Bản tin tối 29/12: Nhiều hoạt động sôi nổi tại Festival Thanh niên quốc tế

(PLVN) - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bỏ phương thức xét tuyển học bạ; Đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi nhằm cưỡng đoạt tài sản lĩnh án 20 năm tù; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Nhiều hoạt động sôi nổi tại Festival Thanh niên quốc tế

Ngày 29/12, tại Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Thành đoàn - Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức Festival Thanh niên quốc tế lần thứ II - năm 2023. Festival có sự tham dự của của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên Thủ đô và thanh niên các quốc gia trên thế giới đang học tập trên địa bàn thành phố.

Tại Lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao Bằng khen cho các tác giả đoạt giải cuộc thi “Tìm kiếm Đại sứ tuyên truyền lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội”. Các đại biểu tham gia Giải chạy hữu nghị thanh niên Quốc tế; ký tên “Vì một thế giới hòa bình”; đồng thời tham gia trải nghiệm tại khu vực tham quan thực tế ảo VR360 công trình mã hóa dữ liệu các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn thành phố; tham quan hoạt động vẽ tranh thiếu nhi quốc tế với chủ đề “Vì một thế giới hòa bình”.

Trong khuôn khổ festival, diễn ra Giải múa rồng nghệ thuật năm 2023 với chủ đề “Khát vọng Thăng Long”; Cuộc thi tìm hiểu về văn hóa các quốc gia trên thế giới; Liên hoan các ban, nhóm nhạc sinh viên Thủ đô năm 2023; Gala nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI…

2. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bỏ phương thức xét tuyển học bạ

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố Đề án tuyển sinh Đại học năm 2024, trong đó điểm mới đáng chú ý là trường bỏ xét tuyển đối với nhóm thí sinh trường chuyên, trường trọng điểm quốc gia dùng điểm trung bình chung học bạ 3 năm Trung học Phổ thông + điểm 2 môn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông..

Theo đại diện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, kết quả tuyển sinh các năm qua cho thấy, nhóm thí sinh trường chuyên xét tuyển bằng học bạ có lực học rất giỏi, gần như đều đáp ứng các điều kiện khác về điểm thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, chứng chỉ quốc tế… Do đó, tỷ lệ trùng lặp giữa nhóm thí sinh này khá cao, dẫn đến tỷ lệ ảo tăng. Việc bỏ nhóm thí sinh này nhằm giảm tỷ lệ ảo khi lọc hồ sơ trúng tuyển, ít ảnh hưởng đến kết quả tuyển sinh chung và quyền lợi của thí sinh

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chủ trương tăng chỉ tiêu cho phương thức sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy uy tín như HAS, APT, TSA… Việc này nhằm giảm phụ thuộc vào kết quả học tập và kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Đặc biệt, trong mùa tuyển sinh năm 2024, trường sử dụng phương thức xét kết quả thi đánh giá tư duy (TSA) của Đại học Bách khoa Hà Nội cho tất cả các mã ngành tuyển sinh. Cụ thể, theo đề án tuyển sinh, năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xét tuyển theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy chế và đề án tuyển sinh (2%); xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 (18%); xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường (80%).

3. Công bố cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025

Ngày 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố cấu trúc định dạng đề thi và Đề minh họa cho cấu trúc định dạng đề thi của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025.

Theo đó, Hội đồng xây dựng cấu trúc định dạng đề thi phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025 đã xây dựng cấu trúc định dạng đề thi của 17 môn học, gồm: Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung), Hoá học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Công nghệ Công nghiệp và Công nghệ Nông nghiệp).

Cấu trúc định dạng đề thi theo định hướng đánh giá năng lực, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và được thể hiện thông qua đề minh họa, bảng năng lực - cấp độ tư duy kèm theo. Theo đó, người học sẽ được biết đề thi gồm mấy phần, có những dạng thức câu hỏi trắc nghiệm nào, những (thành phần) năng lực nào được đánh giá trong đề minh họa.

Tại thời điểm này, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 mới thực hiện đến lớp 11, do vậy, các nội dung kiến thức được sử dụng trong các đề minh họa chủ yếu thuộc lớp 10 và 11.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Để bảo đảm phù hợp với mục đích, yêu cầu của kỳ thi, số lượng câu hỏi/lệnh hỏi cho mỗi đề thi cũng như một số vấn đề liên quan có thể được điều chỉnh khi xây dựng đề thi cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025.

4. Đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi nhằm cưỡng đoạt tài sản lĩnh án 20 năm tù

Sáng 29/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1992, cựu Thượng úy Công an thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc) 20 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 169, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. Trung là đối tượng đã có hành vi bắt cóc bé trai 7 tuổi tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Tại phiên tòa, Nguyễn Đức Trung khai năm 2019 đã vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân và bị thúc ép trả nợ nên đã nảy sinh ý định đi tìm những nhà có điều kiện về kinh tế để trộm cắp tài sản, bán lấy tiền trả nợ.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Đức Trung đã xâm phạm đến tính mạng, tài sản của cháu P và gia đình cháu. Hành vi này đã gây hoang mang và tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Do vậy, việc xét xử bị cáo là cần thiết nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Xét hành vi, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, Hội đồng xét xử quyết định phải xử lý nghiêm khắc, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

5. Siết chặt kiểm soát an ninh tại các sân bay dịp Tết Dương lịch

Nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch 2024, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan công an địa phương để kịp thời nắm tình hình, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh; đảm bảo liên lạc thông suốt với các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường như: tăng cường tần suất tuần tra khu vực công cộng, kiểm soát đồ vật hành lý không xác nhận được chủ; thường xuyên kiểm tra các thùng rác, khu vực vệ sinh và các nơi khuất; tăng cường kiểm soát ra,vào khu vực hạn chế; tăng cường việc soi chiếu đối với hành khách, hành lý xách tay, người không phải hành khách và đồ vật mang theo ra, vào hoạt động tại khu vực hạn chế.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu cảng vụ hàng không tổ chức giám sát chặt chẽ các quy trình, biện pháp bảo đảm an ninh hàng không; giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh giữa các đơn vị.

Đọc thêm