BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Dự kiến 7 điểm mới trong quy chế tuyển sinh sửa đổi năm 2025
Phát sóng: ngày 06/03/2025
Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê
Hà Nội hạn chế xe trên 16 chỗ vào phố cổ: Thông thoáng giờ cao điểm, đến tối lại ùn tắc
Vỉa hè cạnh bến xe Mỹ Đình xuống cấp trầm trọng
Dự kiến 7 điểm mới trong quy chế tuyển sinh sửa đổi năm 2025
Khoảng 200 người chữa cháy trên núi ở Nặm Păm, Sơn La
Bộ Y tế: Xử lý vụ ngộ độc cá nóc khiến 4 người nhập viện tại Cà Mau
Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.
Tôi là Tâm Anh
Còn tôi là Thục Khuê
Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:
Headlines:
Hà Nội hạn chế xe trên 16 chỗ vào phố cổ: Thông thoáng giờ cao điểm, đến tối lại ùn tắc
Vỉa hè cạnh bến xe Mỹ Đình xuống cấp trầm trọng
Hà Nội hạn chế xe trên 16 chỗ vào phố cổ: Thông thoáng giờ cao điểm, đến tối lại ùn tắc
Tâm Anh: Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về hai vấn đề rất đáng chú ý: Thứ nhất, việc Hà Nội thí điểm hạn chế xe khách trên 16 chỗ vào khu phố cổ trong giờ cao điểm. Thứ hai, tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của vỉa hè quanh bến xe Mỹ Đình.
Thục Khuê: Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, mà còn tác động đến cuộc sống thường nhật của hàng nghìn người dân. Từ ngày 1/3, Hà Nội triển khai phương án cấm xe khách trên 16 chỗ vào khu vực phố cổ và xung quanh Hồ Gươm trong hai khung giờ cao điểm: sáng từ 6h30 đến 8h30, chiều từ 16h30 đến 18h30.
Tâm Anh: Và theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến phố trước đây thường xuyên tắc nghẽn như Trần Nhật Duật, Nguyễn Hữu Huân, Hàng Chĩnh… đã giảm đáng kể tình trạng ùn tắc. Giao thông trở nên thông thoáng hơn, giúp người dân và du khách di chuyển dễ dàng.
Thục Khuê: Nhưng, vấn đề không chỉ nằm ở giờ cao điểm. Ngay khi lệnh cấm kết thúc vào 18h30, các xe lớn ùn ùn đổ vào phố cổ, gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Anh có thể hình dung cảnh tượng sau 19h: hàng chục xe khách nối đuôi nhau trên các tuyến đường Hàng Đậu, Trần Nhật Duật để đón trả khách, xe máy len lỏi, lấn làn. Một số điểm trung chuyển như trước chợ Đồng Xuân bị chiếm dụng bởi xe cá nhân và hàng quán vỉa hè.
Tâm Anh: Như vậy, có thể nói giải pháp này giúp giảm ùn tắc vào giờ cao điểm, nhưng chưa thực sự giải quyết vấn đề cốt lõi. Có lẽ, nếu thành phố mở rộng phạm vi cấm xe hoặc kéo dài thời gian hạn chế, tình trạng này sẽ được cải thiện hơn.
Thục Khuê: Một phương án khác là kiểm soát chặt chẽ hơn khu vực trung chuyển. Hiện nay, dù đã có 6 điểm đón trả khách bên ngoài phố cổ, nhưng diện tích lại quá nhỏ, khó đáp ứng đủ nhu cầu, dễ gây ùn ứ cục bộ.
Tâm Anh: Vậy theo Thục Khuê, có giải pháp nào khả thi hơn không?
Thục Khuê: Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể cân nhắc việc phát triển hệ thống xe buýt mini hoặc shuttle bus chuyên chở du khách từ các bãi đỗ xe lớn vào trung tâm, như cách nhiều thành phố du lịch trên thế giới đã làm. Điều này vừa giảm áp lực giao thông, vừa đảm bảo tiện lợi cho khách du lịch.
Tâm Anh: Đúng vậy! Đây cũng là xu hướng mà nhiều đô thị lớn đang áp dụng. Hy vọng trong thời gian tới, chính quyền sẽ có những điều chỉnh hợp lý để giao thông khu phố cổ không chỉ thông thoáng trong giờ cao điểm, mà còn ổn định trong suốt cả ngày.
Vỉa hè bến xe Mỹ Đình xuống cấp: Đi bộ cũng thành “thử thách”?
Thục Khuê: Chuyển sang một vấn đề khác, thưa quý vị! Vỉa hè quanh bến xe Mỹ Đình, một trong những khu vực đón lượng khách lớn nhất Hà Nội, đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.
Tâm Anh: Đúng vậy! Theo ghi nhận, nhiều đoạn vỉa hè tại khu vực này đã bị nứt vỡ, gạch lát bong tróc, mặt đường lồi lõm. Thậm chí, trời mưa còn xuất hiện những vũng nước lớn, khiến người đi bộ vô cùng bất tiện.
Thục Khuê: Đã vậy, nhiều quán nước vỉa hè, quán ăn sáng ngang nhiên lấn chiếm, khiến vỉa hè vốn hẹp nay càng chật chội hơn. Điều này buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Tâm Anh: Tôi nhớ có một bạn trẻ chia sẻ rất bức xúc rằng: "Bình thường mình có thể thoải mái đi bộ trên vỉa hè, nhưng ở đây, lúc nào cũng phải len lỏi giữa xe cộ vì không còn lối đi."
Thục Khuê: Một vấn đề khác là sự thiếu kiểm soát đối với xe máy. Nhiều tài xế xe ôm công nghệ thường xuyên chạy lên vỉa hè để tránh ùn tắc, làm vỉa hè nhanh chóng xuống cấp.
Tâm Anh: Rõ ràng, vấn đề không chỉ nằm ở cơ sở hạ tầng, mà còn ở ý thức tham gia giao thông. Nếu chính quyền không sớm có biện pháp kiểm soát, khu vực này không chỉ mất mỹ quan mà còn gây ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông.
Thục Khuê: Vậy theo Tâm Anh thì đâu có thể là giải pháp hợp lý cho vấn đề này nhỉ?
Tâm Anh: Tôi nghĩ trước tiên, cần có kế hoạch cải tạo lại vỉa hè một cách bài bản, sử dụng vật liệu bền hơn để tránh tình trạng xuống cấp nhanh.
Thục Khuê: Đồng thời, lực lượng chức năng cũng cần kiểm soát chặt việc lấn chiếm vỉa hè, đặc biệt là xử lý các điểm buôn bán tự phát, trả lại không gian cho người đi bộ.
Tâm Anh: Và cuối cùng, mỗi người tham gia giao thông cũng cần nâng cao ý thức, không tùy tiện đi xe lên vỉa hè, để không làm tổn hại đến cơ sở hạ tầng và quyền lợi của người đi bộ.
Thục Khuê: Hy vọng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự chung tay của người dân, vỉa hè quanh bến xe Mỹ Đình sẽ sớm được cải thiện, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.
Và ngoài những tin tức trên thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay:
Headlines phụ:
Dự kiến 7 điểm mới trong quy chế tuyển sinh sửa đổi năm 2025
Khoảng 200 người chữa cháy trên núi ở Nặm Păm, Sơn La
Bộ Y tế: Xử lý vụ ngộ độc cá nóc khiến 4 người nhập viện tại Cà Mau
Dự kiến 7 điểm mới trong quy chế tuyển sinh sửa đổi năm 2025
Thục Khuê: Thưa quý vị, năm 2025 sẽ có nhiều thay đổi quan trọng trong quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa chia sẻ 7 điểm mới đáng chú ý.
Tâm Anh: Đầu tiên, Bộ GD&ĐT sẽ bỏ quy định về xét tuyển sớm. Điều này có nghĩa là tất cả thí sinh, ngoại trừ những trường hợp xét tuyển thẳng, sẽ tham gia xét tuyển chung theo kế hoạch của Bộ.
Thục Khuê: Thứ hai, nếu xét tuyển bằng học bạ, các trường phải sử dụng kết quả cả năm lớp 12, thay vì chỉ tính 5 học kỳ như trước đây.
Tâm Anh: Điểm mới thứ ba là việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ theo quy chế thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển. Bên cạnh đó, điểm cộng ưu tiên sẽ không vượt quá 10% mức điểm tối đa.
Thục Khuê: Một thay đổi đáng chú ý khác là các trường không còn bị giới hạn số tổ hợp xét tuyển, nhưng từ năm 2026, các môn chung giữa các tổ hợp phải chiếm tối thiểu 50% tổng điểm xét tuyển.
Tâm Anh: Ngoài ra, ngành đào tạo khối sức khỏe và sư phạm vẫn áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào như năm 2024. Đặc biệt, hệ thống xét tuyển chung sẽ mở rộng cho cả bậc cao đẳng.
Thục Khuê: Như vậy, thí sinh có thể tận dụng kết quả tốt nhất từ nhiều phương thức xét tuyển khác nhau để tăng cơ hội trúng tuyển. Các thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp giảm tình trạng "chạy" theo nhiều phương thức tuyển sinh, đồng thời nâng cao chất lượng đầu vào.
Tâm Anh: Chắc chắn rằng các bạn học sinh lớp 12 năm nay sẽ cần chú ý hơn trong quá trình đăng ký xét tuyển!
Khoảng 200 người chữa cháy trên núi ở Nặm Păm, Sơn La
Thục Khuê: Chuyển sang một thông tin kế tiếp cũng đang rất được quan tâm thì vào Chiều ngày 4/3 vừa qua, tại khu vực bản Bâu, xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, đã xảy ra một vụ cháy lớn trên núi.
Tâm Anh: Theo Hạt Kiểm lâm huyện Mường La, ngay sau khi nhận được tin báo, khoảng 200 người gồm kiểm lâm, công an, dân quân tự vệ và nhân dân địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phát dọn đường băng cản lửa, khoanh vùng và khống chế đám cháy.
Thục Khuê: Đến 20h cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn đang diễn ra. Trước đó, ngày 3/3, một vụ cháy khác tại huyện Thuận Châu cũng đã thiêu rụi khoảng 3 ha lau lách.
Tâm Anh: Hiện nay, thời tiết khô hanh và nắng nóng khiến nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Chính quyền địa phương cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng như phát dọn thực bì, xây dựng băng cản lửa và tuyên truyền đến người dân.
Thục Khuê: Mong rằng với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, đám cháy sẽ sớm được dập tắt để bảo vệ rừng và môi trường sống.
Bộ Y tế: Xử lý vụ ngộ độc cá nóc khiến 4 người nhập viện tại Cà Mau
Tâm Anh: Và bây giờ là một tin tức đáng chú ý liên quan đến an toàn thực phẩm. Ngày 4/3, tại thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, đã xảy ra vụ ngộ độc do ăn cá nóc khiến 4 người phải nhập viện.
Thục Khuê: Cá nóc là loài cá chứa độc tố cực mạnh, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử lý đúng cách. Hiện Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Cà Mau tập trung điều trị cho bệnh nhân và phối hợp với các đơn vị chức năng để tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm.
Tâm Anh: Việc nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, đặc biệt là với các loại hải sản có độc tố tự nhiên, là rất quan trọng. Mong rằng mọi người sẽ cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn thực phẩm để tránh những trường hợp đáng tiếc như thế này.
(Chào kết)
Thục Khuê: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi.