Bản tin tổng hợp 01/09: Nhiều nơi mưa dông dịp nghỉ lễ Quốc khánh

(PLVN) - Hà Nội: Người dân nườm nượp về quê, khách qua bến xe tăng hơn 350%; Nhiều người dân lựa chọn đường sắt đi du lịch, về quê dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024;... và một số thông tin khác.

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Hà Nội: Người dân nườm nượp về quê, khách qua bến xe tăng hơn 350%

Phát sóng: ngày 01/09/2024

Người thực hiện: Tâm Anh, Thanh Hường

  • Hà Nội: Người dân nườm nượp về quê, khách qua bến xe tăng hơn 350%

  • Nhiều người dân lựa chọn đường sắt đi du lịch, về quê dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024

  • Nhiều nơi mưa dông dịp nghỉ lễ Quốc khánh

  • Ba nam sinh nhận huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm vì cứu hai người đuối nước

  • Đà Nẵng khánh thành quảng trường 10 ha

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thanh Hường

Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:

Headlines:

  • Hà Nội: Người dân nườm nượp về quê, khách qua bến xe tăng hơn 350%

  • Nhiều người dân lựa chọn đường sắt đi du lịch, về quê dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024

  • Nhiều nơi mưa dông dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Hà Nội: Người dân nườm nượp về quê, khách qua bến xe tăng hơn 350%

Tâm Anh: Thưa quý vị, vừa qua, kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các bến xe trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đón một lượng khách lớn, ước tính tăng hơn 350% so với ngày thường.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân cả nước được nghỉ 4 ngày. Ngay từ chiều tối nay (30/8), sau giờ làm việc hàng nghìn người dân ùn ùn đổ về các bến xe để kịp chuyến về quê. Ở Bến xe Giáp Bát người dân đi các tỉnh phía Nam, thời điểm lúc 17h10 khu vực xe khách đi các tỉnh đông nghẹt người. Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ về quê để nghỉ ngơi, đi chơi trong kỳ nghỉ dài ngày.

Thanh Hường: Vâng Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc bến xe Giáp Bát chia sẻ: "Hôm 30-31/8 là những ngày cao điểm hành khách đi lại dịp nghỉ lễ, thời điểm lúc sáng do mưa kéo dài tới trưa nên nhu cầu di chuyển không cao. Song, từ thời điểm 16h00 chiều đến giờ lượng khách đến dồn dập. Chúng tôi dự kiến khách tới bến xe sẽ đông tới 22h đêm nay và kéo dài tới sáng mai”

Tuy nhiên theo Giám đốc Bến xe Giáp Bát, vận tải xe khách đã phục hồi sau dịch nhưng đến nay, lượng khách đạt được cũng mới chỉ đạt khoảng 70% so với thời điểm trước năm 2019. Người dân hiện nay có quá nhiều sự lựa chọn di chuyển về quê như xe cá nhân, xe ghép, xe tiện chuyến…

Tâm Anh: Vâng, còn ở Bến xe Nước Ngầm cũng thu hút nhiều hành khách đi lại. Các ghế ngồi chờ tại sảnh chính của bến xe này phủ kín hành khách đang chờ được ra xe.

Phía khu vực bên trong bến xe, nhiều hành khách đã đợi sẵn để chờ xe di chuyển. Theo quan sát của PV, đa số người dân về quê sớm một ngày là các sinh viên, học sinh và người lao động tự do. Một vài năm trở lại đây, về trước nghỉ lễ một ngày đã trở thành "xu hướng" để tránh ùn tắc.

Trao đổi với PV, ông Trần Ngọc Hòa, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, đơn vị đã chuẩn bị tăng cường trên 400 xe ô tô chở khách nhằm phục vụ đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bến xe đã sẵn sàng đón tiếp 22.000 lượt khách mỗi ngày cao điểm, lượng hành khách tăng cao gấp 3,5 lần so với ngày.

Như vậy thì có thể thấy, kì nghỉ lễ năm nay, người dân lựa chọn về quê nhiều hơn so với mọi năm phải không Thanh Hường?

Thanh Hường: Vâng, đúng là như vậy. Và tôi cũng thấy rằng, do mật độ người dân di chuyển về quê bằng xe khách khá cao nên năm nay thì nhiều người dân đã lựa chọn đường sắt để đi du lịch cũng như là về quê dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024.

Nhiều người dân lựa chọn đường sắt đi du lịch, về quê dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024

Thanh Hường: Vâng, thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày, cùng với đó là nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa của người dân sẽ tăng cao, nên từ ngày 29/8 - 3/9, ngành Đường sắt tổ chức chạy tăng cường thêm nhiều chuyến tàu.

Tâm Anh: Theo ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), đến ngày 30/8, đã có 130.000 vé tàu được bán ra, chủ yếu trên các tuyến từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh từ ngày 30/8 - 31/8 và trở về ngày 3/9.

Việc mua vé tàu được VNR triển khai với nhiều hình thức như mua trực tuyến qua trang web, ứng dụng ví điện tử, app bán vé trên điện thoại hay trực tiếp tại các nhà ga... tạo thuận lợi cho người dân

Thanh Hường: Theo đó, trên tuyến đường sắt Bắc Nam, ngoài việc tổ chức chạy thường xuyên 12 đôi tàu gồm: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE11/SE12 (Sài Gòn - Hà Nội), SE21/SE22 (Sài Gòn - Đà Nẵng), SNT1/SNT2 (Sài Gòn - Nha Trang), SPT1/SPT2 (Sài Gòn - Phan Thiết), SE19/SE20 (Hà Nội - Đà Nẵng), HĐ1/HĐ2, HĐ3/HĐ4 (Huế - Đà Nẵng), NA1/NA2 (Hà Nội - Vinh); VNR sẽ tổ chức chạy thêm 1 đôi tàu SE9/SE10 trên tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh và ngược lại và hàng chục đôi tàu từ ga Sài Gòn đến các ga Nha Trang, Quy Nhơn, từ Nha Trang đến Đà Nẵng, từ Hà Nội đến Quảng Bình, Lào Cai, Hải Phòng…

Tuyến TP Hồ Chí Minh - Quy Nhơn, chạy thêm tàu SE29, SE30, tuyến TP Hồ Chí Minh - Nha Trang, chạy thêm tàu SNT4, SNT5, SNT7, SNT8 và SNT12; tuyến Nha Trang - Đà Nẵng, chạy thêm tàu SE41, SE42; tuyến Hà Nội - Đồng Hới, chạy thêm tàu QB1, QB2 và tàu SE17. Khu vực phía Bắc, tuyến Hà Nội - Lào Cai, chạy thêm tàu SP7, SP8; tuyến Hà Nội – Thanh Hoá, chạy thêm tàu TH1, TH2; tuyến Hà Nội – Vinh, chạy thêm NA3, NA4; tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tổ chức chạy thêm các tàu LP9, LP10, HP3, HP4 và tàu HD2 xuất phát ga Hải Dương.

Đặc biệt, VNR vẫn duy trì chính sách giảm giá vé khứ hồi từ 5 - 7% và áp dụng ưu đãi cho các đối tượng chính sách xã hội. Ngoài ra, công tác an ninh, an toàn cũng được chú trọng với sự chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách.

Như vậy, thì nhìn chung số chuyến tàu hoàn toàn có thể đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 2/9 phải không Tâm Anh?

Tâm Anh: Vâng, đúng là như vậy. Và có thể nói là bầu không khí của dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 đang trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trong những ngày nghỉ này thì nhiều người dân chọn đi du lịch và cũng nhiều người lựa chọn việc về quê đoàn tụ với gia đình. Không biết là tình hình thời tiết sắp tới có ủng hộ cho người dân trong kì nghỉ lễ này không Thanh Hường?

Nhiều nơi mưa dông dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Thanh Hường: Vâng, mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 01/09, miền Bắc tiếp diễn tình trạng mưa rào và dông rải rác. Mưa tập trung trong tối và đêm, khu vực có những khoảng hửng nắng gián đoạn ban ngày.

Tình trạng trên duy trì trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Riêng ngày 3/9, miền Bắc tăng nhiệt nhanh lên ngưỡng nắng nóng 35 độ C. Tình trạng oi nóng trở lại.

Tại Trung Bộ, thời tiết nắng ráo trong các ngày 1-2/9, mưa dông có thể xuất hiện về chiều tối và đêm nhưng lượng không quá lớn. Nền nhiệt cao nhất chạm mức 33-35 độ C, nắng nóng kéo dài về trưa và đầu giờ chiều.

Trong khi đó, thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ diễn biến xấu trong cả 4 ngày nghỉ lễ. Hai khu vực ghi nhận có nắng gián đoạn nhưng thời tiết chủ đạo vẫn là mưa rào kèm dông, tập trung về chiều và tối, ảnh hưởng đến người dân khi tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời.

Tâm Anh: Vâng, rất cảm ơn Thanh Hường với những chia sẻ về tình hình thời tiết sắp tới. Và quý vị thân mến, để kì nghỉ lễ 2/9 diễn ra an toàn thì quý vị hãy lữu ý theo dõi cũng như cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thời tiết để những hoạt động vui chơi trong ngày nghỉ lễ không bị ảnh hưởng, gián đoạn.

Tâm Anh: Và ngoài những thông tin trên thì bản tin tổng hợp hôm nay của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những tin tức đáng chú ý như sau:

Headlines phụ:

  • Ba nam sinh nhận huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm vì cứu hai người đuối nước

  • Đà Nẵng khánh thành quảng trường 10 ha

Ba nam sinh nhận huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm vì cứu hai người đuối nước

Tâm Anh: Thưa quý vị, vừa qua vào Ngày 30/8, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Hải Đăng cho biết đã thay mặt Trung ương Đoàn trao huy hiệu cho Ba nam sinh lớp 8 là các em Nguyễn Thành Công, Nguyễn Trung Mạnh, Nguyễn Anh Duẫn vì đã cứu sống hai chị em dưới sông.

Trước đó, khoảng 17h ngày 15/8, trong lúc đang chơi ở khu vực sông Đò Điệm, giáp ranh giữa xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà) và xã Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà), ba nam sinh phát hiện hai em nhỏ (8 tuổi và 3 tuổi, trú xã Thạch Mỹ) bị trượt chân rơi xuống sông, chới với kêu cứu.

Công, Mạnh và Duẫn sau đó nhảy xuống sông, tiếp cận các em nhỏ đưa lên bờ sơ cứu. Hai nạn nhân là chị em, sau khi được đưa đến bệnh viện đã ổn định sức khỏe.

Thanh Hường: Vâng, theo thông tin được biết thì hai em Công và Duẫn là con út trong các gia đình làm nghề tự do. Mạnh là con đầu trong gia đình 3 anh em, bố mẹ đi làm ăn xa, ở nhà với ông bà ngoại. Ba em là học sinh trường THCS Long Sơn, luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi.

Có thể nói, hành động xả thân cứu người của 3 em học sinh nói trên là một tấm gương người tốt việc tốt cần được chia sẻ và lan rộng. Tâm Anh có thấy như vậy không?

Tâm Anh: Vâng đúng vậy và tôi cũng mong rằng hành động đẹp của ba em học sinh sẽ lan toả được đến nhiều hơn nữa tới các em học sinh - những mầm non tương lai của đất nước.

Đà Nẵng khánh thành quảng trường 10 ha

Tâm Anh: Thưa quý vị, chuyển sang thông tin tiếp theo thì Tối 30/8, UBND TP Đà Nẵng khánh thành công trình Nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29/3, nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Các hạng mục tại dự án gồm cải tạo Đài tưởng niệm (xây dựng năm 1994), làm mới bức phù điêu, hai khối nhà nghỉ chân, hệ thống kiến trúc cảnh quan, điện chiếu sáng, cây xanh, sàn phun nước nghệ thuật, bể nước ngầm tưới cây...

Tổng diện tích của Quảng trường 29/3 khoảng 10 ha. Trong đó, Đài tượng niệm diện tích khoảng 9.548 m2, khu vực cảnh quan xung quanh Đài tưởng niệm 39.670 m2, khu vực Quảng trường 29 tháng 3 rộng khoảng 51.076 m2.

Thanh Hường: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lê Trung Chinh cho biết trong suốt 30 năm qua, Đài tưởng niệm đã trở thành một trong những biểu tượng của thành phố, công trình thể hiện truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng cho biết, trong tương lai quảng trường 29 tháng 3 có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sẽ góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân thành phố.

Quảng trường 29/3 là quảng trường đầu tiên ở thành phố biển Đà Nẵng. Chính quyền có kế hoạch đầu tư 1.000 tỷ đồng để làm quảng trường trung tâm thành phố ven sông Hàn, trước di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải, rộng 16 ha

Quảng trường được đặt tên theo ngày kỷ niệm giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975), nằm trên đường 2/9, quận Hải Châu, cách cầu Rồng khoảng 2 km về phía nam; xung quanh có công viên, khu nhà hàng tiệc cưới, tòa án, nhà dân.

Dự án được khởi công ngày 29/3/2022, thực hiện trong hai giai đoạn với ba phân khu, tổng mức đầu tư hơn 212 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố hơn 144 tỷ đồng, huy động nguồn xã hội hóa đầu tư hơn 68 tỷ đồng.

Đọc thêm