BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Thủ đô Hà Nội dồn tổng lực cho lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành quy mô quốc gia dịp 2/9
Phát sóng: ngày 1/6/2025
Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê
Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.
Tôi là Tâm Anh
Còn tôi là Thục Khuê
Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:
Headlines:
Thủ đô Hà Nội dồn tổng lực cho lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành quy mô quốc gia dịp 2/9
Điều chỉnh nhiều ‘điểm đen’ giao thông gây ùn tắc tại Hà Nội
Thủ đô Hà Nội dồn tổng lực cho lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành quy mô quốc gia dịp 2/9
Thục Khuê: Mở đầu bản tin là một sự kiện mang tầm vóc quốc gia. Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị cho lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành quy mô quốc gia nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, được đặt tên là A80, với sự vào cuộc tổng lực của cả hệ thống chính trị Thủ đô.
Tâm Anh: Đúng vậy, theo thông báo kết luận mới được Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo tại cuộc họp ngày 20/5 rằng:
“Đây không chỉ là một sự kiện chính trị – văn hóa lớn, mà còn là dịp để tri ân lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong nhân dân Thủ đô và cả nước.”
Thục Khuê: Dự kiến lễ diễu binh sẽ diễn ra trọng thể tại Hà Nội với kịch bản được chuẩn bị công phu, mang đậm bản sắc văn hóa – chính trị của Thăng Long ngàn năm văn hiến. Sở Văn hóa và Thể thao được giao làm đầu mối, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tổng thể, thành lập Ban Tổ chức lễ kỷ niệm và các phân ban chuyên trách, trình UBND thành phố trước ngày 30/5.
Tâm Anh: Bên cạnh nghi lễ chính, hàng loạt hoạt động hưởng ứng cũng sẽ được triển khai mạnh mẽ. Sở Công Thương sẽ chủ trì triển lãm thành tựu kinh tế – xã hội, quảng bá sản phẩm OCOP, kết nối đầu tư. Viện Nghiên cứu và Phát triển kinh tế xã hội Hà Nội đảm nhiệm việc xây dựng nội dung triển lãm hành trình 80 năm phát triển của Thủ đô.
Thục Khuê: Một điểm rất nhân văn trong kế hoạch A80 là sự gắn kết với chính sách an sinh xã hội và tri ân người có công. Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp phối hợp thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, cận nghèo và người yếu thế, phấn đấu xóa hộ cận nghèo tại Hà Nội trước cuối năm 2025.
Tâm Anh: Nghe thật xúc động, phải không Thục Khuê? UBND thành phố cũng yêu cầu các quận, huyện bám sát kế hoạch chung, chủ động tổ chức các hoạt động chào mừng phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt sau thời điểm kiện toàn chính quyền hai cấp từ ngày 1/7/2025.
Thục Khuê: Với phương châm “chu đáo – an toàn – tiết kiệm – hiệu quả”, Hà Nội kỳ vọng các hoạt động kỷ niệm sẽ thổi bùng không khí hân hoan, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, và lan tỏa hình ảnh Thủ đô anh hùng – Thành phố vì hòa bình đến bạn bè quốc tế.
Tâm Anh: Nhiệm vụ A80 không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà còn là lời khẳng định về một Hà Nội đổi mới – năng động – nghĩa tình – hội nhập, đang vững bước trên hành trình phát triển tương lai.
Điều chỉnh nhiều ‘điểm đen’ giao thông gây ùn tắc tại Hà Nội
Tâm Anh: Tiếp theo sẽ là tin vui từ Hà Nội – nhiều “điểm đen” gây ùn tắc giao thông lâu nay đang được các cơ quan chức năng lên phương án điều chỉnh để giảm tải, tạo điều kiện lưu thông thuận lợi hơn.
MC Thục Khuê: Vâng, theo chỉ đạo mới nhất của Sở Xây dựng Hà Nội vào ngày 30/5, các đơn vị chuyên môn sẽ nghiên cứu xén hè trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, quận Hà Đông, nhằm mở rộng lối đi vào đoạn đường đôi có dải phân cách giữa, giúp phương tiện lưu thông thông suốt hơn tại điểm thường xuyên ùn tắc này
Tâm Anh: Không chỉ Nguyễn Ngọc Vũ, hàng loạt điểm nóng khác cũng được điều chỉnh tổ chức giao thông. Tại ngõ 112 Trần Phú (quận Hà Đông), thành phố cấm các phương tiện rẽ trái từ đường Trần Phú vào ngõ 112 để tránh tình trạng dồn xe vào khu vực quay đầu. Biển báo tại ngõ 122 Trần Phú cũng sẽ được hiệu chỉnh từ “cấm rẽ trái” thành “cấm rẽ trái và đi thẳng”.
Thục Khuê: Đặc biệt, tại khu vực bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông trên đường Phùng Hưng, xe ô tô sẽ bị cấm rẽ trái vào giờ cao điểm để giảm xung đột giao thông. Những điều chỉnh này đều nhằm mục tiêu tăng cường an toàn và giảm ùn tắc, nhất là vào những khung giờ nhạy cảm.
Tâm Anh: Về phần triển khai, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được giao thực hiện toàn bộ các hạng mục điều chỉnh và báo cáo kết quả bằng văn bản về Sở Xây dựng. Đặc biệt, các biển báo hiệu đường bộ mới sẽ được lắp đặt theo chuẩn QCVN41:2024/BGTVT, đảm bảo đồng bộ, tiết kiệm và hiệu quả.
Thục Khuê: Cùng với đó, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hà Nội sẽ phối hợp thực hiện di chuyển cây xanh, chiếu sáng, hệ thống thoát nước... theo phương án liên ngành đã thống nhất. Việc cấp phép di dời cây xanh sẽ do Phòng Quản lý không gian ngầm và cây xanh, chiếu sáng hướng dẫn và đôn đốc sát sao, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
Tâm Anh: Những điều chỉnh này cho thấy sự quyết tâm của Hà Nội trong việc xử lý căn cơ tình trạng kẹt xe đô thị. Hi vọng trong thời gian tới, người dân Thủ đô sẽ cảm nhận rõ sự chuyển biến tích cực trong từng cung đường.
Ngoài những tin tức trên thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay:
Headlines phụ:
Số người hưởng lương hưu tăng mạnh do nghỉ hưu trước tuổi sắp xếp bộ máy
Phát minh của các nhà khoa học Nga: Khí gas y tế giúp chống hội chứng hậu Covid và cơn đau
TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, 2 ca tử vong
Số người hưởng lương hưu tăng mạnh do nghỉ hưu trước tuổi sắp xếp bộ máy
Tâm Anh: Khuê này, thời gian gần đây, có một con số đang thu hút rất nhiều sự chú ý từ các chuyên gia lẫn người dân, đó là số người nghỉ hưu trong 4 tháng đầu năm 2025 đã tăng mạnh – lên đến hơn 27.000 người.
Thục Khuê: Con số này quả thực đáng chú ý, phải không Tâm Anh! Và nguyên nhân chính được xác định là do quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hai nghị định mới – Nghị định số 177 và 178 vừa được Chính phủ ban hành cuối năm 2024.
Tâm Anh: Đúng vậy, đây là một phần trong nỗ lực cải tổ tổ chức hệ thống chính trị, hành chính nhà nước. Những người nghỉ hưu sớm chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện được hỗ trợ nghỉ hưu trước tuổi để phù hợp với bộ máy mới.
Thục Khuê: Và không chỉ lương hưu đâu quý vị ạ. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 5 năm nay, toàn hệ thống đã giải quyết cho hơn 46.500 người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng. So với cùng kỳ năm ngoái, đó là mức tăng gần 54% – một con số rất đáng lưu tâm.
Tâm Anh: Bên cạnh đó, cũng có gần 3,6 triệu lượt người được hưởng các chế độ như ốm đau, thai sản, và dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Đặc biệt, ngành bảo hiểm xã hội cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để hỗ trợ cho 272.000 lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp và hơn 6.000 người được hỗ trợ học nghề.
Thục Khuê: Điểm đáng mừng khác là số người chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần – tức là rút khỏi hệ thống – đã giảm mạnh, tới 18,8%, tương đương hơn 91.000 người so với cùng kỳ năm trước.
Tâm Anh: Một tín hiệu tích cực, phải không Khuê? Điều này cho thấy người lao động đã bắt đầu nhận thức rõ hơn về lợi ích dài hạn khi tham gia bảo hiểm xã hội – đặc biệt là sau khi Luật Bảo hiểm xã hội 2024 được thông qua. Dù chưa chính thức có hiệu lực, nhưng luật đã dần đi vào cuộc sống.
Thục Khuê: Chính xác, và đây cũng là minh chứng cho sự chuyển mình của hệ thống an sinh xã hội, khi tạo được sự tin tưởng và gắn bó ngày càng lớn từ phía người lao động.
Tâm Anh: Hy vọng rằng, với sự nỗ lực từ cả phía Nhà nước và người dân, hệ thống bảo hiểm xã hội nước ta sẽ tiếp tục phát huy được vai trò là chỗ dựa an toàn và bền vững cho người lao động trong mọi giai đoạn cuộc đời.
Phát minh của các nhà khoa học Nga: Khí gas y tế giúp chống hội chứng hậu Covid và cơn đau
Tâm Anh: Quý vị và các bạn thân mến, hậu COVID-19 – cụm từ tưởng chừng đã lùi vào quá khứ, nhưng thực tế lại đang khiến không ít người tiếp tục đối mặt với những di chứng âm thầm và dai dẳng.
Thục Khuê: Đúng vậy, Tâm Anh ạ. Và trong cuộc chiến chống lại hội chứng hậu COVID này, các nhà khoa học Nga vừa mang đến một hy vọng mới – một phát minh đầy bất ngờ: khí gas y tế giúp cải thiện vi tuần hoàn, làm dịu cơn đau và thậm chí hỗ trợ phục hồi tinh thần cho bệnh nhân.
Tâm Anh: Chúng ta hãy cùng đến với phần chia sẻ của Viện sĩ Alexandr Grigorievich Chuchalin – Chủ tịch Hội Hô hấp Nga, người đã có cuộc trả lời phỏng vấn đầy thú vị xoay quanh chủ đề này.
Thục Khuê: Theo Viện sĩ Chuchalin, khoảng 10% số người từng nhiễm COVID-19 có thể mắc hội chứng hậu COVID – một con số không hề nhỏ. Triệu chứng thì đa dạng: từ suy giảm trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, kiệt sức, đau mỏi, cho đến trạng thái trầm cảm. Đặc biệt, hệ thần kinh và các mạch máu nhỏ là những khu vực bị tổn thương nặng nề nhất.
Tâm Anh: Và đây cũng là nơi mà khí gas y tế phát huy tác dụng. Các loại khí như nitric oxide và hydro không chỉ giúp giãn mạch, cải thiện lưu thông máu mà còn hỗ trợ phục hồi các tế bào nội mô – vốn là "người gác cổng" của hệ tuần hoàn.
Thục Khuê: Nghe đã thấy "vi diệu" rồi, Tâm Anh ơi! Nhưng điều khiến em ấn tượng nhất chính là sáng kiến bồn tắm hydro – nơi bệnh nhân ngâm mình trong nước được điện phân tạo ra hydro, giúp mở thông mao mạch trên da, thúc đẩy trao đổi chất và tăng tuần hoàn.
Tâm Anh: Một phương pháp trị liệu… tưởng như bước ra từ tương lai! Viện sĩ Chuchalin cho biết, sau 40 phút ngâm trong nước ấm khoảng 24–27 độ, nhiệt độ cơ thể bệnh nhân tăng thêm 5–6 độ C – dấu hiệu cho thấy lưu thông máu đang được kích hoạt mạnh mẽ.
Thục Khuê: Không chỉ dùng trong hậu COVID đâu nhé. Công nghệ khí gas y tế còn được ứng dụng trong điều trị cho cả… thương binh chiến trường. Có những trường hợp tưởng như phải cắt chi lần hai, nhưng nhờ khí gas, mô được nuôi dưỡng lại và giảm hẳn biến chứng.
Tâm Anh: Về cơn đau – một kẻ thù thầm lặng trong y học – thì khí gas y tế được xem là hướng tiếp cận đột phá, thay vì chỉ phụ thuộc vào thuốc giảm đau. Viện sĩ chia sẻ rằng, chỉ khi hiểu rõ vị trí cơn đau phát sinh – từ da, tủy sống hay não bộ, bác sĩ mới có thể chọn đúng cách can thiệp.
Thục Khuê: Và điều đặc biệt tự hào: công nghệ sản xuất nitơ oxit từ không khí – vốn chưa có quốc gia nào làm được – là thành quả của các nhà vật lý Nga, đặc biệt là nhóm nghiên cứu tại Sarov. Dù Mỹ và Trung Quốc đã ngỏ ý mua lại, nhưng họ kiên quyết giữ bí mật công nghệ vì lòng yêu nước.
Tâm Anh: Một phát minh mang lại hy vọng cho hàng triệu bệnh nhân hậu COVID, thương binh và những ai đang phải vật lộn với cơn đau kéo dài.
Thục Khuê: Câu chuyện về khí gas y tế không chỉ là câu chuyện y học, mà còn là minh chứng cho tinh thần cống hiến, sáng tạo và lòng tự hào dân tộc.
TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, 2 ca tử vong
Tiếp theo là thông tin đáng chú ý từ TP Hồ Chí Minh: số ca mắc COVID-19 đang có chiều hướng tăng nhanh trở lại, và đặc biệt, đã ghi nhận 2 ca tử vong liên quan đến biến thể mới NB.1.8.1.
Thục Khuê: Đúng vậy, Tâm Anh. Theo báo cáo từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh ngày 30/5, trong tuần lễ thứ 21, thành phố đã ghi nhận 79 ca mắc mới, tăng gần gấp 3 lần so với mức trung bình 4 tuần trước đó.
Tâm Anh: Điều đáng lưu ý là tuy chưa có ca nặng do COVID-19 đơn thuần, nhưng ở những bệnh nhân có bệnh nền phức tạp, tình trạng diễn tiến nặng đã xuất hiện – trong đó có 2 ca tử vong.
Thục Khuê: Cụ thể, một trong hai trường hợp là nam bệnh nhân sinh năm 1972, chuyển viện từ tuyến tỉnh, có tiền sử bạch cầu cấp dòng tủy, lao phổi cũ, suy tim, và khi nhập viện đã rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, suy đa cơ quan và nhiễm SARS-CoV-2.
Tâm Anh: Trường hợp thứ hai là một nữ bệnh nhân sinh năm 1979, có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm phổi hoại tử, nhiễm trùng thận và đồng nhiễm COVID-19. Bà cũng đã không qua khỏi.
Thục Khuê: Ngoài ra, còn có một trường hợp bệnh nhân 57 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, ngưng tim trước khi đến bệnh viện, hiện đang được điều trị tích cực. Bệnh nhân này cũng có tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm.
Tâm Anh: Đáng chú ý, theo báo cáo từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, từ đầu năm đến nay có 6 ca COVID-19 nhập viện – tất cả đều ở thể nhẹ. Tuy nhiên, trong tuần 21, có một bệnh nhân nữ 66 tuổi bị đa u tủy, đang hóa trị, mắc COVID-19 lần thứ hai dù đã tiêm 2 mũi vaccine. Bệnh nhân đã có lúc phải thở oxy, nhưng may mắn đã qua giai đoạn nặng.
Thục Khuê: Theo đánh giá của Sở Y tế, số ca COVID-19 đã tăng nhanh trở lại kể từ tuần thứ 16. Dù tổng số ca tích lũy từ đầu năm 2025 đến nay là 204 ca – thấp hơn 43% so với cùng kỳ năm ngoái – nhưng xu hướng gần đây đang cho thấy sự gia tăng đáng lo ngại.
Tâm Anh: Về nguyên nhân, kết quả giải trình tự gene do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và OUCRU thực hiện cho thấy biến thể NB.1.8.1 hiện chiếm ưu thế. Biến thể này đã được WHO ghi nhận tại 23 quốc gia và đang được cho là nguyên nhân chính gây tăng ca mắc tại khu vực Tây Thái Bình Dương.
Thục Khuê: Ở Mỹ, biến thể này cũng đang lan rộng tại nhiều bang như California, New York, Ohio và Hawaii – theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC).
Tâm Anh: Trước tình hình này, ngày 21/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu tất cả đơn vị y tế từ tuyến cơ sở đến bệnh viện phải chủ động ứng phó, nâng cao cảnh giác, phát hiện sớm, xử trí kịp thời, tránh để ca bệnh chuyển nặng.
Thục Khuê: Đặc biệt, ngành y tế nhấn mạnh chiến lược bảo vệ nhóm nguy cơ – gồm người cao tuổi, người có bệnh mạn tính, người suy giảm miễn dịch. Đây là những đối tượng rất dễ rơi vào tình trạng biến chứng nặng và nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm COVID-19.
Tâm Anh: Quý vị cũng không nên quá hoang mang, nhưng hãy chủ động phòng dịch: đeo khẩu trang nơi đông người, rửa tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc nếu có triệu chứng nghi nhiễm, và hãy đi khám sớm nếu cảm thấy bất thường.
(Chào kết)
Thục Khuê: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.