Bản tin tổng hợp 04/04: Hàng nghìn hộ dân thiếu nước sạch nghiêm trọng tại Sóc Sơn - Hà Nội

(PLVN) - Đảm bảo nguồn nước sạch trong mùa nắng nóng ở TP Hồ Chí Minh; Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; Cẩn trọng khi sử dụng mạng wifi miễn phí nơi công cộng; ...và một số thông tin đáng chú ý khác.
Dù thời tiết tại Hà Nội những ngày trước có mưa nhiều nhưng hàng nghìn hộ dân ở huyện Sóc Sơn vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt.

BẢN TIN TỔNG HỢP 04/04

Thời gian: 15 phút

Ngày phát sóng: 04/04/2024

Người thực hiện: Vũ Diệp - Tâm Anh

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Bản tin tổng hợp trên Radio Pháp luật, báo PLVN. Tôi là Tâm Anh.

Vũ Diệp: Còn tôi là Vũ Diệp. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị thính giả trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Không để quý vị chờ lâu, phần đầu bản tin sẽ bao gồm những nội dung chính như sau:

  • Hàng nghìn hộ dân thiếu nước sạch nghiêm trọng tại Sóc Sơn - Hà Nội

  • Đảm bảo nguồn nước sạch trong mùa nắng nóng ở TP Hồ Chí Minh

  • Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Vũ Diệp: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện thiếu nước sạch cứ nghĩ chỉ xảy ra ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhưng hiện nay, ngay tại ngoại thành của Thủ đô Hà Nội, người dân vẫn đang mòn mỏi chờ nguồn nước sạch bao năm nay. Nỗi lo về sức khỏe, bệnh tật từ việc sử dụng nguồn nước không an toàn của bà con vẫn còn tiếp diễn không biết đến khi nào.

Theo đó, hàng nghìn hộ dân tại huyện Sóc Sơn đang đối mặt với tình trạng này. Hiện chỉ có khoảng 50% dân số tại đây được sử dụng nguồn nước sạch.

Theo Quyết định điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nguồn nước cấp cho TP sẽ được đảm bảo theo hướng ưu tiên khai thác và sử dụng nguồn nước mặt, hạn chế khai thác và sử dụng nguồn nước ngầm. Thế nhưng, hiện nguồn nước sử dụng chính của hàng trăm ngàn người dân sinh sống ở các xã, thị trấn của huyện Sóc Sơn vẫn là nước giếng khoan, giếng khơi, trông chờ vào nguồn nước từ những cơn mưa.

Đặc biệt, nguồn nước từ giếng khoan thường bị ô nhiễm nặng nên rất dễ gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe phải không Tâm Anh?

Tâm Anh: Vâng, đúng như vậy. Phản ánh từ các hộ dân cho thấy rằng tình trạng nước bẩn, bám cặn và đen sì, cần phải thông qua nhiều lớp lọc nhưng vẫn không đảm bảo chất lượng.

Hiện nay chất lượng nước giếng khoan tại các hộ dân tự khai thác thường không qua quá trình xử lý nên không đạt các chỉ tiêu hóa lý và chỉ tiêu vi sinh. Theo các nhà khoa học, người sử dụng thường xuyên nước giếng tự khoan chưa qua xử lý sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Hậu quả đầu tiên của tình trạng này là người sử dụng đối mặt với rất nhiều nguy cơ mắc bệnh. Các chất độc tồn tại trong nước giếng ở mức độ nhẹ có thể gây dị ứng da, nhiễm trùng đường ruột, gây bệnh tiêu chảy, nếu tích tụ lâu ngày có thể gây ung thư và thậm chí dẫn đến tử vong.

Vũ Diệp: Vâng, một số gia đình tại huyện Sóc Sơn đã phải đầu tư vào máy lọc nước, nhưng chi phí và việc thay mới lõi lọc liên tục vẫn là thách thức lớn.

UBND các xã trong huyện cũng đang nỗ lực để giải quyết tình trạng này, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn trong việc cung cấp nước sạch cho toàn bộ cư dân. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn đe dọa đến sức khỏe của cộng đồng. Các phương án như bơm nước từ ao về vườn, thẩm thấu giếng khoan, hay lọc nước bằng nhiều lớp đều chỉ là biện pháp tạm thời để giải quyết vấn đề, trong khi người dân vẫn phải đối mặt với nguy cơ nước không đảm bảo chất lượng.

Tâm Anh: Câu chuyện thiếu nước sạch tại các huyện ngoại thành của Thủ đô vẫn đang còn tiếp diễn và không biết đến bao giờ các hộ dân mới thoát được nỗi lo thiếu nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày.

Và quý vị thính giả thân mến, tại Thành phố HCM, các chuyên gia khí tượng thủy văn đã và đang cảnh báo về việc lượng mưa trong năm nay sẽ không đạt được như các năm trước, dự báo mùa khô hạn sẽ kéo dài. Điều này đặt ra một thách thức lớn đối với việc cung cấp nước sạch cho hơn 10 triệu dân và nhiều ngành sản xuất quy mô lớn tại đây.

Và đây cũng là một trong những vấn đề nan giải trong nhiều năm tại Tp. HCM phải không Vũ Diệp?

Vũ Diệp: Vâng, mức độ tăng dân số hiện nay của thành phố rất cao, trong 15 năm trở lại đây, cứ 5 năm thì tăng khoảng 1 triệu dân. Việc này gây áp lực lên nhiều lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực dân sinh, trong đó có cung cấp nước sạch. Trong thời gian qua, về cơ bản TP đã hoàn thành mục tiêu 100% người dân có thể tiếp cận và dùng được nước sạch.

Tuy nhiên, do nằm ở hạ lưu nên TP.HCM không thể kiểm soát ô nhiễm nguồn nước thô đầu nguồn. Đặc biệt, trong tình hình biến đổi khí hậu ngày càng sâu sắc,nguồn nước sông bị xâm nhập mặn, nhiễm mặn, nhiễm phèn nặng, dẫn đến nguy cơ mất an toàn nguồn nước là rất cao. Do đó, đòi hỏi cần có những giải pháp thiết thực cả trước mắt và lâu dài để giải quyết tình trạng cấp thiết này.

Tâm Anh: Trước tình hình này, ngành cấp nước TP HCM đã chuẩn bị nhiều phương án để đảm bảo cấp nước ổn định và liên tục. Theo đó, tất cả các nhà máy nước, các trạm cấp nước đều được bảo trì, bảo dưỡng thiết bị để có thể sẵn sàng vận hành với công suất tối đa trong giới hạn an toàn cho phép. Sawaco cũng phối hợp với ngành điện lực nhằm đảm bảo nguồn điện cấp cho các nhà máy nước vận hành liên tục; phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng để đảm bảo chất lượng nước nguồn tại trạm bơm nước thô và nhà máy xử lý nước.

Nước là nguồn tài nguyên vô giá nhưng không vô tận, chính vì thế tiết kiệm nước luôn luôn rất cần thiết, đặc biệt trong tình hình khan hiếm nước sạch như hiện nay. Do đó, người dân tại Tp. HCM cần có những biện pháp để tiết kiệm nước, tránh lãng phí tài nguyên, đẩy mạnh tuyên truyền khẩu hiệu "tiết kiệm nước sạch chính là bảo vệ cuộc sống của chính mình".

Vũ Diệp: Vâng thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan như hiện nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Nhằm hạn chế thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ trưởng các bộ và thủ trưởng cơ quan có liên quan tổ chức theo dõi sát tình hình, tăng cường chỉ đạo triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với thiên tai, thời tiết cực đoan, nhất là nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm

Tâm Anh: Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các địa phương khu vực Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo về thời tiết, khí tượng, thủy văn, nguồn nước, xâm nhập mặn; kiểm kê, nắm chắc thông tin về nguồn nước trên địa bàn để cập nhật phương án, kế hoạch phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn của địa phương phù hợp với các kịch bản nguồn nước; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động có hình thức linh hoạt tích trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, triệt để chống thất thoát, lãng phí nguồn nước ngọt.

Đồng thời, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt để chủ động tổ chức triển khai giải pháp bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, không để người dân thiếu nước sinh hoạt, trường hợp cần thiết phải huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển nước để cung cấp cho người dân.

Vũ Diệp: Vâng, người dân cũng cần chủ động nạo vét các kênh mương, hồ chứa nước bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước, kết hợp tận thu vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật; rà soát, đánh giá khả năng lấy nước các công trình thủy lợi, nhất là dọc các tuyến sông xảy ra tình trạng hạ thấp mực nước và gia tăng xâm nhập mặn để chủ động triển khai các giải pháp thích ứng phù hợp.

Mặt khác, các cơ quan chức năng cần bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; ưu tiên bố trí kinh phí để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình phục vụ cấp nước, kiểm soát nguồn nước, đặc biệt công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, công trình lấy nước ven sông và hồ chứa nước ngọt.

Và Tâm Anh này, ngoài những thông tin mà chúng ta vừa đề cập ở phần đầu bản tin, thì còn có rất nhiều những tin tức mới về đời sống, xã hội đang được cập nhật đúng không?

Tâm Anh: Đúng vậy, ngoài những thông tin vừa rồi thì còn có rất nhiều những thông tin nóng hổi khác vẫn đang được cập nhật từng ngày, từng giờ. Vậy nên không để quý vị thính giả chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe những tin tức nổi bật sau:

  • Giả danh Thanh tra Sở Y tế lừa đảo bán thuốc xương khớp

  • Khởi tố hàng loạt đối tượng chiếm đoạt mã giảm giá trên Shopee

  • Cẩn trọng khi sử dụng mạng wifi miễn phí nơi công cộng

Tâm Anh: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức gọi điện thoại cho người mắc bệnh xương khớp.

Theo đó, các đối tượng giả danh là Phan Thanh Hải - Thanh tra Sở Y tế thăm hỏi tình hình sức khỏe người bệnh, các loại thuốc đã dùng, sau đó mời mua thuốc "Calium", "Phục Cốt Đơn" của "Nhà chùa Long Hương" hoặc "Trung tâm hỗ trợ sức khỏe" với giá từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng/1 đơn thuốc (từ 1 - 3 hộp thuốc trên), kèm theo "Thẻ bảo hành" màu vàng.

Đối tượng chuyển thuốc cho người bệnh qua dịch vụ EMS Việt Nam hoặc Viettel Post, nhờ thu tiền hộ qua nhân viên giao hàng.

Sau đó, đối tượng lừa người bệnh tham gia chương trình lập sổ hỗ trợ thăm khám bệnh miễn phí tại các Bệnh viện Trung ương hoặc sẽ được hỗ trợ một lần với số tiền từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng, với điều kiện phải nộp tiền phí lập sổ hoặc tiền thuế giá trị gia tăng vào tài khoản số: 0775195475 tại Ngân hàng VPBank mang tên Võ Thị Châu Giang hoặc tài khoản số: 28829072004 tại ngân hàng TMCP Quân đội mang tên Nguyễn Văn Quang.

Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để làm việc và cung cấp thông tin liên quan đến vụ án. Mọi thông tin xin liên hệ đồng chí Đỗ Mạnh Cường - Điều tra viên Đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, số điện thoại: 0912090990, địa chỉ: số 7 Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận hai Hà Trưng, TP Hà Nội.

Vũ Diệp: Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng gồm: Lưu Thành Luân (sinh năm 1998, trú tại Bát Xát, Lào Cai), Tẩn Anh Hiệp (sinh năm 1998, trú tại Bát Xát, Lào Cai), Lê Văn Hiếu (sinh năm 1984, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), Dương Văn Chính (sinh năm 1996, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Shopee theo quy định tại Điều 290 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Các hội nhóm này hoạt động có sự cấu kết giữa người bán, người mua, nhân viên giao nhận tại các công ty chuyển phát và các đối tác tiếp thị liên kết người bán có đăng ký mở tài khoản trên Sàn TMĐT Shopee.

Bằng thủ đoạn chính là đặt đơn hàng ảo, các nhóm này tạo ra các giao dịch ảo với giá trị hàng chục tỷ đồng và thông qua đó tiến hành chiếm đoạt giá trị các mã giảm giá mà Shopee tài trợ cho những người mua hàng trên sàn TMĐT Shopee.

Quá trình điều tra xác định hành vi này trực tiếp gây thiệt hại cho sàn TMĐT Shopee, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người bán hàng, người mua hàng chân chính, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục làm việc với Công ty TNHH Shopee và một số đơn vị cơ quan chức năng khác để thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan phục vụ công tác điều tra, xác minh các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua sự việc này, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân không nên tham gia các hội nhóm đặt đơn ảo trên Facebook, Zalo, Telegram hay các nền tảng mạng xã hội khác để tránh tiếp tay cho các nhóm tội phạm lừa đảo các sàn thương mại điện tử hoặc chính mình có thể trở thành nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn tuyển người làm "việc nhẹ lương cao".

Tâm Anh: Mới đây, một người dùng điện thoại di động đã gặp phải tình huống đáng ngờ khi kết nối vào mạng wifi miễn phí.

Khi anh H đăng nhập Facebook bằng mạng wifi miễn phí ở một quán cà phê trên phố Triệu Việt Vương (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để vào website của cơ quan, trình duyệt đã hiện lên cảnh báo: "Trang web này không dùng kết nối bảo mật. Thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như mật khẩu hoặc số thẻ tín dụng, có thể không bảo mật khi kết nối với website này". Anh H vẫn lựa chọn "Tiếp tục truy cập website".

Ngay sau đó, từ Facebook, hiển thị trên điện thoại được dẫn đến một trang web lạ có đuôi ".live" thay vì website của cơ quan. Một thông báo cũng hiện lên cho biết nếu hoàn tất khảo sát, anh sẽ có thể nhận được chiếc iPhone 14 Pro. Sau khi anh Huy tắt đường link và truy cập lại một lần nữa, thông báo "trúng thưởng" vẫn tiếp tục hiện lên. Đến khi anh ngắt truy cập mạng wifi miễn phí, sử dụng mạng 4G, mọi truy cập trên điện thoại trở lại bình thường.

Hiện nay, nhiều người có thói quen sử dụng mật khẩu để truy cập vào các mạng wifi miễn phí tại các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán cà phê. Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi, đây cũng là những nơi ẩn chứa vô số rủi ro có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thông tin cá nhân và túi tiền của người dùng.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dùng di động cần cảnh giác khi truy cập các hệ thống wifi mới, đặc biệt tại địa điểm công cộng như khách sạn, nhà hàng, quán cà phê. Bởi khi đó, kết nối của người dùng sẽ phụ thuộc vào cài đặt của cơ sở cung cấp wifi. Trong trường hợp khi sử dụng mạng công cộng mà gặp các thông tin lạ, người dùng nên bỏ qua. Đặc biệt lưu ý, chỉ thực hiện các giao dịch quan trọng trên các mạng tin tưởng như wifi tại nhà, ở công ty hay mạng 3G/4G từ điện thoại.

—-----------------

Vũ Diệp: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng đầu tiên của năm nay, mặc dù thông thường vào tháng 4, thời tiết ở đây vẫn khá mát mẻ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nắng nóng sớm đã cho thấy sự thay đổi bất thường của khí hậu. Một mùa hè có nắng nóng gay gắt được dự báo đang đến gần. Do đó, từ bây giờ, người dân cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với nắng nóng, bảo vệ sức khỏe và đảm bảo an toàn trong mùa nắng nóng sắp tới.

Tâm Anh này, theo Tâm Anh thì chúng ta cần trang bị những điều gì để đảm bảo sức khỏe trong thời tiết nắng nóng như hiện nay?

Tâm Anh: Vâng, nếu có thể, quý vị và các bạn nên hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Nếu bắt buộc phải làm việc thì không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Nên định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc thì nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong khoảng thời gian từ 15 - 20 phút.

Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời.

Qúy vị cũng nên mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi.

Không sử dụng các loại đồ uống có cồn. Cần uống nước đều đặn trong suốt thời gian làm việc. Đặc biệt cần uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất như Oresol đối với những người bị mất nhiều mồ hôi trong quá trình làm việc, khi uống nước cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.

Vũ Diệp: Bên cạnh đó, quý vị cần tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, nên có món canh trong bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt cần uống tối thiểu 1,5 – 2 lít nước/ngày, rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và sức chống chịu của bản thân với điều kiện thời tiết nắng nóng.

Mặt khác, cần thực hiện các biện pháp làm thoáng mát nơi làm việc như sử dụng mái che, các tấm phản chiếu nhiệt, vật liệu cách nhiệt, hệ thống phun nước, phun sương, lắp đặt hệ thống điều hòa, hệ thống quạt thông gió phù hợp.

Vâng, hy vọng những chia sẻ trên đây của Tâm Anh và Vũ Diệp sẽ thật hữu ích cho quý vị và các bạn. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin tổng hợp ngày hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chúc cho quý vị thính giả sẽ luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui và năng lượng để tiếp tục hoàn thành những mục tiêu trong tương lai.

Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!

Đọc thêm