Bản tin tối 25/11: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 19

(PLVN) - Liên hoan "Vũ điệu hữu nghị 2023" kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-Anh; Nâng tầm vị thế trong phản biện về lĩnh vực địa chất, khoáng sản; và một số thông tin đáng chú ý khác 

1. Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 19

Ngày 25/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 19. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, những tháng cuối năm 2023 và năm 2024 là thời gian phải khẩn trương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Khối lượng công việc là rất lớn, vì vậy, đòi hỏi phải có cách thực hiện, triển khai công việc phù hợp, linh hoạt đáp ứng yêu cầu đề ra.

Với các Tờ trình của Chính phủ về đề nghị bổ sung dự án Luật Hóa chất (sửa đổi), Luật Thuế Giá trị Gia tăng (sửa đổi), Luật Phòng, Chống Mua Bán Người (sửa đổi) và Luật Nhà giáo vào Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2024, ý kiến của Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với sự cần thiết sửa đổi luật này.

Trong số đó, dự án Luật Thuế Giá trị Gia tăng (sửa đổi) và dự án Luật Phòng, Chống Mua Bán Người (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Dự án Luật Hóa chất (sửa đổi) được kiến nghị trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, thông qua tại Kỳ họp thứ 9./.

2. Liên hoan "Vũ điệu hữu nghị 2023" kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-Anh

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh-Việt Nam, sáng 25/11, Hội Hữu nghị Việt-Anh thành phố Hà Nội (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội) tổ chức Liên hoan "Vũ điệu hữu nghị 2023."

Đây là hoạt động dành cho học sinh, sinh viên các trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông và Đại học thuộc các chi hội thành viên của Hội, tạo cơ hội tăng cường hơn nữa hiểu biết văn hóa nghệ thuật giữa hai nước và mối quan hệ của hai dân tộc.

Ông Vũ Đăng Định, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Anh thành phố Hà Nội, cho biết nhiều năm qua, Hội đã tích cực tham gia các hoạt động trong nhiều lĩnh vực của thành phố Hà Nội và Trung ương Hội hữu nghị Việt-Anh góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó, hiểu biết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ cùng phát triển giữa nhân dân Thủ đô Hà Nội với nhân dân Thủ đô London nói riêng và giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Vương quốc Anh nói chung.

Cảm ơn sự nồng hậu, ấm áp của những thành viên tham gia Liên hoan, ngài Marcus Winsley, Phó Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam tin rằng Hội Hữu nghị Việt-Anh thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động để giúp người dân hai nước đến gần nhau hơn, góp phần xây dựng, phát triển sâu sắc hơn, thắm thiết hơn mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

3. Nâng tầm vị thế trong phản biện về lĩnh vực địa chất, khoáng sản

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Tổng hội Địa chất Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ IX (2023 - 2028) và Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khóa VIII cho thấy, hoạt động khoa học, công nghệ, tư vấn phản biện của Tổng hội Địa chất Việt Nam được đánh giá cao, góp phần nâng tầm vị thế của Tổng hội về các vấn đề phản biện trong chuyên ngành địa chất, tài nguyên khoáng sản như phản biện về quặng sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh), than đồng bằng sông Hồng, Quy hoạch điều tra địa chất... Các đơn vị khoa học công nghệ phân bố đều ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đã tạo thuận lợi cho các nhà địa chất hoạt động hiệu quả.

Thời gian tới, Cục Địa chất Việt Nam cùng Tổng hội Địa chất Việt Nam tiếp tục tham gia xây dựng, góp ý và phản biện để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện các đề án lập bản đồ địa chất các tỷ lệ 1.50.000; 1:20.000…; điều tra, đánh giá, thăm dò khoáng sản, khoanh định khu vực khoáng sản dự trữ quốc gia trên cả nước. Hai bên cũng thực hiện dự án phát triển đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao lĩnh vực địa chất; chế độ chính sách ưu đãi với người làm công tác địa chất; tham gia hội thảo, hội nghị quốc tế.

4. Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng Chống AIDS tại Hải Phòng

Sáng 25/11, tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, Ma túy, Mại dâm và Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức míttinh hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (10/11 đến 10/12) và Ngày Thế giới phòng chống AIDS (1/12) với chủ đề "Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030."

Để chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị các cấp lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm đến chương trình phòng, chống HIV/AIDS, chỉ đạo các đơn vị liên quan bám sát các mục tiêu Chiến lược quốc gia của Chính phủ để xây dựng kế hoạch hành động cho từng từng năm, từng giai đoạn và triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS sáng tạo và hiệu quả.

Các địa phương cần tăng cường đầu tư, phân bổ ngân sách, bảo đảm tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, lồng ghép nội dung phòng, chống HIV/AIDS vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Ngành Y tế cần tiếp tục tăng cường, mở rộng độ bao phủ và nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị HIV. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, can thiệp giảm hại, điều trị HIV. Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân tiếp cận các dịch vụ dự phòng và điều trị HIV.

Các tổ chức cộng đồng tham gia tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nhất là trong cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho các nhóm đối tượng đích.

Đọc thêm