Bản tin tối 22/04: Hà Nội công bố chỉ tiêu vào lớp 10 chi tiết từng trường THPT

(PLVN) -  Hà Nội công bố chỉ tiêu vào lớp 10 chi tiết từng trường THPT; Dự báo lượng du khách tăng cao, tăng cường đảm bảo an toàn các hoạt động du lịch; Tưng bừng Lễ hội Đền Trấn Vũ và nghi lễ “Kéo co ngồi”; ... và một số thông tin đáng chú ý khác 

1. Hà Nội công bố chỉ tiêu vào lớp 10 chi tiết từng trường THPT

Ngày 22/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 của từng trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển sinh học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.

Năm học 2022-2023, toàn thành phố dự kiến có trên 129.000 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Các học sinh có nguyện vọng sẽ dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên vào ngày 10 và 11/6.

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024, chậm nhất ngày 4/7, Sở sẽ công bố điểm bài thi các môn. Sau 12/7, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ khóa hệ thống phần mềm xác nhận nhập học và tiến hành thống kê số lượng học sinh đã xác nhận nhập học ở từng trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN) - giáo dục thường xuyên, cơ sở GDNN.

Đồng thời, Sở sẽ thông báo số lượng học sinh thừa, thiếu so với chỉ tiêu ở từng đơn vị, trường học.

Nếu số học sinh đã xác nhận nhập học tính đến 12/7 còn thiếu so với chỉ tiêu, Sở GD-ĐT Hà Nội cho phép các trường THPT chuyên và trường THPT công lập có thể tuyển sinh bổ sung học sinh vào lớp 10.

Sở sẽ xem xét để duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung cho từng trường. Học sinh cần lưu ý thông tin này để chủ động trong kế hoạch tham gia xét tuyển.

Đối với các trường THPT công lập tự chủ tài chính, trường tư thục, trung tâm GDNN - giáo dục thường xuyên, cơ sở GDNN, nếu số lượng học sinh xác nhận nhập học chưa đủ chỉ tiêu, được tiếp tục tuyển sinh bổ sung.

2. Dự báo lượng du khách tăng cao, tăng cường đảm bảo an toàn các hoạt động du lịch.

Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã gửi công văn số 620/TCDL-KS đề nghị Sở quản lý du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường bảo đảm các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tổng cục Du lịch nhận định: Ngành du lịch cả nước đang trong quá trình phục hồi mạnh mẽ. Dự báo, vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, lượng khách du lịch sẽ tăng mạnh khi nhân dân và người lao động được nghỉ dài ngày. Đây là cơ hội tốt để các địa phương, doanh nghiệp du lịch triển khai các hoạt động kinh doanh, tiếp tục mở rộng thị trường.

Để đảm bảo an ninh, an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ, Tổng cục Du lịch đề nghị Sở quản lý du lịch các địa phương khẩn trương chỉ đạo Ban quản lý các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn cần chủ động phương án tổ chức hoạt động phục vụ khách du lịch; đảm bảo an toàn cho khách du lịch, bố trí cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn, tăng cường kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh theo quy định và khuyến cáo của ngành y tế.

Đặc biệt, các bên liên quan cần tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm; đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan khu du lịch; kiểm soát giá dịch vụ du lịch; yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; không để xảy ra tình trạng tuỳ tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách, gây sốt giá, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung.

Các đơn vị chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khách du lịch nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật; bảo đảm quy định về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng của đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ du khách.

3. Tưng bừng Lễ hội Đền Trấn Vũ và nghi lễ “Kéo co ngồi”

Ngày 22/4 (tức ngày mùng 3 tháng Ba âm lịch), tại Lễ hội Đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội), diễn ra nghi lễ “Kéo co ngồi” - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Về dự Lễ hội Đền Trấn Vũ, nhân dân, du khách thập phương có dịp chiêm ngưỡng pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ – pho tượng đồng đúc liền khối được chế tác khoảng thế kỷ 18, cao hơn 4m, nặng khoảng hơn 4.000kg. Pho tượng được Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2015 và đã đi vào truyền thuyết, gắn liền với lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Cùng với Bảo vật quốc gia tượng Huyền Thiên Trấn Vũ, hiện nay, tại Đền Trấn Vũ còn lưu 23 đạo sắc phong có từ niên đại Cảnh Hưng 44 đến thời Nguyễn (từ năm 1740 đến năm 1940) đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận là tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

Nghi lễ “Kéo co ngồi” - một trong những giá trị văn hóa độc đáo của Lễ hội truyền thống Đền Trấn Vũ. Đại diện Ban tổ chức cho biết, việc tổ chức trình diễn nghi lễ "Kéo co ngồi" - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại Lễ hội Đền Trấn Vũ nhằm đưa đến cho nhân dân, khách thập phương xa gần cùng chiêm ngưỡng nghi lễ cổ của ông cha, tái hiện lại nét văn hóa truyền thống đặc sắc, thể hiện mong muốn, khát vọng của người dân Ngọc Trì nói riêng, Thạch Bàn nói chung: cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, một cuộc sống đủ đầy, ấm no, hạnh phúc.

Chính quyền, nhân dân phường Thạch Bàn, cùng Ban quản lý di tích Đền Trấn Vũ sẽ tiếp tục thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị di sản, để nghi lễ “Kéo co ngồi” tiếp tục được lưu truyền, gìn giữ cho hôm nay và mai sau.

4. Cứu sống bệnh nhân bị phản vệ nguy kịch với “Thuốc đông y gia truyền”

Ngày 22/4, bác sỹ Đặng Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công nam bệnh nhân bị sốc phản vệ nguy kịch sau khi dùng thuốc đông y để chữa bệnh tê bì chân tay.

Sáng cùng ngày, các bác sỹ tại Trung tâm Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã tiếp nhận và cấp cứu cho nam bệnh nhân Trần Xuân Y. 65 tuổi, ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, bị phản vệ nguy kịch.

Bệnh nhân vào phòng cấp cứu trong tình trạng nổi ban đỏ toàn thân, ý thức chậm, buồn nôn và có nôn ra thức ăn, phổi thông khí hai bên giảm. Ngay khi tiếp nhận và khai thác tiền sử và triệu chứng khác, các bác sỹ đã chẩn đoán bệnh nhân bị phản vệ mức độ nguy kịch và áp dụng phác đồ cấp cứu phản vệ. Sau cấp cứu bệnh nhân dần ổn định và duy trì huyết áp trong giới hạn.

Bác sỹ Đặng Thanh Hải cho biết, hiện sức khỏe của bệnh nhân phục hồi tốt, đang được các bác sỹ tiếp tục theo dõi và có thể xuất viện trong vài ngày tới. Bác sỹ Hải cũng khuyến cáo, sốc phản vệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và hậu quả vô cùng nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời.

Do đó, khi cơ thể có dấu hiệu bất thường sau khi tiếp xúc với các dị nguyên như: ong đốt, kiến đốt, tiêm, uống thuốc, ăn các loại thực phẩm..., người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Đặc biệt, với những bệnh nhân đã có tiền sử dị ứng với thuốc và các dị nguyên, cần thận trọng khi sử dụng thuốc, nên mua thuốc theo đơn của bác sĩ kê sau khi khám bệnh tại bệnh viện, không nên tự ý mua thuốc về uống hay tiêm, truyền tại nhà...

5. Hà Tĩnh: Bắt Phó Giám đốc và đăng kiểm viên ở thị xã Hồng Lĩnh

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết căn cứ kết quả điều tra về các vi phạm pháp luật tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 38-02D, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Hùng, Phó giám đốc và Phan Thanh Huy, đăng kiểm viên của Trung tâm trên, để điều tra về tội "nhận hối lộ," theo Điều 354 Bộ luật Hình sự. Các quyết định nói trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

khoảng hơn 8 giờ sáng 22/4, hàng chục cán bộ, chiến sỹ công an, đại diện viện kiểm sát đã có mặt tại Trung tâm đăng kiểm 38-02D (địa chỉ tại Tổ dân phố 2, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh), để thực hiện việc kiểm tra, khám xét. Công tác khám xét được bảo vệ nghiêm ngặt và trung tâm đăng kiểm 38-02D phải tạm đóng cửa.

Đọc thêm