Bản tin tối 23/08: Chậm chuyển đổi xanh sẽ đối diện nhiều thách thức

(PLVN) - Bộ Y tế hối thúc các bệnh viện xóa bỏ bệnh án giấy; Hà Nội xử phạt gần 17 tỷ đồng phương tiện vi phạm quá khổ, quá tải;... và những tin tức khác.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp tối của báo pháp luật VN. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Chậm chuyển đổi xanh sẽ đối diện nhiều thách thức

Ông Đỗ Xuân Quý là người phát ngôn của Bộ Tư pháp

Bộ Y tế hối thúc các bệnh viện xóa bỏ bệnh án giấy

Hà Nội xử phạt gần 17 tỷ đồng phương tiện vi phạm quá khổ, quá tải

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Chậm chuyển đổi xanh sẽ đối diện nhiều thách thức

Với chủ đề “Cuộc đua xanh toàn cầu: Từ chiến lược đến thực hành kinh doanh bền vững”, Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững (PTBV) Việt Nam thường niên (VCSF) năm 2023 đã chính thức khai mạc sáng nay 23/8.Đây là Diễn đàn lần thứ 10 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp (DN) vì sự PTBV Việt Nam (VBCSD) tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên toàn thể của diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2023 chiều 23/8 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Năng lực cạnh tranh cho biết, nhân loại đang phải đối mặt với khủng hoảng “kép” do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Những cảnh báo của các nhà khoa học đã hiện hữu, những thách thức đã gõ cửa từng ngôi nhà, sự bình yên của chúng ta.

Nếu quá trình chuyển đổi chậm thì chúng ta sẽ đối mặt với hàng rào kỹ thuật xanh giảm phát thải, đối mặt với những thách thức lớn trên thị trường. Đây là những khó khăn lớn, nhất là khi 97% doanh nghiệp (DN) Việt Nam là DN nhỏ và vừa.Theo Phó Thủ tướng, chuyển đổi xanh mang lại cho cộng đồng DN cả thời cơ và thách thức đan xen. Sân chơi rộng lớn này mang đến cho các DN cơ hội dẫn đầu xu thế như phát triển năng lượng tái tạo, hydrogen xanh, lưu trữ năng lượng và các ngành nghề mới đi kèm theo.

Ông Đỗ Xuân Quý là người phát ngôn của Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí thông báo về việc ông Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp sẽ làm người phát ngôn của Bộ.

Việc thông báo trên được Bộ Tư pháp thực hiện theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.Như Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin trước đó, ngày 1/8/2023, Bộ Tư pháp đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Đỗ Xuân Quý, Phó Chánh Văn phòng Bộ giữ chức Chánh Văn phòng Bộ.Đồng thời trao Quyết định điều động ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp đến công tác tại Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp kể từ ngày 1/8/2023.

Bộ Y tế hối thúc các bệnh viện xóa bỏ bệnh án giấy

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 5259/BYT-K2ĐT về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Y tế các bộ, ngành; các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế.Theo đó, Bộ Y tế đề nghị toàn ngành phải đẩy mạnh thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt; tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt.Đối với các cơ sở khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46 năm 2018 của Bộ Y tế; triển khai y tế từ xa theo quy định tại Thông tư số 49 năm 2017; triển khai đơn thuốc điện tử theo các hướng dẫn đã ban hành.Về bệnh án điện tử, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện hạng I trở lên triển khai bệnh án điện tử, hạn tới hết năm nay. Từ năm 2024-2028, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Hà Nội xử phạt gần 17 tỷ đồng phương tiện vi phạm quá khổ, quá tải

Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, từ đầu năm, Thanh tra Sở đã xử lý 1.482 phương tiện vi phạm quá khổ, quá tải với tổng số tiền phạt gần 17 tỷ đồng, tạm giữ 61 phương tiện, tước 681 giấy phép lái xe.

Trong những tháng đầu năm đến nay, để bảo vệ kết cấu hạ tầng, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô, cùng với việc xử lý vi phạm tải trọng phương tiện, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã kiểm tra, xử phạt lỗi bốc, xếp hàng hóa quá tải lên xe.Lực lương chức năng đã sử dụng cân xách tay, bố trí trạm kiểm tra tải trọng lưu động để cơ động xử lý kịp thời những xe chở hàng quá khổ, quá tải tại các bến bãi, công trình. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã thành lập 6 đoàn kiểm tra tải trọng tại 40 đầu mối bốc xếp hàng hóa trên các tuyến đê, đường ra vào cửa ngõ thành phố, tại các huyện: Chương Mỹ, Gia Lâm, Đông Anh, Thường Tín... Việc kiểm tra này duy trì thường xuyên, chứ không chỉ trong đợt cao điểm.

Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp tối của báo pháp luật Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe, bản tin được thực hiện bởi Quỳnh Trang. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.

Đọc thêm