Bản tin tối 17/12: Thủ tướng yêu cầu thanh toán đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động

(PLVN) - Bản tin tối 17/12 gồm những thông tin đáng chú ý: Tình trạng người lao động mất việc dự báo sẽ tiếp diễn đầu năm 2023; Phụ cấp cho giáo viên có thể đạt tới 100% từ tháng 2 năm 2023;... và những thông tin khác.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tối trên Radio Pháp Luật của báo Pháp Luật Việt Nam. Bản tin tối ngày 17/12 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng yêu cầu thanh toán đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động

Tình trạng người lao động mất việc dự báo sẽ tiếp diễn đầu năm 2023

Phụ cấp cho giáo viên có thể đạt tới 100% từ tháng 2.2023

Chặn bắt xe tải chở hơn 7,5 tấn thực phẩm đang bốc mùi trên cao tốc

Nghi án chồng sát hại vợ rồi báo tin cho người thân, nhờ nuôi con giùm

Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị,

https://vtc.vn/thu-tuong-yeu-cau-thanh-toan-day-du-luong-thuong-tet-cho-nguoi-lao-dong-ar721245.html

Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động.

Công điện nêu rõ, để bảo đảm việc làm, chăm lo đời sống và an sinh xã hội cho người lao động, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộichỉ đạo, phối hợp với các địa phương chủ động, thường xuyên nắm tình hình về hoạt động sản xuất, kinh doanh, về tuyển dụng, sử dụng lao động, cắt giảm việc làm trong doanh nghiệp.

Bộ LĐ-TB&XH kịp thời tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng theo đúng quy định của pháp luật và các thỏa thuận, nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn các địa phương khuyến khích doanh nghiệp có các biện pháp thiết thực, hiệu quả quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và khuyến khích người lao động đổi mới sáng tạo, cùng nhau khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động có giải pháp cơ cấu lại lao động, phòng ngừa, xử lý tranh chấp lao động có thể xảy ra, đặc biệt trong dịp Tết.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng và các cấp chính quyền địa phương, cơ sở tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi trả lương, thưởng cho người lao động của doanh nghiệp và đời sống người lao động, nhất là người lao động bị mất việc, thiếu việc làm tạm thời để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, bảo đảm việc làm, thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động.

https://laodong.vn/cong-doan/tap-trung-ho-tro-nguoi-lao-dong-mat-viec-gian-viec-1117726.ldo

Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khoá XII), diễn ra ngày 17.12, ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – đưa ra nhận định: tình trạng người lao động mất việc, thiếu việc, giãn việc dự báo sẽ tiếp diễn trong các tháng đầu năm 2023, nhất là vào thời điểm Tết Nguyên đán đã cận kề; quan hệ lao động tiềm ẩn nhiều phức tạp, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên.

Còn hơn một tháng nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, bên cạnh việc chuẩn bị đại hội và tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, các cấp công đoàn cần tập trung tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân, lao động theo tinh thần Chỉ thị số 19 ngày 18.11.2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; theo dõi sát tình hình quan hệ lao động, tình hình người lao động mất việc, giảm việc để kịp thời đề xuất và có chính sách chăm lo thỏa đáng đối với người lao động, với phương châm “Không để người lao động nào không có Tết”, góp phần ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để kẻ xấu lợi dụng, để mọi người đón Xuân vui vẻ, phấn khởi bước vào một năm mới với khí thế lao động mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố phối hợp tham mưu, chuẩn bị tốt hoạt động đi thăm, chúc Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa phương.

Các địa phương có đông công nhân, lao động ở các địa phương khác đến làm việc cần quan tâm đối tượng công nhân, lao động không có điều kiện về quê ăn Tết để có chính sách chăm lo cho phù hợp, giúp mọi người lao động đều được vui Xuân, đón Tết cổ truyền ấm áp như trên chính quê hương mình.

https://laodong.vn/giao-duc/phu-cap-cho-giao-vien-co-the-dat-toi-100-tu-thang-22023-1128231.ldo

Dự kiến từ tháng 2.2023, giáo viên được hưởng phụ cấp cao nhất tới 100%

Tại dự thảo tờ trình Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất 8 mức phụ cấp mới, áp dụng cho từng đối tượng giáo viên được hưởng.

Theo đó, mức phụ cấp thấp nhất là 25%, áp dụng với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các trường chính trị - xã hội ở Trung ương (trừ giáo viên giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh).

https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/1050577/chan-bat-xe-tai-cho-hon-75-tan-thuc-pham-dang-boc-mui-tren-cao-toc

Ngày 17-12, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái chặn bắt tài xế xe tải chở hơn 7 tấn thực phẩm không nguồn gốc.

Cụ thể, vào ngày 12-12, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) nhận được tin báo xe ô tô tải biển kiểm soát 29H- 817.xx có biểu hiện chở hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã chỉ đạo Tổ cảnh sát giao thông trên tuyến bám sát theo dõi.

Đến 5h ngày 13-12, khi phát hiện xe tải trùng khớp với tin báo đang dừng tại Km117 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một tổ công tác đã kiểm tra phương tiện và mời Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp cùng.

Qua kiểm tra ban đầu, xe ô tô do lái xe N.N.D (sinh năm 1983, trú tại xã Lâm Giang, ỉnh Yên Bái) điều khiển đã vi phạm vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Vào thời điểm kiểm tra, trên xe chở nhiều thực phẩm tràng, trứng… có dấu hiệu bốc mùi.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bàn giao phương tiện cùng toàn bộ hàng hóa cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái. Đến ngày 16-12, khi mở kho lạnh kiểm tra hàng hóa, kết quả ban đầu xác định trên xe vận chuyển 7.560kg tràng trứng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

https://congan.com.vn/vu-an/chong-sat-hai-vo-roi-goi-nguoi-than-bao-tin-nho-nuoi-con-gium_141269.html

Ngày 17-12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Công an huyện Bắc Tân Uyên điều tra vụ án mạng nghi chồng sát hại vợ rồi tự tử.

Theo đó, sáng sớm nay, ông Huỳnh Thanh Tr. (40 tuổi, quê An Giang) gọi điện cho người thân nói là đã sát hại vợ là chị Trương Thị Trúc L (30 tuổi, quê An Giang) ở nhà trọ tại xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên.

Tr còn cho biết sẽ tự tử và nhờ người thân nuôi con giùm.

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Công an xã Đất Cuốc liền có mặt tại nhà trọ của Tr thì phát hiện anh này bị thương nặng, còn chị L đã chết, bên cạnh có một con dao dính máu.

Người chồng sau đó được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu.

Nhận thông tin, Công an huyện Bắc Tân Uyên phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tối trên radio Pháp luật của báo Pháp luật Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Bản tin/ được thực hiện bởi Ngọc Chi

Đọc thêm