BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Bệnh viện Trung ương Huế làm chủ kỹ thuật ghép gan cho trẻ 15 tháng tuổi
Phát sóng: ngày 8/6/2025
Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê
Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.
Tôi là Tâm Anh
Còn tôi là Thục Khuê
Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:
Headlines:
Tổ chức chiến dịch cao điểm phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa
Bệnh viện Trung ương Huế làm chủ kỹ thuật ghép gan cho trẻ 15 tháng tuổi
Tổ chức chiến dịch cao điểm phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa
Thục Khuê: Mở đầu bản tin, mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa tại tỉnh Tiền Giang.
Tâm Anh: Đúng vậy, Thục Khuê. Như thường lệ, mùa mưa luôn kéo theo nguy cơ bùng phát nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Tiền Giang đã chính thức phát động chiến dịch cao điểm phòng, chống dịch bệnh trong tháng 6 và 7 năm 2025.
Thục Khuê: Chiến dịch lần này tập trung vào các bệnh có nguy cơ lây lan cao như sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 và các loại bệnh thường gặp sau mưa bão. Theo Công văn số 3968, các sở, ban, ngành cùng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để triển khai nghiêm túc và đồng bộ các biện pháp phòng dịch.
Tâm Anh: Bác sĩ Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, cho biết: Ngành y tế đã yêu cầu các cơ sở y tế công lập, tư nhân và chính quyền các cấp đồng loạt hành động, tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe đến từng người dân.
Thục Khuê: Đúng vậy. Trong số các biện pháp cụ thể, việc diệt lăng quăng, loại bỏ vật dụng chứa nước đọng, cũng như cho trẻ ngủ mùng để phòng sốt xuất huyết là những hành động người dân cần thực hiện ngay từ bây giờ.
Tâm Anh: Đối với bệnh tay - chân - miệng, các hộ gia đình và đặc biệt là các trường mẫu giáo, tiểu học cần chú trọng vệ sinh tay cho trẻ nhỏ. Ngoài ra, người dân cũng được khuyến khích đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người để đề phòng COVID-19 quay trở lại.
Thục Khuê: Không chỉ dừng ở truyền thông, các địa phương cũng được yêu cầu tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường sau mưa bão để ngăn chặn dịch bệnh phát sinh do ngập úng như đau mắt đỏ hay bệnh tiêu hóa.
Tâm Anh: Trong khi đó, hệ thống khám chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến phòng khám tư nhân cũng được yêu cầu sẵn sàng tiếp nhận và điều trị kịp thời, tránh quá tải và hạn chế tối đa các ca tử vong.
Thục Khuê: Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang đã có kế hoạch chi tiết về cấp cứu, điều trị và chuẩn bị khu cách ly, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị y tế. Theo bác sĩ Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện, mọi tình huống gia tăng ca mắc đều đã được lên phương án ứng phó.
Tâm Anh: Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang – CDC Tiền Giang – cũng giữ vai trò nòng cốt trong việc giám sát dịch bệnh và phối hợp với Viện Pasteur TP.HCM để kịp thời phân tích, đánh giá nguy cơ, từ đó đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.
Thục Khuê: Tính đến hết tháng 5 năm 2025, toàn tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận 736 ca sốt xuất huyết – tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, 729 ca tay - chân - miệng lại ghi nhận xu hướng giảm 41,4%.
Tâm Anh: Một con số tuy có tín hiệu khả quan, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh để chúng ta không được chủ quan. Quý vị hãy cùng nhau nâng cao ý thức phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, nhất là trong mùa mưa bão đang đến gần.
Bệnh viện Trung ương Huế làm chủ kỹ thuật ghép gan cho trẻ 15 tháng tuổi
Tâm Anh: Tiếp theo là một câu chuyện truyền cảm hứng từ Bệnh viện Trung ương Huế, nơi vừa thực hiện thành công một ca ghép gan vô cùng đặc biệt – ghép gan cho một bệnh nhi chỉ mới 15 tháng tuổi.
Thục Khuê: Thưa quý vị, chiều ngày 6/6 vừa qua, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ xuất viện cho bệnh nhi V.Q.H, 15 tháng tuổi, quê tại Quảng Bình. Đây là ca ghép gan trên bệnh nhi nhỏ tuổi nhất từng được thực hiện tại đây và là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật ghép gan thường quy của bệnh viện.
Tâm Anh: Được biết, bé H từng trải qua phẫu thuật Kasai khi mới 3 tháng tuổi để điều trị tình trạng teo đường mật bẩm sinh – một căn bệnh hiếm gặp, đe dọa nghiêm trọng đến chức năng gan và tính mạng của trẻ nếu không can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, tình trạng của bé không cải thiện, và chỉ số đánh giá sức khỏe gan như Child - Pugh B và PELDscore lên tới 24 – cho thấy ghép gan là phương án duy nhất để duy trì sự sống.
Thục Khuê: Ngay khi nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia về một người hiến gan chết não tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM, ê-kíp Bệnh viện Trung ương Huế đã nhanh chóng di chuyển vào Nam để tiếp nhận và vận chuyển tạng hiến ra Huế.
Tâm Anh: Ca ghép lần này sử dụng phần thùy gan trái từ người hiến. Đáng chú ý, phần gan này có đến hai nhánh đường mật với đường kính siêu nhỏ – chỉ 2mm và 0,5mm, cách nhau 10mm. Thêm vào đó, động mạch gan trái bị tổn thương và phải khâu ngay tại vị trí chia gan, với đường kính chỉ khoảng 1mm. Những yếu tố này tạo nên thách thức cực lớn về mặt kỹ thuật cho ca ghép.
Thục Khuê: Sau gần 4 giờ nối mạch máu và 30 phút nối đường mật, ca ghép đã được thực hiện thành công. Bệnh viện đã huy động những kỹ thuật hồi sức hiện đại nhất nhằm đảm bảo chức năng sống cho bệnh nhi sau ghép.
Tâm Anh: Tuy nhiên, hành trình hồi phục của bé H không hề dễ dàng. Trong quá trình hậu phẫu, bé đã phải trải qua hai lần mổ cấp cứu, từng rơi vào tình trạng viêm phổi nặng với nguy cơ tử vong rất cao. Nhưng bằng sự theo dõi sát sao, kết hợp kiến thức chuyên môn sâu rộng và hệ thống thiết bị hiện đại, các bác sĩ đã cùng nhau đưa bé trở lại từ bờ vực sinh tử.
Thục Khuê: Và kết quả là một điều kỳ diệu – sau hơn hai tháng điều trị tích cực, bé H đã hoàn toàn bình phục, có thể ăn uống tốt, vui chơi khỏe mạnh và chính thức xuất viện trong niềm hân hoan của gia đình, y bác sĩ và cả cộng đồng.
Tâm Anh: Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế – ghép gan ở trẻ dưới 2 tuổi là một kỹ thuật thuộc hàng phức tạp bậc nhất trong lĩnh vực ghép tạng. Để thực hiện thành công, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên ngành như phẫu thuật gan mật, mạch máu, gây mê hồi sức, nhi khoa, vi sinh, huyết học, kiểm soát nhiễm khuẩn và nhiều lĩnh vực khác.
Thục Khuê: Những năm qua, Bệnh viện Trung ương Huế đã liên tục chuẩn bị nguồn lực, đầu tư thiết bị và đào tạo nhân lực để có thể thực hiện thường quy kỹ thuật ghép gan cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Với hơn 2.400 ca ghép tạng thành công, trong đó có bộ ba ghép tim – gan – thận, bệnh viện đã trở thành trung tâm ghép tạng hàng đầu cả nước.
Tâm Anh: Đặc biệt, Bệnh viện Trung ương Huế hiện đang giữ thành tích 100% thành công trong các ca ghép tim xuyên Việt – góp phần ghi dấu tên tuổi Việt Nam trên bản đồ ghép tạng thế giới.
Thục Khuê: Câu chuyện về bé V.Q.H không chỉ là kỳ tích y học, mà còn là minh chứng cho sự tận tâm, nỗ lực và trình độ chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam.
Tâm Anh: Hy vọng rằng, những câu chuyện như thế này sẽ tiếp thêm niềm tin cho người bệnh và là nguồn cảm hứng cho cả ngành y.
Ngoài những tin tức trên thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay:
Headlines phụ:
Những thí sinh đặc biệt trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh
Thần tốc hoàn thành Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên
Thanh Hóa: Nhiều diện tích lúa bị mất trắng do không kết hạt
Những thí sinh đặc biệt trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh
Tâm Anh: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày gần đây không khí thi cử của hơn 76.000 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM đang vô cùng căng thẳng. Nhưng trong dòng chảy ấy, có những câu chuyện đặc biệt, đầy xúc động, về nghị lực vượt khó của các em học sinh.
Tâm Anh: Thật vậy, Khuê ạ. Đầu tiên phải kể đến em Quách Minh Anh, học sinh lớp 9T1, điểm thi THCS Hoa Lư, TP. Thủ Đức. Em không may bị bỏng ở ngón cái tay phải chỉ vài ngày trước kỳ thi – một sự cố tưởng chừng như khiến Minh Anh phải dừng lại.
Thục Khuê: Nhưng bằng sự quyết tâm và hỗ trợ kịp thời của nhà trường, Hội đồng thi đã bố trí cho Minh Anh một phòng thi riêng với sự giám sát nghiêm ngặt, có giáo viên hỗ trợ viết bài theo lời đọc của em. Quá trình làm bài được ghi âm, ghi hình đúng quy định để đảm bảo tính công bằng và minh bạch.
Tâm Anh: Em Minh Anh chia sẻ rất xúc động rằng kỳ thi này rất quan trọng với mình, và dù bị thương, em vẫn chuẩn bị kỹ càng. Lúc mới bị bỏng, em rất lo sợ nhưng đã nhận được sự động viên lớn từ thầy cô và nhà trường. Một tinh thần thật đáng trân trọng, phải không Khuê?
Thục Khuê: Rất đáng khâm phục! Còn tại điểm thi THCS Ngô Chí Quốc, TP. Thủ Đức, một thí sinh bị gãy tay phải cũng được bố trí thi tại phòng dự phòng với sự hỗ trợ đặc biệt tương tự. Sự linh hoạt, nhân văn nhưng vẫn nghiêm túc của kỳ thi năm nay đã tạo điều kiện để các em không bỏ lỡ cơ hội.
Tâm Anh: Và chắc chắn không thể không nhắc đến trường hợp của em Mai Xuân Triều – học sinh lớp 9 Trường THCS Phan Đăng Lưu (Quận 8), mắc bệnh teo cơ tủy và phải di chuyển bằng xe lăn.
Thục Khuê: Khi bước xuống xe, em được mẹ bế ra, sau đó được tình nguyện viên hỗ trợ đưa lên phòng thi trên tầng lầu. Một hành trình gian nan, nhưng đầy yêu thương và nghị lực!
Tâm Anh: Để đảm bảo an toàn cho toàn bộ kỳ thi, TP.HCM đã bố trí 142 điểm thi với hơn 10.000 giáo viên, hơn 3.500 phòng thi, cùng các phòng dự phòng để xử lý mọi tình huống bất ngờ – như những trường hợp đặc biệt mà chúng ta vừa nhắc đến.
Thục Khuê: Kỳ thi lớp 10 không chỉ là bài kiểm tra về kiến thức, mà còn là nơi thể hiện nghị lực, ý chí và sự tử tế – từ chính các em học sinh, gia đình, đến thầy cô và xã hội.
Tâm Anh: Hy vọng rằng những câu chuyện hôm nay sẽ tiếp thêm động lực cho tất cả các bạn học sinh đang trên hành trình chinh phục tri thức. Chúc các em vững tin, tự tin và đạt được những kết quả tốt đẹp nhất!
Thần tốc hoàn thành Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên
Thục Khuê: Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý tại công trường dự án trọng điểm quốc gia – đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, đang thi công thần tốc bất chấp thời tiết và địa hình hiểm trở.
Tâm Anh: Những ngày đầu tháng 6, khi thời tiết tạnh ráo trở lại, trên công trường tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, không khí thi công như “chạy đua” với thời gian. Các công nhân làm việc ngày đêm để kịp tiến độ dựng cột điện VT258 và VT260.
Thục Khuê: Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên có tổng chiều dài gần 230km, đi qua 4 tỉnh, trong đó đoạn qua Yên Bái dài 90km, với 173 móng cột. Hiện toàn bộ mặt bằng các vị trí móng cột đã được bàn giao. Một con số rất ấn tượng, đúng không Tâm Anh?
Tâm Anh: Chính xác là 173/173 vị trí đã xong mặt bằng và 155 vị trí đang được triển khai thi công. Trong đó, Gói thầu số 6 do Tập đoàn PC1 thực hiện có đến 19 móng, dự kiến hoàn tất phần móng trước ngày 10/6 và hoàn thành toàn bộ gói thầu trước ngày 15/8 để kịp đóng điện.
Thục Khuê: Nhưng không phải mọi chuyện đều suôn sẻ. Có những khó khăn không nhỏ: thời tiết thất thường, địa hình hiểm trở, móng cột giáp sông Chảy hay gần thủy điện Thác Bà, lại thêm việc vận chuyển vật tư gặp khó vì đường tạm không đảm bảo.
Tâm Anh: Đúng vậy. Và phía địa phương cũng đang vào cuộc rất quyết liệt. Ông Nguyễn Văn Chiến – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kiên – cho biết toàn bộ 13 móng cột qua xã đã được bàn giao đúng tiến độ, sẵn sàng cho thi công.
Thục Khuê: Đặc biệt, tinh thần đồng lòng của người dân tại huyện Yên Bình rất đáng ghi nhận. Theo ông Tạ Hữu Tình – Tổ trưởng Tổ chuyên trách giúp việc Hội đồng GPMB – đến nay 91/91 vị trí cột đã được bàn giao; phần hành lang tuyến cũng đang được đẩy nhanh.
Tâm Anh: Còn tại huyện Lục Yên – một địa bàn khác của Yên Bái, toàn bộ 82 vị trí móng cột cũng đã được bàn giao. Tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến xác định chủ sử dụng đất, giá bồi thường và sai lệch thông tin địa chính.
Thục Khuê: Và cũng có thực tế là… người dân cho nhà thầu thuê đất làm đường công vụ với giá cao hơn giá đền bù nhà nước, từ đó dẫn đến so sánh, kiến nghị. Các hộ cũng đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp hơn với thực tế.
Tâm Anh: Trước những thách thức đó, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đang quyết liệt chỉ đạo các địa phương khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, chi trả đền bù, xác định giá tài sản rừng và hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc thi công.
Thục Khuê: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái – ông Ngô Hạnh Phúc – yêu cầu chủ đầu tư cần bố trí đủ nhân lực, phối hợp với các huyện trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời chỉ đạo nhà thầu thi công tất cả các vị trí đã có mặt bằng ngay khi thời tiết cho phép.
Tâm Anh: Có thể nói, Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên là biểu tượng cho tinh thần "thần tốc, quyết liệt, trách nhiệm" trong triển khai các công trình hạ tầng quốc gia. Một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của ngành điện trong đảm bảo an ninh năng lượng.
Thục Khuê: Chúng ta cùng chờ đợi thời khắc công trình về đích an toàn, đúng tiến độ, góp phần phát triển kinh tế – xã hội khu vực và cả nước.
Thanh Hóa: Nhiều diện tích lúa bị mất trắng do không kết hạt
Tâm Anh: Quý vị thính giả thân mến, một sự việc đáng buồn vừa xảy ra tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa – nơi hàng trăm hộ nông dân đang rơi vào cảnh trắng tay sau vụ lúa Xuân vì giống lúa không kết hạt. Một câu chuyện đau lòng nhưng là lời cảnh báo sâu sắc về việc quản lý và lựa chọn giống cây trồng.
Thục Khuê: Theo phản ánh, gần 100 hộ dân tại hai xã Thọ Lập và Thuận Minh đã gieo trồng 31 ha lúa với hai giống lúa mới – An Nông và KU57 – được quảng cáo là chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh, hạn hán và năng suất vượt trội. Nhưng đến mùa thu hoạch, hàng loạt bông lúa không kết hạt, chỉ khoảng 10% có thể thu hoạch được.
Tâm Anh: Người dân cho biết ban đầu cây lúa phát triển xanh tốt, đẻ nhánh mạnh. Nhưng đến lúc trổ đòng, lúa không cúi đầu, nhiều bông chuyển màu đen, hạt lép, không có khả năng thu hoạch. Nhiều hộ mất trắng cả vụ – như gia đình ông Đỗ Văn Thành tại xã Thọ Lập – đã mất toàn bộ 4 sào lúa.
Thục Khuê: Điều đáng nói là hai giống lúa trên không nằm trong cơ cấu giống lúa được tỉnh Thanh Hóa phê duyệt cho vụ Xuân 2025. Chúng là giống nhập khẩu, chưa được đánh giá mức độ thích nghi với điều kiện khí hậu, nhưng lại được một số đại lý bán rộng rãi và quảng bá mạnh mẽ khiến người dân tin tưởng.
Tâm Anh: Câu chuyện của ông Nguyễn Trọng Lực – một người dân ở Thọ Lập – cho thấy niềm tin của bà con đã bị đặt sai chỗ. Sau khi nghe đài truyền thanh xã giới thiệu đại lý Hoàn Anh là thành viên của hợp tác xã địa phương, ông và nhiều hộ đã mua giống về gieo trồng. Kết quả là không thu được gì.
Thục Khuê: Theo thống kê của UBND huyện Thọ Xuân, hai giống lúa KU57 và An Nông có tỷ lệ hạt lép cao, năng suất rất thấp, gây thất thu ước tính hơn 50 tấn lúa. Huyện đã gửi văn bản báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa và yêu cầu làm rõ trách nhiệm của đơn vị cung cấp giống.
Tâm Anh: Về phía chính quyền địa phương, UBND huyện Thọ Xuân đã yêu cầu công ty cung cấp giống có giải pháp khẩn cấp hỗ trợ người dân. Đồng thời, huyện cũng nghiêm khắc phê bình chính quyền hai xã Thọ Lập và Thuận Minh vì đã buông lỏng quản lý giống cây trồng, để người dân tự ý sử dụng giống không rõ nguồn gốc.
Thục Khuê: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa cũng đã xác nhận rằng các giống lúa trên chưa được đơn vị cung ứng gửi công văn xin phép trình diễn, chưa được cấp phép đưa vào sản xuất. Đây là vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực quản lý giống nông nghiệp.
Tâm Anh: Qua vụ việc này, chúng ta thấy rõ hậu quả nghiêm trọng khi các quy trình chọn giống, đánh giá thử nghiệm, quản lý cung ứng bị buông lỏng. Nông dân là người chịu thiệt thòi nhất. Hơn lúc nào hết, cần có giải pháp quyết liệt từ tỉnh đến xã để chấn chỉnh và tránh lặp lại kịch bản này trong các vụ mùa tới.
Thục Khuê: Mong rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc hỗ trợ bà con nông dân vượt qua khó khăn và có hướng xử lý nghiêm minh với đơn vị cung ứng vi phạm. Còn người dân, cũng cần cảnh giác và tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn giống mới cho sản xuất.
(Chào kết)
Thục Khuê: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.