Bản tin tối 15/12: Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Romania

(PLVN) - Bản tin tối 15/12 gồm những thông tin đáng chú ý: Ngụy trang tinh vi gần 7 tấn pháo trong thùng hoa quả; Cứu sống em bé bị ô tô lùi đè vào người nguy kịch;... và những thông tin khác.

Bản tin tối 15/12 Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên Pháp luật radio, báo PLVN. Sau đây là những tin chính.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Romania

Ngụy trang tinh vi gần 7 tấn pháo trong... thùng hoa quả

Cứu sống em bé bị ô tô lùi đè vào người nguy kịch

Gia tăng "cái chết cô đơn" ở Hàn Quốc

Trong khuôn khổ các hoạt động dịp Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN–EU, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Romania Klaus Iohannis.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa cảm ơn Romania đã hỗ trợ vaccine COVID-19 cho Việt Nam trong giai đoạn đại dịch bùng phát mạnh nhất, thể hiện tinh thần của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Romania. Để làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên nghiên cứu tận dụng linh hoạt các hình thức vận tải hàng không, đường sắt, đường biển để tối ưu hóa chi phí và thời gian vận chuyển các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh như thủy hải sản, nông sản của Việt Nam cũng như thực phẩm, đồ gia dụng, đồ gỗ của Romania; đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục và các lĩnh vực khác.

Tổng thống Romania Klaus Iohannis ủng hộ các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định Romania rất coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn hai nước tăng cường phối hợp để cùng nhau vượt qua những thách thức chung cả trong hiện tại và tương lai. Tổng thống đề nghị các cơ quan của hai bên thảo luận và kiến nghị những hoạt động, biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác.

Công an huyện Thường Tín, Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ pháo nổ với số lượng pháo lên đến gần 7 tấn. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là vụ án có số lượng pháo lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dưới vỏ bọc là những thùng carton đựng hoa quả nhưng bên trong lại chất đầy pháo hoa nổ. Đây là loại pháo nằm trong danh sách cấm vận chuyển, mua bán kinh doanh dưới mọi hình thức.

Kết quả khám xét, cơ quan công an thu giữ tổng khối lượng pháo nổ hơn 6,8 tấn. Bên trong mỗi thùng giấy chứa 12 hộp pháo.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận được một đối tượng khác chưa rõ lai lịch thuê cất giấu số pháo trên với mức tiền công hứa hẹn là 10 triệu đồng/tháng. Sau khi sự việc bị phát giác, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Do có nhiều mối quan hệ xã hội, di chuyển liên tục nên Ban chuyên án phải truy xét qua nhiều địa bàn như Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Đăk Lăk, Phú Quốc (Kiên Giang)… mới bắt giữ được.

Thiếu tá Hoàng Cao Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và ma túy - Công an huyện Thường Tín cho biết: "Điều tra ban đầu nếu nhập vào thời điểm giữa năm hoặc tháng 9 thì chỉ 350 nghìn đồng, còn dịp cuối năm bán ra thì hàng triệu một kg. Lợi nhuận rất lớn. Số pháo này nếu bán dịp cuối năm có thể thu về trên 5 tỷ đồng".

Theo khai nhận, số pháo được mua ở bên kia biên giới rồi vận chuyển bằng 2 ô tô tải từ Lạng Sơn về phòng trọ trong đêm ngày 9/10. Sau khi cất giấu tại đây, các đối tượng sẽ chờ đợi đến thời điểm cuối năm rồi vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Bệnh nhi N.T.H.A. (sinh năm 2021, trú tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị ô tô lùi đè vào người, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhi được đưa vào Bệnh viện Vũng Tàu trong tình trạng lơ mơ, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, mạch quay nhẹ, khó bắt, huyết áp không đo được, da chi lạnh, trầy xước da mặt, tứ chi, trầy xước da ngực bụng bên trái, bụng chướng, gồng cứng đề kháng khắp bụng.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán trước mổ bệnh nhi bị sốc mất máu do chấn thương bụng kín/ đa chấn thương do tai nạn giao thông.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi được hồi sức tích cực và tiến hành hội chẩn nhiều chuyên khoa.

Nhận thấy tình trạng của bệnh nhi rất nghiêm trọng và nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong, Bệnh viện Vũng Tàu đã huy động bác sĩ các khoa: Nhi, Gây mê hồi sức, Ngoại, Hồi sức tích cực-Chống độc… tiến hành phối hợp phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu do vỡ gan/đa thương do tai nạn giao thông. Bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh) để tiếp tục theo dõi và đã được xuất viện sau hơn 1 tháng điều trị.

Đây là ca bệnh với tổn thương vỡ dập lớn ở gan, sốc mất máu nặng nhưng với tinh thần tất cả vì bệnh nhân, toàn bộ ê-kíp cấp cứu, phẫu thuật, gây mê, hồi sức trước, trong và sau phẫu thuật của Bệnh viện Vũng Tàu đã nỗ lực hết sức cứu cháu bé qua cơn nguy kịch.

Báo cáo của Bộ Phúc lợi Hàn Quốc vừa được công bố cho thấy trong năm 2021, nước này ghi nhận hơn 3.300 trường hợp chết cô đơn và chỉ được phát hiện một thời gian sau đó.

Con số này đang có xu hướng tăng dần theo từng năm. Theo đó, tỷ lệ người chết cô đơn tại Hàn Quốc tăng 8,8% trung bình mỗi năm trong 5 năm qua và chiếm 1,1% trong tổng số hơn 317 nghìn người chết trong năm ngoái.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng này, trong đó có vấn đề về kinh tế, sống cách biệt với xã hội và gia tăng tỷ lệ các gia đình đơn thân.

Năm ngoái, số gia đình đơn thân tăng thêm 7,9%, đưa tổng số hộ gia đình đơn thân của Hàn Quốc lên 33,4% trong tổng số hộ gia đình ở nước này. Trong 5 năm qua, số người chết cô đơn trong độ tuổi 50-60 tại Hàn Quốc chiếm từ 50 đến 60%.

Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp của Pháp luật radio, báo pháp luật Việt Nam, xin cám ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, bản tin được tổng hợp bởi Việt Tùng

Đọc thêm