Bản tin tối 18/03: Thường trực Ban Bí thư Trung Ương Đảng: Bảo vệ, phát huy vai trò của người cao tuổi

(PLVN) - Thường trực Ban Bí thư Trung Ương Đảng: Bảo vệ, phát huy vai trò của người cao tuổi; Báo chí truyền thông cần đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia; và nhiều thông tin đáng chú ý khác ... 

1. Thường trực Ban Bí thư Trung Ương Đảng: Bảo vệ, phát huy vai trò của người cao tuổi Ngày 18/3, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội người cao tuổi Việt Nam, kết nối với 63 điểm cầu trong cả nước. Dự và quán triệt tại hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thông tin và định hướng chung những vấn đề về người cao tuổi Việt Nam; đánh giá vai trò của người cao tuổi trong xã hội, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi. Quán triệt chuyên đề “Những vấn đề về người cao tuổi Việt Nam," Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người cao tuổi trong thời gian qua như vấn đề lao động, việc làm, chăm sóc sức khỏe, phát huy vai trò người cao tuổi, chế độ phúc lợi xã hội, công trình giao thông… Bên cạnh đó, Thường trực ban bí thư Trương Thị Mai cũng đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, tham mưu trong quá trình sửa đổi, nên xem xét là chính sách đại trà hay chỉ tập trung vào những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhất… Tại hội nghị Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và mong rằng Hội Người cao tuổi Việt Nam cần phát huy cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, uy tín trong xây dựng chính quyền, Nhà nước. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh để bảo vệ Tổ quốc, không chỉ có quân đội và công an mà là toàn dân, trong đó có người cao tuổi. Bế mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình khẳng định Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu một số chuyên đề năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên người cao tuổi trên cả nước.

2. Báo chí truyền thông cần đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia Sáng ngày 18/3, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội thảo “A.I và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn”. Hội thảo là điểm nhấn nổi bật của Hội Báo toàn quốc 2023. Chủ trì Hội thảo là ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; TS Tạ Bích Loan, Trưởng Ban sản xuất các chương trình giải trí (VTV3); PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam. Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, hội thảo là nơi các chuyên gia, nhà báo, nhà nghiên cứu và quản lý báo chí thảo luận những định hướng ứng dụng công cụ A.I tại Việt Nam hiện nay và sử dụng ứng dụng A.I trong sáng tạo nội dung báo chí đa nền tảng. Hội thảo nhằm giúp các nhà báo, các cơ quan báo chí nói chung nhận diện rõ những cơ hội và thách thức của việc ứng dụng công cụ A.I trong công việc làm báo. Phát biểu tại hội thảo, nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh: “Chuyển đổi số đã, đang là xu thế tất yếu diễn ra mạnh mẽ trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội hiện nay. Là lĩnh vực phản ứng nhạy bén với mọi biến động của đời sống kinh tế - xã hội, báo chí truyền thông cần đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Trước bối cảnh đó, báo chí phải chủ động đổi mới phương thức chuyển tải, mang đến những trải nghiệm mới cho bạn đọc thông qua các ứng dụng công nghệ số.” Về phía cơ quan quản lý báo chí, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm cho rằng, Bộ rất ủng hộ việc ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt là AI trong hoạt động báo chí. Thứ trưởng chia sẻ"Cần ứng dụng AI nhằm gạt bỏ những công việc, những kỹ năng mà máy có thể làm tốt hơn phóng viên, biên tập viên hoặc thậm chí là các nội dung tương tự trùng với tòa soạn khác. Điều này cũng sẽ tạo không gian và thời gian để các toàn soạn có thể sáng tạo ra các câu chuyện khác biệt, không đại trà, không thể sao chép và không AI nào có thể tổng hợp, có lẽ đây mới là hướng tác nghiệp mới trong hoạt động báo chí" Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam Đỗ Thị Thu Hằng cho rằng, các phần mềm ứng dụng AI dù có nhiều tính năng vượt trội, nhưng xét đến cùng, đó cũng chỉ là một công cụ bởi khác với con người, AI không có nhạy cảm chính trị, không có lý tưởng, không có tính nhân văn, hoàn toàn không có trách nhiệm xã hội và đạo đức báo chí. Do đó, để làm chủ và sử dụng được công cụ số nói chung và các phần mềm ứng dụng AI nói riêng, mỗi nhà báo Việt Nam càng phải trau dồi năng lực và phẩm chất của một nhà báo cách mạng, học hỏi, thảo luận để có thể làm chủ công nghệ, không để công nghệ nắm quyền kiểm soát.

3. Lào Cai: Bắt giữ 'nữ quái 9x' mua bán trái phép nhiều loại ma túy. Trưa 18/3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh đã bắt giữ một "nữ quái 9x" mua bán trái phép nhiều loại ma túy. Ngày 16/3, tổ công tác Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Lào Cai phối hợp cùng Công an phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Đỗ Văn Quyết (sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại tổ 8, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua điều tra, Đỗ Văn Quyết khai nhận mua số ma túy trên của Chung Thị Yến. Khoảng 11 giờ ngày 17/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lào Cai thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Chung Thị Yến (sinh năm 1990, thường trú tại tổ 4, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai). Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 359 viên ma túy hồng phiến, 34 gói ma túy dạng bột, 3 túi cần sa, 2 túi ma túy đá cùng nhiều đồ vật và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của phạm nhân. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Chung Thị Yến đã nhận tội và khai nhận là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, thường sử dụng nhiều loại ma túy khác nhau. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật

4. Bộ GD-ĐT công bố đề và đáp án kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2023 Ngày 18/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố đề thi và đáp án các môn trong Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023. Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong hai ngày 24 và 25/2. Kỳ thi có gần 4.600 thí sinh dự thi của 63 sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố cùng các đơn vị Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Vinh, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Trường Đại học Tân Tạo. Kết quả thi có trên 2.200 thí sinh đoạt giải. Hà Nội dẫn đầu về số lượng thí sinh đạt giải với 141 em, tiếp đến là Nghệ An (87 em), Vĩnh Phúc (79 em), Hải Phòng (76 em)

5. Phát động giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất Ngày 18/3, tại phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng, TP. Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức phát động Giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. Phát biểu khai mạc lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, năm 2023, trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức chiến dịch Giờ Trái đất với thông điệp "Tiết kiệm điện-Thành thói quen" nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, đại diện Phái đoàn Liên minh châu u tại Việt Nam Kristina Bünde cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan đã thực hiện nghi thức phát động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. Ban Tổ chức mong muốn thông qua giải chạy này, các vận động viên không chỉ tham gia hưởng ứng sự kiện mà sẽ trở thành những đại sứ lan tỏa mạnh mẽ, sôi nổi tinh thần thông điệp "Tiết kiệm điện-Thành thói quen".

Đọc thêm