Bản tin tối 18/10: Chủ tịch nước hoan nghênh doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam

(PLVN) - Bản tin tối 18/10 sẽ có những thông tin đáng chú ý: Đề xuất thu phí vào nội đô từ năm 2024; Khởi tố đối tượng đưa bé gái 12 tuổi vào nhà nghỉ giở trò đồi bại... và một số tin tức khác.
  1. Chủ tịch nước hoan nghênh doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam

  2. Đề xuất CSGT mặc thường phục để phát hiện vi phạm

  3. TP Hồ Chí Minh: Tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

  4. Đề xuất thu phí vào nội đô từ năm 2024

  1. Khởi tố đối tượng đưa bé gái 12 tuổi vào nhà nghỉ giở trò đồi bại

Tin 1: Chủ tịch nước hoan nghênh doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam

Trưa 18/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Bộ trưởng thăm Việt Nam, nước Đông Nam Á đầu tiên, ngay sau khi nhậm chức, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển hơn nữa với sự tin cậy cao. Chủ tịch nước chúc mừng thành tựu kinh tế, xã hội của Hàn Quốc - quốc gia đang trên đà phát triển mạnh mẽ, có nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á, thứ 10 trên thế giới cũng như đạt nhiều thành tựu quan trọng về quốc phòng, khoa học, công nghệ, văn hóa.

Nhấn mạnh hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, Chủ tịch nước đề nghị hai bên quan tâm, thúc đẩy hiệu quả, thực chất hơn; khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vựC ), phấn đấu đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ vào 2023 và 150 tỷ đô la Mỹ vào 2030 theo hướng cân bằng.

Việt Nam hoan nghênh các nhà đầu tư Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là công nghệ số, điện tử, năng lượng tái tạo, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các Tổ hợp công nghệ chuyên sâu và khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.

Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin chia sẻ những mất mát đối với người dân Việt Nam vừa bị ảnh hưởng bởi bão lụt, đồng thời khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác chiến lược về hỗ trợ phát triển ODA. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, với những thành tựu đã đạt được, Việt Nam sẽ trở thành nước thu nhập trung bình cao, có nền công nghiệp hiện đại vào năm 2030.

Tin 2: Đề xuất CSGT mặc thường phục để phát hiện vi phạm

Bộ Công an đề xuất cho cảnh sát giao thông bố trí cán bộ mặc thường phục để sử dụng thiết bị nghiệp vụ giám sát tình hình giao thông, phát hiện người vi phạm.

Khi phát hiện, cảnh sát mặc thường phục phải báo ngay cho lực lượng kiểm soát công khai mặc trang phục công an, đeo số hiệu, để xử lý.

Nội dung trên được nêu trong dự thảo lần 2 thông tư quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Dự thảo đang được Bộ Công an lấy ý kiến trong hai tháng, từ giữa tháng 10.

Dự thảo đề xuất lực lượng cảnh sát giao thông được trang bị, sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ như súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, áo giáp, khoá số 8... khi làm nhiệm vụ.

Bộ Công an còn dự kiến, cảnh sát giao thông được quyền ra hiệu dừng phương tiện trên đường để kiểm soát trong 4 trường hợp. Thứ nhất, cảnh sát trực tiếp hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện hành vi trái pháp luật. Thứ hai, cảnh sát khi thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch xử lý theo chuyên đề đã được phê duyệt. Hai trường hợp còn lại là khi có văn bản đề nghị của đơn vị có thẩm quyền hoặc có tin báo, phản ánh sai phạm.

Đọc thêm