Bản tin tổng hợp 06/10: Hàng loạt vụ cháy lớn liên tiếp xảy ra

(PLVN) - Hàng trăm người tham gia dập tắt cháy rừng ở thành phố Hạ Long; Siêu thị điện máy ở Long Xuyên bị cháy rụi lúc rạng sáng; Khởi công hai đoạn đường sắt tốc độ cao cuối năm 2027;...và một số thông tin khác.

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Hàng loạt vụ cháy lớn liên tiếp xảy ra

Phát sóng: ngày 06/10/2024

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

  • Hàng trăm người tham gia dập tắt cháy rừng ở thành phố Hạ Long

  • Siêu thị điện máy ở Long Xuyên bị cháy rụi lúc rạng sáng

  • Khởi công hai đoạn đường sắt tốc độ cao cuối năm 2027

  • Hà Nội cấm nhiều phố để tổ chức Ngày hội văn hóa vì hòa bình

  • Cảnh báo mực nước vùng hạ lưu sông Mê Kông lên cao 2 đợt trong tháng 10

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:

Headlines:

  • Hàng trăm người tham gia dập tắt cháy rừng ở thành phố Hạ Long

  • Siêu thị điện máy ở Long Xuyên bị cháy rụi lúc rạng sáng

Hàng trăm người tham gia dập tắt cháy rừng ở thành phố Hạ Long

Tâm Anh: Thưa quý vị, thời gian qua có thể nói là tình hình thời tiết diễn biến khá phức tạp, Tâm Anh thấy với thời tiết thay đổi như hiện nay thì người dân gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể thì trong tuần vừa qua liên tiếp hàng loạt vụ cháy lớn xảy ra. Theo như Tâm Anh được biết thì vừa qua tại thành phố Hạ Long đã xảy ra vụ cháy lớn, ước tính có khoảng 10 ha rừng thực bì bị thiêu rụi. Thục Khuê có biết thông tin này không?

Thục Khuê: Vâng, về vụ cháy tại Thành Phố Hạ Long thì theo thông tin ban đầu, trưa 4/10, một người dân tại khu 7, phường Hồng Hà gom rác vườn để đốt rồi đi ra khu vực khác. Sau đó phát hiện có tiếng nổ lách tách, người này quay lại đã thấy lửa cháy lan ra khu vực rừng và báo ngay cho chính quyền địa phương.

Sau khi nhận được thông tin, UBND phường Hồng Hà đã huy động tối đa các lực lượng, phương tiện tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, tích cực triển khai các biện pháp để dập lửa. Tuy nhiên, diện tích cháy là những cây rừng đã bị gãy, đổ do bão số 3 nên khi gặp gió to đã bùng cháy nhanh hơn. Đám cháy sau đó đã cháy lan sang khu 5 phường Hồng Hà và một phần của phường Hà Trung. Mặt khác, một lượng lớn cây cối gãy đổ, đường vào hẹp, dốc đã khiến việc di chuyển của lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Xe chữa cháy không tiếp cận được hiện trường. Do đó, các lực lượng đã dùng thiết bị thổi gió và các dụng cụ cầm tay được trang bị để khoanh vùng, dập lửa.

Đến khoảng 17 giờ ngày 4/10, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đám cháy bùng phát trở lại. Các lực lượng tiếp tục khoanh vùng không để cháy lan đến khu vực dân cư. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 5/10, đám cháy đã được khống chế, dập tắt. Các lực lượng chức năng tại hiện trường vẫn sẵn sàng xử lý nếu có cháy lại, tránh cháy lan. Nguyên nhân vụ cháy thì vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tâm Anh: Vâng, thưa quý vị. Sau bão số 3, hơn 117.000 ha diện tích rừng của tỉnh Quảng Ninh bị thiệt hại, gãy đổ, đến nay đã bị khô, héo chưa được dọn hết. Điều này dẫn đến nguy cơ cháy rất cao. Trong khoảng 1 tuần qua, trên địa bàn tỉnh đã liên tục xuất hiện các vụ cháy rừng đe dọa đến an toàn của nhân dân…

Thục Khuê: Vâng, Quảng Ninh sau bão đã thiệt hại quá nhiều, sau đấy là hàng loạt vụ cháy khác, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và đặc biệt là sự an toàn của người dân. Bên cạnh vụ cháy rừng của Quảng Ninh thì mới đây ở Long Xuyên cũng xảy ra vụ cháy lớn tại siêu thị điện máy vào khoảng 2h30 phút ngày 5/10, nằm trên đường Trần Hưng Đạo thuộc khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, gây thiệt hại nặng nề về tài sản.

Siêu thị điện máy ở Long Xuyên bị cháy rụi lúc rạng sáng

Tại hiện trường, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi gần như toàn bộ hàng hóa của siêu thị với diện tích rộng hàng nghìn m2 và gây ảnh hưởng đến một số nhà dân bên cạnh. Bên trong, khu vực kho chứa hàng và khu vực bày bán sản phẩm của siêu thị đã bị cháy sập, hư hỏng. Ước tính có hàng trăm ti vi, tủ lạnh, máy giặt, laptop, điện thoại,... cùng nhiều tài sản, máy móc đã bị thiêu rụi; thiệt hại về tài sản ban đầu là rất lớn. May mắn là không có ai thương vong.

Đến 8 giờ ngày 5/10, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh An Giang vẫn đang tập trung xử lý những khu vực còn cháy tại Siêu thị Điện máy xanh.

Tâm Anh: Theo người dân chứng kiến, vụ cháy được phát hiện khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay, lúc này Siêu thị Điện máy xanh đang đóng kín cửa. Sau đó, người dân đã gọi báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh An Giang đã điều nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng tại chỗ tiến hành chữa cháy, khống chế lửa từ nhiều hướng, không để đám cháy lan ra các hộ dân xung quanh.

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, đám cháy đã được khống chế. Rất may tại thời điểm xảy ra cháy, các lực lượng kịp thời di chuyển người ra khỏi khu vực có cháy nên không có người bị thương.

Do đám cháy xảy ra vào đêm khuya, tại khu vực gần dân cư với nhiều đồ dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Thục Khuê: Và cũng chính vì như vậy nên chúng tôi mong rằng, quý vị hãy hết sức lưu ý những vật dụng dễ gây cháy nổ trong nhà. Và đặc biệt, khi có sự cố xảy ra, quý vị hãy thật bình tĩnh xử lý tình huống để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình.

Tâm Anh: Vâng, thưa quý vị, ngoài những thông tin trên thì thời gian qua còn rất nhiều những tin tức mới được cập nhật. Vậy nên xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe bản tin tổng hợp ngày hôm nay:

Headlines phụ:

  • Khởi công hai đoạn đường sắt tốc độ cao cuối năm 2027

  • Hà Nội cấm nhiều phố để tổ chức Ngày hội văn hóa vì hòa bình

  • Cảnh báo mực nước vùng hạ lưu sông Mê Kông lên cao 2 đợt trong tháng 10

Khởi công hai đoạn đường sắt tốc độ cao cuối năm 2027

Sáng 5/10, Thường trực Chính phủ họp với các bộ ngành thảo luận, cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và triển khai các đường sắt kết nối với Trung Quốc.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, các đơn vị đặt mục tiêu trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tại kỳ họp tháng 10/2024. Trong hai năm tiếp theo 2025-2026, Bộ sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn tư vấn quốc tế, khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Sau khi khởi công hai đoạn Hà Nội - Vinh và Nha Trang - TP HCM cuối năm 2027, các đoạn còn lại từ Vinh đến Nha Trang sẽ khởi công năm 2028-2029. Toàn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ hoàn thành năm 2035.

Thục Khuê: Dự án này được Bộ Giao thông Vận tải tham khảo mô hình từ 22 quốc gia và học tập kinh nghiệm tại 6 nước đã làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao. Trên cơ sở đó, Bộ đề xuất đường sắt tốc độ cao dài 1.541 km, quy mô đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, hạ tầng thiết kế tốc độ 350 km/h, bố trí 23 ga hành khách với cự ly trung bình 67 km, 5 ga hàng hóa. Tuyến sẽ bắt đầu tư ga Ngọc Hồi (Hà Nội) đi qua 20 tỉnh, thành và kết thúc tại ga Thủ Thiêm (TP HCM).

Qua rà soát phương án đầu tư, công nghệ, kỹ thuật, quy mô, tham khảo suất đầu tư đường sắt tốc độ cao của các nước cũng như tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Bộ Giao thông Vận tải tính toán tổng mức đầu tư sơ bộ 67,34 tỷ USD.

Tâm Anh: Giữa tháng 9, hội nghị Trung ương 10 khóa 13 thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến dự án đường sắt tốc độ cao (350 km/h) trên trục Bắc Nam và giao Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình kỳ họp thứ 8 khai mạc tháng 10.

Tuyến đường sắt tốc độ cao dự kiến điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP HCM). Dự án đi qua 20 tỉnh thành gồm Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, TP HCM.

Giá vé đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dự kiến được chia ba mức phù hợp với khả năng chi trả người dân, nhu cầu và mức độ tiện nghi khác nhau. Trong đó, mỗi km vé hạng nhất dự kiến là 0,18 USD (khoang VIP), hạng hai 0,074 USD và hạng ba là 0,044 USD. Như vậy, tính trên chặng Hà Nội - TP HCM, vé hạng nhất khoảng 6,9 triệu; hạng hai là 2,9 triệu và hạng ba là 1,7 triệu đồng.

Hôm 25/9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu, ngoài phạm vi đầu tư từ điểm đầu dự án là TP Hà Nội đến điểm cuối tại TP HCM, các cơ quan cần xem xét, nghiên cứu phương án kéo dài tuyến đường sắt tốc độ cao từ địa đầu Móng Cái (Quảng Ninh) đến mũi Cà Mau

Hà Nội cấm nhiều phố để tổ chức Ngày hội văn hóa vì hòa bình

Thưa quý vị, chuyển sang tin tức tiếp theo, Trưa 4/10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết để tổ chức "Ngày hội văn hóa vì hòa bình" nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, một số tuyến đường sẽ phân luồng và cấm phương tiện.

Từ 14h ngày 4/10 đến 24h ngày 6/10, các tuyến phố bị cấm lưu thông gồm:

  • Đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng).

  • Đường Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Ngô Quyền đến Đinh Tiên Hoàng).

  • Phố Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Dầu (đoạn từ ngã tư Lò Sũ - Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng)

  • Khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng).

  • Phố Lương Văn Can (đoạn từ ngõ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ).

  • Phố Bảo Khánh (đoạn từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền).

Tạm cấm và hạn chế phương tiện từ 13-24h ngày 4/10 và 5-24h hai ngày 5-6/10 đối với các ôtô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở trên 500 kg, xe khách trên 29 chỗ và hạn chế xe ôtô cá nhân trên:

  • Đường Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Trần Quang Khải).

  • Đường Bà Triệu (từ Hàng Khay đến Trần Hưng Đạo), Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàm Long).

  • Đường Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng,

  • Đường Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phố Huế.

Thục Khuê: Trong khoảng thời gian cấm, tạm cấm, phương tiện từ các quận, huyện phía đông, đông bắc như Gia Lâm, Long Biên và các quận, huyện phía tây, tây bắc như Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Hoài Đức, Đan Phương đi qua các cầu Nhật Tân, Long Biên, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, vành đai 3 và ngược lại.

Các phương tiện từ phía bắc như Tây Hồ, Đông Anh, Sóc Sơn đi các quận phía nam như Hoàng Mai, Thanh Trì đi qua cầu Thăng Long, Nhật Tân, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, vành đai 2, Vành đai 3 và ngược lại.

Ngoài ra, từ 12h hôm nay và trong các ngày 5-6/10, Sở Giao thông vận tải sẽ điều chỉnh luồng tuyến và điểm đầu, cuối các tuyến xe buýt; tạm dừng trông giữ phương tiện trên các tuyến phố cấm triệt để phương tiện.

Trước đó, sau hậu quả của bão Yagi, Hà Nội đã hủy kế hoạch bắn pháo hoa ở các quận huyện. Nhiều hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ cũng được yêu cầu tổ chức ngắn gọn, tiết kiệm.

Cảnh báo mực nước vùng hạ lưu sông Mê Kông lên cao 2 đợt trong tháng 10

Thục Khuê: Thưa quý vị thính giả, thông tin cuối cùng trong btth ngày hôm nay là một thông tin về thời tiết. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, trong tháng 10/2024, trên sông Mê Kông sẽ có 2 đợt nước dâng cao và đạt đỉnh triều giữa tháng 10.

Vì vậy các huyện và người dân trên địa bàn tỉnh An Giang cần chủ động các giải pháp ứng phó tránh ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất lúa vụ Thu Đông 2024.Dự báo trong tháng 10/2024, trên sông Hậu sẽ có 2 đợt nước lên cần quan tâm. Đợt 1 từ ngày 2 - 4/10, triều cường đầu tháng 9 (âm lịch) kết hợp đúng thời điểm mực nước sông Mê Kông đổ về sẽ dâng cao; đợt 2 vào khoảng từ ngày 17 - 20/10, đỉnh triều khá cao gây ngập lụt một số khu vực hạ lưu sông Hậu.

Dự báo mực nước cao nhất trong 2 đợt này tại Khánh An có khả năng đạt 4,4 - 4,6m, dưới báo động 2; tại Tân Châu (An Giang) có khả năng đạt 3,4 - 3,6m xấp xỉ báo động 1 và tại Châu Đốc (An Giang) có khả năng đạt 3,2 - 3,4m, dưới báo động 2. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ tại Khánh An trong đợt đầu tháng 10 và tại các trạm Tân Châu, Châu Đốc giữa tháng 10/2024.

Tâm Anh: Mực nước cao nhất có khả năng xuất hiện trong tuần giữa tháng 10/2024 vùng hạ lưu sông Hậu tại Vàm Nao, huyện Chợ Mới, thành phố Long Xuyên (An Giang) trùng với đỉnh kỳ triều cường rằm tháng 9 (âm lịch). Dự báo, mực nước vùng hạ lưu sông Mê Kông tại thành phố Long Xuyên có khả năng đạt 2,6 - 2,8m, trên báo động 3, tại huyện Chợ Mới (An Giang) 2,7 - 2,9m, dưới báo động 3 và tại Vàm Nao có khả năng đạt 2,75 - 2,95m, xấp xỉ báo động 2.

Giữa tháng 10/2024, dự kiến khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên mực nước lên, một số trạm sẽ đạt xấp xỉ báo động 1 tại Vĩnh Gia, Lò Gạch (huyện Tri Tôn, An Giang); trên báo động 1 tại Xuân Tô, Tri Tôn (huyện Tri Tôn) và trên mức báo động 2 tại Cô Tô, Vọng Thê, Vĩnh Hanh, Núi Sập (huyện Thoại Sơn, An Giang). Sau đó mực nước biến đổi chậm phụ thuộc vào quy trình vận hành hệ thống thủy lợi tỉnh Kiên Giang.

Do ảnh hưởng của triều cường vùng hạ lưu sông Hậu dâng cao, kết hợp lũ thượng nguồn sông Mê Kông và mưa lớn nội vùng, dự báo trong tháng 10/2024, một số khu vực, tuyến đường cặp các sông, rạch, khu vực có nền đất thấp, các khu vực không có hệ thống đê bao… trên địa bàn Long Xuyên, huyện Phú Tân và Chợ Mới có khả năng xảy ra ngập lụt, úng cục bộ. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang khuyến cáo các cấp, ngành, địa phương và người dân An Giang cần chủ động các giải pháp ứng phó với lũ kết hợp triều cường đạt đỉnh lũ trong tháng 10/2024 nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và sản xuất vụ Thu Đông 2024 đạt hiệu quả cao.

(Chào kết)

Tâm Anh: Thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng mà Tâm Anh và Thục Khuê mang đến cho quý thính giả trong số phát sóng lần này.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Đọc thêm