Bản tin tối 9/12: Khai trương Phố Việt Nam tại Udon Thani, Thái Lan

(PLVN) - Thay đổi chính sách thuế để cải thiện chất lượng tăng trưởng; Hà Nội phân luồng giao thông đón đoàn khách quốc tế thăm chính thức Việt Nam; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Khai trương Phố Việt Nam tại Udon Thani, Thái Lan

Sáng 9/12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khai trương Phố Việt Nam (Vietnam Town) tại tỉnh Udon Thani - Phố Việt Nam đầu tiên tại Thái Lan cũng như trên toàn thế giới.

Dự buổi lễ có Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Wanchai Kongkasem, lãnh đạo chính quyền địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan, các hội người Việt Nam và đông đảo bà con kiều bào.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn chính quyền tỉnh Udon Thani và các nhà tài trợ đã hỗ trợ thực hiện dự án; đồng thời biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của bà con kiều bào; mong bà con tiếp tục phát huy phẩm chất cần cù, chịu khó, truyền thống quý báu “thương người như thể thương thân”, tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt và giữa người Việt với người Thái Lan.

Phố Việt Nam đầu tiên được xây dựng và khai trương là một sáng kiến, việc làm có ý nghĩa của cộng đồng trong gìn giữ và quảng bá văn hóa Việt, cần được coi là mô hình để nghiên cứu, áp dụng tại nhiều địa phương phù hợp khác ở Thái Lan cũng như trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội và các thành viên Đoàn đã tham quan Phố Việt Nam, trò chuyện với bà con và thưởng thức ẩm thực Việt Nam.

2. Thay đổi chính sách thuế để cải thiện chất lượng tăng trưởng

Ngày 9/12, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược (VESS) tổ chức sự kiện với chủ đề "Kinh tế vĩ mô 2023 và những thay đổi về chính sách thuế để cải thiện chất lượng tăng trưởng".

Nội dung sự kiện bao gồm những chia sẻ của các chuyên gia về bối cảnh chung của nền kinh tế; các vấn đề về chính sách tài khoá, phản biện và bình luận; đồng thời có những tham vấn chính sách về cải cách thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt; cải cách thể chế và tài chính công...

Để cải thiện chất lượng tăng trưởng, Chính phủ hướng tới việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách thuế nhằm ổn định thị trường, cải thiện nguồn thu và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; trong đó, đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số sản phẩm như rượu, bia, thuốc lá được kỳ vọng sẽ góp phần định hướng sản xuất, hạn chế sử dụng các sản phẩm không có lợi cho sức khỏe, đồng thời thể hiện cam kết của Chính phủ đối với phát triển bền vững và an sinh xã hội.

Bàn về chính sách thuế, PGS.TS Vũ Sỹ Cường, Chuyên gia Tài chính công, Học viện Tài chính đề xuất nhiều nhóm giải pháp cần triển khai để cải cách hệ thống thuế để phù hợp với thông lệ Quốc tế. Cụ thể như về thuế giá trị gia tăng cần tiến tới cơ bản áp dụng một mức thuế suất; xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng thuế đối với một số mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá; tăng mức thu điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà, bổ sung đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường...

3. Hà Nội phân luồng giao thông đón đoàn khách quốc tế thăm chính thức Việt Nam

Để bảo đảm an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ công tác bảo vệ Đoàn Khách Quốc tế, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong các ngày 12 và 13/12.

Cụ thể, từ 12 giờ đến 21 giờ 30 ngày 12/12 và từ 7 giờ 30 đến 17 giờ ngày 13/12 sẽ tạm cấm đối với xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường, xe giải quyết, khắc phục sự cố; xe chở khách tuyến cố định) trên một số tuyến đường giao thông theo hiệu lệnh hạn chế đối với xe ôtô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên các tuyến đường giao thông địa bàn các quận, huyện Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh.

Các phương tiện hạn chế lên đường Vành đai III (đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi-Khuất Duy Tiến đến Võ Văn Kiệt).

Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông Đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên

4. Trên 110 vận động viên tranh tài Giải Rowing máy vô địch Quốc gia năm 2023

Sáng 9/12, tại Câu lạc bộ Hồ Xuân Hương (Thành phố Hồ Chí Minh), Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố tổ chức khai mạc Giải Rowing máy vô địch Quốc gia năm 2023.

Tham dự Giải có 118 vận động viên đến từ 12 tỉnh, thành phố trong cả nước gồm: Bạc Liêu, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Quảng Bình, Quảng Trị, Tiền Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh; tranh tài ở 12 nội dung thi đấu mở và thi đấu hạng nhẹ đơn nam - nữ, đồng đội nam - nữ, đồng đội hỗn hợp tiếp sức, đồng đội hỗ hợp tính giờ 500 m.

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Giải Rowing máy vô địch Quốc gia năm 2023 là cơ hội cho các vận động viên có điều kiện thi đấu; đồng thời, kiểm tra, đánh giá kết quả, chất lượng đào tạo, huấn luyện vận động viên. Qua đó, tuyển chọn những vận động viên có thể lực và tố chất phù hợp để chọn vào đội tuyển và Đội tuyển trẻ Quốc gia.

Từ năm 2013, Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam đã đưa Giải Rowing máy vào hệ thống thi đấu quốc gia chính thức hàng năm. Đây còn là phương thức bổ trợ về kỹ thuật và thể lực cho các vận động viên đã và đang được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng.

Giải Rowing máy vô địch Quốc gia năm 2023 diễn ra đến hết ngày 10/12.

Đọc thêm