Bản tin tối 27/02: Hà Nội xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(PLVN) - Không yêu cầu người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu khi làm thủ tục hành chính; Ông Nguyễn Văn Hòa làm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.HCM;... và những thông tin khác.

Hà Nội xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Bình tổ chức trao tặng nhà đại đoàn kết, thăm khám sức khỏe, cấp thuốc chữa bệnh, tặng quà cho đồng bào Ma Coong

Không yêu cầu người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu khi làm thủ tục hành chính

Ông Nguyễn Văn Hòa làm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.HCM

1.Sáng 27/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 16/2/2023 của UBND TP về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cho cộng đồng trên địa bàn TP. Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu trụ sở UBND TP và trực tuyến đến 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP. Đồng thời, tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình trang bị các phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; phấn đấu mỗi hộ gia đình được trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện cứu nạn cần thiết (xà beng, kìm cộng lực, mặt nạ lọc độc, đèn pin…).

Kế hoạch yêu cầu duy trì, xây dựng, nhân rộng mô hình toàn dân tham gia PCCC&CNCH. Trong đó, mô hình phải triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động đồng bộ theo chỉ tiêu của Bộ Công an (hoàn thành trước ngày 20/6/2023) gồm tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng.

Còn mô hình triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương (hoàn thành trước ngày 15/12/2023) gồm Khu chung cư, tập thể an toàn PCCC; cụm liên kết làng nghề an toàn…

2.Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vừa phối hợp với xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) tổ chức trao tặng nhà đại đoàn kết, thăm khám sức khỏe, cấp thuốc chữa bệnh, tặng quà cho đồng bào Ma Coong với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Xã Thượng Trạch nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi định cư chủ yếu của người Ma Coong (thuộc dân tộc Bru-Vân Kiều). Trong năm 2022, xã Thượng Trạch đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cà Roòng và Đồn Biên phòng Cồn Roàng (BĐBP Quảng Bình), cùng các lực lượng đóng chân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền được 35 buổi/2.695 lượt người dân tham gia về các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Luật biên giới Quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị định 169/NĐ-CP, Nghị định 34/NĐ-CP... Duy trì nghiêm quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng Quân sự, Công an xã và hai Đồn Biên phòng, góp phần ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Dịp này, các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm đã trao tặng cho bà con nhân dân và học sinh trên địa bàn xã Thượng Trạch 4 nhà đại đoàn kết, 250 suất quà, 15 suất học bổng, các vật chất, thiết bị sinh hoạt điện, nước, gạo, thực phẩm, đầu tư sữa chữa trường học và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

3.là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ được nêu trong Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, hoàn thành trong tháng 6 năm 2023; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện ứng dụng VNeID, phấn đấu đến tháng 6/2023 cấp được 40 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân. Tuyên truyền, vận động người dân sử dụng ứng dụng VNeID và đa dạng hóa các tiện ích (sổ sức khỏe điện tử, lý lịch tư pháp, kiến nghị phản ánh, lưu trú, tạm trú, tích hợp giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe...) để người dân tham gia sử dụng, phấn đấu tích hợp 70% hồ sơ sức khỏe điện tử, hiển thị lên ít nhất 30 triệu tài khoản VNeID.

Ngoài ra, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nhằm xác thực dữ liệu dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để làm sạch dữ liệu và kết nối, chia sẻ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Thời gian hoàn thành trong tháng 6/2023.

4.Chiều ngày 27/2, tại TP.HCM đã diễn ra Lễ trao quyết định Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM cho ông Nguyễn Văn Hòa, Quyền Cục trưởng. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Bộ Tư pháp, Ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện các sở ban ngành, đại diện các chi cục THADS trên địa bàn thành phố.

Theo Quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Văn Hòa sẽ giữ chức vụ Cục trưởng Cục THADS TP.HCM từ ngày 20/2/2023, thời hạn 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Hòa là chấp hành viên cao cấp, từng thực đảm nhận nhiều vị trí như chuyên viên, chấp hành viên, lãnh đạo chi cục... tại các cơ quan thi hành án trên địa bàn TPHCM. Từ 22/6/2021, ông được Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao phụ trách Cục THADS TP.HCM. Đến ngày 12/11/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có quyết định về việc giao Quyền Cục trưởng Cục THADS TP.HCM cho ông Nguyễn Văn Hòa, đến khi kiện toàn xong chức danh Cục trưởng Cục THADS TP.HCM.

Phát biểu tại buổi nhận quyết định, ông Nguyễn Văn Hòa tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục THADS, đồng thời chân thành cảm ơn Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, UBND TP và các sở ban ngành trên địa bàn TP đã đồng hành trong giai đoạn hết sức khó khăn của Cục. Tân Cục trưởng hứa sẽ tiếp tục nỗ lực trau dồi đạo đức, trình độ chuyên môn, quy tụ nhân lực trong toàn hệ thống, tranh thủ sự chỉ đạo của Bộ, Tổng cục, sự quan tâm của Thành ủy, UBND và các sở ban ngành. Ông Hòa mong tiếp tục nhận được quan tâm của Bộ, Tổng cục, Thành ủy UBND TPHCM và sự chung tay phối hợp của các sở ban ngành để chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm