Bản tin tối 27/12: Thủ tướng dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79

(PLVN) - Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam được công nhận tổ chức tôn giáo; Số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2023 đạt mức kỷ lục; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Thủ tướng dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79

Ngày 27/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức.

Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 79 tập trung đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2023; kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đánh giá kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024; tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023 và phát động phong trào năm 2024 trong toàn lực lượng Công an Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo lực lượng Công an Nhân dân nâng cao hiệu lực, hiệu quả về xây dựng và thực thi pháp luật trong các lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Kết hợp hiệu quả giữa chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đồng thời yêu cầu ngành công an tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 của Chính phủ; bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an Nhân dân.

2. Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam được công nhận tổ chức tôn giáo

Ngày 27/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với Hội thánh. Tại buổi lễ, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ đã công bố quyết định của Bộ Nội vụ về việc công nhận tổ chức tôn giáo đối với Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam; các quyết định, văn bản của Ban Tôn giáo Chính phủ về công nhận Hiến chương, Ban điều hành Tổng hội của Hội thánh.

Được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo từ năm 2018, Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam hiện có gần 11.000 tín hữu sinh hoạt ở 269 Hội thánh trên địa bàn hơn 40 tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài.

Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng bày tỏ tin tưởng Hội thánh khi có nhiều quyền hơn theo pháp luật sẽ thể hiện tốt hơn, có trách nhiệm hơn và có nhiều đóng góp hơn cho cộng đồng, cho xã hội, qua đó xứng đáng với sự ghi nhận và đồng thuận của nhiều bộ, ngành, địa phương trong việc công nhận pháp nhân đối với Hội thánh, trở thành một địa chỉ uy tín, tin cậy của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

3. Transerco vận hành khoảng 31.000 lượt xe buýt dịp Tết Dương lịch 2024

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2024, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) sẽ vận hành khoảng 31.000 lượt xe buýt. Cụ thể, Trong ngày 30/12, Transerco sẽ vận hành gần 11.000 lượt xe; 2 ngày còn lại công ty sẽ vận hành khoảng 10.000 lượt xe mỗi ngày.

Ngoài ra, để phục vụ đi lại của người dân trong dịp này, Transerco dự phòng 25 xe buýt (tương ứng với khoảng 50 lượt xe) trên 16 tuyến nhằm phục vụ giải tỏa các bến, điểm trung chuyển trong điều kiện cần thiết. Lượng xe này được dự phòng cho các tuyến có nhu cầu cao.

Transerco yêu cầu các đơn vị trực thuộc Tổng công ty tăng cường công tác bảo dưỡng sửa chữa, kiểm soát chất lượng đoàn phương tiện, tổ chức tổng kiểm tra, tân trang, vệ sinh phương tiện, công tác phòng chống cháy, nổ, đảm bảo phương tiện khi ra tuyến vận hành phải bảo đảm chất lượng về kỹ thuật; đồng thời quán triệt tới toàn thể đội ngũ công nhân lái xe, nhân viên bán vé phải có thái độ giao tiếp, ứng xử văn minh với hành khách; thực hiện dừng đỗ xe đúng quy định, không sử dụng rượu bia, bảo đảm lái xe an toàn và chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ

4. Số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2023 đạt mức kỷ lục

Ngày 27/12, đại diện Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2023 tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế Việt Nam.

Theo đó, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cả năm đạt 159.294 doanh nghiệp, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là con số cao nhất từ trước tới nay.

Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, con số này thực sự ấn tượng khi gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2017-2022 và tăng 4,6% so với ước thực hiện cả năm 2023.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm đạt 58.412 đơn vị, góp phần đưa số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tiếp tục ở mốc trên 200.000 (217.706 doanh nghiệp), tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,3 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong năm qua.

5. Xử lý gần 1.300 trường hợp vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Ngày 27/12, tại Hội nghị giao ban báo chí và thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tiến hành xử lý 1.296 trường hợp vi phạm về phòng cháy, chữa cháy với tổng số tiền phạt hơn 31,6 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với 1.296 trường hợp; trong đó, quyết định tạm đình chỉ 349 trường hợp, đình chỉ 370 trường hợp vi phạm nghiêm trọng về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai xây dựng mới và củng cố lực lượng tại chỗ, trong đó, tập trung đào tạo và nâng cao kỹ năng cho lực lượng này. Toàn tỉnh xây dựng 1.129 mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy", 676 mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" tại các tổ dân phố …

Thời gian tới, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức pháp luật để người đứng đầu cơ sở, mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; tham gia xây dựng phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đặc biệt, Công an tỉnh hướng tới đổi mới căn bản các nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền để nâng cao chất lượng, hiệu quả, giúp công tác tuyên truyền thiết thực hơn; lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học.

Đọc thêm