Bản tin tổng hợp 05/09: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu

(PLVN) - Bão số 3 có cường độ rất mạnh, giật cấp 17, hướng vào miền Bắc; Đồng Nai ghi nhận bệnh nhi đầu tiên nhiễm vi khuẩn gây bệnh Whitmore;... và một số thông tin khác.

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Đường Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng ngày khai giảng

Phát sóng: ngày 05/09/2024

Người thực hiện: Tâm Anh, Thanh Hường

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu

  • Đường Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng ngày khai giảng

  • Bão số 3 có cường độ rất mạnh, giật cấp 17, hướng vào miền Bắc

  • Đồng Nai ghi nhận bệnh nhi đầu tiên nhiễm vi khuẩn gây bệnh Whitmore

  • 135 huyện sẽ tiến hành tiêm hơn 1,1 triệu liều vaccine phòng sởi

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thanh Hường

Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:

Headlines:

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu

  • Đường Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng ngày khai giảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu

Tâm Anh: Thưa quý vị, sáng nay 5-9,, trong không khí Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.

Từ 6 giờ 30 phút sáng, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu đã rộn ràng tiếng cười nói của học sinh, thầy cô tới trường dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu có khoảng 1.500 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, trong đó có khoảng 160 em khiếm thị.

Thanh Hường: Dự và phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới cùng thầy trò nhà trường, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính thân ái gửi tới các thầy cô giáo, các cháu học sinh Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu nói riêng và toàn thể các thầy cô giáo, các cháu học sinh trên cả nước nói chung lời chào, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc năm học 2024-2025 gặt hái được nhiều thành tích tốt hơn.

Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân; là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, then chốt trong bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, mang tính quyết định đến sự phát triển bền vững của đất nước. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, công cuộc “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo” được tập trung triển khai, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thủ tướng lưu ý, ngành Giáo dục cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai hiệu quả Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tập trung thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ đề ra cho năm học 2024-2025. Đặc biệt, Chương trình giáo dục phổ thông cần được thực hiện với sự đổi mới về phương pháp dạy học và kiểm tra, nhằm phát huy tính chủ động của học sinh. Đồng thời, giáo dục phải thường xuyên cập nhật các phương pháp tiên tiến và ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với xu hướng toàn cầu.

Hệ thống giáo dục quốc dân cần được hoàn thiện theo hướng mở, công bằng và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời. Trong đó, việc xây dựng hệ thống giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật và các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cần được đẩy mạnh. Tăng cường giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật, đặc biệt trong giáo dục mầm non và phổ thông, nhằm bảo đảm quyền học tập bình đẳng, phát triển khả năng cá nhân và tăng cơ hội đóng góp cho xã hội.

Thầy cô giáo không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn phải là tấm gương rèn luyện, khích lệ và truyền cảm hứng cho học sinh; giúp học sinh phát huy sở trường, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước. Học sinh, đặc biệt là các em Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, cần nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm chỉ học tập và rèn luyện để trở thành công dân có ích, đóng góp cho xã hội.

Phụ huynh cần là điểm tựa vững chắc cho con em, đặc biệt là các học sinh khuyết tật, tạo niềm tin giúp các em vượt qua khó khăn. Nhà trường phải bảo đảm môi trường an toàn, bình đẳng, không có bạo lực hay ma túy học đường.

Đường Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng ngày khai giảng

Thanh Hường: Vâng, thưa quý vị, trongsáng nay, các trường học tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Người người đồng loạt đổ ra đường đã khiến giao thông tại thủ đô ùn tắc nghiêm trọng.

Ngay từ sáng sớm tại hàng loạt tuyến đường lớn như Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, Láng, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Xuân Thủy,... xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Tâm Anh: Tại tuyến đường Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh - Hoàng Ngân (quanh cổng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) giao thông ùn ứ ngay từ 6h30 sáng. Lượng người và xe đổ ra đường quá lớn cho kịp giờ khai giảng đã khiến cho giao thông tại khu vực trở nên căng thẳng.

Nhiều phụ huynh chở con đi khai giảng di chuyển khó khăn. Học sinh sang đường ngay tại chân biển cấm làm gia tăng áp lực giao thông tại đường Hoàng Minh Giám. Như vậy thì có thể nói rằng, trong sáng nay 5/9, các trường khai giảng thêm vào đó là các phương tiện di chuyển sau kì nghỉ lễ 2/9 khiến cho người dân di chuyển khó khăn hơn phải không Thanh Hường

Thanh Hường: Vâng, đúng vậy và ngoài những thông tin trên thì bản tin tổng hợp hôm nay của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những tin tức đáng chú ý như sau:

Headlines phụ:

  • Bão số 3 có cường độ rất mạnh, giật cấp 17, hướng vào miền Bắc

  • Đồng Nai ghi nhận bệnh nhi đầu tiên nhiễm vi khuẩn gây bệnh Whitmore

  • 135 huyện sẽ tiến hành tiêm hơn 1,1 triệu liều vaccine phòng sởi

Bão số 3 có cường độ rất mạnh, giật cấp 17, hướng vào miền Bắc

Tâm Anh: Thưa quý vị, vừa qua Theo bản tin mới nhất lúc 8 giờ của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 4-9, vị trí tâm bão số 3 (bão Yagi) ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 770 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10 km/giờ.

Đến 7 giờ ngày 6-9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 10-15 km/giờ.

Đến 7 giờ ngày 7-9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng khoảng 15 -20 km/giờ.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16; biển động dữ dội. Từ ngày 5 đến 6-9, bão số 3 có thể đạt cấp bão rất mạnh trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh có thể lên tới cấp 14, giật cấp 17 ở vùng gần tâm bão.

Thanh Hường: Vâng, Trong 24 giờ tới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão 4-6 m. Từ ngày 5 đến 6-9, có thể tăng dần lên 7-9 m. Biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm qua 3-9 đã đưa dự báo 2 kịch bản xảy ra với bão số 3.

Kịch bản thứ nhất, bão số 3 có khả năng di chuyển lên phía Bắc, ở khu vực Bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc) và di chuyển vào khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ vào khoảng từ đêm 6-9 đến rạng sáng 7-9.

Kịch bản thứ hai, cũng có khả năng xảy ra, là buổi chiều 6-9, bão số 3 đổi hướng về phía Tây Nam và đi vòng về phía Nam của đảo Hải Nam và đi vào vùng biển phía Nam của Vịnh Bắc Bộ. Như vậy, điểm đổ bộ của bão số 3 sẽ khác đi.

Theo ông Vũ Anh Tuấn, với 2 kịch bản nêu trên, cho đến thời điểm hiện tại, bão số 3 đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Đồng Nai ghi nhận bệnh nhi đầu tiên nhiễm vi khuẩn gây bệnh Whitmore

Tâm Anh: Thưa quý vị, chuyển sang thông tin tiếp theo thì Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, đến ngày 3/9, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi T.T.D.M., (14 tuổi, ngụ xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) bị nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei - vi khuẩn gây bệnh Whitmore - đã ổn định và đang tiếp tục điều trị theo phác đồ.

Dự kiến 2 tuần nữa, bệnh nhi được xuất viện. Đây là ca bệnh nhiễm vi khuẩn Whitmore đầu tiên ghi nhận ở Đồng Nai.

Thanh Hường: Theo Bộ Y tế, bệnh Whitmore (hay tên gọi khác là Melioidosis /mê li ô đi ôxít/) là một bệnh nhiễm trùng ở người và động vật do vi khuẩn Burkholderia/ bơ kho re ri a/Pseudomallei /pơ so di ma lây /gây ra.

Vi khuẩn B. pseudomallei tồn tại tự nhiên trong đất, có thể gây ô nhiễm nguồn nước và lây truyền chủ yếu qua da khi có vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn, nước bị nhiễm khuẩn. Hiện chưa có bằng chứng về việc lây truyền vi khuẩn từ người sang người hoặc từ động vật sang người.

Trước đó, đầu tháng 8/2024, bệnh nhân có nổi hạch ở vùng cổ. Sau đó, gia đình đưa đi khám, được chẩn đoán viêm hạch và được chỉ định cho thuốc điều trị tại nhà.

Đến ngày 22/8, bệnh nhi không đỡ, bị áp xe phần mềm vùng cổ bên phải nên được nhập viện Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để mổ lấy hạch. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Bệnh viện Nhiệt đới (Thành phố Hồ Chí Minh) để làm xét nghiệm.

Ngày 29/8, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei - vi khuẩn gây bệnh Whitmore.

Người nhà bệnh nhi cho biết trước khi phát hiện bệnh, bệnh nhi chỉ ở nhà, không đi khỏi địa phương. Hằng ngày, bé đi học ở gần nhà, không tiếp xúc với người lạ.

Theo bác sỹ Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bệnh nhi bị nhiễm bệnh ở ngoài cộng đồng, có thể từ môi trường đất hoặc nước.

Sau khi được điều trị bằng kháng sinh, hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân cơ bản ổn. Tuy nhiên, bệnh nhân phải được theo dõi sát và điều trị theo phác đồ nên khoảng 2 tuần nữa bệnh nhân mới được xuất viện. Bệnh viện đã bố trí cho bệnh nhi điều trị tại khu cách ly riêng, hạn chế thăm nuôi để tránh lây nhiễm.

Ông Bùi Thái Chiến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc cho biết sau khi ghi nhận ca bệnh, Trung tâm Y tế đã phối hợp với ngành y tế tiến hành phun khử khuẩn trong nhà, xung quanh nhà bệnh nhi; đồng thời, lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhi để theo dõi sức khỏe.

Đến thời điểm hiện tại, những người thân trong gia đình, bạn trong lớp của bệnh nhi và những người xung quanh chưa ai có triệu chứng liên quan đến bệnh.

135 huyện sẽ tiến hành tiêm hơn 1,1 triệu liều vaccine phòng sởi

Tâm Anh: Thưa quý vị, Tại Quyết định 2495/QĐ-BYT của Bộ Y tế, Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi năm 2024 sẽ diễn ra trên 18 tỉnh thành phố với 135 huyện ở 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi tại các vùng nguy cơ, vùng đang có các ca sởi, dịch sởi xảy ra.

Có 18 tỉnh, thành phố triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi năm 2024, với 135 huyện ở 3 miền Bắc - Trung - Nam trong đó khu vực miền Bắc có 17 huyện, khu vực miền Trung 17 huyện, còn lại 101 huyện thuộc khu vực miền Nam.

Đọc thêm