BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Nhiều gia đình loay hoay tìm người giúp việc sau Tết
Phát sóng: ngày 6/02/2025
Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê
Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.
Tôi là Tâm Anh
Còn tôi là Thục Khuê
Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:
Headlines:
Nhiều gia đình loay hoay tìm người giúp việc sau Tết
Sắp có thêm hàng trăm nghìn người cao tuổi có lươnhưu
Nhiều gia đình loay hoay tìm người giúp việc sau Tết
Tâm Anh: Quý vị thân mến, thời điểm sau Tết luôn là giai đoạn khó khăn với nhiều gia đình khi người giúp việc chưa quay lại làm việc hoặc nghỉ hẳn. Đặc biệt, các gia đình có con nhỏ, người già cần chăm sóc đang rơi vào tình trạng "khủng hoảng" vì không tìm được người phù hợp.
Thục Khuê: Đúng vậy, Tâm Anh. Nhiều gia đình có con nhỏ hoặc người già cần chăm sóc đang gặp khó khăn vì không tìm được người giúp việc sau kỳ nghỉ Tết. Chẳng hạn, mùng 7 Tết, chị Phạm Thị Hằng ở quận Tây Hồ cho biết, cô giúp việc về quê nghỉ Tết hứa sẽ trở lại mùng 6 nhưng lại nhắn xin nghỉ hẳn với lý do ở nhà trông cháu. Gia đình chị Hằng hiện đang loay hoay tìm người mới nhưng vẫn chưa có ai phù hợp.
Không chỉ các gia đình trẻ, những gia đình có người già cần chăm sóc cũng gặp khó khăn. Theo khảo sát từ các trung tâm dịch vụ việc làm tại Hà Nội, giá thuê giúp việc hiện nay dao động từ 6 – 8 triệu đồng/tháng, trong khi đối với các gia đình có trẻ nhỏ và người già thì mức lương có thể lên tới 8 – 12 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, nguồn cung lao động vẫn khá khan hiếm, do nhiều người giúp việc chọn ở lại quê hoặc tranh thủ tìm công việc khác có thu nhập cao hơn.
Tâm Anh: Ngoài ra, xu hướng làm giúp việc theo giờ cũng đang gia tăng, thay vì làm việc cả ngày, nhiều lao động lựa chọn làm theo giờ để linh hoạt thời gian. Điều này càng gây khó khăn cho các gia đình cần người giúp việc ở lại chăm sóc.
Để khắc phục tình trạng này, các chuyên gia khuyên các gia đình nên tìm người giúp việc qua người thân, giới thiệu từ các trung tâm uy tín, đồng thời cần kiểm tra kỹ thông tin và hợp đồng trước khi tuyển dụng. Việc tạo môi trường làm việc thân thiện và chế độ đãi ngộ hợp lý cũng rất quan trọng để giữ chân người giúp việc.
Thục Khuê: Ngoài ra, khi phải chờ tìm được người giúp việc lâu dài, các gia đình có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ giúp việc theo giờ của các công ty chuyên nghiệp, cùng với đó là ứng dụng công nghệ và thiết bị gia dụng thông minh để giảm bớt gánh nặng công việc nhà.
Sắp có thêm hàng trăm nghìn người cao tuổi có lương hưu
Tâm Anh: Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất, toàn quốc có khoảng 275.000 người cao tuổi đang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu trong thời gian tới.
Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội mới sẽ quy định rằng công dân từ đủ 75 tuổi trở lên mà chưa có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước đảm bảo, giúp mở rộng bảo phủ an sinh.
Thục Khuê: Hiện tại, có khoảng 2,7 triệu người cao tuổi đang nhận lương hưu và trợ cấp, và khi luật sửa đổi có hiệu lực, dự kiến sẽ có thêm khoảng 1,2 triệu người được hưởng trợ cấp hàng tháng.
Tâm Anh: Đây là những bước tiến quan trọng, giúp cải thiện đời sống của người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số nhanh.
Và ngoài những tin tức trên thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay:
Headlines phụ:
Nguy cơ bùng phát dịch sởi tại Việt Nam rất cao
Hà Nội tiếp nhận 1,2 triệu Euro cải thiện giao thông công cộng
Thi đại học có nhiều tổ hợp mới, ngành mới
Nguy cơ bùng phát dịch sởi tại Việt Nam rất cao
Thục Khuê: Theo Bộ Y tế, hiện nay bệnh sởi đang có xu hướng gia tăng mạnh, với số ca mắc bùng phát trên diện rộng tại nhiều quốc gia, đặc biệt là khu vực Châu Á – Thái Bình Dương như Philippines và Malaysia.
Tâm Anh: WHO đánh giá nguy cơ bùng phát dịch sởi tại Việt Nam là rất cao. Các chuyên gia khuyến cáo tại các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao và những nơi đã ghi nhận chùm ca sởi cần khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm chủng, tiêm bù và tiêm vét, đặc biệt với nhóm trẻ em dưới 9 tháng tuổi.
Thục Khuê: Năm 2024, cả nước đã ghi nhận 45.554 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó có 7.583 ca dương tính và 16 trường hợp tử vong. Đáng báo động, nhóm tuổi dưới 9 tháng chiếm khoảng 25% các ca dương tính.
Tâm Anh: Chính phủ đã chỉ đạo triển khai mở rộng chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng ở vùng nguy cơ, và cả trẻ từ 1 đến 10 tuổi, cũng như nhân viên y tế có nguy cơ cao.
Thục Khuê: Việc tiêm chủng khẩn trương này rất cần thiết để ngăn chặn dịch lan rộng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Quý phụ huynh hãy theo dõi thông tin từ cơ quan y tế và đảm bảo con em được tiêm chủng đầy đủ theo quy định.
Hà Nội tiếp nhận 1,2 triệu Euro cải thiện giao thông công cộng
Tâm Anh: Thưa quý thính giả, TP Hà Nội vừa tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật “Cải thiện giao thông công cộng (Moov'Hanoi)” với viện trợ không hoàn lại trị giá 1,2 triệu Euro từ Hội đồng Vùng Île-de-France của Cộng hòa Pháp và AFD.
Theo Quyết định số 580/QĐ-UBND, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội, cho biết dự án nhằm nâng cao sức hấp dẫn và thiết lập mạng lưới giao thông công cộng đa phương thức. Dự án sẽ tập trung cải tiến các điểm ga giao thông, nâng cao khả năng tiếp cận, đặc biệt là khuyến khích đi bộ đến các nhà ga, cùng với việc tổ chức lại mạng lưới xe buýt hiện có.
Thục Khuê: Thời gian triển khai dự án là 1 năm, từ năm 2025-2026 với tổng vốn gần 33,2 tỷ đồng. Hiện nay, Hà Nội có 154 tuyến buýt, và dự án này hứa hẹn sẽ góp phần làm mới, tối ưu hóa hệ thống giao thông, đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng cao của người dân.
Thi đại học có nhiều tổ hợp mới, ngành mới
Tâm Anh: Thưa quý vị, ki thi tuyển sinh đại học năm 2025 sẽ có nhiều tổ hợp mới và ngành học mới.
Thục Khuê: Đúng vậy, Tâm Anh. Năm 2025 là năm đầu tiên thí sinh tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thí sinh sẽ thi với 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng 2 môn tự chọn. Điều này đã tạo động lực cho nhiều trường đại học mở thêm các tổ hợp và ngành học mới phù hợp với kết quả thi tốt nghiệp.
Tâm Anh: Ví dụ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến bổ sung tổ hợp mới có các môn như Công nghệ, Tin học kết hợp với Toán và Vật lý; Trường Đại học Y Hà Nội sẽ mở thêm ngành Công tác xã hội và Kỹ thuật hình ảnh y học; trong khi đó, Trường Đại học Thương mại mở 7 chương trình mới định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế như Quản trị thương hiệu, Thương mại điện tử, và Luật kinh doanh.
Thục Khuê: Không chỉ vậy, ĐH Kinh tế Quốc dân cũng sẽ tuyển thêm 2 chương trình mới là Quan hệ lao động và Luật thương mại quốc tế, đồng thời điều chỉnh tổ hợp xét tuyển để không có sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp.
Tâm Anh: Các trường như ĐH Ngoại thương và ĐH Sư phạm Hà Nội cũng đang áp dụng các phương thức xét tuyển đa dạng, kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, và kết quả đánh giá năng lực, nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh.
Thục Khuê: Đó là những thay đổi quan trọng trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2025, hứa hẹn tạo điều kiện cho các bạn trẻ có nhiều lựa chọn hơn và phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay.
(Chào kết)
Thục Khuê: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc mọi người một mùa Tết an lành, vui vẻ và đầy ý nghĩa.