Bản tin tối 14/05: Thủ tướng: Ưu tiên đường sắt cao tốc TP HCM – Cần Thơ

(PLVN) - Thủ tướng: Ưu tiên đường sắt cao tốc TP HCM – Cần Thơ; Án mạng nghiêm trọng ở Bình Phước; Hai nhà vô địch bóng bàn tuổi teen làm nên lịch sử... Và một số thông tin khác trong bản tin.

Thủ tướng: Ưu tiên đường sắt cao tốc TP HCM – Cần Thơ

Thông tin được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra ở buổi tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động, doanh nghiệp tại TP Cần Thơ, ngày 14/5.

Đường sắt tốc độ cao nối Đông Nam Bộ với thủ phủ miền Tây được quy hoạch 10 năm trước, dài 174 km, đi qua Bình Dương, TP HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ. Điểm đầu tuyến ở ga An Bình (TP Dĩ An, Bình Dương), điểm cuối tại ga Cần Thơ (quận Cái Răng). Dự án được nghiên cứu với tổng đầu tư 9 tỷ USD, khổ đường 1.435 mm, tốc độ thiết kế lớn nhất 190 km/h. Gần đây, Bộ Giao thông Vận tải và các tỉnh thành mà tuyến đi qua khởi động trở lại dự án.

Thủ tướng cho biết sau khi Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thực hiện, Chính phủ đã đàm phán với các đối tác, ưu tiên triển khai dự án trên. Ngoài ra, Đồng bằng sông Cửu Long còn có hai tuyến đường cao tốc chính được đẩy nhanh triển khai gồm: TP HCM - Cà Mau (một số đoạn được khởi công vào tháng 6) và cao tốc trục Đông - Tây từ Sóc Trăng qua Cần Thơ, Hậu Giang đến An Giang.

Theo lãnh đạo Chính phủ, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông là một trong ba đột phá chiến lược được đẩy mạnh thực hiện, bên cạnh hoàn thiện thể chế và đào tạo nguồn nhân lực.

Án mạng nghiêm trọng ở Bình Phước

Ngày 14/5, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng do mâu thuẫn trong lúc nhậu khiến một người tử vong.

Nạn nhân là ông Văn Bá Hạnh (47 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Trước đó, sáng 13/5, ông Trần Văn Việt (54 tuổi, ngụ xã Bình Minh) cùng ngồi nhậu với ông Văn Bá Hạnh và ông Nguyễn Văn Sáu (57 tuổi, cả 2 ngụ cùng xã Bình Minh) tại chòi rẫy của ông Việt tại thôn 4, xã Bình Minh.

Trong lúc nhậu, giữa ông Hạnh và ông Sáu xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Trong lúc cãi cọ, ông Hạnh lấy cuốc đánh về phía ông Sáu nhưng không trúng. Thấy vậy, ông Việt chạy lại giật cuốc rồi cất đi. Sau đó, ông Sáu về trước, còn 2 ông Việt và Hạnh tiếp tục ngồi nhậu.

Nhậu được một lúc, ông Việt lên tiếng trách ông Hạnh về việc đánh ông Sáu nên hai bên lại xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Ông Hạnh cầm đoạn củi điều gần đó đập trúng vào đầu ông Việt. Còn ông Việt cũng lấy cây củi đánh nhiều lần vào vùng đầu và người của ông Hạnh. Khi thấy ông Hạnh nằm dưới đất không kháng cự lại nữa thì ông Việt đi ra võng phía sau chòi để nằm. Đến chiều muộn cùng ngày, ông Việt vào kiểm tra thì thấy ông Hạnh nằm dưới đất và đã tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

SEA Games 32: Hai nhà vô địch bóng bàn tuổi teen làm nên lịch sử sau 24 năm

Không được gửi gắm nhiều kỳ vọng từ chính giới chuyên môn nhưng Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc đã thi đấu bùng nổ để mang về tấm HCV quý giá cho bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 32.

Ngay cả khi đã vượt qua Philippines rồi thắng tiếp Malaysia để có vé vào tranh bán kết nội dung đôi nam nữ, Anh Hoàng và Mai Ngọc vẫn chỉ được xem là một "hiện tượng" nhất thời.

Anh Hoàng 21 tuổi còn Mai Ngọc mới 19, quá trẻ ở sân chơi khu vực, nhất là ở nội dung quy tụ khá nhiều hảo thủ.

Cho đến màn đấu gặp ứnng viên vô địch người Thái Lan, nam 30 tuổi rất giàu kinh nghiệm còn nữ là tay vợt đang lên của bóng bàn xứ Chùa vàng. Dường như không có bất cứ cơ hội nào cho hai tay vợt trẻ Việt Nam,

Tuy nhiên. Lịch sử tái hiện sau 24 năm với bóng bàn Việt Nam với màn trình diễn giành bàn thắng tuyệt vời của Anh Hoàng và Mai Ngọc. Nhận khoản thưởng nóng 1.500 USD từ Liên đoàn bóng bàn Việt Nam sau trận bán kết, cả hai bước vào trận chung kết thật thanh thản, nhẹ nhõm dù đã có thêm chút hy vọng.

Đạt giải kiến trúc, nhưng Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh lại đang gây tranh cãi

Vừa đạt giải Bạc hạng mục Kiến trúc công cộng tại Giải thưởng Kiến trúc quốc gia lần thứ 15 (2022-2023), nhưng Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh lại là đề tài đang gây tranh cãi.

Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh là đề tài đang gây tranh cãi trên mạng xã hội dù công trình này vừa được trao giải Bạc tại hạng mục Kiến trúc công cộng tại Giải thưởng Kiến trúc quốc gia lần thứ 15 (2022-2023).

Về lý do trao giải, Hội đồng giám khảo Giải thưởng Kiến trúc quốc gia lần thứ 15 cho rằng: "Kiến trúc Nhà hát dân ca Quan họ sáng tạo, ấn tượng, sức biểu cảm sâu sắc, tạo hình lấy cảm hứng từ mái đình truyền thống, … đơn giản nhưng tinh tế, tìm tòi từ các hoa văn, họa tiết truyền thống Việt Nam”.

Các ý kiến phản đối cho rằng việc sử dụng toàn bộ ghế gỗ to rộng như vậy là không phù hợp phong cách thiết kế của các nhà hát hiện nay, không thoải mái cho không gian nghỉ ngơi, thư giãn của khán giả. Đặc biệt, chất liệu loại ghế này rất đắt đỏ, tốn kém.

Tuy nhiên, nhiều người lại có quan điểm ủng hộ, cho rằng những hàng ghế này là phù hợp với không gian đặc trưng khi thưởng thức quan họ Bắc Ninh.

thiết kế kiến trúc bên ngoài công trình mang dáng dấp hiện đại thì toàn bộ nội thất được tái hiện theo một phong cách hoàn toàn truyền thống. Không gian sân khấu biểu diễn chính được cách điệu từ kiến trúc cổng làng để dẫn dắt cảm xúc cho khán giả được đắm chìm vào trong không gian đậm chất quan họ.

Những chàng trai trắng đêm giúp người đi đường

Những chàng trai, đa phần còn rất trẻ, tình nguyện thành lập đội hỗ trợ cứu hộ xe máy, tai nạn về đêm…tại TP.Cần Thơ.

Ban ngày mưu sinh, ban đêm làm từ thiện

Gần 2 tháng qua, khi màn đêm buông xuống là lúc những chàng trai Đội tình nguyện hỗ trợ giao thông miễn phí tại H.Phong Điền (Cần Thơ) xách bộ đồ nghề rong ruổi trên các nẻo đường để kịp thời giúp đỡ những người không may bị tai nạn hoặc sự cố xe trên đường lưu thông…

Anh Hoàng Phúc (27 tuổi), Đội trưởng đội hỗ trợ giao thông miễn phí, cho biết sau nhiều lần chứng kiến những trường hợp xe thủng bánh xe, hết xăng, tai nạn giữa khuya nhưng không có ai hỗ trợ… anh nảy ra ý định thành lập đội cứu hộ này. Tháng 3.2023, đội tình nguyện hỗ trợ giao thông miễn phí chính thức đi vào hoạt động. Công việc lan tỏa, đến nay đội có 5 thành viên từ 20 - 32 tuổi tham gia.

"Các thành tiên chủ yếu làm công nhân, buôn bán nhưng đều có tấm lòng hiệp nghĩa, sẵn sàng hỗ trợ bà con mà không mong cầu điều gì. Ai cũng chỉ mong mọi người bình an khi lưu thông trên đường khi đêm muộn", anh Phúc chia sẻ.

Theo anh Phúc, với những thành viên mới gia nhập vào đội đều được tập huấn kỹ lưỡng về sơ cứu và sửa xe cơ bản. Sau 3 ngày thử việc thì được tham gia chính thức cùng đội.

Ban ngày, ai nấy làm việc của mình, đêm đến thì cùng nhau có mặt trên mọi nẻo đường ở H.Phong Điền, sẵn sàng giúp đỡ những người không may bị tai nạn giao thông hoặc gặp sự cố xe cộ trên đường lúc đêm khuya.

Đọc thêm