Bản tin tối 12/10: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra Dự án Luật Thủ đô sửa đổi

(PLVN) - Tuyên bố Hạ Long về hành động sớm trong quản lý thiên tai; Truy tìm lái xe đầu kéo gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy tại Phú Yên; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra Dự án Luật Thủ đô sửa đổi

Sáng 12/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 18, thẩm tra Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và các báo cáo của Chính phủ sơ kết 3 năm thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

Trình bày Tờ trình Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết việc xây dựng Dự án Luật nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý; xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành Luật Thủ đô để xây dựng, phát triển Thủ đô.

Dự thảo Luật gồm 7 chương, 59 điều (tăng 3 chương, 32 điều so với Luật Thủ đô 2012).

Qua thảo luận, các đại biểu tán thành với sự cần thiết ban hành, mục đích, quan điểm xây dựng và phạm vi sửa đổi Luật Thủ đô, đồng thời nhấn mạnh Dự thảo Luật cần có các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt, thể hiện sự phân quyền mạnh mẽ.

Nhấn mạnh Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) là luật hết sức đặc biệt và quan trọng, quy định những cơ chế đặc thù để đẩy mạnh việc xây dựng, quản lý, bảo vệ, phát triển Thủ đô xứng đáng với vai trò trung tâm đầu não về chính trị, kinh tế, xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết sau phiên họp, Ủy ban Pháp luật sẽ khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm tra; đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo và dự án Luật để trình Quốc hội tại Kỳ họp tới.

2. Tuyên bố Hạ Long về hành động sớm trong quản lý thiên tai

Hôm nay 12/10 tại Quảng Ninh, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai lần thứ 11 (AMMDM) đã thông qua “Tuyên bố Hạ Long về tăng cường hành động sớm trong quản lý thiên tai khu vực ASEAN.”

Tuyên bố Hạ Long về tăng cường hành động sớm trong quản lý thiên tai ASEAN" bao gồm ba nội dung chính: Thông tin rủi ro, dự báo và hệ thống cảnh báo sớm; Lập kế hoạch, vận hành và thực hiện và Thúc đẩy nguồn tài chính được bố trí sẵn, để ứng phó khẩn cấp. Đây là sáng kiến do Việt Nam đề xuất xây dựng, góp phần tạo nên dấu ấn của nước ta trong năm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban ASEAN trong quản lý thiên tai.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết với tư cách là Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai năm 2023, Việt Nam đã và đang thúc đẩy chủ đề "Từ ứng phó đến hành động sớm và Tăng cường chống chịu: ASEAN tiến tới mục tiêu Lãnh đạo toàn cầu trong quản lý thiên tai.” Chủ đề này nhằm nhấn mạnh định hướng mới trong quản lý thiên tai: chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, chủ động chuẩn bị để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Bên cạnh việc chính thức thông qua Tuyên bố Hạ Long, Hội nghị AMMDM lần thứ 11 còn tập trung thảo luận các nội dung bao gồm: Định hướng hoạt động trong thời gian tới cho Ban Quản trị Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai (Trung tâm AHA); quy tắc tài chính của Quỹ Quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp; ghi nhận Tuyên bố các nhà lãnh đạo ASEAN về chống chịu bền vững được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 43 tại Indonesia; cập nhật về tình hình hỗ trợ nhân đạo ASEAN cho Myanmar.

3. Truy tìm lái xe đầu kéo gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy tại Phú Yên

Đại tá Nguyễn Thái Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan đang điều tra, truy xét lái xe đầu kéo gây tai nạn chết người trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thị xã Sông Cầu rồi rời khỏi hiện trường vào sáng 12/10.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ ngày 12/10, tại Km 1280+100m Quốc lộ 1 (thuộc khu phố Long Bình, xã Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), xe môtô 77F1-456.88 do anh N.H (sinh năm 1996, trú tại phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, chở theo sau chị N.T.T.T (sinh năm 1998, trú tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) lưu thông theo hướng Nam-Bắc, xảy ra va chạm với một xe đầu kéo (chưa rõ biển số và người điều khiển) lưu thông cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn khiến chị T tử vong tại chỗ, anh H bị thương, xe môtô hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế xe đầu kéo đã điều khiển phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Phú Yên đang phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành trích xuất camera an ninh trên tuyến đường và nhà người dân gần khu vực xảy ra tai nạn nhằm truy tìm phương tiện và lái xe gây tai nạn, xử lý theo quy định pháp luật.

4. Khai trương Trung tâm Điều hành Thông minh của UBND tỉnh Lâm Đồng

Ngày 12/10, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Thông tin Phục vụ Chỉ đạo Điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, gọi tắt là Trung tâm Điều hành Thông minh IOC tỉnh.

Trung tâm Thông tin Phục vụ Chỉ đạo Điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng được lắp đặt tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ Trung tâm này sẽ kết nối trực tiếp tới Phòng Chỉ đạo Điều hành của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Lâm Đồng và Viettel Lâm Đồng triển khai xây dựng Trung tâm Điều hành Thông minh IOC tỉnh.

Mục tiêu của Trung tâm là phục vụ sự chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nói riêng và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững nói chung.

Trung tâm Điều hành Thông minh IOC tỉnh hình thành trên cơ sở kết nối Hạ tầng Thông tin Số, tích hợp và xử lý các luồng thông tin từ các lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội, hình thành các hệ thống thông tin và tập trung hóa dữ liệu toàn tỉnh.

Trung tâm IOC vừa khai trương của tỉnh Lâm Đồng có nhiều nét khác biệt với các trung tâm giám sát điều hành thông minh ở các tỉnh, thành phố khác và có nhiều đặc tính tương đồng với Trung tâm Thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tập trung thu thập, xử lý, các thông tin kinh tế, xã hội trên tất cả các lĩnh vực theo tần suất hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng tuỳ theo chỉ tiêu, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng…

5. Biểu dương 2 nữ nhân viên môi trường ở Đà Lạt trả lại tài sản lớn cho du khách

Ngày 12/10, Công an Phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã trao trả 4.700 đô la Mỹ (tương đương khoảng 100 triệu đồng tiền Việt Nam) và 1 máy tính xách tay cùng một số giấy tờ khác cho anh Võ Thanh Vương (32 tuổi trú tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã đánh rơi trước đó mà hai nhân viên môi trường đô thị Đà Lạt nhặt được.

Dịp này, Chủ tịch UBND Phường 1 đã trao thư cảm ơn hai nhân viên môi trường là chị Vũ Thị Thu và chị Khiếu Nữ Thị Thanh vì có hành động đẹp.

Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 11/10, chị Vũ Thị Thu và chị Khiếu Nữ Thị Thanh Chúc đều là nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt thực hiện công việc tại khu vực cổng chào đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, thành phố Đà Lạt. Khi tới 1 gốc cây ven đường, hai chị nhặt được 1 ba lô màu đen. Kiểm tra bên trong ba lô, hai chị phát hiện 1 tập tiền nước ngoài, máy tính xách tay cùng một số giấy tờ khác. Ngay sau đó, hai chị đã nộp ba lô này cho Công an Phường 1.

Kiểm tra bên trong ba lô, Công an Phường 1 ghi nhận có 4.700 USD gồm 47 tờ mệnh giá 100 USD, một máy tính xách tay hiệu Dell cùng một số giấy tờ khác. Sau đó, Công an Phường 1 đã xác minh người đánh rơi ba lô trên là anh Võ Thanh Vương và liên lạc mời anh lên xác minh, làm thủ tục nhận lại tài sản. Anh Vương trình bày với Công an Phường 1 đã để quên chiếc ba lô trên tại đường Nguyễn Văn Cừ.

Đọc thêm