Bản tin tối 13/05: Bế mạc Phiên họp thứ 23 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(PLVN) -  Bế mạc Phiên họp thứ 23 Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế; Đề xuất nâng tốc độ khai thác lên 90km/giờ đối với cao tốc 4 làn xe; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Bế mạc Phiên họp thứ 23 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 13/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thứ 23 sau hơn ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 dự kiến diễn ra vào ngày 22/5 tới.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ sau hơn 4 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành 17 nội dung theo dự kiến, đồng thời giải quyết thêm 2 nội dung bổ sung gồm cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng và việc điều chỉnh bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội rà soát để sớm ban hành thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội rà soát lại toàn bộ nội dung, lưu ý đối với những nội dung chưa bảo đảm đầy đủ yêu cầu về thủ tục, quy trình, chưa tổ chức thẩm tra toàn thể cần sớm xem xét, bố trí lịch để tổ chức thực hiện, gửi tài liệu sớm cho đại biểu Quốc hội theo đúng quy định.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ nội dung của kỳ họp tối đa là những nội dung đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và từ nay đến kỳ họp Quốc hội sẽ không bổ sung thêm nội dung nào nữa. Trước thềm khai mạc kỳ họp, sẽ có họp giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Cán sự đảng Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan hữu quan và thành phố Hà Nội để rà soát lại toàn bộ công tác bảo đảm cho kỳ họp và sẽ có họp báo để cung cấp thông tin về kỳ họp theo quy định của pháp luật.

2. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế

Sáng 13/5, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế (13/5/1953-13/5/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục An ninh kinh tế và gắn Huân chương lên cờ truyền thống của lực lượng an ninh kinh tế; trao các phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước cho các tập thể, cá nhân của lực lượng an ninh kinh tế.

Ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các thế hệ cán bộ, sĩ quan trong lực lượng an ninh kinh tế, Nhà nước đã tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nhiều đơn vị thuộc lực lượng; nhiều lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương quân công, huân chương chiến công, huân chương lao động, cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và các ban, bộ, ngành.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, an ninh quốc gia là vấn đề đặc biệt hệ trọng, then chốt, sống còn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo đảm an ninh quốc gia nói chung và an ninh kinh tế nói riêng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, mà lực lượng công an nhân dân làm nòng cốt.

Thủ tướng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả việc xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng an ninh kinh tế nói riêng vững mạnh, toàn diện cả về con người, về tổ chức và cơ sở vật chất, phương tiện, phương thức hoạt động; coi trọng công tác xây dựng Đảng, chính trị tư tưởng và qua đó xây dựng lực lượng an ninh kinh tế thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ được giao, thực sự vì nhân dân phục vụ. Quan tâm đảm bảo chế độ, kịp thời động viên khen thưởng với cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác; xây dựng hình ảnh người cán bộ công an nêu gương, tận tụy, luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân.

3. Đề xuất nâng tốc độ khai thác lên 90km/giờ đối với cao tốc 4 làn xe

Cục Đường cao tốc Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, đánh giá tổng quan về khả năng nâng tốc độ khai thác (tốc độ tối đa cho phép) đối với đường cao tốc phân kỳ đầu tư 4 làn xe với bề rộng làn 3,5m từ 80km/giờ hiện nay lên 90km/giờ.

Đối với các tuyến cao tốc đầu tư xây dựng phân kỳ 4 làn xe hạn chế đã đưa vào khai thác như Cao Bồ-Mai Sơn, Trung Lương-Mỹ Thuận, Cục Đường Cao tốc kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét nâng tốc độ tối đa cho phép tại các tuyến lên 90 km/giờ đối với một số loại phương tiện như xe ôtô con, xe ôtô chở người đến 30 chỗ (trừ xe buýt); ôtô tải có trọng tải nhỏ hơn hoặc bằng 3,5 tấn; các phương tiện còn lại giữ nguyên tốc độ tối đa cho phép 80 km/h đã được phê duyệt tại phương án khai thác; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh phương án tổ chức giao thông của tuyến đường cao tốc tạm thời theo quy định.

Các tuyến cao tốc Bắc-Nam đầu tư xây dựng phân kỳ 4 làn xe hạn chế chuẩn bị đưa vào khai thác trong năm 2023 và các năm tiếp theo như Mai Sơn-Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Nha Trang-Cam Lâm, Cục Đường cao tốc kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các Ban quản lý dự án, nhà đầu tư rà soát ngay phương án tổ chức giao thông nghiên cứu đề xuất xem xét nâng tốc độ tối đa cho phép tại các tuyến lên 90 km/giờ đối với một số loại phương tiện.

Giai đoạn tiếp theo, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường cao tốc phối hợp các cơ quan đơn vị nghiên cứu đầy đủ cơ sở lý luận, cơ sở khoa học và thực tế đã thí điểm nêu trên, xem xét việc tiếp tục nâng tốc độ đa cho phép 100 km/giờ đối với các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư xây dựng 4 làn xe hạn chế, ngắt quãng dải dừng xe khẩn cấp, báo cáo bộ xem xét quyết định.

4. Kiên Giang: Đề nghị kỷ luật Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang vừa công bố kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tập thể và cá nhân, trong đó có Chi ủy Chi bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc; đề nghị xem xét kỷ luật ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc với hình thức khiển trách.

Cụ thể là Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc chưa thực hiện tốt công tác phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc trong việc lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dẫn đến việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đối với một số dự án đầu tư không có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Việc quản lý đất đai trong khu chức năng chưa tốt để xảy ra một số trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng trái phép.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu Chi ủy Chi bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc và tập thể lãnh đạo Ban Quản lý tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với hạn chế, thiếu sót đã nêu, đồng thời đề nghị tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm 6 thành viên có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị xem xét kỷ luật ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc với hình thức khiển trách.

Đối với việc quyết định miễn tiền thuê đất hơn 97 tỷ đồng không đúng quy định với Dự án khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World Phú Quốc của Công ty Trách nhiệm hữu hạn bất động sản New Vision, sau khi đoàn kiểm tra chỉ ra sai sót, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc ra quyết định khắc phục kịp thời

5. Điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong cạnh khe thoát nước

Ngày 13/5, Ông Nguyễn Ngọc Minh, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình cho biết, vào khoảng hơn 11h, người dân trên địa bàn đã phát hiện thi thể ông L.T.S (SN 1969) đã tử vong cạnh khe thoát nước từ thôn Nam Lãnh xuống thôn Phú Xuân, xã Quảng Phú.

Ngay sau đó, vụ việc được người dân trình báo đến Công an huyện Quảng Trạch. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Quảng Trạch đã nhanh chóng đến ghi nhận hiện trường, xác minh điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Đọc thêm