Bản tin tối 08/06: Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tìm kiếm cơ hội đầu tư

(PLVN) - Đối phó giá điện tăng cao, người dân Hàn Quốc đổ xô mua thiết bị tiết kiệm điện; Bệnh viện công tại Thái Lan quá tải, thiếu nhân lực trầm trọng;... và những tin tức khác.

Bản tin tối8/6 Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên Pháp luật radio, báo PLVN. Sau đây là những tin chính.

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tìm kiếm cơ hội đầu tư

Đối phó giá điện tăng cao, người dân Hàn Quốc đổ xô mua thiết bị tiết kiệm điện

Bệnh viện công tại Thái Lan quá tải, thiếu nhân lực trầm trọng

Xuất khẩu sầu riêng đạt kỷ lục

Diễn đàn thương mại Việt Nam - Campuchia 2023 đã được tổ chức ngày 7/6 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Sự kiện có sự tham dự của các quan chức cấp cao Bộ Thương mại, Hội đồng Phát triển, Phòng Thương mại Campuchia và đại diện gần 200 doanh nghiệp của hai nước.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Diễn đàn thương mại Việt Nam - Campuchia, coi đây là cơ hội để mở rộng hợp tác, đầu tư, thúc đẩy thương mại giữa hai nước.

Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan chức năng Việt Nam và Campuchia đã trao đổi về tình hình kinh tế của hai nước, khu vực và thế giới, cập nhật những chính sách mới về kinh tế của Việt Nam và Campuchia, đồng thời, lắng nghe những khó khăn, nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp qua đó tập hợp, xây dựng kiến nghị các giải pháp tháo gỡ đối với Chính phủ hai nước.

Nhân dịp này, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia có cơ hội trao đổi thông tin, quảng bá sản phẩm, trực tiếp gặp gỡ, kết nối, tìm kiếm đối tác tiềm năng và xây dựng mối quan hệ hợp tác kinh doanh lâu dài.

Tiền điện đắt đỏ hơn trong bối cảnh nhu cầu làm mát tăng cao trong mùa hè đang khiến người dân Hàn Quốc đổ xô đi mua các thiết bị có tính năng tiết kiệm.

Từ quạt, điều hòa hiệu suất cao, cho tới các ổ cắm tiết kiệm điện,… tất cả đều đang là những sản phẩm được ưa chuộng hàng đầu tại Hàn Quốc trong những ngày này. Người dân đang cố gắng tìm kiếm những thiết bị vừa có thể giúp xua đi cái nóng, vừa giúp hóa đơn tiền điện không tăng quá cao.

Thay vì tập trung vào việc mua các máy điều hòa tiêu tốn nhiều điện năng, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn thêm các thiết bị làm mát khác để tăng hiệu quả. Tại một cửa hàng bán lẻ lớn, trong khi doanh số bán điều hòa không thay đổi nhiều, doanh số bán quạt điện đã tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, còn doanh số bán máy hút ẩm tăng hơn 6 lần.

Ngay cả khi có mức giá đắt đỏ hơn, các sản phẩm có tính năng tiết kiệm điện vẫn nhận được nhiều sự chú ý hơn các sản phẩm khác. Chiếc quạt được trang bị động cơ hiệu suất cao đắt hơn khoảng 10 nghìn won so với hầu hết các sản phẩm tương tự, nhưng doanh số bán hàng vẫn tăng lên.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo, chỉ sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng thôi là chưa đủ, người tiêu dùng cần kết hợp thêm các biện pháp khác như giữ bật điều hòa ở nhiệt độ 27 độ C, thường xuyên vệ sinh bộ lọc điều hòa không khí, để có thể thuận lợi vượt qua mùa hè nóng bức với hóa đơn tiền điện ở mức phải chăng.

Ngành Y tế Thái Lan đang phải đối mặt với tình trạng nhiều bác sĩ, y tá trong các bệnh viện công, nhân viên y tế đang phải làm việc quá tải do thiếu hụt nhân lực.

Theo đó, nhiều y, bác sĩ, nhân viên y tế làm việc tại cá bệnh viện công ở Thái Lan bị quá tải, với không ít trong số này phải làm việc hơn 64 giờ/tuần so với 40 giờ tiêu chuẩn.

Hội đồng Y khoa, Bộ Y tế Thái Lan cho biết, nước này hiện có khoảng 60.000 bác sĩ, nhưng trong số này chỉ có 24.600 bác sĩ làm việc tại các bệnh viện công và phải chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho 45 triệu người Thái Lan tham gia bảo hiểm y tế toàn dân, tương đương 70% dân số Thái Lan.

Tình trạng các bác sĩ phải làm việc từ 50 giờ đến hơn 64 giờ một tuần so với 40 giờ tiêu chuẩn đã trở nên phổ biến tại một số bệnh viện nhà nước ở thủ đô Bangkok.

Để giải quyết tình trạng thiếu nhân viên y tế nói trên, Bộ Y tế Thái Lan đã kêu gọi chính phủ nước này tăng ngân sách và tăng số lượng biên chế mà bộ này được phép tuyển dụng.

Bộ Y tế Thái Lan đã cố gắng giảm bớt khối lượng công việc của các bác sĩ và nhân viên y tế tại những bệnh viện nhà nước nhưng không mấy thành công do tình trạng thiếu nhân lực, đặc biệt là trong những thời điểm số ca mắc COVID-19 tăng cao.

Theo số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 190 triệu USD, tăng gần 6 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Kỷ lục xuất khẩu sầu riêng có được bởi nhu cầu rất lớn từ thị trường Trung Quốc và cũng là một trong những thành tố quan trọng đóng góp vào tăng trưởng 39% của ngành hàng rau quả từ đầu năm đến nay.

Tại thị trường Trung Quốc, nơi chiếm đến 84% kim ngạch xuất khẩu, sầu riêng vẫn đang là sản phẩm hút hàng liên tục khi được bán với giá khoảng 50 Nhân dân tệ mỗi kg, khoảng 160.000 đồng/kg trên các trang thương mại điện tử của nước này.

Trong những tháng đầu năm nay, Hiệp hội Rau quả Việt Nam cũng nhận định sầu riêng là mặt hàng quan trọng giúp tạo nên kim ngạch ấn tượng của ngành rau quả nói chung.

Việc trồng sầu riêng ở các vùng của Trung Quốc hiện chưa mang lại năng suất tốt, trong khi đó nhu cầu từ thị trường tỷ dân này lại rất lớn. Đó cũng chính là lý do cho nhận định rằng nếu tận dụng tốt các lợi thế thị trường, trái sầu riêng Việt Nam có thể tiếp tục đạt được các kỷ lục xuất khẩu mới.

Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp của Pháp luật radio, báo pháp luật Việt Nam, xin cám ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, bản tin được thực hiện bởi Việt Tùng

Đọc thêm