Bản tin tối 11/05: Củng cố đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN

(PLVN) - Giá thực phẩm ở Anh tăng phi mã; Sớm đánh giá tác động của việc tăng học phí tới người dân... và những tin tức khác.

Bản tin trưa 11/5 Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên Pháp luật radio, báo PLVN. Sau đây là những tin chính.

Củng cố đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN

Giá thực phẩm ở Anh tăng phi mã

Sớm đánh giá tác động của việc tăng học phí tới người dân

Lập Facebook giả mạo người có địa vị đăng bài xuyên tạc rồi cưỡng đoạt tài sản

Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Cấp cao ASEAN 42, sáng 11/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước dự phiên họp hẹp trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, sau hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt cũng như phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay. ASEAN vừa là tâm điểm của hàng loạt sáng kiến liên kết và kết nối khu vực, đồng thời cũng là trọng điểm trong cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra cho ASEAN là thích ứng năng động và tăng cường sức mạnh tự thân để khẳng định giá trị chiến lược. ASEAN cần củng cố đoàn kết và thống nhất, nêu cao tinh thần độc lập, tự lực, tự cường, phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, giữ vững cân bằng chiến lược trong quan hệ với các Đối tác.

Tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề khu vực, quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông vừa là lợi ích, vừa là trách nhiệm của tất cả các nước.

Thủ tướng đề nghị ASEAN cần kiên định với mục tiêu hỗ trợ Myanmar thực hiện đầy đủ "Đồng thuận 5 điểm" vì người dân Myanmar, vì đoàn kết, uy tín và hình ảnh của ASEAN và vì sự kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Đồng thời, ASEAN cần duy trì cách tiếp cận khách quan, cân bằng, trách nhiệm trong vấn đề Nga - Ukraine, phối hợp với các đối tác, giảm thiểu tác động của xung đột với khu vực, cùng đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Bán lẻ Anh, các hộ gia đình ở Anh đã bị ảnh hưởng bởi giá lương thực tăng kỷ lục trong bối cảnh lạm phát cao trong nhiều thập kỷ.

Một báo cáo của cơ quan thương mại đại diện cho các siêu thị ở Anh hôm 9/5 cho thấy, giá thực phẩm tươi sống đã tăng 17,8% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm 2022, trong khi giá hàng hóa đóng hộp và các mặt hàng bản quản trong tủ lạnh khác tăng 12,9%.

Theo chỉ số giá cửa hàng BRC-NielsenIQ, giá trong tháng 4 đã tăng 8,8% so với cùng kỳ, trong khi giảm nhẹ so với mức 8,9% trong tháng 3.

Giám đốc điều hành của BRC, Helen Dickinson, nói: "Lạm phát giá cửa hàng nói chung đã giảm nhẹ trong tháng 4 do đợt giảm giá mạnh vào mùa xuân đối với quần áo, giày dép và đồ nội thất. Tuy nhiên, giá thực phẩm vẫn tăng cao do áp lực chi phí tăng liên tục trong toàn bộ chuỗi cung ứng".

Bà Dickinson chỉ ra rằng một số hàng hóa, chẳng hạn như bữa ăn sẵn, đã tăng giá do "hiệu ứng dây chuyền" từ việc tăng chi phí sản xuất và đóng gói.

Các số liệu chính thức tháng 4 cho thấy, tỷ lệ lạm phát ở Anh đã giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức trên 10%, với chi phí cho ăn uống ở mức cao nhất trong 45 năm.

Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương Anh, trước đó đã tuyên bố, các hộ gia đình và doanh nghiệp Anh cần chấp nhận rằng họ nghèo hơn và nên ngừng yêu cầu tăng lương cũng như đẩy giá cả lên cao hơn.

Phương án tăng học phí cần được tính toán để giảm tối đa những tác động tới người dân, nhất là những gia đình khó khăn là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Theo lộ trình, năm học tới, các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học, dạy nghề sẽ được phép tăng học phí. Đây là vấn đề tác động lớn tới người dân. Tại cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà với lãnh đạo Bộ Giáo dục và đào tạo chiều 10/5, vấn đề này đã được tính toán ở nhiều góc độ với mục tiêu giảm tối đa những tác động tới người dân, nhất là những gia đình khó khăn.

Theo nghị quyết 81 của Chính phủ, từ năm học 2022-2023 học phí của cơ sở giáo dục công lập tăng theo lộ trình hàng năm.

Do ảnh hưởng của COVID-19 nên Chính phủ đã yêu cầu không tăng học phí trong 3 năm học qua. Tuy nhiên, năm học tới nếu không triển khai sẽ gây khó khăn cho các nhà trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất 2 phương án học phí cho năm học 2023-2024:

Phương án 1:

- Áp dụng theo đúng lộ trình học phí tại Nghị định số 81. Mức trần học phí giáo dục đại học công lập tăng cao bình quân 45,7% so với năm học 2022-2023.

Phương án 2:

- Điều chỉnh lộ trình học phí lùi 1 năm so với lộ trình tại Nghị định 81.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng cả hai phương án này đều sẽ tác động tới người dân, nhất là các đối tượng yếu thế.

Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thông qua nghị quyết về mức học phí năm học tới vào kỳ họp tháng 7. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm đánh giá tác động của việc tăng học phí tới người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế để sớm quyết định có tăng học phí cho năm học mới hay không.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Trung (sinh năm 2003), trú tại xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ngày 28/4/2023, tại khu vực cổng Công ty Sao Mai (địa phận xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Quỳnh Phụ bắt quả tang Nguyễn Thành Trung có hành vi cưỡng đoạt tài sản của bị hại số tiền là 50.250.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Trung khai nhận: Do cần tiền tiêu sài cá nhân, qua tìm hiểu trên mạng xã hội, được biết bị hại là người đang có địa vị trong xã hội.

Trung đã tạo tài khoản Facebook mạo danh của bị hại đăng tải nhiều bài viết, video đã cắt ghép, chỉnh sửa có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước. Mục đích làm xấu hình ảnh, danh dự của bị hại, gây sức ép nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại. Trung đã đe dọa, nếu muốn Trung xóa tài khoản Facebook giả mạo này thì bị hại phải chuyển cho Trung số tiền là 200 triệu đồng.

Xét hành vi của Nguyễn Thành Trung thuộc trường hợp tội phạm rất nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và tiếp tục chuyển hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đây là thủ đoạn hoạt động phạm tội mới; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân cần hết sức cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kịp thời phản ánh, tố giác với cơ quan Công an khi phát hiện có hành vi phạm tội trên.

Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp của Pháp luật radio, báo pháp luật Việt Nam, xin cám ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, bản tin được thực hiện bởi Việt Tùng

Đọc thêm