Bản tin tổng hợp 04/08: Nhiều người bối rối trong ngày đầu đăng ký xe qua VNeID

(PLVN) - Vùng 'rốn lũ' Hà Nội chìm trong biển nước; Chính thức đặt tên 22 đường, phố mới tại Hà Nội; Bộ Y tế yêu cầu chậm nhất sau 4 giờ sau ký số phải liên thông dữ liệu cho trẻ lên cổng BHYT;... và một số thông tin khác.
Nhiều người bối rối trong ngày đầu đăng ký xe qua VNeID

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Nhiều người bối rối trong ngày đầu đăng ký xe qua VNeID

Phát sóng: ngày 04/08/2024

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Tâm Anh: Thưa quý vị, mới đây Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký Quyết định về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

UBND TP quyết định đặt tên 22 tuyến đường, phố mới và điều chỉnh độ dài của 3 tuyến phố gồm: Đường Phượng Bãi (quận Hà Đông) dài 880m; Đường Đồng Dâu (quận Hà Đông) dài 1.260m; Đường Hoàng Trình Thanh (quận Hà Đông) dài 1.090m; Phố Nguyễn Văn Luyện (quận Hà Đông) dài 2.000m. Đường Cự Khối (quận Long Biên) dài 1.250m; Phố Hoa Động (quận Long Biên) dài 8.30m;

Đường Nguyễn Gia Bồng (quận Long Biên) dài 1.780m; Đường Đồng Thanh (quận Long Biên) dài 620m; Phố Quán Tình (quận Long Biên) dài 500m; 10. Phố Vo Trung (quận Long Biên) dài 500m;

Đường Lý Đàm Nghiên (huyện Hoài Đức dài 1.260m; Đường Triệu Túc (huyện Hoài Đức) dài 2.000m; Đường Phù Lưu Tế (huyện Mỹ Đức) dài 2.430m; Đường Mỹ Hà (huyện Mỹ Đức) dài 3.000m;

Đường Sạt Nỏ (huyện Mỹ Đức) dài 4.690 m; Đường Hà Xá (huyện Mỹ Đức) dài 430m; Đường Trung Nghĩa (huyện Mỹ Đức) dài 3.000m; Đường Trinh Tiết (huyện Mỹ Đức) dài 540m; Đường Thượng Tiết (huyện Mỹ Đức) dài 2.170m; Đường Trần Thị Bắc (huyện Sóc Sơn) dài: 620m; Đường Quang Liệt (huyện Thanh Trì) dài 1.140m; Đường Phương Dung (huyện Thanh Trì) dài 2.750m

Thục Khuê: 3 tuyến phố điều chỉnh lại độ dài gồm: Phố Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa) cho đoạn từ điểm cuối phố Huỳnh Thúc Kháng tại ngã tư giao cắt Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng đến ngã ba giao cắt phố Cầu Giấy tại tòa nhà Icon4 Tower. Kéo dài 1.290m, rộng 30m (lòng đường 15m, vỉa hè mỗi bên 7,5m).

Phố Pháo Đài Láng (quận Đống Đa) đoạn từ ngã tư giao cắt Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng đến số 8 Pháo Đài Láng (đối diện Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Bộ TN&MT). Điều chỉnh 90m; rộng 30m.

Phố Lệ Mật (quận Long Biên) cho đoạn từ điểm cuối phố Lệ Mật (cạnh đình, chùa Lệ Mật) đến ngã tư giao cắt phố Đào Đình Luyện (cạnh số nhà 15, tổ dân phố 8 phường Việt Hưng). Kéo dài 460m, rộng 13,5m (lòng đường 7,5m, vỉa hè mỗi bên 3m).

Ngoài ra, UBND TP sẽ đặt tên 2 công trình công cộng là Công viên Long Biên cho khu vực đất đã quy hoạch và xây dựng công viên thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên (mặt trước Trụ sở UBND quận Long Biên) và Công viên Ngọc Thụy cho khu vực đất đã quy hoạch và xây dựng công viên thuộc phường Ngọc Thụy và phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Bộ Y tế yêu cầu chậm nhất sau 4 giờ sau ký số phải liên thông dữ liệu cho trẻ lên cổng BHYT

Thục Khuê: Thưa quý vị, chuyển sang thông tin tiếp theo thì Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Giám đốc bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng Y tế ngành về việc tiếp tục liên thông dữ liệu đã ký số Giấy chứng sinh và Giấy báo tử.

Trong văn bản do Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức ký ban hành ngày 1/8 cho biết, ngày 10/6/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 63/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Trong đó tại khoản 2, Điều 21 quy định trách nhiệm của ngành Y tế "Xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành y tế, bảo đảm cấp, kết nối, chia sẻ dữ liệu chứng sinh, báo tử điện tử với Phần mềm dịch vụ công liên thông" để thực hiện các nhóm thủ tục hành chính liên quan trên môi trường trực tuyến.

Tại khoản 2 Điều 5 quy định "Dữ liệu điện tử có ký số của Giấy chứng sinh được liên thông từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông" là thành phần trong hồ sơ thực hiện liên thông điện tử các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đối với các trường hợp trẻ có giấy chứng sinh do cơ sở khám, chữa bệnh cấp.

Tại khoản 1 Điều 10 và khoản 1 Điều 11 quy định "Dữ liệu điện tử có ký số của Giấy báo tử được chia sẻ tự động từ cơ sở khám, chữa bệnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông" là thành phần trong hồ sơ thực hiện liên thông điện tử các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, từ tuất đối với các trường hợp người chết có giấy báo tử do cơ sở khám, chữa bệnh cấp.

Tại Điều 25 quy định trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Người đứng đầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm liên thông dữ liệu giấy chứng sinh và giấy báo tử có ký số để kết nối, chia sẻ với Phần mềm dịch vụ công liên thông chậm nhất không quá 04 giờ làm việc sau khi cấp bản giấy Giấy chứng sinh, Giấy báo tử; Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc kết nối, cập nhật, chia sẻ dữ liệu với Phần mềm dịch vụ công liên thông; Tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh bằng số định danh cá nhân, thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân hoặc thẻ BHYT, bản giấy hoặc bàn điện tử.

Tâm Anh: Theo Bộ Y tế việc thực hiện liên thông dữ liệu có ký số Giấy chứng sinh, Giấy báo tử do cơ sở khám, chữa bệnh cấp để thực hiện Đề án 06 đã được Bộ Y tế chỉ đạo tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện thường quy từ ngày 7/03/2023.

Để thực hiện Nghị định 63/2024/NĐ-CP, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc hiện đang khám cấp Giấy khai sinh, Giấy báo từ thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể:

Nghiên cứu và thực hiện Điều 25 Nghị định 63/2024/NĐ-CP, tiếp tục liên thông dữ liệu có ký số của Giấy chứng sinh, Giấy báo tử và ghi mã số liên thông lên Giấy chứng sinh, Giấy báo tử chậm nhất không quá 4 giờ làm việc sau khi cấp bản giấy lên cổng giám định BHYT theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các văn bản chỉ đạo thực hiện liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử phục vụ Đề án 06;

Kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, sau khi cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử phải ký dữ liệu và liên thông lên Cổng giám định BHYT để chia sẻ với phần mềm dịch vụ công liên thông, phục vụ người dân thực hiện 2 nhóm dịch vụ công trực tuyến liên quan đến khai sinh, khai tử.

Bộ Công an đề xuất giảm tiền phạt với vi phạm nồng độ cồn mức tối thiểu

Tâm Anh: Thưa quý vị, chuyển sang thông tin kế tiếp thì Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Trong đó, Bộ Công an đề xuất hạ thấp mức phạt tiền so với Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP) đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở (mức vi phạm tối thiểu), để phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

Thục Khuê: Vâng và cụ thể: Đối với người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ điều khiển xe trên đường, Bộ Công an đề xuất mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, thay vì mức phạt 6-8 triệu đồng hiện hành.

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy, Bộ Công an đề xuất phạt 400.000-600.000 đồng, thay vì phạt 2-3 triệu đồng như quy định hiện hành.

Với xe máy chuyên dùng, Bộ Công an đề xuất phạt 800.000-1 triệu đồng, thay vì mức phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng như quy định hiện hành.

Tâm Anh: Và ngoài những thông tin trên thì bản tin tổng hợp hôm nay của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những tin tức đáng chú ý như sau:

Headlines phụ:

  1. Nhiều người bối rối trong ngày đầu đăng ký xe qua VNeID

  2. Vùng 'rốn lũ' Hà Nội chìm trong biển nước

Nhiều người bối rối trong ngày đầu đăng ký xe qua VNeID

Tâm Anh: Thưa quý vị, vào Sáng 1.8 vừa qua thì nhiều người dân khó khăn khi thực hiện các thao tác đăng ký mới xe máy, ô tô trên VNeID vì lỗi mạng, còn số khác vẫn chưa biết về quy trình mới nên vẫn đến trực tiếp đội, trạm để đăng ký xe.

Theo quy định mới, bắt đầu từ ngày 1.8 người dân có thể đăng ký, bấm biển số xe ngay trên ứng dụng định danh điện tử VNeID mà không cần đến trực tiếp các cơ quan đăng ký xe.

Thục Khuê: Vâng theo ghi nhận vào sáng 1.8, tại Đội Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) có rất nhiều người tìm đến để đăng ký, bấm biển số cho ô tô và xe máy. Khi đến đây, người dân vẫn làm các thủ tục giấy tờ đăng ký xe như quy trình trước đây. Những người dân làm theo hình thức này cho biết vẫn chưa nắm rõ quy trình đăng ký xe thông qua ứng dụng VNeID nên mới đến trực tiếp để thực hiện như cách cũ.

Còn một số người dân khác cũng đến vừa đăng ký cũng như vừa tìm hiểu về quy trình đăng ký xe mới. Nhiều người đến đây chưa vội đăng ký qua bàn giấy mà nhờ CSGT hướng dẫn các quy trình đăng ký qua mạng. Trong khi đó, một số người đã hoàn tất mọi hồ sơ thủ tục trên ứng dụng nhưng vẫn chưa đăng ký được nên đến Đội làm việc trực tiếp tại quầy tiếp nhận. Nhiều người dân nói rằng rất khó để đăng ký xe qua VNeID trong ngày hôm nay vì hệ thống khó truy cập và lỗi phần mềm.

Tâm Anh: Một lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết bắt đầu từ hôm nay toàn TP.HCM sẽ triển khai việc đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến với xe sản xuất, lắp ráp trong nước trên Cổng dịch vụ công hoặc VNeID theo Thông tư 28 của Bộ Công an. Quy trình đăng ký mới này sẽ tạo điều kiện thuận lợi rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân khi đăng ký phương tiện. Chủ xe không cần phải đến cơ quan công an vẫn có thể đăng ký xe thành công, nhận kết quả tại nhà.

Ngoài thực hiện theo các bước trên ứng dụng VNeID tại nhà thì người còn có thể đến các đội, trạm CSGT để được hướng dẫn cách thức đăng ký. Đồng thời, hiện nay ngoài việc đăng ký qua ứng dụng VNeID thì người dân vẫn còn có thể đến đăng ký trực tiếp tại các đội, trạm CSGT như bình thường.

Vùng 'rốn lũ' Hà Nội chìm trong biển nước

Thục Khuê: Thưa quý vị, chuyển sang thông tin tiếp theo thì thưa quý vị, Cuối tháng 7, nước lũ chảy cuồn cuộn qua đê sông Bùi và đập tràn khiến hàng nghìn hộ dân ở 11 xã của H.Chương Mỹ (Hà Nội) bị cô lập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và tài sản.

Tại thôn Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến, H.Chương Mỹ), con đường bê tông liên thôn trở thành tuyến đường thủy. Thuyền là phương tiện duy nhất giúp người dân di chuyển quanh làng hoặc ra đầu thôn để nhận hỗ trợ nước sạch, lương thực, thực phẩm.

Theo thống kê của H.Chương Mỹ, tính đến ngày 31.7 có 1.480 hộ dân ở 10 xã (Tốt Động, Đông Sơn, Thanh Bình, Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Mỹ Lương, Trần Phú) trong vùng rốn lũ bị ngập từ 0,5 - 2 m, 7.410 nhân khẩu bị ngập cần cứu trợ và đã có 4.329 người phải đi sơ tán vì ngập lụt.

Cùng đó, hơn 215.000 con gia súc, gia cầm bị ảnh hưởng; thiệt hại 1.150 ha lúa, 239 ha cây ăn quả, 355 ha rau màu, 1.587 ha thủy sản…

Tâm Anh: Để ứng phó với lũ dữ, thực hiện công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả, chính quyền sở tại đã huy động 4.721 người, 199 phương tiện tham gia (trong đó các đơn vị quân đội 450 người, 13 xe các loại, 4 xuồng máy). Đồng thời, hỗ trợ hàng nghìn thùng mỳ tôm, 100 gói lương khô, hơn 3.000 bình nước (loại 20 lít)…

Đến chiều 31.7, dù nước lũ đã dừng tràn qua đê sông Bùi nhưng nhiều làng ở H.Chương Mỹ vẫn chìm trong "biển nước". Nước lũ "lên như đuổi", cuốn trôi nhiều tài sản khiến nhiều hộ dân lâm cảnh "trắng tay". Người dân địa phương cho hay, cần ít nhất khoảng 1 tháng thì các thôn làng mới thoát cảnh ngập lụt.

Thục Khuê: Trong khi đó, tại huyện Quốc Oai, do ảnh hưởng của bão số 2 và mưa lớn khiến cả 5 xã ngập úng, với 531 hộ dân, 2.546 nhân khẩu bị ảnh hưởng.

Trong đó, có 160 hộ bị ngập sâu, tập trung tại xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ xã Cấn Hữu, thôn Thông Đạt xã Liệp Tuyết và thôn Muôn xã Tuyết Nghĩa…

Tâm Anh: Và thưa quý vị, Sau một tuần ảnh hưởng ngập úng, đến ngày 1-8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quốc Oai đã rút lệnh báo động lũ cấp 3 trên sông Tích.

Hiện tại, nước đã cơ bản rút hết trên địa bàn các xã trên, người dân quay trở lại đời sống sinh hoạt bình thường.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lũ nhiều ngày, khiến một lượng lớn rác thải trôi nổi gây mất vệ sinh môi trường, ô nhiễm nguồn nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát tán dịch bệnh.

Để đảm bảo sức khỏe và vệ sinh môi trường cho khu vực bị ngập lụt được kịp thời, với phương châm nước rút đến đâu dọn vệ sinh đến đó, huyện Quốc Oai đã tổ chức đợt tổng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh kéo dài tới ngày 10-8.

(Chào kết)

Và thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng mà Tâm Anh và Thục Khuê mang đến cho quý thính giả trong số phát sóng lần này.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Đọc thêm