Bản tin tối 08/11: Công an Hà Nội mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên Đán Quý Mão

(PLVN) - Bản tin tối ngày 08/11 có những nội dung đáng chú ý: Tham nhũng vặt "như vòi bạch tuộc", đeo bám chặt gây bức xúc lớn cho người dân, doanh nghiệp; Bắt 4 đối tượng ở nhờ rồi trộm xe máy tại các khu nhà trọ;... và những thông tin khác.

Tham nhũng vặt "như vòi bạch tuộc", đeo bám chặt gây bức xúc lớn cho người dân, doanh nghiệp

Cục Bồi thường nhà nước: Mít tinh hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam

Công an Hà Nội mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên Đán Quý Mão

Bắt 4 đối tượng ở nhờ rồi trộm xe máy tại các khu nhà trọ

1. Đây là ý kiến được đại biểu Quốc hội đưa ra tại phiên họp Quốc hội ngày 8/11, thảo luận ở hội trường về Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; Báo cáo công tác năm 2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo công tác năm 2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo về công tác thi hành án năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. Đại biểu nhấn mạnh nhiều hành vi, thủ đoạn như hành vi mua bán cổ phiếu không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện hành vi giao dịch của các cổ đông lớn; thao túng từ thủ đoạn trực tiếp mượn, thuê người mở nhiều tài khoản chứng khoán nhằm liên tục mua bán cổ phiếu giữa các tài khoản với nhau nhằm tạo cung cầu giả để đẩy giá cổ phiếu, thu hút nhà đầu tư trên thị trường, sau đó bán thu lợi bất chính; làm giả hồ sơ tài liệu, tăng vốn khống thông qua tăng cổ phiếu, làm thủ tục để phát hành trục lợi; tung tin giả trên mạng xã hội, lôi kéo các nhóm tư vấn mua bán cổ phiếu. “Các hành vi và thủ đoạn nêu trên đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho nhiều nhà đầu tư, làm thị trường chứng khoán có những giai đoạn chao đảo, làm ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường vốn, làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán. Hệ quả là đã làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam năm qua có nhiều biến động và nhiều rủi ro như đánh giá của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội”, đại biểu nói. Do đó, theo đại biểu, cần phổ biến chính sách pháp luật nhiều hơn, rộng hơn; phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan, nhất là cơ quan dân cử các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đặc biệt, Chính phủ, các ban, ngành, cơ quan cần xem việc chống tham nhũng vặt là việc quan trọng, cần có các rà soát thường xuyên hơn để phát hiện, ngăn chặn được tham nhũng vặt.

“Hy vọng việc phòng chống tiêu cực, tham nhũng vặt ở Việt Nam sẽ bước sang một trang mới tốt hơn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân”

2.Sáng 8/11, Hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam, Cục Bồi thường nhà nước đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh Hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm ôn lại lịch sử hình thành và nhìn lại thành quả sau 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam với sự tham gia đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Phát biểu tại buổi Lễ, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước (Cục) Nguyễn Văn Bốn nhấn mạnh, năm 2022 là năm đánh dấu tròn 10 năm kể từ năm đầu tiên (2013) Việt Nam công nhận và hướng tới những giá trị cao đẹp thông qua việc hàng năm hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Cùng với tinh thần nêu trên, đặc biệt, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể công chức, viên chức, người lao động, Cục đã góp phần quan trọng vào việc thực thi hiệu quả pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, giải quyết các vụ việc phát sinh yêu cầu bồi thường trong các hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Hơn 10 năm thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đã có 478 vụ việc được thụ lý, giải quyết, trong đó đã giải quyết xong 421 vụ việc, với tổng số tiền nhà nước phải bồi thường là trên 225 tỷ đồng. Trong khuôn khổ Lễ mitting, Đoàn thanh niên Cục tổ chức sinh hoạt chuyên đề Hưởng ứng 10 Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, những khó khăn, vướng mắc và đưa ra nhiệm vụ, phương hướng thời gian tới.

3.Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho hhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Công an Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên nhiều lĩnh vực. Kế hoạch gồm 2 giai đoạn, giai đoạn chuẩn bị (từ ngày triển khai kế hoạch, đến ngày 15/11/2022) và giai đoạn tấn công (từ 15/11/2022 đến 5/2/2023).

Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội yêu cầu, các đơn vị triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp; nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.Chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên phạm vi toàn Thành phố và trên từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, gắn việc triển khai đợt cao điểm với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Tăng cường kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với địa bàn, cơ sở trên địa bàn Thành phố;

tập trung có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát xử lý về trật tự an toàn giao thông, các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, triển khai các phương án phòng ngừa ùn tắc giao thông, nhất là trong dịp cuối năm và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023. Ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép…

4. Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo đó, các đối tượng bị tạm giữ là Hoàng Văn Dược (22 tuổi); Lý Tuấn Anh (24 tuổi); Hoàng Văn Quynh (27 tuổi) đều ở xã Mường Lai, huyện Lạc Yên, tỉnh Yên Bái và Lê Đình Hoàng (21 tuổi ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa). Để “hành nghề”, các đối tượng tìm các khu nhà trọ có người quen, xin ở nhờ vài hôm để xin dấu vân tay mở cổng khu trọ hoặc chọn các khu trọ các đối tượng đã từng ở. Khi có dấu vân tay, lợi dụng lúc vắng người, các đối tượng mở khóa cổng, dùng vam phá khóa trộm cắp xe máy rồi bán lại cho Lê Đình Hoàng.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 19/10 đến 31/10, các đối tượng đã gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Quế Võ và huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Đọc thêm