Bản tin tối 29/07: Giá vé máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội cao ngất ngưởng theo cơn sốt BlackPink

(PLVN) -  Cục Đường bộ đề xuất phương án thu phí cao tốc Bắc - Nam; Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết ngập sâu, ùn tắc kéo dài; ... và một số nội dung khác.
Sân bay Nội Bài tối 28-7, hàng nghìn khán giả đứng chờ sẵn đón các cô nàng BlackPink sang Việt Nam - Ảnh: MAI THƯƠNG

Bản tin tối 29/7

  1. Lấy phiếu tín nhiệm Phó Chánh án TAND tối cao, Phó Viện trưởng VKSND tối cao

  2. Cục Đường bộ đề xuất phương án thu phí cao tốc Bắc - Nam

  3. Giá vé máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội cao ngất ngưởng theo cơn sốt BlackPink

  4. Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết ngập sâu, ùn tắc kéo dài

  5. Cảnh sát chặn cầu Rạch Miễu bắt băng nhóm đi 6 ô tô mang theo dao, súng

Đó là những nội dung sẽ có trong bản tin tối nay.

Sau đây là nội dung chi tiết:

TAND tối cao, VKSND tối cao vừa tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm năm 2023 đối với các Phó Chánh án và Phó Viện trưởng.

Cụ thể, TAND tối cao đã lấy phiếu tín nhiệm với 5 Phó Chánh án: Nguyễn Trí Tuệ (Phó Chánh án thường trực), Nguyễn Văn Du, Nguyễn Văn Tiến, Dương Văn Thăng (Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương), Phạm Quốc Hưng.

Kết quả được công bố tại hội nghị cho thấy, các Phó Chánh án TAND tối cao đều đạt được số phiếu tín nhiệm rất cao.

Việc lấy phiếu tín nhiệm với 5 Phó Chánh án TAND tối cao được thực hiện theo chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đặc biệt là Quy định số 96/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII vào tháng 5 vừa qua, Trung ương cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Dự kiến tại Kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 tới đây, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng về việc sớm thu phí các tuyến đường bộ cao tốc, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề xuất phương án thu phí sử dụng đường bộ cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Cục Đường bộ cho biết Quốc hội cho chủ trương đầu tư 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 và 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2. Trong đó, ba dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT; 20 đoạn tuyến do Nhà nước dùng ngân sách đầu tư. Như vậy, đến cuối năm 2023 sẽ có tổng số khoảng 411,6 km đường cao tốc đầu tư bằng ngân sách nhà nước hoàn thành và đưa vào khai thác.

Theo Cục Đường bộ, Luật Phí và lệ phí quy định các dự án cao tốc do Nhà nước đầu tư chưa được quy định là dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh nên không được áp dụng hình thức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc.

Việc thu phí cũng được tiến hành trên tất cả tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư nhưng có đường bộ song hành. Mức thu phí được xác định trên cơ sở bù đắp chi phí vận hành, bảo trì, hoàn vốn; phù hợp với điều kiện khai thác, kinh tế - xã hội theo từng khu vực.

Đặt vé máy bay cận ngày 29 và 30-7 từ TP.HCM ra Hà Nội, nhiều hành khách 'ngã ngửa' vì giá vé máy bay tăng hơn cả dịp lễ Tết.

Theo khảo sát, giá vé máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội trong hai ngày 29 và 30-7 có sự tăng mạnh. Bởi vậy, nhiều hành khách khi cần đặt vé đột xuất trong chặng bay này đã "ngã ngửa" và vô cùng bối rối.

Ông Bùi Thanh Tú - giám đốc Marketing Công ty Best Price - cho biết khi hành khách đặt vé gấp, sát giờ bay giá vé có thể tăng cao. Thông thường khi đặt chặng TP.HCM - Hà Nội sát giờ giá vé có thể lên đến 5-6 triệu đồng/chiều. Còn việc vé máy bay tăng lên gần 9 triệu đồng/chiều là bất thường.

Đối với khách du lịch, việc giá vé tăng bất thường sẽ không ảnh hưởng bởi du khách thường có xu hướng đặt vé sớm 2-3 tuần. Tuy nhiên, đối với khách hàng đặt vé máy bay gấp để đi công tác, có việc đột xuất... sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Trong ngày 29-7, giá vé cao nhất của Vietnam Airlines ghi nhận là gần 8,9 triệu đồng. Giá vé tăng cao một phần do các vé hạng phổ thông đã bán hết chỉ còn vé hạng thương gia nên giá vé bị đẩy lên cao.

Sáng 30-7, giá vé đã thấp hơn, còn khoảng 3,6 triệu đồng/chiều. Còn ngày 1-8, giá vé chặng TP.HCM - Hà Nội chỉ còn khoảng 2,2 triệu đồng.

Sau trận mưa lớn, khoảng 2h nước ở ven đường không có lối thoát đã tràn vào cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết tại đoạn trũng qua xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, cách nút giao quốc lộ 55 chừng 2 km.

Nước dồn về, gây ngập cao tốc, đoạn sâu nhất gần một mét. Hàng trăm ôtô không dám chạy qua, xếp hàng dài hơn một km. Có xe chạy qua bị nước nâng lên, trôi dạt vào lề bị ngập nửa thân và còn kẹt ở hiện trường.

Tại vị trí ngập, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có cống thoát nhưng diện tích nhỏ khiến nước rút rất chậm. Rạng sáng, nước vẫn cao khoảng 0,5 m. Các ôtô gầm cao đã có thể di chuyển chậm qua đoạn ngập. Tuy nhiên, nhiều xe gầm thấp vẫn phải đứng chờ, gây ùn ứ. Đến 7h, xe đã có thể chạy bình thường theo hướng bắc vào nam, trong khi hướng ngược lại vẫn ùn tắc.

Ngày 29/7, Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết vừa chặn bắt hàng chục đối tượng mang theo hung khí đi trên nhiều ô tô trên cầu Rạch Miễu.

Khoảng 1h15, khi trời đang mưa lớn, nhiều người lưu thông qua cầu Rạch Miễu thấy Công an Tiền Giang chặn nhiều ô tô có biểu hiện nghi vấn.

Nhiều người trên các ô tô tháo chạy nhưng bị cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động vây bắt tổng cộng 31 đối tượng.

Khám xét nhanh 6 ô tô liên quan, công an thu giữ nhiều tang vật như súng, dao bấm, bình xịt hơi cay. Nhóm này khai vừa giải quyết mâu thuẫn, đang trên đường về Bến Tre thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm