Bản tin tổng hợp 10/10: Hà Nội cùng nhiều địa phương miền Bắc bước vào mùa ô nhiễm

(PLVN) - Lũ ập về, dân leo mái nhà lánh nạn, đồinứt dài hàng chục mét; "Hố tử thần" xuất hiện sau mưa lớn ở TP.Hồ Chí Minh; TP.Hồ Chí Minh: Trẻ mắc bệnh hô hấp tăng do các siêu vi thông thường;...và một số thông tin khác.
Hà Nội cùng nhiều địa phương miền Bắc bước vào mùa ô nhiễm

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Hà Nội cùng nhiều địa phương miền Bắc bước vào mùa ô nhiễm

Phát sóng: ngày 10/10/2024

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:

Headlines:

  • Lũ ập về, dân leo mái nhà lánh nạn, đồi nứt dài hàng chục mét

  • "Hố tử thần" xuất hiện sau mưa lớn ở TPHCM

  • Hà Nội cùng nhiều địa phương miền Bắc bước vào mùa ô nhiễm

Lũ ập về, dân leo mái nhà lánh nạn, đồi nứt dài hàng chục mét

Tâm Anh: Thưa quý vị, thời gian qua có thể thấy mưa lũ xuất hiện liên tục khiến cho đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Cụ thể thì vào chiều 8/10 mới đây, mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ khiến khu vực xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng và xã Tam Bố, huyện Di Linh (Lâm Đồng) bị ngập cục bộ.

Khoảng 17h30 cùng ngày, nước từ thượng nguồn đổ về khiến quốc lộ 20 (đoạn thuộc xã Ninh Gia) ngập sâu 0,2-0,3m, các phương tiện lưu thông qua khu vực này gặp khó khăn.

Thục Khuê: Vâng, Cũng thời gian này, nước từ thượng nguồn đổ về khiến 4 hộ dân cạnh suối Đờ Le (xã Ninh Gia) bị ngập sâu 1m. Nước chảy xiết, người dân phải leo lên mái nhà lánh nạn.

Theo người dân địa phương, nước lũ đổ về lớn cũng khiến nhiều tài sản của họ bị cuốn trôi, hư hỏng.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng được huy động hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Tâm Anh: Cũng trong ngày 8/10, người dân thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng lên khu vực đồi thông kiểm tra, phát hiện vết nứt ở sườn đồi dài 80m. Một số vị trí vết nứt mở rộng hàng chục centimet, đất có hiện tượng sụt lún khỏi vị trí ban đầu.

Được biết, khu vực xảy ra rạn nứt là đồi thông do Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý. Đồi có độ cao hàng chục mét và bên dưới có 20 hộ dân thuộc tổ 24, thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh sinh sống.

Theo người dân, do ảnh hưởng mưa lớn những ngày qua, đất trên triền đồi tại một số vị trí sạt xuống bên dưới.

Lãnh đạo UBND xã Hiệp Thạnh cho biết, địa phương đã nắm bắt thông tin về nguy cơ sạt lở đất tại khu vực đồi và thông báo, đề nghị người dân di dời đến nơi an toàn. Địa phương cũng đã báo cáo sự cố nêu trên đến cơ quan chức năng để khảo sát, đánh giá, đưa ra phương án xử lý đồi đất, đảm bảo an toàn.

Hiện 3 vị trí trên địa bàn xã Hiệp Thạnh có nguy cơ sạt lở đất, cây ngã đổ, ảnh hưởng đến các hộ dân và chính quyền địa phương đã tổ chức cắm biển cảnh báo.

"Hố tử thần" xuất hiện sau mưa lớn ở TPHCM

Vẫn là một thông tin liên quan đến tình hình mưa lũ thì thưa quý vị, Sau trận mưa lớn chiều 8/10, "hố tử thần" có đường kính hơn 2m, sâu khoảng 1m, xuất hiện trên đường số 5, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TPHCM.

Tối 8/10, lực lượng chức năng TP Thủ Đức phong tỏa một phần đường số 5, phường Tăng Nhơn Phú B, để khắc phục sự cố sụt lún mặt đường. Không biết là Thục Khuê đã biết về thông tin này chưa nhỉ?

Thục Khuê: Theo như tôi được biết thì Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, sau cơn mưa lớn kéo dài, người dân tại khu vực trên phát hiện mặt đường sụt lún, tạo thành hố sâu nên báo lực lượng chức năng.

"Hố tử thần" có đường kính hơn 2m, sâu khoảng 1m, xuất hiện cạnh nắp cống gần giao lộ số 5 - số 11. Cách đó không xa, trên đường số 4 cũng xuất hiện một điểm sụt lún, người dân cắm cây cảnh báo.

Một người dân tại khu vực cho biết, tuyến đường này thường xuyên bị bong tróc sau mỗi trận mưa. Quả là nguy hiểm phải không Tâm Anh?

Tâm Anh: Vâng, đúng vậy. Cứ khi mưa bão đến thì người dân lại bị ảnh hưởng rất nhiều cả về đời sống, kinh tế cho đến việc đi lại di chuyển. Và không chỉ phải đối mặt với mưa bão mà sắp tới, Hà Nội cùng nhiều địa phương miền Bắc sẽ bước vào mùa ô nhiễm

Hà Nội cùng nhiều địa phương miền Bắc bước vào mùa ô nhiễm

Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 9/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù.

Khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.

Trang AccuWeather dự báo ngày 9/10, chất lượng không khí ở Hà Nội ở mức có hại với chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức khoảng 112 (ngưỡng tốt là 0-50).

Với chỉ số chất lượng không khí này, những người nhạy cảm được khuyến cáo tránh hoạt động ngoài trời.

Thục Khuê: TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, cho biết, theo thông tin quan trắc cơ quan chức năng công bố, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Bắc đã bước vào mùa ô nhiễm không khí.

Theo ông Tùng, mùa ô nhiễm không khí thường diễn ra từ tháng 10 đến hết tháng 3 năm sau. Ở những thời điểm không có mưa, trời lặng gió, bụi mịn PM2.5 sẽ khuếch tán mạnh.

Vị chuyên gia cho hay để cải thiện chất lượng không khí, ngoài kiểm soát nguồn thải, cần phải xử lý nghiêm các hành vi đốt rác, rơm rạ theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Cùng với đó, các địa phương cần tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý phế phẩm sau thu hoạch, rác thải sinh hoạt và rác thải từ làng nghề phải đưa đến nơi xử lý. Tăng cường dọn dẹp vệ sinh, rửa đường, đặc biệt những khu vực có nhiều công trình xây dựng.

Tâm Anh: Vâng với những thông tin trên thì quý vị hãy thật lưu ý diễn biến tình hình thời tiết để đảm bảo sức khoẻ cho chính bản thân và gia đình. Và ngoài ra thì bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau:

Headlines phụ:

  • TP Hồ Chí Minh: Trẻ mắc bệnh hô hấp tăng do các siêu vi thông thường

  • Hà Nội tăng tốc tiêm vaccine sởi từ 14/10

TP Hồ Chí Minh: Trẻ mắc bệnh hô hấp tăng do các siêu vi thông thường

Thưa quý vị, mới đây đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, bệnh viện tiếp nhận và điều trị số lượng bệnh nhi hô hấp tăng cao so với các tháng khác trong năm. Nguyên nhân chủ yếu là do siêu vi thông thường như Rhinovirus, virus hợp bào hô hấp (RSV), Adenovirus, Influenza virus…

Trong năm 2024, bệnh viện đã tiếp nhận số lượng bệnh nhân hô hấp tương đương so với cùng kỳ năm 2023 như viêm tiểu phế quản (129%) và viêm phổi (90,8%) so với cùng kỳ năm 2023. So sánh trong vòng 5 năm (2019 - 2024), số lượng bệnh nhân hô hấp trong năm 2024 tương đương với các năm trước đó.

Thục Khuê: Để giải quyết tình trạng quá tải, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp khác nhau như: Tăng cường một số phòng khám để tiếp nhận đầy đủ bệnh nhi tới khám, tăng cường điều trị theo dõi ngoại trú, mở rộng các khoa Hô hấp, Nội tổng quát 1, Nội tổng quát 2 để để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị các bệnh nhi hô hấp gia tăng.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần phát hiện sớm trẻ mắc bệnh viêm phổi để đưa trẻ đi khám kịp thời. Triệu chứng sớm của bệnh viêm phổi là trẻ có ho kèm thở nhanh hơn bình thường. Triệu chứng thở nhanh xuất hiện rất sớm để báo hiệu trẻ bị viêm phổi, sớm hơn các dấu hiệu mà các bác sĩ nghe bằng ống nghe hay chụp X-quang phổi.

Các dấu hiệu viêm phổi nặng cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để xem xét nhập viện: thở co lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở rên, bú kém hoặc không uống được, tím tái.

Những trẻ có cơ địa mắc bệnh hô hấp nặng gồm: Trẻ dưới 2 tháng tuổi; có một số bệnh lý bẩm sinh như bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi bẩm sinh; các bệnh lý thần kinh cơ (như bại não); suy dinh dưỡng nặng; suy giảm miễn dịch bẩm sinh; có bất thường về nhiễm sắc thể do hội chứng Down...

Hà Nội tăng tốc tiêm vaccine sởi từ 14/10

Tâm Anh: Thưa quý vị, chuyển sang tin tức tiếp theo, Ngày 4/10 tại Hội nghị liên ngành về triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi tại Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết: Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế và UBND TP Hà Nội, liên ngành Y tế - Giáo dục đã phối hợp chuẩn bị Chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi, đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng.

Từ nay đến ngày 14/10, các đơn vị tập trung rà soát để 100% đối tượng trong diện tiêm chủng được lập danh sách, thống kê theo quy định. Sở Y tế cũng tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn chuyên môn điều tra đối tượng tiêm, cung ứng và bảo quản vaccine, tổ chức tiêm chủng và xử trí phản ứng sau tiêm chủng.

Thục Khuê: Đồng thời, Sở Y tế Hà Nội cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của vaccine và tiêm chủng vaccine trong Chiến dịch, để tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của người dân, hướng tới đạt hiệu quả cao nhất trong phòng chống dịch sởi.

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố đã ghi nhận 17 trường hợp mắc sởi, chưa có ca tử vong. Để sớm ngăn chặn, không để dịch sởi lây lan, năm 2024, Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi đã được UBND TP Hà Nội đưa ra tại Kế hoạch số 278/KH-UBND.

Đối tượng được tiêm trong Chiến dịch là trẻ từ 1-5 tuổi và các nhân viên y tế có nguy cơ tại các cơ sở khám, chữa bệnh điều trị bệnh nhân sởi chưa được tiêm đủ mũi theo quy định.

Mục tiêu của Chiến dịch đặt ra là có trên 95% trẻ từ 1-5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vaccine chứa thành phần sởi theo quy định sẽ được tiêm 1 mũi vaccine phòng bệnh sởi - rubella (MR). Chiến dịch sẽ được triển khai tại tất cả 579 xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội.

Các điểm tổ chức tiêm trong Chiến dịch là tại các trạm y tế, trường mầm non, trường mẫu giáo, các điểm tiêm chủng lưu động khác… tùy thuộc vào tình hình thực tế của địa phương.

(Chào kết)

Tâm Anh: Thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng mà Tâm Anh và Thục Khuê mang đến cho quý thính giả trong số phát sóng lần này.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Đọc thêm