Bản tin tối 19/11: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

(PLVN) - Hà Nội sẽ có 6 địa điểm được cấp đổi giấy phép lái xe; Bệnh hô hấp tăng đột biến tại TP.HCM: Hơn 39.000 ca nhập viện, 223 ca tử vong; ... và một số thông tin khác.
Tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Bản tin tối 19/11

  1. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

  2. Hà Nội sẽ có 6 địa điểm được cấp đổi giấy phép lái xe

  3. Bệnh hô hấp tăng đột biến tại TP.HCM: Hơn 39.000 ca nhập viện, 223 ca tử vong

  4. Triệt phá đường dây đánh bạc trên 300 tỷ

Đó là những nội dung sẽ có trong bản tin tối nay.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1123/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Công điện nêu rõ: Ngày 13/6/2019, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, trong đó quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử áp dụng kể từ ngày 1/7/2022. Thực hiện quy định trên, thời gian qua cơ quan thuế đã tích cực xây dựng, hoàn thiện và triển khai đồng bộ hệ thống hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước để phục vụ ngày càng tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế và thực hiện thành công chiến lược Chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, doanh nghiệp chưa triệt để sử dụng hóa đơn điện tử, còn hiện tượng phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn điện tử bất hợp pháp nhằm trục lợi, vi phạm pháp luật…

Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thực hiện thành công Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Các cơ quan chức năng tăng cường công tác chỉ đạo sát sao các Sở, ngành phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng cơ quan thuế tại địa phương trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý thuế và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp có quy định sử dụng hóa đơn điện tử mà không thực hiện.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo quyết liệt, sát sao thực hiện Công điện này. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Sở GTVT tiếp tục triển khai thêm 2 điểm cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại huyện Ứng Hòa (20/11) và Phú Xuyên (22/11).

Từ đầu tháng 10/2023, lượng người dân tới xin cấp đổi giấy phép lái xe tại 2 điểm bộ phận một cửa của Sở GTVT Hà Nội tại 258 Võ Chí Công (Tây Hồ) và 16 Cao Bá Quát (Ba Đình) tăng cao.

Mỗi ngày ở cơ sở có khoảng 700 người tới trực tiếp nộp hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe dẫn tới thủ tục này quá tải, tăng 50% so với ngày bình thường.

Do đó, vào ngày 10/11 vừa qua, Sở GTVT Hà Nội đã ủy quyền việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại bộ phận một cửa của UBND huyện Mỹ Đức và huyện Đông Anh.

Theo Sở GTVT Hà Nội, sau khi triển khai tại 2 điểm này đã giảm áp lực cho 2 điểm một cửa của Sở GTVT.

Như vậy, Hà Nội sẽ có 6 địa điểm được cấp đổi giấy phép lái xe bao gồm: Số 258 Võ Chí Công (phường Xuân La, quận Tây Hồ); số 16 phố Cao Bá Quát (phường Điện Biên, quận Ba Đình), UBND huyện Mỹ Đức; huyện Đông Anh; huyện Ứng Hòa và huyện Phú Xuyên.

Từ đầu năm đến nay, 4 bệnh viện của TP.HCM tiếp nhận hơn 230.000 ca khám bệnh hô hấp, trong đó có hơn 39.000 ca nhập viện và 223 ca tử vong.

Theo báo cáo của các Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, tình hình bệnh hô hấp khám và nhập viện có sự gia tăng đột biến, kể số ca tử vong cũng gia tăng. Các bệnh viện kín mít bệnh nhân hô hấp.

Theo đó, 10 tháng đầu năm 2023, 4 bệnh viện đã tiếp nhận hơn 238.000 ca khám bệnh hô hấp. Từ tháng 1 - 9, trung bình mỗi tháng có từ 18.000 - 23.000 ca khám, nhưng đến tháng 10 số ca tăng đột biến lên đến 35.300 ca khám.

Số ca bệnh hô hấp nhập viện trong 10 tháng đầu năm 2023 là gần 39.400 ca. Tháng 2 là thấp điểm nhất với 2.700 ca nhập viện. Các tháng cao điểm là tháng 5, 6, có từ 4.000 - 4.600 ca. Nhưng đến tháng 10 số ca bệnh hô hấp nhập viện tăng đột biến lên đến hơn 5.800 ca.

Số ca bệnh hô hấp gia tăng kèm theo đó là số ca tử vong cũng gia tăng. 10 tháng đầu năm, tại các bệnh viện tổng số ca bệnh hô hấp tử vong là 223 ca. Tháng có số ca tử vong thấp nhất là tháng 2 và 6, mỗi tháng tử vong 14 ca. Đến tháng 10 số ca bệnh hô hấp tử vong tăng lên đến 36 ca, cao nhất từ đầu năm đến nay.

Ngày 19/11, Công an tỉnh Hà Giangcho biết đang tạm giữ hình sự với 8 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng viễn thông, Internet.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Đỗ Văn Kiên (SN 1988, ở phường Minh Khai, TP Hà Giang); Nguyễn Kim Nhung (SN 1989, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Giang); Trần Thị Diệp (SN 1985); Điền Thị Nga (SN 1980, cùng trú tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang); Đồng Trung Tuấn (SN 1989); Nguyễn Thị Ngà (SN 1973); Tô Thị Thúy (SN 1970) và Nguyễn Diệu Hoài (SN 1985, trú phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang).

Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 13 điện thoại đi động, 45 viên nén, 22 túi nhỏ, bên trong đựng nhiều tinh thể màu trắng (ma túy tổng hợp) cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức mua bán số lô, số đề, hoạt động thông qua mạng viễn thông, Internet. Từ đầu năm 2023, các đối tượng thực hiện giao dịch với số tiền hơn 1 tỷ đồng/ngày, đến nay ước tính tổng số tiền giao dịch lên đến trên 315 tỷ đồng.

Hiện, vụ triệt phá đường dây đánh bạc trên 300 tỷ có nhiều "quý bà" tham gia đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm