Bản tin tối 15/04: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên

(PLVN) -  Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên; Khởi công công trình khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội; Diễn đàn doanh nghiệp và hội nghị hợp tác địa phương Việt Nam - Pháp; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên Ngày 15/4, tại Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đây là tỉnh thứ 5 trong toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch. Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải khẳng định: Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của quy hoạch tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, trong suốt quá trình lập, thẩm định và trình duyệt quy hoạch, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với các cơ quan chuyên môn, thường xuyên báo cáo, xin ý kiến Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh và các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học để tổ chức triển khai đảm bảo theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh là cơ sở quan trọng, là kim chỉ nam để các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại. Đây cũng là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh. Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh phổ biến các nội dung cốt lõi, cơ bản của Quy hoạch tỉnh sâu rộng tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận về nhận thức và quyết tâm cao để thực hiện tốt quy hoạch. Các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cấp, ngành; khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành về đất đai, xây dựng bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tỉnh được phê duyệt và theo đúng các quy định của pháp luật. 2. Khởi công công trình khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội Sáng 15/4 tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã động thổ công trình Khu phức hợp Đại sứ quán mới của Hoa Kỳ tại vị trí giao giữa công viên Cầu Giấy với phố Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Phát biểu tại sự kiện, Ngoại trưởng Blinken gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Việt Nam và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Mỹ vì đã nỗ lực để "biến ngày lịch sử này trở thành hiện thực." Ngoại trưởng cho biết, sự kiện này đã được chuẩn bị trong nhiều năm và đó là kết quả đỉnh cao có được nhờ sự gắn kết tận tâm và sáng tạo giữa rất nhiều nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Việt Nam. Đại sứ quán mới thể hiện một bước tiến to lớn trong việc tăng cường mối quan hệ đối tác quan trọng giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước. Tại sự kiện, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, dự án là nỗ lực đã được thực hiện trong nhiều năm của 2 nước với sự tham gia tích cực của nhiều cơ quan. Khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ có tổng ngân sách đầu tư 1,2 tỉ USD, quy mô 39.000m2 trên khu đất có tổng diện tích 3,2 ha. Ứớc tính trong 6 năm xây dựng, dự án sẽ cung cấp việc làm cho khoảng 1.800 lao động địa phương, đồng thời đóng góp thêm 350 triệu USD cho nền kinh tế Việt Nam. Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, Đại sứ quán Hoa Kỳ trong quá trình xây dựng, hỗ trợ dự án đạt được mục tiêu, tiến độ đề ra. 3. Diễn đàn doanh nghiệp và hội nghị hợp tác địa phương Việt Nam-Pháp Sáng 15/4, tại Hà Nội, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 tiếp tục diễn ra với phiên Diễn đàn doanh nghiệp Việt-Pháp do ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và ông Nicolas Warnery, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam chủ trì. Diễn đàn đã thu hút hơn 500 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp của Việt Nam và Pháp. Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định diễn đàn là cơ hội để kết nối chính quyền các thành phố và nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Pháp. Đây là dịp để các doanh nghiệp tìm hiểu và tham luận nội dung thực tiễn triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, cùng thảo luận và đề xuất mong muốn kết nối, hỗ trợ thông tin hợp tác nhằm mở rộng đầu tư. Đồng thời, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, Diễn đàn còn tạo cơ hội cho các bên trao đổi ý tưởng, sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, hợp tác toàn diện, lâu dài, tin cậy; củng cố và tăng cường mối quan hệ sẵn có, đồng thời mở rộng các giao lưu, hợp tác giữa các đối tác mới của các địa phương Việt Nam và Pháp Phát biểu tại diễn đàn, ông Nicolas Warnery, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam cho biết, năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam. Năm nay cũng kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, điều này thể hiện mong muốn chung là duy trì mối quan hệ sâu sắc ở tất cả các cấp. Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam, Đại sứ quán Pháp cam kết tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực. 4. Xử phạt thuyền trưởng vi phạm nồng độ cồn trên sông Lô Sáng 15/4, Cục Cảnh sát giao thông cho biết một lái tàu thủy vi phạm nồng độ cồn, điều khiển phương tiện chở quá vạch dấu mớn nước an toàn đã bị xử lý. Theo Cục Cảnh sát giao thông, chiều 14/4, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến sông Lô đoạn qua thành phố Việt Trì đã kiểm tra tàu có trọng tải toàn phần hơn 700 tấn do ông N.H.L. (sinh năm 1985, ở Bạch Hạc, Việt Trì) cầm lái, đồng thời là thuyền trưởng của con tàu này. Kết quả đo nồng độ cồn của lái tàu là 0,056 mg/l khí thở. Vi phạm ở mức 1 quy định tại Nghị định 139/2021/NĐ-CP. Ngoài ra, phương tiện cũng được xác định có vạch dấu mớn nước an toàn không đảm bảo quy định. Với vi phạm trên ông L. sẽ bị xử phạt 3-5 triệu đồng về hành vi có nồng độ cồn ở mức dưới 0,35 mg/l khí thở và 1-2 triệu đồng vì vạch dấu mớn nước an toàn phương tiện không đảm bảo. Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, nhiều lái tàu, thuyền viên chủ quan với hành vi sử dụng rượu, bia sau đó điều khiển, vận hành phương tiện thủy. Hành vi này được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm, bởi các phương tiện thủy chở hàng hay chở khách trên sông, biển, khi xảy ra tai nạn sẽ dẫn đến hậu quả thiệt hại lớn. 5. Quảng Ninh: Giải cứu một nữ nạn nhân bị lừa bán qua Trung Quốc 11 năm Ngày 15/4, Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) thông tin, đơn vị này vừa tiếp nhận một nữ nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc cách đây 11 năm. Cụ thể, ngày 14/4, tại vạch phân định cầu Bắc Luân, Công an thành phố Móng Cái phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp nhận chị N.T.N (sinh năm 1990) bị lừa bán sang Trung Quốc. Trước đó, vào ngày 12/4, qua đường dây nóng hợp tác quốc tế, Công an thành phố Móng Cái nhận được Công văn hợp tác điều tra số 09/2023 ngày 12/4 của Cục Công an thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về việc lực lượng chức năng Trung Quốc đã phối hợp giải cứu thành công nạn nhân N.T.N, đề nghị Công an thành phố Móng Cái hỗ trợ tiếp nhận nạn nhân về Việt Nam theo quy định. Năm 2012, chị NTN bị lừa bán sang Trung Quốc, bị ép lấy chồng, đến năm 2021 mới có thể bỏ trốn và được một người phụ nữ Trung Quốc cưu mang, giới thiệu việc làm tạm thời. Sau đó, chị đã tìm cách trao đổi thông tin trong các hội nhóm mua bán của người Quảng Nam trên mạng xã hội và liên lạc được với người nhà. Từ thông tin gia đình chị N cung cấp, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Đối ngoại Bộ Công an trao đổi thông tin, đề nghị lực lượng chức năng Trung Quốc giải cứu nạn nhân. Ngày 14/4, chị N được Cục Công an thành phố Đông Hưng, Trung Quốc bàn giao cho Công an thành phố Móng Cái. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã điều tra, khởi tố vụ án mua bán người, truy xét bắt giữ được nhóm đối tượng lừa bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc, hiện đang tiếp tục tìm kiếm, giải các nạn nhân bị nhóm đối tượng lừa bán. Hiện Công an thành phố Móng Cái đã phối hợp hoàn thiện các thủ tục về nước cho chị N và bàn giao nạn nhân cho Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Tổ chức trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ đưa nạn nhân về với gia đình

Đọc thêm