Bản tin tổng hợp 08/05: Việt Nam thử nghiệm thuốc ung thư mới của Mỹ có tín hiệu tích cực

(PLVN) - Hà Nội tiêm thêm được 32.500 liều vaccine sởi trong Chiến dịch tiêm đợt 3; Dữ liệu BHXH giúp ngăn chặn hơn 87.000 trường hợp gian dối nhận trợ cấp thất nghiệp; Đông đảo người dân xếp hàng chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức;...và một số tin tức khác.
Việt Nam thử nghiệm thuốc ung thư mới của Mỹ có tín hiệu tích cực

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Việt Nam thử nghiệm thuốc ung thư mới của Mỹ có tín hiệu tích cực

Phát sóng: ngày 8/5/2025

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:

Headlines:

  • Việt Nam thử nghiệm thuốc ung thư mới của Mỹ có tín hiệu tích cực

  • Hà Nội tiêm thêm được 32.500 liều vaccine sởi trong Chiến dịch tiêm đợt 3

Việt Nam thử nghiệm thuốc ung thư mới của Mỹ có tín hiệu tích cực

Thục Khuê: Kính chào quý vị thính giả! Mở đầu bản tin hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị một thông tin rất đáng mừng, đặc biệt là với những bệnh nhân ung thư và cộng đồng y khoa tại Việt Nam.

Tâm Anh: Sau 3 tháng triển khai nghiên cứu thuốc miễn dịch đường uống điều trị ung thư, Việt Nam đã ghi nhận những tín hiệu khả quan đầu tiên. 8 bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối tham gia nghiên cứu mang tên VISTA-1 đều chưa xuất hiện tác dụng phụ đáng kể và bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực.

Thục Khuê: Điều đặc biệt hơn cả là lần đầu tiên Việt Nam không chỉ tham gia mà còn giữ vai trò điểm nghiên cứu chính trong một thử nghiệm thuốc điều trị ung thư ngay từ giai đoạn 2A. Tâm Anh có thấy đây là bước tiến rất lớn không?

Tâm Anh: Đúng vậy, Khuê. Trước đây, bệnh nhân ung thư tại Việt Nam gần như chỉ có thể tiếp cận các thuốc mới khi chúng đã hoàn tất các giai đoạn thử nghiệm, hoặc phải ra nước ngoài. Còn giờ đây, chúng ta đang chủ động tham gia từ sớm, và điều đó mở ra nhiều cơ hội sống hơn cho người bệnh trong nước.

Thục Khuê: Nghiên cứu này liên quan đến loại thuốc RBS2418 – một loại thuốc miễn dịch đường uống do công ty dược sinh học Riboscience của Mỹ phát triển. Đặc biệt có sự phối hợp với các chuyên gia hàng đầu từ Đại học Stanford, Hoa Kỳ.

Tâm Anh: Và không chỉ có thuốc tốt, hạ tầng nghiên cứu tại Việt Nam cũng được đầu tư nghiêm túc. Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã thiết lập phòng labo đạt chuẩn ISO 15189, với những thiết bị hiện đại như công nghệ tách tế bào ung thư lưu hành trong máu, hay hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động – những điều mà vài năm trước nghe còn rất “xa xỉ”.

Thục Khuê: Điều này cho thấy Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế không chỉ trong điều trị mà cả trong nghiên cứu lâm sàng tầm quốc tế. Và có một chi tiết mà tôi đặc biệt ấn tượng, Tâm Anh à – đó là việc thuốc RBS2418 là dạng uống, bệnh nhân có thể sử dụng tại nhà, không cần truyền viện.

Tâm Anh: Một bệnh nhân 75 tuổi tham gia nghiên cứu đã chia sẻ rằng ông không gặp bất kỳ phản ứng phụ nào sau 3 tháng dùng thuốc và vẫn sinh hoạt bình thường. Thử nghĩ xem, với những bệnh nhân lớn tuổi, chỉ riêng việc đỡ phải di chuyển thường xuyên để truyền thuốc thôi đã là một điều tuyệt vời rồi.

Thục Khuê: Hiện nay, các bệnh nhân trong nghiên cứu vẫn đang được theo dõi sát sao tại các mốc thời gian như tuần thứ 6, 12 và 20. Việc theo dõi được thực hiện thông qua chụp cắt lớp, xét nghiệm chỉ số sinh học và khảo sát chất lượng cuộc sống. Một quy trình hết sức bài bản và khoa học.

Tâm Anh: Và theo GS.TS.BS Jeffrey Glenn từ Đại học Stanford – trưởng nhóm nghiên cứu, thì quy trình quản lý bệnh nhân và chất lượng labo tại Việt Nam là “đáng kinh ngạc”. Ông đặc biệt đánh giá cao đội ngũ bác sĩ Việt Nam vì chuyên môn cao và hiểu rõ quy trình nghiên cứu quốc tế.

Thục Khuê: Một lời khen rất giá trị. Nó không chỉ dành cho hệ thống y tế, mà còn là lời động viên lớn cho các nhà khoa học, bác sĩ Việt Nam đang ngày đêm cống hiến. Tôi tin, nếu giữ vững đà này, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm nghiên cứu lâm sàng trong khu vực.

Tâm Anh: Còn với người bệnh, mỗi thử nghiệm thành công là một tia hy vọng mới được thắp lên. Hy vọng rằng nghiên cứu VISTA-1 sẽ tiếp tục đem lại kết quả tích cực, mở đường cho việc ứng dụng thuốc RBS2418 trong thực tế điều trị ung thư tại Việt Nam.

Hà Nội tiêm thêm được 32.500 liều vaccine sởi trong Chiến dịch tiêm đợt 3

Tâm Anh: Vâng tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý vị một thông tin tích cực về công tác phòng chống dịch sởi tại Thủ đô Hà Nội.

Thục Khuê: Vâng, và thông tin này chắc chắn sẽ khiến các bậc phụ huynh an tâm hơn: Trong đợt 3 của Chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi năm 2025, Hà Nội đã tiêm hết 32.500 liều vaccine được Bộ Y tế cấp. Một con số cho thấy sự chủ động và hiệu quả trong công tác y tế dự phòng của thành phố.

Tâm Anh: Đợt tiêm lần này được triển khai từ ngày 26 đến 29/4 tại 30 quận, huyện và thị xã, với sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các địa phương. Tổng cộng có 519 điểm tiêm, trong đó có tới 446 điểm tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn và 73 điểm tiêm tại các trường học.

Thục Khuê: Theo số liệu từ CDC Hà Nội, nhóm trẻ từ 11 đến 15 tuổi có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất – đạt đến 92,4% với hơn 27.000 mũi tiêm được thực hiện. Nhóm trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi cũng có kết quả khả quan, đạt gần 76%, trong khi nhóm đủ 6 tháng tuổi tiêm được khoảng 67,6%.

Tâm Anh: Rõ ràng, công tác tổ chức rất bài bản. UBND TP Hà Nội trước đó đã ban hành kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho các quận huyện và các sở ban ngành liên quan, đặc biệt là Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo, nhằm đảm bảo chiến dịch diễn ra hiệu quả và đúng tiến độ.

Thục Khuê: Không chỉ dừng lại ở tiêm chủng, Hà Nội còn triển khai mạnh mẽ các hoạt động truyền thông. Hơn 1.300 buổi phát thanh đã được thực hiện trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường và thị trấn. Điều này góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của tiêm phòng sởi.

Tâm Anh: Và để đảm bảo an toàn tuyệt đối, công tác giám sát tiêm chủng cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Các tình huống phát sinh đều được xử lý kịp thời, góp phần tạo niềm tin cho người dân khi đưa con em đi tiêm phòng.

Thục Khuê: Nhìn chung, kết quả của đợt 3 chiến dịch tiêm vaccine sởi tại Hà Nội đã cho thấy một bức tranh tích cực: chủ động – hiệu quả – và đồng lòng từ các cấp chính quyền đến người dân.

Tâm Anh: Mong rằng những chiến dịch tiếp theo sẽ tiếp tục được triển khai thuận lợi, giúp đẩy lùi nguy cơ bùng phát dịch sởi trong cộng đồng, đặc biệt là trong mùa hè sắp tới.

Ngoài những tin tức trên thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay:

Headlines phụ:

  • Dữ liệu BHXH giúp ngăn chặn hơn 87.000 trường hợp gian dối nhận trợ cấp thất nghiệp

  • Đông đảo người dân xếp hàng chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức

  • Khắc phục sự cố vụ va chạm tàu hàng gây tràn dầu tại huyện Cần Giờ

Dữ liệu BHXH giúp ngăn chặn hơn 87.000 trường hợp gian dối nhận trợ cấp thất nghiệp

Thục Khuê: Thưa quý vị, Ngay bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi đến với một câu chuyện thời sự nóng hổi – liên quan đến việc ngăn chặn gian lận trong việc nhận trợ cấp thất nghiệp (TCTN) nhờ vào ứng dụng dữ liệu của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tâm Anh: Vâng, theo báo cáo mới đây của Phó Giám đốc BHXH Việt Nam – ông Chu Mạnh Sinh, chỉ trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2024, cơ quan BHXH đã phát hiện hơn 87.000 trường hợp người lao động có việc làm nhưng vẫn nhận TCTN – tức là nhận sai quy định.

Thục Khuê: Nói một cách dễ hiểu, đây là những trường hợp “vừa có việc – vừa lĩnh trợ cấp thất nghiệp”. Nhờ tra cứu dữ liệu BHXH điện tử, hệ thống đã kịp thời phát hiện và dừng chi trả, qua đó tránh thất thoát 319 tỷ đồng từ ngân sách.

Tâm Anh: Cũng không dừng lại ở đó, BHXH còn dừng chi trả đối với hơn 5.200 trường hợp vừa nhận TCTN vừa... lĩnh cả lương hưu, giúp tránh phải thu hồi thêm 24 tỷ đồng nữa. Đây là những con số đáng chú ý và phản ánh sự nghiêm túc trong quản lý chính sách an sinh.

Thục Khuê: Tuy nhiên, như đại diện các Trung tâm Dịch vụ việc làm chia sẻ, tình trạng gian lận chính sách bảo hiểm thất nghiệp vẫn xảy ra ở nhiều địa phương. Có người đi làm rồi nhưng vẫn “lơ” không khai báo, hoặc thỏa thuận với doanh nghiệp chưa đóng BHXH ngay để kéo dài thời gian nhận trợ cấp.

Tâm Anh: Đúng là “chiêu trò thì tinh vi, nhưng dữ liệu số thì không biết nói dối”! Các trường hợp này hầu hết đều bị phát hiện thông qua hệ thống liên thông dữ liệu BHXH.

Thục Khuê: Đáng nói là, dù đã phát hiện nhưng việc truy thu lại số tiền sai phạm thì lại không dễ dàng. Chính vì thế, việc nâng cao ý thức người lao động và siết chặt phối hợp giữa các bên vẫn là bài toán dài hạn.

Tâm Anh: Ngoài ra, ông Chu Mạnh Sinh cũng cho biết, tính đến năm 2024, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên toàn quốc đã đạt gần 14,8 triệu người, tăng hơn 4,4 triệu người so với năm 2015. Tổng thu trong giai đoạn này cũng đã đạt gần 167.000 tỷ đồng

Thục Khuê: Một tín hiệu rất tích cực là nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống liên thông toàn quốc từ cuối năm 2017, việc tiếp nhận hồ sơ, chi trả trợ cấp trở nên minh bạch và chính xác hơn bao giờ hết. Hơn 98% số người hưởng TCTN hiện nay đã được chi trả trực tiếp qua tài khoản cá nhân.

Tâm Anh: Tuy nhiên, có một điểm đáng lo ngại. Số tiền chi cho chế độ TCTN đang tiệm cận với số thu. Năm 2023 thu 23.000 tỷ, chi... cũng gần như thế. Và năm 2024, chênh lệch cũng không đáng kể. Trong đó, 95% khoản chi là để trả trợ cấp thất nghiệp, còn chi hỗ trợ học nghề – đáng ra cần thúc đẩy – thì lại chưa tới 1%.

Thục Khuê: Một bài toán cho tương lai: Làm sao để chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là cứu cánh khi mất việc mà còn là đòn bẩy giúp người lao động sớm quay lại thị trường lao động?

Tâm Anh: Đó chính là lý do Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) hiện nay đang được thảo luận gắt gao. Cần thêm những quy định, công cụ và chế tài mạnh mẽ hơn để bảo vệ quỹ BHXH – vốn là “tấm khiên” an sinh của toàn xã hội.

Đông đảo người dân xếp hàng chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức

Tâm Anh: Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 7/5, hàng nghìn người dân và phật tử từ khắp nơi đã đổ về Việt Nam Quốc Tự, TP. Hồ Chí Minh để chiêm bái xá lợi trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức – một trong những hoạt động trọng tâm của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025.

Thục Khuê: Theo ghi nhận từ hiện trường, từ 6 giờ sáng, dòng người đã xếp hàng dài trong trật tự và trang nghiêm tại khuôn viên Việt Nam Quốc Tự. Mỗi bước chân, mỗi gương mặt đều toát lên sự thành kính, hoan hỷ trong tâm hồn khi được đến gần biểu tượng thiêng liêng của tinh thần từ bi và bất khuất.

Tâm Anh: Từ 7 giờ 30, người dân được hướng dẫn đến khu vực đăng ký và kiểm tra an ninh kỹ lưỡng trước khi vào khu vực chiêm bái. Các tình nguyện viên đã làm việc hết sức điều phối, đảm bảo không gian thiêng liêng được giữ gìn tôn nghiêm, an toàn và trật tự

Thục Khuê: Quý vị thân mến, xá lợi trái tim của Bồ tát Thích Quảng Đức – người đã vị pháp thiêu thân vào ngày 11/6/1963 tại ngã tư Lê Văn Duyệt – Phan Đình Phùng, nay là Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Đình Chiểu – không chỉ là biểu tượng của Phật giáo Việt Nam mà còn là ngọn đuốc truyền cảm hứng cho lòng từ bi, trí tuệ và tinh thần dân tộc.

Tâm Anh: Trong những ngày tới, đặc biệt là buổi tối khi thời tiết dễ chịu hơn, dự kiến lượng người đổ về chiêm bái sẽ còn tiếp tục tăng cao. Đây là dịp hiếm có để mọi người cùng hướng về một giá trị tâm linh thiêng liêng, một tấm gương sáng ngời vì đạo pháp và dân tộc.

Khắc phục sự cố vụ va chạm tàu hàng gây tràn dầu tại huyện Cần Giờ

Tâm Anh: Chuyển sang thông tin kế tiếp thông tin mới nhất về sự cố tràn dầu nghiêm trọng vừa xảy ra tại huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.

Thục Khuê: Vâng, theo thông tin từ UBND huyện Cần Giờ, vụ va chạm giữa hai tàu chở hàng quốc tế – tàu KMTC SURABAYA mang quốc tịch Panama và tàu GENGLYLE của Hồng Kông – Trung Quốc, đã xảy ra vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 25/4 trên sông Lòng Tàu. Cú va chạm khiến hai khoang dầu của tàu GENGLYLE bị hư hỏng nặng, làm tràn dầu FO ra sông, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống người dân địa phương.

Tâm Anh: Tính đến ngày 3/5, đã có 36 khu vực xuất hiện vết dầu loang trên các tuyến sông tại huyện Cần Giờ. Dầu đã xâm nhập vào các bè cá, khu nuôi trồng thủy sản và ảnh hưởng đến gần 31 ha đất rừng, trong đó có nhiều cây tái sinh, thân và rễ cây bị dính dầu. Có 20 hộ dân bị thiệt hại với tổng sản lượng thủy sản thất thoát lên đến hơn 3.300 kg.

Thục Khuê: Trước tình hình này, UBND huyện Cần Giờ đã nhận được dự thảo kế hoạch làm sạch bờ biển và hợp đồng ứng phó tràn dầu từ đại diện chủ tàu GENGLYLE cùng các đơn vị chuyên môn. Đồng thời, huyện cũng đã soạn thảo biên bản thỏa thuận với chủ tàu và các sở ngành để có cơ sở pháp lý trong việc triển khai các bước tiếp theo nhằm khắc phục sự cố.

Tâm Anh: Do chủ tàu là tổ chức quốc tế, UBND huyện Cần Giờ đã kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan liên quan như Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cảng vụ Hàng hải… phối hợp dựa trên pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế để ứng phó hiệu quả, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

Thục Khuê: Bên cạnh đó, huyện cũng đề xuất tạm ứng ngân sách nhà nước để đảm bảo chi phí xử lý sự cố, với cam kết toàn bộ kinh phí sẽ do chủ tàu chi trả và hoàn lại ngân sách sau khi sự việc kết thúc.

Tâm Anh: Một lần nữa, vụ việc cho thấy tính chất nghiêm trọng của các sự cố môi trường trên tuyến hàng hải quốc tế. Công tác phản ứng nhanh, phối hợp liên ngành và đảm bảo quyền lợi của người dân là điều cần được đặt lên hàng đầu.

(Chào kết)

Thục Khuê: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.

Đọc thêm