Bản tin tối 16/06: Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Cuba

(PLVN) - Nhân rộng mô hình đọc và làm theo báo Đảng; Triệt phá tụ điểm hút cần sa trá hình là quán càphê, billard; và một số thông tin đáng chú ý khác

1. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Cuba

Chiều 16/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cuba Oscar Manuel Slivera Martinez và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp Cuba đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng, đánh giá chuyến thăm của Bộ trưởng Tư pháp Cuba đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam, 50 năm Ngày lãnh tụ Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam và đến Vùng giải phóng miền Nam Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức để hỗ trợ Cuba trong khả năng, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam có được, cả về những vấn đề đã làm tốt hoặc làm chưa tốt, trong điều kiện của Việt Nam.

Thủ tướng hoan nghênh đề xuất của Bộ Tư pháp Việt Nam về việc đề xuất xây dựng một dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tư pháp Cuba trong lĩnh vực xây dựng pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu của Cuba trong việc tổ chức triển khai Hiến pháp năm 2019; đề nghị hai Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành liên quan của hai nước triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định.

Thủ tướng mong muốn quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước phải là quan hệ mẫu mực, thực chất và hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của Chính phủ hai nước, nhất là về đào tạo nguồn nhân lực.

Bộ trưởng Oscar Manuel Slivera Martinez nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính; mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy các bộ, ngành của hai nước tăng cường hợp tác, hỗ trợ Cuba trong công tác xây dựng pháp luật và tư pháp, nhất là trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực...

Bộ Tư pháp Cuba sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam để thực hiện hiệu quả các ý kiến như Thủ tướng nêu.

2. Nhân rộng mô hình đọc và làm theo báo Đảng

Ngày 16/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức tọa đàm về giải pháp nâng cao hiệu quả đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã giới thiệu nhiều mô hình đọc và làm theo báo Đảng.

Thực hiện từ năm 2016 đến nay, mô hình đã thể hiện ưu điểm là mất ít thời gian hơn, đảng viên có thể đọc khi đang đi công tác hoặc làm công tác chuyên môn; đảng viên phải đọc kỹ bài báo và tư duy để tìm câu trả lời, liên hệ thực tiễn và trình bày trước đảng viên và quần chúng trong đơn vị nên nhớ lâu hơn, đồng thời rèn luyện được kỹ năng nói trước đám đông…

Bên cạnh đó, Chi bộ Tổ dân phố Đa Thiện 1, Phường 8, thành phố Đà Lạt lại có mô hình “Thư viện cộng đồng”. Hoạt động từ tháng 4/2018 đến nay, với trên 2.000 đầu sách, báo, tạp chí, mô hình phục vụ học sinh các cấp, cán bộ hưu trí, quần chúng nhân dân. Thư viện mở cửa vào sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, phục vụ miễn phí độc giả đến đọc và mượn sách báo, cung cấp thông tin khoa học kỹ thuật phục vụ công việc người dân, vừa định hướng thông tin chính thống, phù hợp với chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước…

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đánh giá, việc thực hiện Chỉ thị 11-CT-TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị cùng các chỉ thị, văn bản của Đảng bộ tỉnh đã về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã đạt được nhiều kết quả. Sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy địa phương và các cơ quan, đơn vị đã trở thành nề nếp và đạt hiệu quả.

3. Triệt phá tụ điểm hút cần sa trá hình là quán càphê, billard

Ngày 16/6, Công an thành phố Hà Nội cho biết sau thời gian nắm tình hình, xác lập kế hoạch đấu tranh, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã triệt phá tụ điểm sử dụng cần sa với vỏ bọc là quán càphê, billard nằm trên địa bàn phường Dương Nội (Hà Đông).

Cụ thể, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Hà Thanh (sinh năm 1986, ở phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố hai đối tượng để điều tra, làm rõ về tội mua bán trái phép chất ma túy gồm Trần Anh Linh (sinh năm 2002, ở phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Bá Ngọc (sinh năm 2002, ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ hơn 110g cần sa; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 1 chiếc cân điện tử.

4. Vi phạm quy định vê môi trường, doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn bị xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Văn Chiến vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một doanh nghiệp chăn nuôi lợn quy mô lớn tại huyện Tuy Đức. Đây là lần thứ hai doanh nghiệp này bị xử phạt về hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Tiến Lê (trụ sở tại xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức) bị phạt hơn 1,4 tỷ đồng do các lỗi vi phạm: không vận hành công trình xử lý chất thải (từ ngày 11 - 20/5/2023); không quan trắc nước thải định kỳ theo quy định tại báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; xả nước thải có nhiều thông số vượt quy chuẩn an toàn ra môi trường (chỉ tiêu Coliforms vượt hơn 26 lần; PH vượt ngưỡng); không kê khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

Theo quyết định này, trang trại chăn nuôi lợn hậu bị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Tiến Lê bị đình chỉ hoạt động 4,5 tháng. UBND tỉnh buộc Công ty phải nộp lại số lợi bất hợp pháp do hành vi không vận hành công trình xử lý chất thải; không thực hiện quan trắc nước thải; đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường do hành vi xả thải gây ra và báo cáo đầy đủ cho các cơ quan chức năng.

Việc xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Tiến Lê căn cứ vào các quy định tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, ngày 29/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

5. Bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị​ Trảng Bom tại Đồng Nai

Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Duy Nghĩa (sinh năm 1964, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom) và Nguyễn Hải Triều (sinh năm 1978, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom); đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Lan Hạnh, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 3 đối tượng nêu trên, thu giữ một số tài liệu liên quan.

Đây là kết quả của quá trình điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom do Công ty Cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư, được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự vào ngày 29/5/2023.

Vụ án trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm