Bản tin tối 21/11: Tinh thần đoàn kết giúp con thuyền ASEAN vượt qua sóng cả

(PLVN) -Tinh thần đoàn kết giúp con thuyền ASEAN vượt qua sóng cả; Ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ 80 tuổi đầu tiên đương nhiệm, ... Và các thông tin khác

-

- Hàng trăm học sinh trường Ischool Nha Trang có thể bị nhiễm khuẩn Salmonella

- Ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ 80 tuổi đầu tiên đương nhiệm

Đó là những nội dung đáng chú ý có trong Bản tin tổng hợp tối 21/11. Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang nghe Radio Pháp luật trên Báo Pháp luật Việt Nam.

1. Chủ tịch Quốc hội: Tinh thần đoàn kết giúp con thuyền ASEAN vượt qua sóng cả

Chiều 21/11, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 43), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp toàn thể thứ nhất.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Quốc hội nước chủ nhà Campuchia dành cho Đoàn Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN và AIPA năm 2022 của nước chủ nhà Campuchia cũng như nỗ lực bền bỉ và quyết tâm hành động của các thành viên ASEAN để cùng ứng phó các thách thức vì hòa hợp, hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.

Viện dẫn câu tục ngữ: “Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: "Không một quốc gia nào có thể tự mình đơn độc giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay. Sự đoàn kết, gắn bó và tương hộ lẫn nhau là yếu tố quan trọng giúp làm nên mọi thành công. Lịch sử hơn 5 thập kỷ tồn tại của ASEAN, 45 năm của AIPA đã chứng kiến không ít lần bó lúa vàng ASEAN phải gồng mình qua giông bão. Nhưng qua đó, ASEAN lại càng trưởng thành và tự cường hơn trước. Tinh thần đoàn kết là xung lực giúp con thuyền ASEAN vượt qua sóng cả, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách và đạt được nhiều kỳ tích trong đó có đóng góp quan trọng của AIPA".

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ủng hộ các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội đồng AIPA-43, hoan nghênh và đánh giá cao bài phát biểu của Chủ tịch AIPA 43 và các vị Trưởng đoàn nghị viện thành viên đã đưa ra những giải pháp hết sức thiết thực để góp phần đạt được các mục tiêu chung. Quốc hội Việt Nam với vai trò và trọng trách của mình, sẽ nỗ lực thực hiện các cam kết cũng như những Nghị quyết mà Đại hội đồng AIPA-43 sẽ thông qua.

2. Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại trên 3,8 triệu USD

Hôm nay, 21/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang và các bị cáo khác trong vụ thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn 3,8 triệu USD mua nguyên liệu thuốc để phòng, chống dịch cúm A (H5N1) xảy ra tại Bộ Y tế và Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, thực hiện kế hoạch dự trữ thuốc Tamiflu và sản xuất thuốc Oseltamivir phòng, chống dịch cúm A(H5N1) tại Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở thông báo giá thành sản xuất thuốc Oseltamivir của Bộ Tài chính, Bộ Y tế giao kế hoạch và đặt hàng Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất thuốc Oseltamivir từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu theo hình thức ký và thực hiện các Hợp đồng kinh tế.

Quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất thuốc, Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long được giảm giá mua nguyên liệu, nhưng với động cơ vụ lợi đã hợp thức hóa hồ sơ thanh toán nhằm giữ lại số tiền giảm giá mua nguyên liệu là 3.848.000 USD (tương đương hơn 61 tỷ đồng) để sử dụng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Cao Minh Quang biết việc của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long che giấu số tiền trên nhưng không chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, làm rõ. Hành vi của bị cáo Cao Minh Quang đã phạm vào tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tại tòa, hai thuộc cấp của ông Quang gồm bị cáo Dương Huy Liệu và Nguyễn Nam Liên - cùng là cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế, đều thừa nhận đã không kiểm tra việc thanh toán hợp đồng để phát hiện số tiền 3,8 triệu USD bị phía công ty dược biển thủ.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 5 ngày.

3. Hàng trăm học sinh trường Ischool Nha Trang có thể bị nhiễm khuẩn Salmonella

Ngày 21/11, các bệnh viện ở tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều trị cho những bệnh nhân là học sinh trường Ischool Nha Trang bị ngộ độc sau khi ăn trưa tại trường vào ngày 17/11. Cha mẹ học sinh đề nghị sớm tìm ra nguyên nhân và người chịu trách nhiệm. Vụ ngộ độc đã khiến 600 học sinh phải đến các bệnh viện để khám bệnh. Trong đó, 360 học sinh phải nhập viện điều trị, đến nay đã có 1 học sinh tử vong.

Hiện, 15 học sinh triệu chứng nặng đang điều trị đã có dấu hiệu tạm ổn, các bệnh nhân đã bớt sốt, bớt đau bụng. Bác sỹ Cao Nguyên Đính, Phó Giám đốc Bệnh viện 22/12 cho biết, trong những ngày qua, bệnh viện huy động tối đa nhân lực, vật tư, giường bệnh để đáp ứng nhu cầu cấp cứu học sinh trường Ischool Nha Trang, kể cả việc phải kê thêm giường dọc sảnh tiếp đón, hành lang… Với việc nhập viện hàng loạt như vậy thì nhiều khả năng là do ngộ độc thực phẩm.

Theo bác sỹ Cao Nguyên Đính, có nhiều loại ngộ độc, do nhiều chủng vi khuẩn gây ra. Thông thường, bị ngộ độc thực phẩm có 2 nguyên nhân hay gặp là nhiễm vi khuẩn Salmonella hoặc nhiễm độc khối tụ cầu. Hiện nay, bệnh viện đang điều trị theo phác đồ với loại vi khuẩn này và đáp ứng yêu cầu điều trị.

4. Ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ 80 tuổi đầu tiên đương nhiệm

Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20/11 đã tròn 80 tuổi, trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đương nhiệm trong thập niên thứ 9 của mình. Theo đài RT, ông Biden mừng sinh nhật trong buổi tiệc do Đệ nhất phu nhân Jill Biden tổ chức tại Nhà Trắng. Sinh nhật của ông Biden đánh dấu một cột mốc quan trọng, khi lần đầu tiên trong lịch sử, nước Mỹ có lãnh đạo là một tổng thống thọ 80 tuổi. Như vậy, ông Biden cũng trở thành người nhiều tuổi nhất từ trước tới nay giữ cương vị Tổng thống Mỹ. Hồi giữa tháng 11, ông Biden cho biết ông có ý định tái tranh cử vào năm 2024, khi ông 82 tuổi.

Nếu ông Biden thực sự tham gia tranh cử tại cuộc bầu cử năm 2024, nhiều khả năng ông sẽ đối mặt với cựu Tổng thống Donald Trump, người đã tuyên bố sẽ ra tranh cử hôm tuần trước. Vào năm 2024, ông Trump sẽ 78 tuổi.

5. World cup 2022: Giá rượu, bia tăng vọt ở Qatar

Một thông tin bên lề thú vị liên quan đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra tại Qatar. Theo đó, giá rượu, bia tại các quán bar, hộp đêm ở Doha bị đẩy lên cao ngất ngưởng khi nhu cầu tăng vọt do lượng khách tăng đột biến.

Một cốc bia lạnh tại Doha có giá dao động trong khoảng 14 USD, tương đương gần 350.000 VNĐ. Giá rượu bia cao ngất ngưởng khiến người người hâm mộ khi đến Qatar cảm thấy thất vọng. Nhiều người khi lui đến các nhà hàng, quán bar, những tụ điểm vốn để thưởng thức không khí bóng đá mùa lễ hội cũng phải ngán ngẩm vì bị nhân viên từ chối phục vụ rượu, bia.

Câu hỏi về việc mua rượu, bia ở đâu và như thế nào cũng tràn ngập các nhóm WhatsApp và Facebook dành cho người hâm mộ World Cup tại Qatar. Nhiều bài đăng thậm chí còn trao đổi về cách tuồn rượu trái phép vào nước này.

Nguyên nhân của tình trạng trên được cho là do Qatar đã lật ngược chính sách bán đồ có cồn tại World Cup. Theo đó, việc bán bia quanh các sân vận động tổ chức World Cup đã bị cấm. Trước đó, Qatar vẫn cho phép bán bia ở một số địa điểm chỉ định trên sân vận động.

Đọc thêm