long An) bất ngờ kiểm tra một địa điểm ở ấp 3B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, Long An, bắt quả tang 56 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu. Lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện và tài sản mà các đối tượng sử dụng, mang theo để đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Công an đã lập biên bản thu giữ 53 xe môtô, 3 xe ôtô, nhiều tiền mặt và điện thoại di động. Hiện Công an huyện Đức Hòa đang tạm giữ nhiều đối tượng và tiến hành lấy lời khai, xác minh điều tra, làm rõ vụ việc.

Đọc thêm