Bản tin tối 11/11: Mưa lớn kéo dài gần 1 tuần sắp trút xuống miền Trung, có nơi trên 700mm/đợt

(PLVN) - Hà Nội triển khai dự án thành phố thông minh 4,2 tỷ USD; Ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Bến Tre đã tiếp xúc với 12 người, 1 người nghi bị lây; ... và một số thông tin đáng chú ý khác.
Miền Trung sắp hứng đợt mưa cực lớn, có nơi trên 700 mm

Bản tin tối 11/11

  1. Hà Nội triển khai dự án thành phố thông minh 4,2 tỷ USD

  2. Ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Bến Tre đã tiếp xúc với 12 người, 1 người nghi bị lây

  3. Mưa lớn kéo dài gần 1 tuần sắp trút xuống miền Trung, có nơi trên 700mm/đợt

  4. TP HCM chi hơn 104 tỷ đồng hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng

Đó là những nội dung sẽ có trong bản tin tối nay.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội (Smart City) diện tích hơn 270 ha, tổng mức đầu tư 4,2 tỷ USD, được công bố triển khai, sáng 11/11.

Thời gian thực hiện dự án 9 năm với 5 giai đoạn. Trong đó, 4 giai đoạn đầu khoảng 7 năm sẽ triển khai các hạng mục cây xanh, công trình công cộng, nhà ở, trường học các cấp, giao thông, bãi đỗ xe, công trình di tích, tôn giáo và các dự án riêng.

Giai đoạn 5 từ cuối năm 2030 đến cuối 2032 triển khai nhiều công trình kiến trúc điểm nhấn, trong đó có Trung tâm tài chính, thương mại hỗn hợp cao 108 tầng.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho hay dự án thành phố thông minh có vị trí quan trọng, nằm tại chân cầu Nhật Tân, bờ Bắc sông Hồng, giữa cầu Thăng Long và cầu Long Biên, trên trục đường Võ Nguyên Giáp kết nối trung tâm thành phố và khu vực Hồ Tây tới Cảng hành không quốc tế Nội Bài. Trong đó, tháp tài chính 108 tầng thuộc danh mục các công trình trọng điểm đã được HĐND thành phố phê duyệt.

Dự án thành phố thông minh được BRG và Sumitomo ký thỏa thuận cùng phát triển hồi giữa năm 2017. Việc hợp tác hướng tới xây dựng một đô thị thông minh, hiện đại nhất Đông Nam Á diện tích hơn 270 ha. Trong đó, trọng tâm khu vực là tháp tài chính thương mại với chiều cao 108 tầng.

Cơ quan y tế Bến Tre thông báo phát hiện một ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên và bệnh nhân này đã tiếp xúc với 12 người khác, trong số đó có 1 trường hợp có triệu chứng sốt, nổi bóng nước rải rác khắp cơ thể.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bến Tre (Sở Y tế tỉnh Bến Tre) vừa có báo cáo về trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại địa phương.

Theo đó, bệnh nhân là anh Phan Trọng N. (31 tuổi, làm lễ tân), khởi phát bệnh từ ngày 3-11.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soátbệnh tật tỉnh Bến Tre, bệnh nhân đau họng từ ngày 3-11 kèm theo triệu chứng nổi bóng nước ở vùng môi trên nên đến khám tại một bệnh viện ở TP Bến Tre, cả bệnh nhân và bác sĩ đều có đeo khẩu trang.

Đến ngày 8-11, các triệu chứng như đau họng, mệt mỏi không giảm kèm theo xuất hiện các bóng nước, mụn nước ở vùng hậu môn, bộ phận sinh dục, mặt, bàn tay nên bệnh nhân tự đi mua thuốc tại một nhà thuốc ở TP Bến Tre uống.

Đến ngày 9-11, bệnh nhân đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM khám và được lấy mẫu vì nghi ngờ đậu mùa khỉ.

Hiện ngành y tế đã điều tra, lập phiếu điều tra trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, lập danh sách người tiếp xúc và hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Riêng trường hợp có triệu chứng sốt, nổi bóng nước đã đến trạm y tế để lấy mẫu và cách ly tạm thời chờ kết quả.

Trong các ngày từ 13-17/11, Hà Tĩnh đến Phú Yên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 200-500mm/đợt, có nơi trên 700mm/đợt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng từ chiều 12/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, từ đêm 12/11 sẽ ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Từ đêm 12/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.Ngày 12-13/11, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Hơn 16.000 cộng tác viên sức khỏe ở các tổ, ấp trên địa bàn TP HCM sẽ được hỗ trợ 500.000-550.000 đồng mỗi tháng và một phần kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế.

Nội dung này được HĐND TP HCM thông qua tại kỳ họp sáng 11/11. Theo đó, sẽ có 3.681 cộng tác viên ở 5 huyện nhận được 550.000 đồng mỗi tháng, 12.537 người ở 16 quận và TP Thủ Đức sẽ nhận được 500.000 đồng. Tổng số tiền chi là hơn 104 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố cũng dự kiến chi gần 5 tỷ đồng để hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. Thời gian thực hiện từ đầu năm sau, nguồn từ ngân sách thành phố.

Cộng tác viên sức khỏe cộng đồng là "cánh tay nối dài" trong chăm sóc sức khỏe người dân của của y tế tuyến cơ sở, chủ yếu ở các tổ dân phố, ấp. Theo UBND TP HCM, nhiều năm qua, số lượng nhân viên y tế tại mỗi trạm y tế dao động 5-10 người, bình quân một trạm phục vụ 30.000 dân, cá biệt có nhiều trạm phục vụ hơn 100.000 dân.

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Y tế TP HCM, việc ngân sách chi hỗ trợ hàng tháng sẽ là tiền đề để thành phố hình thành mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng đầu tiên trên cả nước. Đây sẽ là cánh tay nối dài của các trạm y tế khi triển khai các chương trình chăm sóc khỏe đến từng hộ dân, từng người dân trên địa bàn.

Đọc thêm