Bản tin tối 18/11: Thủ tướng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Sìn Hồ

(PLVN) - Cả nước ghi nhận 143.200 trường hợp mắc sốt xuất huyết; Áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam cho các thiết bị tiêu thụ năng lượng; và một số nội dung đáng chú ý khác. 

1. Thủ tướng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Sìn Hồ

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), sáng 18/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên khu dân cư xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Theo Thủ tướng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lai Châu và các khu dân cư xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ đã đạt được, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng trao kinh phí, tặng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân xã Sà Dề Phìn xây dựng các nhà “Đại đoàn kết”; mua sắm thiết bị trường học cho trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Quỹ khuyến học. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian truyền thống cùng đồng bào các dân tộc xã Sà Dề Phìn.

2. Cả nước ghi nhận 143.200 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 143.200 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 35 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2022 (309.089/141) số mắc giảm 53,7%, tử vong giảm 106 trường hợp.

Trong tuần 45/2023 (từ ngày 6-12/11) cả nước ghi nhận 6.829 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không ghi nhận ca tử vong. So với tuần trước số mắc giảm 8,3%. Trong đó, số nhập viện giảm 8,4% so với tuần trước. Tại Hà Nội, trong tuần qua ghi nhận thêm 2.530 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã (giảm 60 ca so với tuần trước đó)

Ngoài ra, trong tuần qua Hà Nội cũng ghi nhận 79 ổ dịch tại 21 quận, huyện, thị xã (giảm 28 ổ dịch so với tuần trước đó). Kết quả kiểm tra giám sát tại một số ổ dịch ghi nhận vẫn chỉ số côn trùng sau xử lý cao vượt ngưỡng nguy cơ.

Như vậy, từ đầu năm 2023 cho đến nay, Hà Nội ghi nhận 31.013 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó có 4 trường hợp tử vong.

3. Áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam cho các thiết bị tiêu thụ năng lượng

Bộ Công Thương vừa thông báo sẽ áp dụng các Tiêu chuẩn Việt Nam cho thử nghiệm hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng đối với thiết bị tiêu thụ năng lượng.

Theo Bộ Công Thương, việc áp dụng các Tiêu chuẩn Việt Nam dựa trên căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28/6/2010; Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 9/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

Cùng đó là quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

Ngoài ra, thông báo này còn dựa vào căn cứ Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi của Bộ Công Thương.

Do đó, từ ngày 1/4/2025, các sản phẩm tủ lạnh tủ đông tủ mát, bình đun nước nóng có dự trữ, máy điều hòa không khí không ống gió, máy thu hình, máy tính xách tay, nồi hơi trong các xí nghiệp công nghiệp thực hiện thử nghiệm và đánh giá hiệu suất năng lượng theo tiêu chuẩn mới để đăng ký công bố dán nhãn năng lượng tới Bộ Công Thương.

4. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị can bị đề nghị truy tố

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.

Trong số này, bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố 3 tội: "Đưa hối lộ;" "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và "Tham ô tài sản."

Bị can Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước) bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ."

Nhóm bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội: "Tham ô tài sản," "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng," "Nhận hối lộ," "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ," "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng," "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản."

Cơ quan điều tra xác định Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của SCB. Số tiền này đến nay ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh số tiền lãi hơn 129.372 tỷ đồng. Như vậy, Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng.

Ngoài 3 tội danh đã bị đề nghị truy tố, Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc phát hành trái phiếu, nhưng hiện Cơ quan điều tra đã tách vụ án để xử lý sau. Trong hành vi này, bước đầu cơ quan chức năng xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2018-2020, các nghi phạm có liên quan tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty con thuộc tập đoàn cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu.

Do số lượng bị hại trong vụ án này rất lớn nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ủy thác cho Cơ quan Điều tra Công an các địa phương làm việc với các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát.

Cũng liên quan đến vụ án, mới đây, Bộ Công an phát lệnh truy nã 7 bị can, do xác định những người này đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra kêu gọi các bị can đầu thú để hưởng lượng khoan hồng, nếu không ra trình diện coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị truy tố, xét xử./.

Đọc thêm