Bản tin tổng hợp 09/06: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025: Đề thi Ngữ văn ấn tượng và ý nghĩa, đề thi Tiếng Anh vừa sức

(PLVN) - Sập tường nhà đang phá dỡ ở Hà Nội, 2 người bị thương; Khách nữ tử vong do tấm bê tông quán cà phê sập đè trúng người; Bộ trưởng Lê Thành Long giữ chức Phó Thủ tướng; Hơn 7.000 tia sét dội xuống Hà Nội;... và một số thông tin khác
Thí sinh vào phòng thi môn tiếng Anh vào chiều 6-6 - Ảnh: Tuổi trẻ

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Sập tường nhà đang phá dỡ ở Hà Nội, 2 người bị thương

Phát sóng: ngày 09/06/2024

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Quý vị thân mến, bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ thông tin cho quý vị những sự kiện nổi bật trong thời gian vừa qua. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, phần đầu của bản tin sẽ gồm những nội dung sau:

Headlines:

  • Sập tường nhà đang phá dỡ ở Hà Nội, 2 người bị thương

  • Khách nữ tử vong do tấm bê tông quán cà phê sập đè trúng người

  1. Sập tường nhà đang phá dỡ ở Hà Nội, 2 người bị thương

Tâm Anh: Thưa quý vị, vừa qua thông tin về vụ sập tường nhà khiến 2 người bị thương ở Hà Nội đang thu hút được sự quan tâm từ dư luận.

Cụ thể, lúc đang thực hiện việc phá dỡ bức tường nhà trong ngõ 444 phố Đội Cấn, bất ngờ bức tường nhà đổ xuống khiến 2 nạn nhân bị thương.

Trao đổi với phóng viên, Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết vụ sập tường xảy ra tại ngôi nhà đang phá dỡ trong ngõ 444 phố Đội Cấn (phường Cống Vị, quận Ba Đình). Vụ việc khiến 2 người bị thương.

Thục Khuê: Theo thông tin chi tiết vào khoảng 18h, 2 người đàn ông (chưa rõ danh tính) thực hiện việc phá dỡ bức tường nhà trong ngõ 444 phố Đội Cấn, bất ngờ bức tường đổ xuống, khiến 2 nạn nhân bị thương.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán kêu gọi giúp đỡ, đồng thời báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Cống Vị phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Ba Đình và người dân thực hiện cứu nạn và kịp thời đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Bước đầu xác định, 1 người bị thương và 1 người tử vong.

Như vậy qua sự việc trên thì chúng ta cũng cần phải để ý hơn nữa tới sự an toàn việc thi công cũng như tháo dỡ nhà cửa đúng không Tâm Anh?

2. Khách nữ tử vong do tấm bê tông quán cà phê sập đè trúng người

Tâm Anh: Vâng, đúng là như vậy. Và không chỉ có sự việc trên mà thời gian vừa qua còn có một vụ việc đáng buồn khác xảy ra cũng liên quan đến vấn đề an toàn trong thi công nhà ở, hàng quán, có điều trong vụ việc lần này nạn nhân đã không may tử vong.

Cụ thể, một người phụ nữ 39 tuổi tại Đắk Lắk ngồi uống cà phê, bất ngờ bị tấm bê tông lớn của quán sập xuống, đè trúng người khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 6/6, lãnh đạo UBND xã Hòa Thắng (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn khi tấm bê tông lớn của quán cà phê sập xuống đè trúng người khiến một phụ nữ tử vong.

Thục Khuê: Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 5/6, chị T.T.T. (39 tuổi, trú thôn 11, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột) cùng 2 con nhỏ đến quán cà phê trên địa bàn xã để uống nước. Chị T. ngồi ở phía ngoài của quán, còn 2 con nhỏ đi ra sân chơi. Thời điểm này, tấm bê tông phía trên của quán cà phê bất ngờ đổ sập xuống, đè trúng người khiến chị T. tử vong sau đó.

Vị lãnh đạo xã Hòa Thắng cho biết, quán cà phê có làm tấm bê tông lớn bên trên, có độ cao khoảng 2m so với mặt đất và có khách ngồi uống nước.

"Lúc xảy ra vụ sập tấm bê tông có khách ngồi phía trên cũng ngã xuống đất nhưng may mắn không bị thương, còn chị T. ngồi phía dưới, bị đè trúng khiến tử vong. Riêng 2 con nhỏ của chị T. đang ra ngoài sân chơi nên may mắn không bị bê tông đè trúng", vị lãnh đạo xã cho hay.

Tâm Anh: Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ghi nhận tại hiện trường, quán cà phê chủ yếu làm bằng gỗ, khu vực xảy ra tai nạn đã được quây bạt xanh che kín. Sau sự cố, quán đã đóng cửa và không tiếp người lạ.

Thục Khuê: Vâng và về phía chính quyền địa phương cũng tiến hành thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Được biết, chị T. có chồng làm quân đội đang công tác ở đảo xa, chị ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ.

  1. Và ngoài những thông tin vừa rồi thì có thể nói là thời gian qua còn rất nhiều thông tin nổi bật khác về đời sống xã hội đúng không Tâm Anh?

  2. Đúng như Khuê vừa nói thì thời gian vừa rồi còn rất nhiều tin tức nổi bật được dư luận quan tâm vậy nên xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe bản tin tổng hợp ngày hôm nay

Headlines phụ:

  • Bộ trưởng Lê Thành Long giữ chức Phó Thủ tướng

  • Hơn 7.000 tia sét dội xuống Hà Nội

  • Hai trận động đất xảy ra ở Yên Bái trong 10 ngày

  • Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025: Đề thi Ngữ văn ấn tượng và ý nghĩa, đề thi Tiếng Anh vừa sức

3. Bộ trưởng Lê Thành Long giữ chức Phó Thủ tướng

Tâm Anh: Thưa quý vị, mới đây ngày 6/6, Chiều 6/6, Quốc hội thống nhất phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại phiên họp, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 469 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.30% tổng số ĐBQH), trong đó có 468 đại biểu tán thành (96.10% tổng số ĐBQH). Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội biểu quyết thông qua.

Lãnh đạo Chính phủ hiện gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính và 4 Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang và Lê Thành Long.

Thục Khuê: Phó thủ tướng Lê Thành Long sinh ngày 23/9/1963, Quê quán: xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (nay là phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Phó thủ tướng Lê Thành Long đã từng được nhà nuowcs trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2020, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2021; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009, 2015, 2018, 2019. Ngoài ra ông còn là đại biểu Quốc hội khóa: Khóa XIV, XV.

4. Hơn 7.000 tia sét dội xuống Hà Nội

Thục Khuê: Và chuyển sang thông tin tiếp theo thì mới đây, như quý vị cũng có thể thấy HN thời gian qua xảy ra tình trạng mưa bão thất thường khiến cho việc sinh hoạt, đặc biệt là việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, Từ 6h đến 9h ngày 5/6, hơn 10.200 tia sét xuất hiện trên bầu trời Hà Nội, trong đó hơn 7.000 tia đánh xuống mặt đất, theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó tổng cục trưởng Khí tượng Thủy văn, cho biết lúc 6-7h, có hơn 3.500 tia sét trên bầu trời Hà Nội, trong đó hơn 2.300 tia đánh xuống đất. Lúc 7-8h, hơn 4.000 tia sét hình thành thì gần 2.900 tia dội xuống đất. 8-9h có hơn 2.600 tia sét thì hơn 1.800 xuống mặt đất. Tính trung bình, cứ 10 phút có hơn 470 tia sét đánh xuống đất.

Tâm Anh: So sánh với các đợt mưa giông, sấm sét gần đây ở miền Bắc, ông Nguyễn Đức Phương, Trưởng phòng Radar thời tiết, Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn quốc gia, đánh giá số tia sét ở Hà Nội không phải bất thường.

Gần nhất vào 15-18h ngày 19/5 tại nam đồng bằng Bắc Bộ (trọng tâm là Nam Định, Thái Bình, Hà Nam), bầu trời xuất hiện hơn 107.000 tia sét, trong đó gần 40.000 tia đánh xuống mặt đất. Lúc 17-19h ngày 30/5, Yên Bái xuất hiện 11.980 tia sét, trong đó hơn 3.700 tia dội xuống đất.

5. Hai trận động đất xảy ra ở Yên Bái trong 10 ngày

Tâm Anh: Và thưa quý vị, cũng liên quan đến tình hình thời tiết thì vừa qua, chỉ trong 10 ngày, ở Yên Bái đã xảy ra 2 trận động đất. Cụ thể, Trưa 6/6, lần thứ hai trong 10 ngày qua Yên Bái xảy ra động đất mạnh 3 độ, kéo dài khoảng 5 giây khiến nhà cửa rung lắc.

Viện Vật lý địa cầu cho biết lúc 11h40 động đất xảy ra ở xã Cảm Ân, huyện Yên Bình, cách Hà Nội hơn 150 km, độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.

Nhiều người dân các xã Cảm Ân, Đại Đồng cho biết nghe tiếng nổ lớn từ trong lòng đất, sau đó nhà cửa, đồ vật rung lắc. Hiện chính quyền chưa ghi nhận thiệt hại do động đất. Viện Vật lý địa cầu đánh giá rủi ro thiên tai cấp độ 0.

Thục Khuê: Vâng thưa quý vị. Trước đó ngày 29/5, khu vực xã Mường Lai, huyện Lục Yên, cách xã Cảm Ân khoảng 30 km, xảy ra động đất mạnh 3,5 độ. Cơ quan chuyên môn giải thích Yên Bái nằm trên đứt gãy sông Lô và sông Chảy. Dọc hai đứt gãy này từng xảy ra động đất 4-4,9 độ, dự báo cực đại 5,1-5,5 độ.

Tâm Anh: Và trước tình hình phức tạp của thời tiết, quý vị hãy chú ý khi tham gia giao thông để tránh được những đoạn đường dễ ngập úng, di chuyển an toàn.

6. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025: Đề thi Ngữ văn ấn tượng và ý nghĩa, đề thi Tiếng Anh vừa sức

Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 vừa khép lại với 2 môn thi Ngữ văn và Ngoại ngữ. Theo chia sẻ của phần lớn các thí sinh, đề thi 2 môn khá vừa sức, chủ yếu là nội dung thuộc chương trình lớp 9; bao gồm câu hỏi mang tính phân hoá thí sinh.

Tại Hội đồng thi THPT Ngô Quyền, thí sinh Nguyễn Hoàng Minh, học sinh Trường THCS Dư Hàng Kênh phấn khởi cho biết: Với môn thi Ngữ văn, em sử dụng tối đa thời gian làm bài, chỉ dư 5 phút để xem lại tổng thể bài thi và kiểm tra thông tin cá nhân đã điền trong giấy thi.

Theo Minh, nếu các thí sinh ôn luyện chăm chỉ, nắm chắc kiến thức từng văn bản, phần đọc - hiểu, luyện tập trong chương trình sách giáo khoa là đã có thể “giải quyết” tốt nội dung câu 2- Phần làm văn.

Theo đánh giá của một số giáo viên dạy Ngữ văn trên địa bàn thành phố, đề thi Ngữ văn năm nay khá ấn tượng và ý nghĩa khi hàm chứa và đặt ra các vấn đề thiết thực, gần gũi trong đời sống, như những nét đặc trưng của quê hương, tình yêu với thành phố, cảm nhận về vẻ đẹp của con người lao động.

Đặc biệt, ở phần viết đoạn văn nghị luận xã hội (Câu 1, Phần 2), câu hỏi đã cung cấp đầy đủ yêu cầu, nội dung cụ thể để thí sinh viết một đoạn văn về một khía cạnh rút ra từ đoạn trích của phần Đọc hiểu, đó là “Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về sự cần thiết phải góp sức để phát triển quê hương”.

(Chào kết)

Tâm Anh: Và thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng mà Tâm Anh và Thục Khuê mang đến cho quý thính giả trong số phát sóng lần này.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Đọc thêm