Bản tin tối 26/09: Bộ Y tế đề nghị xác định nguồn lây đậu mùa khỉ

(PLVN) - Tổng thống Brazil hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính; Việt Nam hướng đến mục tiêu người 60 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội; ... và một số thông tin khác.
Cục Y tế dự phòng đề nghị tăng cường điều trị trường hợp dương tính với đậu mùa khỉ, không để xảy ra lây nhiễm chéo.

Bản tin tối 26/9

  1. Tổng thống Brazil hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính

  2. Việt Nam hướng đến mục tiêu người 60 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội

  3. Bộ Y tế đề nghị xác định nguồn lây đậu mùa khỉ

  4. Bộ Công an lý giải đề xuất đổi khoảng 22 triệu GPLX cũ sang dạng PET

Đó là những nội dung sẽ có trong bản tin tối nay.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Trưa 25.9 giờ địa phương (đêm 25.9 giờ Việt Nam), tại thủ đô Brasilia (Brazil), Tổng thống Brazil Lula da Silva đã đón chính thức Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính. Hai nhà lãnh đạo đã hội đàm và cùng chứng kiến trao các văn kiện hợp tác.

Ngay sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã gặp gỡ báo chí. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cuộc hội đàm diễn ra trong không khí chân thành, cởi mở, thẳng thắn và với kết quả rất tốt đẹp.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng gửi lời cảm ơn tới Tổng thống LuLa da Silva, Chính phủ và nhân dân Brazil về tình cảm đoàn kết, hữu nghị và sự ủng hộ quý báu dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước ngày nay.

Trong cuộc hội đàm chính thức, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brazil thời gian qua đã phát triển rất tích cực. Các cuộc tiếp xúc cấp cao và trao đổi đoàn giữa Đảng, Chính phủ, Quốc hội hai nước được duy trì. Nhân dân Việt Nam và nhân dân Brazil luôn dành cho nhau tình cảm chân thành, tin cậy, đoàn kết và hữu nghị tốt đẹp.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, Việt Nam sẽ giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội từ 80 xuống 75 tuổi, tiến tới giảm xuống 60 tuổi để mọi người cao tuổi đều được thụ hưởng chính sách.

Đây là mục tiêu Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nêu khi tiếp ông Matthew David Jackson, tân Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam ngày 26/9.

Theo Bộ trưởng LĐ-TB&XH, Việt Nam luôn quan tâm, hỗ trợ các đối tượng yếu thế bằng nhiều chính sách thiết thực. Cụ thể, trong giai đoạn Covid-19, Việt Nam đã dành 120.000 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho hơn 68 triệu lượt người, 1,4 triệu người sử dụng lao động gặp khó khăn. Sự hỗ trợ chủ yếu dành cho công nhân lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, phụ nữ sinh con, trẻ em mồ côi…

Theo Bộ trưởng, tới đây Việt Nam sẽ giảm dần độ tuổi người già được hưởng chính sách xã hội, từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, tiến tới mốc 60 tuổi để người hết tuổi lao động có bảo trợ xã hội.

Định hướng khác là chuyển toàn bộ bảo trợ xã hội sang tầng bảo hiểm hưu trí để khi về già, người cao tuổi có lương hưu.

Tư lệnh ngành LĐ-TB&XH tin tưởng, với nhiều năm kinh nghiệm và khả năng chuyên môn, ông Matthew David Jackson sẽ có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa UNFPA và Việt Nam, đặc biệt với lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội.

Bộ trưởng khẳng định, trong khả năng của mình, Bộ LĐ-TB&XH sẵn sàng hỗ trợ UNFPA và cá nhân ông Matthew David Jackson trong việc triển khai các hoạt động hợp tác tại Việt Nam.

Việt Nam vừa ghi nhận 2 ca mắc đậu mùa khỉ sau gần 1 năm không có ca mắc. Ngày 26-9, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) có văn bản gửi các đơn vị liên quan đề nghị nhanh chóng xác định nguồn lây, tăng cường công tác phòng, chống bệnh.

Cục Y tế dự phòng cho hay theo báo cáo của Viện Pasteur TP.HCM, ngày 23-9 thành phố ghi nhận một trường hợp dương tính với bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh nhân là nam, 25 tuổi, thường trú tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, đang tạm trú tại quận Vò Vấp, TP.HCM.

Trong một tuần gần đây, bệnh nhân có tiếp xúc với bạn gái tạm trú tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Hiện người bạn gái này đang có các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ (phát ban dạng mụn mủ).

Cả hai bệnh nhân không ghi nhận đi nước ngoài hoặc tiếp xúc với người nước ngoàitrong vòng 21 ngày kể từ ngày dương tính với bệnh đậu mùa khỉ.

Để kịp thời kiểm soát ổ dịch không để bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ, hạn chế tối đa số mắc và tử vong, Bộ Y tế đề nghị Viện Pasteur TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM, tỉnh Đồng Nai và Bình Dương tăng cường giám sát phòng chống dịch

Cục Y tế dự phòng đề nghị các đơn vị chủ động, phối hợp, khẩn trương điều tra kỹ tất cả trường hợp tiếp xúc với trường hợp dương tính với đậu mùa khỉ nêu trên. Nhanh chóng xác định nguồn lây nhiễm nhằm quản lý, xử lý triệt để ổ dịch (nếu có), không để dịch lây lan rộng ra cộng đồng.

Bên cạnh đó thực hiện công tác truyền thông bằng nhiều hình thức cho người dân về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống không để người dân hoang mang lo lắng không cần thiết.

Lý giải về việc đề xuất đổi giấy phép lái xe (GPLX) cấp trước ngày 1.7.2012 sang dạng PET (GPLX bằng thẻ nhựa), đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho rằng việc này là cần thiết và phải đổi để tích hợp lên cơ sở dữ liệu quốc gia, cập nhật lên VNeID...

Sáng 26.9, Bộ Công an tổ chức Tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV, gồm luật Căn cước, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Theo đại diện Bộ Công an, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ được tách từ luật Giao thông đường bộ năm 2008, việc này là cần thiết và phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Luật Giao thông đường bộ 2008 hiện vẫn có hiệu lực. Theo đó, GPLX được phân thành 11 hạng, trong đó 3 hạng không có thời hạn sử dụng gồm A1, A2 và A3.

Tuy nhiên, tại điều 81 dự thảo luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ thể hiện "GPLX không thời hạn được cấp trước 1.7.2012 phải được đổi sang GPLX mới theo lộ trình do Chính phủ quy định". Như vậy, nếu dự thảo được thông qua thì khoảng 22 triệu GPLX sẽ phải đổi vì đã cũ và thiếu dữ liệu, không thể tích hợp lên dữ liệu quốc gia.

Liên quan đến vấn đề này, tại buổi tọa đàm, đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT), cho hay những GPLX được cấp trước 1.7.2012 dùng giấy bìa, ép plastic và chưa sử dụng PET, do vậy không cập nhật lên được hệ thống do Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) quản lý; từ đó không cập nhật được lên dữ liệu quốc gia, tích hợp vào định danh điện tử, VNeID…

Giải thích thêm, đại tá Nhật cho hay quá trình nghiên cứu về quy định GPLX trước khi soạn dự thảo luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Cục CSGT đã tiếp thu theo quy định công ước, phù hợp với quốc tế.

Theo đại tá Nhật, GPLX hiện nay của nước ta chưa phù hợp với công ước viên, vẫn chia thành A1, A2, B1, B2…, trong khi công ước chỉ quy định hạng A là xe máy, hạng B là ô tô, C là xe tải, E là xe khách…Việc thay đổi này đảm bảo phù hợp khi Việt Nam là thành viên của các hiệp ước, công ước, chấp nhận những GPLX quốc tế.

Đọc thêm