Bản tin tối 25/12: Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chi phí sản xuất, phát hành để giảm giá SGK

(PLVN) - Tăng cường ứng trực tại các điểm nguy cơ xảy ra ùn tắc dịp Tết; Miền Bắc nhiệt độ ấm dần lên, miền Trung có mưa dông; ... và một số thông tin đáng chú ý khác.
Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chi phí sản xuất, phát hành để giảm giá SGK

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/12 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.

Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành các văn bản và chỉ đạo thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 29-NQ/TW đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, một số văn bản triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ban hành còn chậm, chưa đồng bộ, thống nhất; việc biên soạn, thực nghiệm và thẩm định sách giáo khoa còn hạn chế. Bên cạnh đó, tình trạng thừa, thiếu giáo viên chậm được khắc phục; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới.

Để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan và các địa phương tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết 29.

Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 686, trình Chính phủ trong tháng 12/2023; hoàn thiện Đề án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình phổ thông 2018, trình Thủ tướng trong năm 2024.

Đồng thời, chỉ thị nêu rõ tiếp tục hoàn thiện và phát triển Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đặt ra; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm, trình Thủ tướng trong tháng 12/2023.

Tăng cường ứng trực tại các điểm nguy cơ xảy ra ùn tắc dịp Tết

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Giáp Thìn, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường lực lượng chốt trực tại hơn 100 vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc trong giờ cao điểm, các bến xe và cửa ngõ Thủ đô.

Theo đó, tại khu vực rào chắn thi công các công trình trọng điểm của thành phố, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ bố trí lực lượng thường xuyên duy trì, thực hiện phân luồng, hướng dẫn giao thông, xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân đi lại an toàn, thuận tiện.

Thanh tra Sở cũng sẽ bố trí lực lượng chốt trực tại 106 vị trí có nguy cơ xảy ra ùn giao thông vào giờ cao điểm, huy động 212 thanh tra viên/ngày trực. Thời gian trực khung giờ cao điểm sáng từ 6h đến 8h30, chiều từ 16h30 đến 19h.

Tại khu vực các bến xe khách liên tỉnh, các đội Thanh tra giao thông vận tải bố trí 7 vị trí chốt trực, phân luồng hướng dẫn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cổng ra, cổng vào của bến xe.

Cùng với đó, Thanh tra Sở sẽ phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các bến xe khách, các nút giao thông trọng điểm, các tuyến đường cửa ngõ ra, vào Thủ đô…

12 tỉnh, thành công bố thưởng Tết

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất được ghi nhận là 366 triệu đồng dành cho trường hợp tại doanh nghiệp FDI ở Bình Dương, thấp nhất 50.000 đồng.

Trong số địa phương đã công bố, mức thưởng cao nhất giảm mạnh so với năm ngoái. Đơn cử Bình Dương, Tết năm trước mức cao nhất 896 triệu đồng, năm nay chỉ còn 366 triệu đồng, giảm gần 2,5 lần. Ở Cần Thơ, mức thưởng cao nhất 96,3 triệu đồng trong khi năm ngoái là 138 triệu đồng, giảm 1,4 lần

Kéo dài từ giữa năm ngoái đến nay, do ảnh hưởng của thế giới, các ngành sản xuất như gỗ, dệt may, da giày bị hụt đơn hàng. Nhiều nhà máy đông công nhân ở các tỉnh phía Nam như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai phải giảm lao động. Công nhân nhiều doanh nghiệp thiếu việc, thu nhập giảm.

Mức thưởng Tết được các tỉnh, thành công bố dựa vào số liệu báo cáo của một số doanh nghiệp trên địa bàn. Theo lãnh đạo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam luật không bắt buộc doanh nghiệp phải thưởng Tết, song khoản này thể hiện trách nhiệm xã hội của chủ nhà máy. Đặc biệt khi khó khăn, người lao động càng mong ngóng thưởng Tết, việc công bố sớm sẽ giúp họ an tâm

Miền Bắc nhiệt độ ấm dần lên, miền Trung có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, nên ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại.

Đêm 25/12, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10 - 13 độ C, riêng khu vực vùng núi phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 - 14 độ C, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến từ 14 - 17 độ C.

Từ ngày 26/12, rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc giảm dần. Dự báo ngày và đêm 26/12, vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ C, nhiệt độ trung bình từ 14-16 độ C.

Khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, nhiệt độ trung bình từ 18 - 20 độ C.Ở khu vực vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Đọc thêm