Bản tin tổng hợp 10/04: Nhiều người bệnh được hồi sinh nhờ tạng hiến của người đàn ông chết não ở TP Hồ Chí Minh

(PLVN) - Các cơ sở y tế chủ động phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm lây sang người; Quy định mới về bảo hiểm y tế đối với quân đội, Công an từ ngày 1/7/2025; Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước;...và một số tin tức khác.
Nhiều người bệnh được hồi sinh nhờ tạng hiến của người đàn ông chết não ở TP Hồ Chí Minh

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Nhiều người bệnh được hồi sinh nhờ tạng hiến của người đàn ông chết não ở TP Hồ Chí Minh

Phát sóng: ngày 10/4/2025

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:

Headlines:

  • Các cơ sở y tế chủ động phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm lây sang người

  • Nhiều người bệnh được hồi sinh nhờ tạng hiến của người đàn ông chết não ở TP Hồ Chí Minh

  • Quy định mới về bảo hiểm y tế đối với quân đội, Công an từ ngày 1/7/2025

Các cơ sở y tế chủ động phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm lây sang người

Thục Khuê: Thưa quý vị, mở đầu bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin về tình hình y tế. Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn, bao gồm cả cơ sở công lập và tư nhân, khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm lây sang người. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh virus cúm A/H5N1 có dấu hiệu gia tăng trở lại trong khu vực, đặc biệt là tại Campuchia và một số tỉnh thành của Việt Nam.

Tâm Anh: Cụ thể, Campuchia đã ghi nhận 3 ca nhiễm cúm A/H5N1 chỉ trong vài tuần đầu năm 2025, tất cả đều không qua khỏi. Ở trong nước, theo báo cáo của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 6 ổ dịch cúm gia cầm tại các tỉnh Tuyên Quang, Nghệ An, Tiền Giang và Long An, làm hơn 4.000 con gia cầm buộc phải tiêu hủy.

Thục Khuê: Trước tình hình đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã được chỉ đạo tăng cường giám sát, đặc biệt ở các khu vực có mật độ chăn nuôi cao và nơi buôn bán, vận chuyển gia cầm. Các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, đặc biệt là người có triệu chứng viêm phổi cấp tính, sốt cao, hoặc có tiền sử tiếp xúc với gia cầm trong vòng 14 ngày, sẽ được giám sát chặt chẽ.

Tâm Anh: Song song với đó, các cơ sở y tế cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phương án cách ly, điều trị và dự trữ thuốc, vật tư y tế phòng chống dịch. Đây là biện pháp không thể thiếu để ứng phó với các kịch bản dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong bối cảnh giao thương và vận chuyển gia cầm vẫn diễn ra thường xuyên.

Thục Khuê: Thật ra, cúm A/H5N1 không phải là điều gì quá xa lạ. Nhưng cái đáng lo là chúng ta dễ rơi vào tình trạng "dịch cũ – tâm lý cũ" nên có phần chủ quan. Một cái hắt hơi, cơn sốt thoáng qua ở người từng tiếp xúc với gia cầm cũng có thể là dấu hiệu ban đầu của một căn bệnh nguy hiểm.

Tâm Anh: Đúng vậy. Việc Sở Y tế Hà Nội phản ứng nhanh và quyết liệt như vậy là rất cần thiết. Nhưng hiệu quả thực sự còn nằm ở ý thức phòng bệnh của cộng đồng. Nếu người dân không thay đổi thói quen tiêu dùng, như ăn tiết canh, thịt gia cầm không rõ nguồn gốc hay tiếp xúc gia cầm sống mà không đeo khẩu trang, đeo găng tay… thì mọi nỗ lực của ngành y tế cũng chỉ là phòng tuyến thứ hai.

Thục Khuê: Thưa quý vị, trong phòng dịch, mọi hành động nhỏ đều có ý nghĩa lớn. Vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng, hãy chủ động cảnh giác, không lơ là, và hãy đến cơ sở y tế gần nhất nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về hô hấp.

Nhiều người bệnh được hồi sinh nhờ tạng hiến của người đàn ông chết não ở TP Hồ Chí Minh

Tâm Anh: Tiếp theo là một câu chuyện mang đậm tinh thần nhân đạo, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của lòng vị tha – điều có thể mang lại sự sống cho người khác ngay cả khi ta không còn tồn tại.

Thục Khuê: Một nam bệnh nhân 50 tuổi, không may bị đột quỵ dẫn đến chết não tại TP.HCM, đã được gia đình đồng ý hiến tạng. Một quyết định đầy xúc động, khi họ chọn "cho đi" trong nỗi mất mát lớn nhất của cuộc đời.

Tâm Anh: Toàn bộ các bộ phận có thể sử dụng được – bao gồm hai quả thận, lá gan, quả tim và cả hai giác mạc – đều được hiến tặng. Đây là một trong những ca hiến tạng đồng bộ và trọn vẹn nhất được thực hiện tại Bệnh viện Quân y 175, và đặc biệt, bệnh viện đã tự đảm nhiệm toàn bộ các khâu, từ tiếp nhận, đánh giá, lấy tạng đến ghép – đánh dấu một bước tiến quan trọng trong năng lực kỹ thuật của bệnh viện quân đội.

Thục Khuê: Câu chuyện này càng trở nên đặc biệt hơn khi đặt trong bối cảnh số lượng người đăng ký hiến tạng tại Việt Nam đang tăng nhanh. Riêng trong hai tháng đầu năm 2025, cả nước đã có 16 trường hợp chết não hiến tạng, mang lại cơ hội sống cho hơn 150 bệnh nhân.

Tâm Anh: Anh vẫn nhớ có người từng nói: "Sự sống có thể kết thúc, nhưng tình người thì không." Và chính sự lựa chọn của gia đình người hiến tạng đã biến điều đó thành hiện thực.

Thục Khuê: Tôi nghĩ, đây cũng là lúc chúng ta cần truyền thông rõ hơn về hiến tạng. Nó không còn là điều gì đó quá xa xôi hay nặng nề. Đó là quyền được cống hiến sau khi mất đi, là hành động gieo mầm cho sự sống mới.

Tâm Anh: Chính xác. Và nếu một người trong hoàn cảnh bi thương vẫn có thể "cho đi" như thế, thì những người khỏe mạnh chúng ta – với đầy đủ nhận thức – càng nên sẵn sàng cho điều đó, bằng cách đăng ký hiến tạng tự nguyện từ bây giờ.

Quy định mới về bảo hiểm y tế đối với quân đội, Công an từ ngày 1/7/2025

Thục Khuê: Chúng ta sẽ khép lại bản tin hôm nay với một thông tin liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế cho lực lượng vũ trang. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2025/NĐ-CP, quy định cụ thể về mức đóng, đối tượng tham gia và phương thức thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân đội, công an và người làm công tác cơ yếu.

Tâm Anh: Theo đó, từ ngày 1/7/2025, các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, học viên, cũng như các lực lượng công an nhân dân sẽ thực hiện mức đóng bảo hiểm y tế bằng 4,5% mức tiền lương hoặc phụ cấp hiện hưởng.

Thục Khuê: Điểm mới trong nghị định lần này là việc mở rộng đối tượng tham gia, bao gồm cả học viên sĩ quan dự bị, học viên là người nước ngoài đang được đào tạo tại các trường trong lực lượng vũ trang và được hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước.

Tâm Anh: Chính sách mới cũng chú trọng đến việc đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh, nhất là đối với những người đang làm nhiệm vụ đặc thù, có thể gặp rủi ro sức khỏe bất cứ lúc nào. Đây là một bước điều chỉnh mang tính nhân văn, thể hiện trách nhiệm của nhà nước đối với những người đang cống hiến vì an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Thục Khuê: Khi nhắc đến bảo hiểm y tế, nhiều người thường chỉ nghĩ đến giấy tờ và thủ tục. Nhưng với lực lượng vũ trang, mỗi chính sách dù nhỏ nhất cũng liên quan trực tiếp đến sự an toàn và quyền được chăm sóc khi họ đối diện với hiểm nguy.

Tâm Anh: Đó cũng là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những con người luôn đặt an nguy của tổ quốc lên trên cả mạng sống cá nhân. Một chính sách bảo hiểm hợp lý sẽ không chỉ bảo vệ cá nhân, mà còn tiếp sức để họ an tâm thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài những tin tức trên thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay:

Headlines phụ:

  • Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước

  • Dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước

Tâm Anh: Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, học sinh trên cả nước sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày, kéo dài từ ngày 30/4 đến hết ngày 4/5/2025. Đây là thông tin vừa được cập nhật theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiếu thecác quy định của Bộ luật Lao động.

Thục Khuê: Không chỉ có học sinh, mà cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cũng sẽ được nghỉ trong khoảng thời gian tương tự. Đặc biệt, ngày thứ Sáu 2/5 đã được hoán đổi thành ngày làm việc vào thứ Bảy 26/4 để đảm bảo kỳ nghỉ trọn vẹn. Đây là một kỳ nghỉ dài lý tưởng để thư giãn hoặc lên kế hoạch cho một chuyến đi xa cùng gia đình.

Tâm Anh: Chính xác, và không chỉ nghỉ lễ đâu, theo khung kế hoạch năm học của Bộ GD&ĐT, năm học 2024 - 2025 sẽ kết thúc trước ngày 31/5. Thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra vào ngày 26 và 27/6. Các kỳ thi quốc gia khác và tuyển sinh đầu cấp cũng đang được chuẩn bị theo đúng tiến độ.

Thục Khuê: Tôi nghĩ các bạn học sinh chắc hẳn đang rất mong chờ kỳ nghỉ lễ này. Nhưng đừng quên, sau kỳ nghỉ là thời gian nước rút của năm học, đặc biệt là với các bạn học sinh cuối cấp nhé!

Tâm Anh: Đúng vậy, nghỉ ngơi là cần thiết, nhưng giữ vững tinh thần học tập thì càng quan trọng hơn. Chúc các bạn học sinh có một kỳ nghỉ lễ thật vui và ý nghĩa!

Dự thảo Nghị định mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Thục Khuê: Tiếp theo là một thông tin quan trọng liên quan đến công nghệ và quản lý dữ liệu – Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Tâm Anh: Dự thảo này nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Luật Bảo hiểm xã hội mới, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Trong đó, giao dịch điện tử sẽ được đẩy mạnh hơn bao giờ hết, giúp người dân dễ dàng tra cứu, cập nhật và thực hiện các thủ tục bảo hiểm mà không cần đến trực tiếp cơ quan chức năng.

Thục Khuê: Thật sự là một bước tiến lớn trong cải cách hành chính. Hiện tại, đã có hơn 621.000 doanh nghiệp giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, hơn 36 triệu tài khoản đang sử dụng ứng dụng VssID, và hơn 16,7 triệu lượt đăng nhập bằng tài khoản định danh VNeID. Ngoài ra, tất cả các cơ sở y tế đều đã chấp nhận khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip – điều này thật sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian.

Tâm Anh: Nhưng vẫn còn một số tồn tại. Chẳng hạn, việc cấp sổ BHXH điện tử vẫn chưa thực hiện đồng bộ, một số dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ. Dự thảo nghị định cũng đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt giấy tờ, tận dụng các dữ liệu đã được số hóa – hướng tới việc “không giấy tờ, không phiền toái”.

Thục Khuê: Tôi tin rằng nếu được triển khai hiệu quả, dự thảo này sẽ là bước đột phá trong việc xây dựng một hệ thống BHXH hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn cho cả người dân lẫn doanh nghiệp.

Tâm Anh: Và có thể nói rằng, đây là dấu hiệu cho thấy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Thục Khuê: Và đó là những nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay. Hy vọng quý thính giả đã nắm được những thông tin hữu ích để chuẩn bị tốt cho kế hoạch học tập, làm việc và nghỉ lễ sắp tới.

(Chào kết)

Thục Khuê: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.

Đọc thêm