Bản tin tổng hợp 02/06: Nguy cơ cháy nổ khi thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt

(PLVN) -  Hà Nội: Cháy nhà trọ lúc rạng sáng, 9 người may mắn thoát nạn; Lán tạm bốc cháy ngùn ngụt giữa nắng nóng gay gắt ở Hà Nội; Cung thiếu nhi Hà Nội sắp được khánh thành; Mưa trên 70mm/h, Hà Nội sẽ có 30 điểm ngập úng;... và một số thông tin khác.
Nguy cơ cháy nổ khi thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt

BẢN TIN TỔNG HỢP - Nguy cơ cháy nổ khi thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt

Phát sóng: ngày 02/06/2024

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

  • Hà Nội: Cháy nhà trọ lúc rạng sáng, 9 người may mắn thoát nạn

  • Lán tạm bốc cháy ngùn ngụt giữa nắng nóng gay gắt ở Hà Nội

  • Cung thiếu nhi Hà Nội sắp được khánh thành

  • Mưa trên 70mm/h, Hà Nội sẽ có 30 điểm ngập úng

  • Hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Phú Yên

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Radio PL - Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Quý vị thân mến, bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ thông tin cho quý vị những sự kiện nổi bật trong thời gian vừa qua. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, phần đầu của bản tin sẽ gồm những nội dung sau:

Headlines:

  1. Hà Nội: Cháy nhà trọ lúc rạng sáng, 9 người may mắn thoát nạn

  2. Lán tạm bốc cháy ngùn ngụt giữa nắng nóng gay gắt ở Hà Nội

  1. Hà Nội: Cháy nhà trọ lúc rạng sáng, 9 người may mắn thoát nạn

Tâm Anh: Thưa quý vị, có thể nói thời gian qua miền Bắc, đặc biệt là thủ đô Hà Nội bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt và đã có khá nhiều vụ hoả hoạn xảy ra.

Vừa qua vào sáng 30/5, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Hà Đông cho biết, lúc 5h33 cùng ngày tại ngôi nhà dân kết hợp cho thuê, cao 3 tầng (ở số 7, phường Phú Lương, quận Hà Đông), xảy ra vụ hỏa hoạn.

Theo cảnh sát, đám cháy xuất phát từ tầng 1 của ngôi nhà 3 tầng, diện tích đám cháy khoảng 20m2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Sau khoảng 3 phút đám cháy được dập tắt.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Hà Đông đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm người bị nạn.

Thời điểm cháy, người dân xung quanh hiện trường đã cứu được 2 người trong nhà đưa ra ngoài, cảnh sát PCCC cứu được 3 người đưa ra khỏi đám cháy và có 4 người tự thoát nạn sang nhà bên cạnh. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Cũng rất may rằng vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Như vậy thì có thể khẳng định giữa tình hình nắng nóng gay gắt hiện nay, các vụ hoả hoạn cháy nổ dễ xảy ra hơn, Thục Khuê có thấy vậy không?

Thục Khuê: Vâng, đúng như Tâm Anh nói, thì tôi cũng thấy rằng vừa qua tại thủ đô HN xảy ra nhiều vụ hoả hoạn liên tiếp.

  1. Lán tạm bốc cháy ngùn ngụt giữa nắng nóng gay gắt ở Hà Nội

Và chỉ ngay cạnh vụ cháy tại Hà Đông thì theo thông tin mà tôi được biết một vụ cháy cũng vừa xảy ra trước đó 1 ngày tại khu vực lán tạm trên địa bàn huyện Thanh Trì (Hà Nội). Đám cháy kèm khói đen bốc ra ngùn ngụt giữa nắng nóng khiến nhiều người hoảng hốt.

Chiều 29/5, trao đổi với phóng viên, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 14h40 cùng ngày tại khu vực lán tạm của bà Bùi Thị L. ở đường Kim Giang, thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì.

chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thanh Trì thông tin: "Sau khi nhận tin báo, đơn vị đã xuất 2 xe cùng 15 chiến sỹ tới hiện trường dập tắt vụ hỏa hoạn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người".

Cũng theo vị này, khu vực xảy ra cháy là một chiếc lán tạm rộng khoảng 15m2, người dân dùng để buôn bán cây cảnh, đồ gốm sứ, đồ cũ, chậu nhựa... Sau khoảng 15 phút đám cháy được khống chế.

"Nguyên nhân sơ bộ ban đầu có thể do chập điện. Diện tích đám cháy khoảng 9m2. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ", chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thanh Trì nói thêm.

Như vậy thì trước những diễn biến tiếp theo của tình trạng thời tiết nóng bức, kèm theo đó là mật độ sinh sống dày đặc ở khu vực thủ đô, hay các thành phố lớn thì người dân cần đề phòng cũng như nâng cao cảnh giác hơn đúng không Tâm Anh?

Tâm Anh: Đúng là như vậy. Và quý vị cũng nên thực hiện một số biện pháp phòng chống cháy nổ:

1. Kiểm tra nơi để đồ dùng, hàng hóa và các vật liệu khác có khả năng cháy được, nơi để các loại hàng hóa và đồ dùng dễ cháy phải cách xa nơi đun nấu và các nguồn nhiệt khác.

2. Kiểm tra hệ thống điện, khắc phục các hỏng hóc có nguy cơ dẫn đến chạm chập mạch điện. Các dây dẫn vỏ cách điện bị lão hóa, rạn nứt phải được thay thế; các thiết bị điện lắp đặt trong nhà phải đảm bảo an toàn.

3. Thường xuyên kiểm tra hệ thống bếp gas, thay mới các ống dẫn gas đã bị rạn nứt, hư hỏng.

4. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại nơi thờ cúng, khoảng cách từ ngọn hương đèn phải cách trần tối thiểu là 0,5m; khi thắp hương, đèn phải có người trông coi.

5. Thực hiện việc bảo quản, sắp xếp đồ dùng trong gia đình, phòng làm việc ngăn nắp, đúng quy định, không lấn chiếm lối thoát nạn. Không dự trữ xăng, dầu, cồn trong nhà khi không cần thiết.

6. Có thể tự trang bị bình chữa cháy gia đình và biết cách sử dụng, đảm bảo chữa cháy tốt, hiệu quả khi xảy ra sự cố.

7. Khi nghỉ làm việc phải tắt các nguồn điện, nguồn nhiệt đồng thời kiểm tra các yếu tố khác có thể phát sinh nguồn nhiệt tại khu vực do mình đảm nhiệm.

8. Tắt tất cả các thiết bị tiêu thụ điện khi không sử dụng. Thường xuyên kiểm tra, thay thế đường dây dẫn điện đã cũ, hỏng; lắp đặt các thiết bị bảo vệ như cầu chì, dơ le, attomat … cho từng khu vực.

Thục Khuê: Vâng, đặc biệt khi có sự cố cháy, nổ xảy ra phải bình tĩnh xử lý, tìm lối thoát nạn an toàn, đồng thời báo cho mọi người xung quanh để kịp thời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong khi di chuyển cần cúi thấp người (có thể bò khom), đặc biệt chú ý khi có trẻ em thoát nạn, cần sử dụng khăn, vải nhúng ướt bịt mũi hoặc trùm chăn ướt lên người trẻ nhỏ trong quá trình di chuyển thoát nạn để hạn chế khói khí độc xâm nhập vào đường hô hấp và bị bỏng do lửa gây ra; Báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC theo số điện thoại 114, đồng thời sử dụng trang thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy ngay tại thời điểm ban đầu.

Và hơn hết mỗi người hãy tích cực tìm hiểu kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nắm vững những mối nguy hiểm về cháy, nổ tại nơi làm việc, nơi ở và các biện pháp phòng ngừa.

  1. Ngoài những tin tức được nhắc đến ở phần đầu của bản tin thì còn nhiều thông tin nóng hổi về đời sống xã hội được đăng tải trong thời gian qua. Tâm Anh có thấy như vậy không?

  2. Đúng như Thục Khuê nói thì còn có rất nhiều tin tức nổi bật khác được dư luận quan tâm. Vì vậy xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe bản tin tổng hợp ngày hôm nay:

Headlines phụ:

  • Cung thiếu nhi Hà Nội sắp được khánh thành

  • Mưa trên 70mm/h, Hà Nội sẽ có 30 điểm ngập úng

  • Hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Phú Yên

3. Cung thiếu nhi Hà Nội sắp được khánh thành

Thục Khuê: Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất thì Cung thiếu nhi Hà Nội sẽ sắp được khánh thành. Cung thiếu nhi Hà Nội được xây dựng trên khu đất gần 40.000 m2 tại công viên hồ điều hòa CV1, trong khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm.

Khởi công từ tháng 11/2021, sau hơn hai năm công trình đã hoàn tất. Cung thiếu nhi gồm hai khối nhà, trong đó khối nhà A (trước) có nhà hát, rạp phim, CLB nghệ thuật...; khối nhà B có thư viện, tháp thiên văn, nhà thi đấu, bể bơi...

Theo đơn vị thi công, phần kết cấu mái vòm của nhà A và dải lụa của nhà B là khó thi công nhất. Bên trong tòa nhà A có cửa sổ trời lớn giúp lấy ánh sáng tự nhiên. Phần lan can làm bằng kính cường lực cao hơn một mét giúp bảo đảm an toàn cho trẻ em. Hệ thống phòng cháy với ống dẫn nước và dụng cụ phòng cháy chuyên dụng được đặt khắp nơi trong tòa nhà. Toàn bộ tòa nhà cũng được theo dõi bởi hệ thống camera an ninh. Trong tòa nhà B có bể bơi bốn mùa được đặt ngay dưới tầng 1. Ở hai đầu bể bơi đều có khán đài. Phía sau hai tòa nhà là khu vui chơi ngoài trời. Cung dự kiến đi vào hoạt động từ đầu tháng 7, chào mừng 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954).

Như vậy thì có thể nói thời gian tới các bạn nhỏ sẽ có thêm địa điểm để học tập cũng như vui chơi. Tâm Anh có thấy như vậy không?

4. Mưa trên 70mm/h, Hà Nội sẽ có 30 điểm ngập úng

Tâm Anh: Vâng đúng là như vậy và chuyển sang thông tin tiếp theo Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, với các trận mưa có lượng mưa trên 70mm/h Hà Nội sẽ có 30 điểm úng ngập, tập trung chủ yếu ở lưu vực sông Tô Lịch và sông Nhuệ.

Chiều 31/5, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội (gọi tắt Công ty Thoát nước Hà Nội) tổ chức hội nghị thông tin về kế hoạch thoát nước mùa mưa năm 2024.

Theo thông tin từ Công ty Thoát nước Hà Nội, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ lưu vực sông Tô Lịch (77,5km2); phần lớn lưu vực Tả Nhuệ (58km2), lưu vực Hữu Nhuệ (115,7km2), lưu vực Long Biên (62km2).

Đánh giá về công tác thoát nước mùa mưa năm 2024, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, năm nay thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường với tình hình nắng nóng gay gắt xuất hiện nhiều hơn.

Bên cạnh đó là những trận mưa lớn bất thường, khốc liệt không theo quy luật sẽ thường xuyên diễn ra, bao gồm cả giông lốc, mưa đá.

Thục Khuê: Với các trận mưa có lượng mưa 50-70mm/h năm 2024, Hà Nội tồn tại 11 điểm úng ngập.

Trong 11 điểm trên, lưu vực sông Tô Lịch sẽ xuất hiện 8 điểm. Trong đó, quận Đống Đa có 1 điểm tại phố Nguyễn Khuyến (khu vực trước cổng trường Lý Thường Kiệt); quận Cầu Giấy có 1 điểm tại phố Hoa Bằng; quận Hoàn Kiếm có 2 điểm tại ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và ngã năm Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hỏa.

Quận Ba Đình có 1 điểm ngập nằm ở phố Cao Bá Quát (đoạn trước cửa Công ty Môi trường đô thị); quận Tây Hồ có 1 điểm ngập tại phố Thụy Khuê (dốc La Pho); quận Hai Bà Trưng có 1 điểm ngập trên phố Minh Khai (đoạn chân cầu Vĩnh Tuy); quận Hoàng Mai có 1 điểm ngập trên phố Nguyễn Chính...

Với các trận mưa có lượng mưa trên 70mm/h; mưa có cường độ cao, tập trung trong thời gian ngắn gây quá tải cho hệ thống thoát nước, Hà Nội phát sinh thêm 19 điểm úng ngập.

Trong đó, tại lưu vực sông Tô Lịch sẽ phát sinh thêm 8 điểm ngập gồm: quận Hoàn Kiếm xuất hiện 3 điểm tại Phố Tông Đản, phố Đinh Tiên Hoàng và 155 Phùng Hưng; quận Cầu Giấy xuất hiện 1 điểm ngập tại ngã ba Cầu Giấy - Dịch Vọng và từ số nhà 235 đến 255 Cầu Giấy; quận Hoàng Mai xuất hiện 1 điểm tại đường Mạc Thị Bưởi; quận Thanh Xuân có 3 điểm ở phố Quan Nhân, Cự Lộc và đường Nguyễn Trãi (khu vực Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn).

Tâm Anh: Tại lưu vực sông Nhuệ sẽ xuất hiện 8 điểm ngập. Trong đó, quận Cầu Giấy có 3 điểm ở phố Phan Văn Trường, Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng (sau tòa nhà Keangnam) và phố Trần Bình (đoạn trước cửa UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19-8).

Quận Bắc Từ Liêm có 3 điểm ngập tại phố Kẻ Vẽ (đoạn ngã 3 chợ Vẽ), tại khu vực nhà ở xã hội Ecohome 3 và khu đô thị Resco; quận Nam Từ Liêm có 1 điểm ngập ở đường Đỗ Đức Dục; quận Thanh Xuân có 1 điểm ngập trên đường Nguyễn Xiển; quận Long Biên có 1 điểm ngập tại nút giao thông Cổ Linh - Đàm Quang Trung; huyện Đông Anh có 2 điểm ngập là trên quốc lộ 3 đoạn qua xã Mai Lâm và đường 23B đoạn qua thôn Cổ Điển.

Đánh giá về nguyên nhân gây ngập tại thành phố, Công ty Thoát nước Hà Nội, cho biết nhiều dự án hạ tầng lớn của thành phố đang thi công chậm tiến độ, khu vực đô thị trung tâm có nhiều vị trí trũng thấp cục bộ, hệ thống cống cũ nhỏ xuống cấp, xa nguồn tiêu, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ phát sinh rác, dầu mỡ chưa qua xử lý.

Để đảm bảo việc thoát nước, tránh ngập trong các trận mưa lớn, kéo dài, Công ty Thoát nước Hà Nội sẽ thực hiện tốt công tác quản lý, duy trì, vận hành đồng bộ để phát huy tối đa năng lực tiêu thoát nước của hệ thống thoát nước hiện có.

5. Hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Phú Yên

Tâm Anh: Và quý thính giả thân mến, thông tin cuối cùng mà chúng tôi mang đến cũng đang rất được dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Thưa quý vị, chỉ trong ngày 29/5, tại Phú Yên xảy ra 2 trận động đất với độ lớn 2.7 và 3.5 độ. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vừa phát đi 2 thông báo về tin động đất xảy ra tại Phú Yên vào ngày 29/5.

Theo đó, trận động đất thứ nhất xảy ra vào 20h ngày 29/5, tại khu vực thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trận động đất có độ lớn 3.5, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Đến 23h38 cùng ngày, trận động đất thứ 2 xảy ra tại khu vực huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên (vị trí cách thành phố Tuy Hòa - nơi xảy ra trận động đất thứ nhất - khoảng 10km).

Trận động đất thứ 2 có độ lớn 2.7, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu, đơn vị này đang tiếp tục theo dõi 2 trận động đất trên.

Thục Khuê: Và thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, Thục Khuê cũng như Tâm Anh mong tằng quý vị hãy giữ gìn sức khoẻ, bảo đảm an toàn khu vực sinh hoạt cho người thán và gia đình

(Chào kết)

Tâm Anh: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc thời lượng của phát sóng lần này. Mong rằng quý thính giả sẽ luôn giữ gìn sức khỏe khi điều kiện thời tiết có nhiều thay đổi như hiện nay. Chúc quý vị sẽ có một những khoảng thời gian hạnh phúc bên người thân và gia đình.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Đọc thêm