Bản tin tối 16/05: Hà Nội và Cuba tăng cường hợp tác trong công tác phụ nữ

(PLVN) - Hà Nội và Cuba tăng cường hợp tác trong công tác phụ nữ; Cách chức Phó Bí thư Đảng ủy xã vì giả chữ ký để nhận tiền trồng rừng; Kon Tum: Trận động đất mạnh 3,7 độ xảy ra tại huyện Kon Plông; và một số thoong tin đáng chú ý khác.

1. Hà Nội và Cuba tăng cường hợp tác trong công tác phụ nữ

Sáng 16/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội, Thành viên Hội đồng Nhà nước Cuba, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boué cùng đoàn đại biểu tới chào xã giao.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp bà Teresa Maria Amarelle Boué cùng Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba đến thăm và làm việc với Thành ủy Hà Nội vào đúng dịp hai nước kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại như: Kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban Đoàn kết với miền Nam Việt Nam, 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro Ruz lần đầu thăm Việt Nam và tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam và ngay sau chuyến thăm Cuba rất thành công của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ.

Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boué bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước tình cảm quý báu với đất nước Cuba, nhân dân Cuba của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, bà cũng nhấn mạnh trong chuyến thăm này, Đoàn đại biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba đã được tìm hiểu những dự án với các hoạt động cụ thể, thiết thực đối với người dân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đây là những kinh nghiệm quý báu giúp Cuba trong việc học tập những hình mẫu, thành tựu của Việt Nam để phát triển kinh tế.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ, thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba trên các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân.

Bí thư Thành ủy đánh giá cao nội dung làm việc của Đoàn đại biểu Cuba cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp lần này với những hoạt động đa dạng. Đây sẽ là dịp quan trọng để hai bên cùng nhau trao đổi, tiếp tục tăng cường quan hệ hai nước qua các kênh của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong hệ thống chính trị và giao lưu nhân dân.

2. Cách chức Phó Bí thư Đảng ủy xã vì giả chữ ký để nhận tiền trồng rừng

Chiều 16/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) công bố Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Ngọc Tây (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Quyết định thi hành kỷ luật nêu rõ: Ông Trần Ngọc Tây với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hội nhưng không tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập hàng năm sai nguyên tắc, không đúng quy trình, quy định.

Ông Trần Ngọc Tây đã lấy tên ông Nguyễn Văn Tảng (người dân địa phương) để đăng ký tham gia trồng rừng theo Dự án Flitch và nhiều lần giả chữ ký của ông Tảng để làm các hồ sơ thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ trồng rừng. Ngoài ra, ông Trần Ngọc Tây còn giả chữ ký ông Tảng nhận giống, tiền đầu tư trồng rừng từ Dự án này để sử dụng vào mục đích trồng rừng của cá nhân.

Việc làm của ông Trần Ngọc Tây là trái quy định của pháp luật, chưa thực hiện đúng nghĩa vụ, đạo đức của công chức, nhiệm vụ của đảng viên, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm kỷ luật của Đảng.

Ông Nay Y Blung, Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa cho biết, việc thi hành kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Hội đối với ông Trần Ngọc Tây đồng nghĩa với việc ông Tây phải thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã. Địa phương sẽ thực hiện các quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Sơn Hội của ông Tây trong thời gian tới.

3. Kon Tum: Trận động đất mạnh 3,7 độ xảy ra tại huyện Kon Plông

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trưa 16/5, trận động đất có độ lớn 3,7 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Trận động đất này không gây rủi ro thiên tai.

Trận động đất xảy ra vào lúc 11 giờ 31 phút 44 giây ngày 16/5, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km, tại tọa độ 14.835 độ Vĩ Bắc-108.186 độ Kinh Đông, thuộc địa phận huyện Kon Plông.

Ngay trong sáng 16/5, khu vực này đã xảy ra trận động đất có độ lớn 3,0 vào lúc 7 giờ 52 phút 51 giây, tại tọa độ 14.902 độ Vĩ Bắc-108.303 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8km.

Số liệu động đất ghi nhận được tại khu vực huyện Kon Plông cho thấy, động đất xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây và có xu hướng tăng lên về độ lớn. Mặc dù cho đến nay chưa ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và người tại khu vực trên, tuy nhiên chắc chắn các rung động địa chấn do động đất gây ra đã ảnh hưởng nhất định đến đời sống của nhân dân trong khu vực.

Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo người dân và chính quyền khu vực này cần quan tâm đến các yếu tố kháng chấn trong xây dựng. Các cấp chính quyền cần thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh.

Đặc biệt, khi có động đất xảy ra, chính quyền và người dân tại khu vực bị ảnh hưởng cần thực hiện nghiêm theo các quy định tại Quyết định số 78/2007/QĐ-TTg ngày 29/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phòng, chống động đất, sóng thần.

Khi nhận được tin động đất, cảnh báo sóng thần, mọi công dân trong vùng bị ảnh hưởng phải chủ động sơ tán khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

4. Lâm Đồng: Hàng chục công trình vi phạm lòng hồ thủy điện

Ngày 16/5, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết qua rà soát các hồ thủy điện trên địa bàn cho thấy vẫn còn hàng chục công trình lấn chiếm hành lang lòng hồ, đặc biệt có nhiều trường hợp kéo dài nhiều năm, chưa thể xử lý dứt điểm.

Cụ thể, hiện còn 36 công trình vi phạm, 56 hộ lấn chiếm phạm vi lòng hồ thuộc các công trình thủy điện với các mức độ khác nhau tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đức Trọng và Lạc Dương.

Đáng chú ý, hầu hết các trường hợp vi phạm nêu trên đã xuất hiện từ nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để. Theo đánh giá của Sở Công Thương, nguyên nhân là do một số cấp huyện, xã và các chủ đầu tư quản lý phạm vi lòng hồ thủy điện phối hợp chưa tốt, chưa chặt chẽ.

Trước thực trạng trên, Sở Công Thương kiến nghị tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm đối với các hoạt động vi phạm trong phạm vi bảo vệ đập, hồ thủy điện trên địa bàn, thực hiện các biện pháp cưỡng chế tại vị trí xung yếu. Đồng thời tuyên truyền các hộ dân không tiếp tục lấn chiếm, vi phạm đối với các diện tích đất thuộc công trình thủy điện

5. SEA Games 32: Cử tạ Việt Nam vượt chỉ tiêu HCV

Chiều 16/5, tại khu E nhà thi đấu Chroy Changvar ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã có màn chào kết đầy ấn tượng tại SEA Games 32, với chiến thắng của đô cử Trần Đình Thắng.

Đô cử Trần Đình Thắng đã chinh phục thành công mức tổng cử 359kg (cử giật 150 kg và cử đẩy 209kg). Vượt qua 2 lần khiếu nại thành công và cú đẩy cuối của Đình Thắng hơn VĐV Thái Lan Panya Rungsuriya đúng 1kg, qua đó anh giành HCV cử tạ hạng cân 89kg nam một cách đầy kịch tính.

Như vậy, đoàn cử tạ Việt Nam đã kết thúc hành trình tại SEA Games 32 với 4 HCV - vượt chỉ tiêu đề ra. Thể thao Việt Nam đứng thứ 2 toàn đoàn môn này, sau Indonesia (5 HCV)

Đọc thêm