Bản tin tổng hợp 10/03: Đừng để “tiền mất tật mang” vì ham làm đẹp giá rẻ

(PLVN) -  TikToker nổi tiếng gặp biến chứng sau 6 năm ‘bị lừa’ tiêm silicon;  Giáo sư đầu ngành cảnh báo tai biến thẩm mĩ từ những kĩ thuật đơn giản; Quân y Việt Nam khám phụ khoa cho nữ giới tại châu Phi;... và một số thông tin đáng chú ý khác.
Nhiều người gặp biến chứng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ ở các cơ sở giá rẻ, thiếu bác sĩ chuyên môn. Ảnh minh họa: Miquel Benitez.

BẢN TIN TỔNG HỢP - Đừng để “tiền mất tật mang” vì ham làm đẹp giá rẻ

Phát sóng: ngày 10/03/2024

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Radio PL - Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Quý vị thân mến, bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ thông tin cho quý vị những sự kiện nổi bật trong thời gian vừa qua. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, phần đầu của bản tin sẽ gồm những nội dung sau:

Headlines:

  • TikToker nổi tiếng gặp biến chứng sau 6 năm ‘bị lừa’ tiêm silicon

  • Phát hiện cơ sở thẩm mỹ ‘chui’ đang đào tạo trái phép

  • Giáo sư đầu ngành cảnh báo tai biến thẩm mĩ từ những kĩ thuật đơn giản

  1. TikToker nổi tiếng gặp biến chứng sau 6 năm ‘bị lừa’ tiêm silicon (tin bình)

Tâm Anh: Thưa quý vị, khoảng thời gian gần đây có rất nhiều những thông tin bài viết phản ánh về việc “phẫu thuật hỏng” hay làm đẹp tại cơ sở không uy tín để rồi “tiền mất tật mang”. Có thể nói làm đẹp là nhu cầu quan trọng của các chị em phụ nữ, càng nhiều những phương pháp làm đẹp ra đời thì song song với đó là nhu cầu chỉnh sửa những bộ phận trên cơ thể ngày càng tăng lên. Và mới đây, trên mạng xã hội đang xôn xao về những video của một nữ TikToker chia sẻ về biến chứng khi làm đẹp. Không biết là Thục Khuê đã xem những video này chưa nhỉ?

Thục Khuê: Thú thật thì ban đầu tôi cũng chưa xem toàn bộ video. Nhưng sau khi bạn bè gửi cho tôi những bài đăng xoay quanh vụ việc này khá nhiều thì tôi cũng đã xem và biết được một vài thông tin mà bạn Tiktoker đã chia sẻ. Sau khi xem thì Thục Khuê đang thấy có vẻ như rất nhiều người còn thiếu kiến thức làm đẹp và không thực sự quá để ý đến chất gì hay loại thuốc nào sẽ được tiêm vào cơ thể của mình đúng không Tâm Anh?

Tâm Anh: Quả đúng là như vậy. Qua video clip mà nữ Tiktoker này đăng tải thì Tâm Anh cũng thấy rất hoang mang về những phương pháp làm đẹp không đảm bảo mà để lại biến chứng rất nguy hiểm cho cơ thể.

Vâng thưa quý vị, Theo như video được TikToker này đăng tải, 6 năm trước, cô được một thẩm mỹ viện tài trợ tiêm filler miễn phí. Sau đó, gương mặt cô không có vấn đề gì cho tới 6 tháng trước cô phát hiện hai má có dấu hiệu sưng to.

Ban đầu, khi thăm khám bác sĩ chẩn đoán viêm cơ hàm và cho thuốc điều trị. Sau đó, mặt cô bớt sưng nhưng lại xuất hiện khối cứng hai bên má.

"Nghĩ do mình đã tiêm filler trước đó nên tôi đi tiêm tan filler. Thế nhưng, sau khi thăm khám kỹ bác sĩ thông báo không có filler mà tôi bị thẩm mỹ viện đó tiêm silicon vào mặt.

Lúc này mình mới nhận ra mình đã bị lừa tiêm silicon. Nếu mình biết đó là silicon thì không bao giờ mình tiêm vào người", nữ TikToker chia sẻ trong clip.

Tại bệnh viện, cô được chỉ định nhập viện để lấy silicon ra khỏi mặt vì tình trạng nặng, bị áp xe. Thậm chí, nếu để tình trạng nặng hơn sẽ dẫn tới hoại tử, phải xử lý phẫu thuật cắt bỏ.

Có thể nói là rất nhiều người đặc biệt là các chị em phụ nữ đều đang lo lắng vì Tâm Anh thấy phía bên dưới phần bình luận của video rất nhiều bạn nữ chia sẻ về tình trạng của bản thân như là “Mình cũng tiêm mặt nhưng không biết là được tiêm filler hay silicon nữa”, hay “Mình lo quá vì tiêm mặt được 4 năm rồi vẫn chưa tan”… Ngoài ra, thì cũng có rất nhiều người vì lo ngại đến sức khoẻ của bản thân mà đã trực tiếp hỏi và xin ý kiến tư vấn đến từ các bác sĩ chuyên về lĩnh vực làm đẹp. Ngay đến bản thân Tâm Anh, sau khi xem được video này cũng suy nghĩ cẩn trọng hơn rất nhiều về việc chỉnh sửa, làm đẹp những bộ phận trên cơ thể. Còn Thục Khuê thì sao? Không biết là Thục Khuê nghĩ như thế nào về vụ việc đang gây sốt này?

Thục Khuê: Không chỉ riêng Tâm Anh đâu mà bản thân tôi sau khi nghe câu chuyện này cũng cảm thấy khá lo lắng trong việc lựa chọn các phương pháp để làm đẹp sao cho vừa đạt hiệu quả như ý muốn mà lại không quá ảnh hưởng đến sức khoẻ của bản thân.

Và thưa quý vị, nhu cầu làm đẹp hiện nay đã là nhu cầu quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Tất nhiên làm đẹp bằng phương pháp phẫu thuật thẩm mĩ hay can thiệp các chất vào cơ thể thì đã rất quen thuộc rồi, và quả thật làm đẹp không gây nguy hiểm cho sức khoẻ nhưng làm đẹp bằng phương pháp chưa được kiểm chứng thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu tới cơ thể của chúng ta.

Chia sẻ về biến chứng của nữ TikToker này, TS.BS Tống Hải, chủ nhiệm khoa vi phẫu và tái tạo, Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo, Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội), cho biết silicon dạng gel lỏng là chất cấm sử dụng trên cơ thể con người ở dạng tiêm trực tiếp vào cơ thể.

Bác sĩ Hải nêu rõ khi tiêm vào cơ thể, silicon lỏng có thể gây những biến chứng cấp tính như viêm đỏ tại chỗ tiêm, gây đau nhức, gây thuyên tắc mạch (khi bơm vào mạch máu), gây lồi lõm xấu (khi tiêm sai vị trí hoặc chỉ định sai vùng tiêm), dị ứng (hiếm gặp).

Ngoài ra, nạn nhân có thể gặp các biến chứng xa như biến dạng vùng tiêm, gây xâm lấn mô, viêm loét hoại tử, chảy dịch mủ kéo dài.

"Silicon khi vào cơ thể sẽ di chuyển chèn ép thần kinh, mạch máu gây co thắt, biến dạng vùng mặt hoặc hoại tử chảy dịch, mủ. Trường hợp này cần xử lý can thiệp phẫu thuật loại bỏ.

Việc phẫu thuật cần loại bỏ hoàn toàn nên các bác sĩ sẽ phải cắt bỏ những mô xơ có silicon. Vì thế, có thể phải cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ vùng cơ bị silicon thâm nhiễm, dẫn đến vùng đó chỉ còn lớp da và một ít mô đệm. Có thể thấy là tiêm chất làm đầy không rõ cách làm, không đúng loại rất nguy hiểm nên Thục Khuê nghĩ rằng chúng ta cần phải cẩn trọng trong việc lựa chọn những phương pháp làm đẹp đúng không Tâm Anh?

Tâm Anh: Vâng. Và các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi có nhu cầu tiêm chất làm đầy cần sử dụng các sản phẩm đã được cơ quan quản lý cấp phép, biết rõ loại chất được tiêm vào cơ thể.

Đặc biệt, quý thính giả khi muốn làm đẹp hãy lựa chọn cơ sở được cấp phép, bác sĩ có tay nghề kinh nghiệm, chuyên sâu về phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ để làm. Đừng vì ham rẻ để rồi “tiền mất tật mang”.

Và nhắc đến những cơ sở cung cấp dịch vụ làm đẹp cho chị em phụ nữ. Thì có thể nói là, hiện nay chẳng khó để có thể bắt gặp những cửa tiệm cắt tóc gội đầu nhưng lại phục vụ thêm cả những dịch vụ liên quan đến tiểu phẫu thẩm mỹ như tiêm cằm, tiêm môi hay bất kì vùng nào trên khuôn mặt cũng như trên cơ thể nếu muốn thì đều có thể tiêm được. Và đặc điểm chung của những cửa tiệm này là đánh đúng vào tâm lí “ham rẻ” của nhiều tệp khách hàng, hơn hết chắc chắn rằng những chủ tiệm, hay những người tiêm cho khách hàng hầu như đều không có bằng cấp cũng chẳng có kiến thức liên quan đến vấn đề làm đẹp.

  1. Phát hiện cơ sở thẩm mỹ ‘chui’ đang đào tạo trái phép

Có rất nhiều cơ sở làm đẹp không được cấp phép đã bị xử phạt và mới đây, thưa quý vị, theo thông tin Tâm Anh được biết, thì một cơ sở thẩm mỹ “chui” tại quận Bình Thạnh, TPHCM đã nhận đào tạo học viên thực hiện các kỹ thuật tiêm filler, botox… khi chưa có giấy phép hành nghề và đào tạo thẩm mỹ.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện cơ sở này đã cung cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty TNHH Viện Đào tạo Thẩm mỹ Quốc tế Nanozelle tại địa chỉ 145 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, quận Bình Thạnh (mã số chi nhánh 0316197352-001, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 27/12/2023) do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp. Ngoài ra, không xuất trình được bất cứ giấy phép nào về hành nghề thẩm mỹ và đào tạo thẩm mỹ của các sở có liên quan.

Thanh tra Sở Y tế yêu cầu cơ sở ngừng ngay các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và đào tạo khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định; tháo gỡ ngay các nội dung quảng cáo trong lĩnh vực y tế; tạm giữ các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại cơ sở để tiến hành xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế cũng xem xét xử lý nghiêm việc hành nghề không giấy phép, không chứng minh được nhân lực hành nghề có đủ các chứng chỉ theo quy định và đào tạo dịch vụ thẩm mỹ trái phép tại cơ sở.

Như vậy, có thể nói là trước tình trạng mà những cơ sở thẩm mỹ chưa được cấp phép vẫn còn tồn tại như thế này, thì những người có nhu cầu làm đẹp lại càng phải cảnh giác, thận trọng hơn nữa và đặc biệt là không vì ham rẻ mà gây hại đến cơ thể bản thân đúng không Thục Khuê?

Thục Khuê: Thực ra thì Tâm Anh này, tôi nghĩ rằng đúng là trên thực tế nhiều người có suy nghĩ “ham rẻ” mà lựa chọn những cơ sở làm đẹp không uy tín thật. Nhưng cũng có nhiều người phải trả cái giá ngang bằng thậm chí là đắt hơn cả ở những cơ sở làm đẹp uy tín, được cấp phép mà kết quả nhận lại không được như ý muốn chỉ đơn giản là do thiếu kiến thức, chưa tìm hiểu kĩ về những phương pháp làm đẹp phù hợp với bản thân. Và không chỉ là kết quả chưa được như ý muốn mà có rất nhiều người đã phải nhập viện vì những biến chứng đến từ việc làm đẹp sai phương pháp, gây nguy hiểm tới sức khoẻ thậm chí là tính mạng

  1. Giáo sư đầu ngành cảnh báo tai biến thẩm mĩ từ những kĩ thuật đơn giản

Thục Khuê: Trên thực tế, theo thông tin tôi được biết, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã từng ghi nhận rất nhiều trường hợp là hậu quả của những spa “chui” này, hầu hết do tâm lý ham giá rẻ, tin vào những lời chèo kéo “ngọt ngào” trên internet để rồi “tiền mất tật mang”. Trong các bệnh nhân vào viện, biến chứng sau tiêm filler (chất làm đầy) chiếm một số lượng tương đối lớn.

Ngày 26/2, bệnh viện tiếp đón một bệnh nhân nữ, 37 tuổi, được tiêm filler vùng mông cách ngày đến khám 3 tuần tại một cơ sở quen và bệnh nhân không biết mình được tiêm loại thuốc gì. Sau tiêm 2 ngày, bệnh nhân xuất hiện khối sưng, nóng, đỏ, đau vùng mông, kèm các dấu hiệu nhiễm trùng như sốt. Bệnh nhân tự sử dụng thuốc kháng sinh và hạ sốt tại nhà nhưng các triệu chứng không thuyên giảm. Sau khi xuất hiện các biểu hiện chảy dịch, chảy mủ thì bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Bệnh nhân đến khám tại khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mĩ và phục hồi chức năng, được chẩn đoán biến chứng nhiễm trùng sau tiêm filler do kĩ thuật không bảo đảm vô trùng và sử dụng các sản phẩm filler không an toàn của những người không có chuyên môn. Đây là biến chứng hay gặp gần đây với những người tiêm filler ở cơ sở không uy tín. Các bác sĩ tại khoa đã phẫu thuật chích rạch áp xe, điều trị kháng sinh toàn và chăm sóc tại chỗ cùng hỗ trợ tâm lí cho người bệnh. Tuy nhiên, người bệnh vẫn có thể gặp những di chứng về thể chất hoặc tinh thần. Quả thật là với những hậu quả mà bệnh nhân trên đang phải chịu đựng thì làm đẹp tại những cơ sở không uy tín là hành động rất liều lĩnh đúng không Tâm Anh?

Tâm Anh: Chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng đây chỉ là một trong nhiều tai biến hay gặp hiện nay tại các cơ sở làm đẹp không đảm bảo. Mặc dù đã được cảnh báo nhiều nhưng khách hàng vẫn nghe theo lời quảng cáo đến làm đẹp ở những cơ sở không uy tín.

Thưa quý vị, mới đây Đại hội thường niên và hội nghị khoa học của Hội phẫu thuật tạo hình thẩm mĩ Hà Nội đã diễn ra ngày 2/3, GS.TS. Trần Thiết Sơn, nguyên Trưởng Bộ môn Phẫu thuật tạo hình (Đại học Y Hà Nội), khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mĩ (Bệnh viện Bạch Mai) được bầu làm Chủ tịch Hội phẫu thuật tạo hình thẩm mĩ Hà Nội và cho biết: “Tại Việt Nam, số lượng bác sĩ hành nghề thẩm mĩ tăng với chất lượng ổn định. Cùng với đó là sự đào tạo về phẫu thuật thẩm mĩ cũng như những phương pháp ít xâm lấn được thực hiện trong các trường đại học ngày càng nhiều. Tuy nhiên, biến chứng trong làm đẹp là điều dễ gặp khi những kĩ thuật làm đẹp không được thực hiện bởi những bác sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, không được thực hiện tại cơ sở được cấp phép. Những tai biến này làm xấu đi hình ảnh của ngành thẩm mĩ”.

GS.TS. Trần Thiết cho biết, thời gian qua hội chưa có tiếng nói chính thống mạnh mẽ trong hệ thống quản lí về mặt chuyên môn của sở, ban ngành. Chưa có thẩm quyền và quyền hạn về mặt quản lí hành nghề nên còn nhiều cơ sở hoạt động vượt phép. Thông qua Hội, sẽ quản lí giám sát được hoạt động của các thành viên cũng như các cơ sở làm đẹp giúp xây dựng hình ảnh ngành phẫu thuật thẩm mĩ.

Như vậy thì những quý thính giả có nhu cầu làm đẹp hãy lựa chọn những cơ sở uy tín, đã được thẩm định bởi các cơ quan có thẩm quyền, hoặc các phòng khám có phẫu thuật thẩm mĩ được cấp phép đảm bảo nhất là sức khỏe cũng như tính mạng của mình.

Thục Khuê: Vâng đúng là như vậy. Và quý vị cũng hãy luôn giữ suy nghĩ rằng làm đẹp không gây quá nhiều ảnh hưởng tới sức khoẻ nhưng làm đẹp không đúng cơ sở, không đúng phương pháp chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho bản thân chúng ta.

  1. Tâm Anh này, có thể thấy rằng thời gian vừa qua cùng với bầu không khí của ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8/3 thì có rất nhiều tin tức mới được cập nhật đúng không?

  2. Đúng vậy, và ngoài những thông tin vừa rồi có rất nhiều những thông tin nóng hổi khác vẫn đang được cập nhật từng ngày, từng giờ, vậy nên không để quý vị thính giả chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe những tin tức nổi bật trong thời gian vừa qua:

Headlines phụ:

  • Sân bay Tân Sơn Nhất trở thành điểm mới trong mạng bay quốc tế của Turkmenistan Airlines

  • Quân y Việt Nam khám phụ khoa cho nữ giới tại châu Phi

4. Sân bay Tân Sơn Nhất trở thành điểm mới trong mạng bay quốc tế của Turkmenistan Airlines

Tâm Anh: Thưa quý vị, mới đây, TP Hồ Chí Minh - đầu tàu kinh tế năng động của Việt Nam, đã được Hãng hàng không quốc gia Turkmenistan (Turkmenistan Airlines) từ Trung Á liên kết với các điểm bay quốc tế khác đi châu Âu, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nối chuyến qua thủ đô Ashgabat của Turkmenistan.

Chuyến bay đầu tiên của hãng đến TP Hồ Chí Minh từ Ashgabat đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 3 giờ sáng 6/3/2024 sau 9 giờ bay. Hàng tuần, Turkmenistan Airlines sẽ có 2 chuyến bay vào thứ Tư và thứ Năm; đồng thời kết nối Tân Sơn Nhất đến các điểm bay quốc tế khác nối chuyến qua Ashgabat đi châu Âu, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện Turkmenistan Airlines cho biết, hãng xác định Việt Nam là thị trường tiềm năng cần phải khai thác để mở rộng mạng lưới hàng không quốc tế của mình, góp phần đẩy mạnh quan hệ giao thương và du lịch giữa hai nước. Việc mở đường bay này cũng giúp cho quan hệ hai nước Việt Nam - Turkmenistan được đẩy mạnh hơn.

Tháng 5/2023, Turkmenistan Airlines bắt đầu vận hành đường bay vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và Anh qua Turkmenistan, là dịch vụ quốc tế do Công ty TT Meridian cung cấp. Với dịch vụ logistics này, TT Meridian trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên tại Anh mở đường bay vận chuyển hàng hóa giữa hai nước qua Turkmenistan.

Thục Khuê: Vâng, và một thông tin nữa dành cho quý thính giả quan tâm đến giá vé máy bay thì Turkmenistan Airlines sẽ khai thác hai chuyến bay mỗi tuần vào thứ 4 và thứ 5, từ ngày 5/3-27/10. Giá vé khứ hồi hạng phổ thông vào khoảng 500 USD (12 triệu đồng).

5. Quân y Việt Nam khám phụ khoa cho nữ giới tại châu Phi

Tâm Anh: Và chuyển sang một tin tức khác thì có thể nói là ngày kỉ niệm Quốc tế phụ nữ 8/3 là một trong những ngày lễ được rất nhiều chị em phụ nữ mong đợi bởi có thể nói thì đây là dịp để cánh đàn ông bày tỏ tình yêu thương dành cho một nửa còn lại của thế giới bằng những món quà hay những lời chúc chân thành nhất đúng không Thục Khuê?

Thục Khuê: Vâng đúng rồi. Và không chỉ là những món quà như hoa hay gấu bông hay là những lời chúc đâu, mà mới đây thì Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, Bệnh viện Dã chiến của lực lượng "mũ nồi xanh" Việt Nam đã tổ chức thăm khám miễn phí cho phụ nữ và trẻ em gái tại Bentiu, Nam Sudan.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam vừa tổ chức chuyến thăm khám cho phụ nữ và trẻ em gái ở thị trấn Bentiu (Bang Unity, Nam Sudan).

Chuyến thăm khám được tổ chức vào ngày 5/3, phối hợp cùng các sĩ quan khối văn phòng phái bộ, đồng nghiệp tại tiểu đoàn bảo vệ Mông Cổ và các nhân viên y tế địa phương.

Sau buổi thăm khám, các chị em được phát 50 phần quà gồm áo, dép, mũ, dung dịch vệ sinh phụ nữ...

Các bác sĩ của bệnh viện dã chiến cũng lên ý tưởng pha chế 50 lít trà sữa để mời người dân uống trong lúc chờ thăm khám. Bình trà sữa người dân địa phương hào hứng đón nhận.

Và theo như Khuê được biết thì Bentiu là vùng đất khó khăn nhất tại Nam Sudan, tình hình luôn bất ổn do sự tranh giành ảnh hưởng từ các nhóm quân sự, rất nhiều đối tượng cần bảo vệ, đặc biệt là các nhóm dân tộc thiểu số đang bị cô lập do vấn đề sắc tộc, tôn giáo, đảng phái…

Người dân tại đây sống gần như nhờ vào trợ cấp của Liên Hiệp Quốc. Trong đó, trẻ em gái, người già và phụ nữ là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Vậy nên có thể nói, chuyến thăm khám Bệnh viện Dã chiến của lực lượng "mũ nồi xanh" Việt Nam là việc làm vô cùng ý nghĩa đối với phụ nữ và trẻ em ở khu vực này đúng không Tâm Anh?

Tâm Anh: Quả đúng là một chuyến thăm cũng như một món quà đặc biệt nhân dịp ngày kỉ niệm Quốc tế phụ nữ vừa qua. Và Tâm Anh tin chắc rằng, quý thính giả cũng đã trải qua một ngày lễ kỉ niệm đáng nhớ. Dù là ngày 8/3 đã đi qua, nhưng Tâm Anh mong muốn rằng tất cả những ngày trong năm, chị em phụ nữ đều luôn thật hạnh phúc.

(Chào kết)

Tâm Anh: Quý thính giả thân mến, tới đây thì thời lượng của Bản tin cũng đã kết thúc. Chúc quý vị sẽ có một tuần làm việc hiệu quả, thêm vào đó là những khoảng thời gian hạnh phúc bên người thân và gia đình.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Đọc thêm