BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Lần đầu tiên Việt Nam có trung tâm can thiệp bào thai chuẩn châu Âu
Phát sóng: ngày 11/5/2025
Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê
Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.
Tôi là Tâm Anh
Còn tôi là Thục Khuê
Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:
Headlines:
Lần đầu tiên Việt Nam có trung tâm can thiệp bào thai chuẩn châu Âu
Cảnh báo gia tăng bệnh não mô cầu ở khu vực phía Nam
Lần đầu tiên Việt Nam có trung tâm can thiệp bào thai chuẩn châu Âu
Tâm Anh: Kính chào quý vị thính giả! Mở đầu bản tin hôm nay chúng tôi xin mang đến một tin vui rất đáng tự hào của ngành y học Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, nước ta đã có một trung tâm can thiệp bào thai đạt chuẩn châu Âu – và đó chính là Bệnh viện Từ Dũ, TP. Hồ Chí Minh.
Thục Khuê: Đúng vậy. Trong khuôn khổ Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - châu Á - Thái Bình Dương 2025, diễn ra từ ngày 8/5, Bệnh viện Từ Dũ đã vinh dự được trao chứng nhận từ Trường Quốc tế Y học chu sinh, sơ sinh và sức khỏe sinh sản châu Âu – viết tắt là PREIS. Đây là tổ chức hàng đầu về y học bào thai có trụ sở tại Ý.
Tâm Anh: Và hội nghị năm nay đánh dấu cột mốc 25 năm tổ chức liên tiếp, thu hút hơn 3.000 đại biểu từ khắp các bệnh viện, trường đại học và cơ sở y tế trên toàn quốc. Không chỉ có đại biểu trong nước, hội nghị còn có sự góp mặt của 14 báo cáo viên quốc tế đến từ các tổ chức danh tiếng như FIGO, ISUOG, CNGOF, AOFOG, ERC cùng đại diện từ Anh, Pháp, Ý, Úc và Singapore.
Thục Khuê: Phát biểu tại sự kiện, ông Hà Anh Đức – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế – nhấn mạnh: lĩnh vực sản phụ khoa Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên đổi mới sáng tạo. Các kỹ thuật chẩn đoán tiền sản hiện đại giúp phát hiện sớm dị tật bẩm sinh, giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh, đồng thời mở ra cơ hội làm cha mẹ cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn.
Tâm Anh: Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận, Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là ở các khu vực còn khó khăn. Việc đào tạo thế hệ bác sĩ, nữ hộ sinh và điều dưỡng kế cận, cùng với hợp tác quốc tế – chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm – là rất cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.
Thục Khuê: Bác sĩ Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ – thì khẳng định: Hội nghị không chỉ là cầu nối học thuật giữa Việt Nam và thế giới, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác dài hạn. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tập trung số hóa nội dung và xây dựng nền tảng đào tạo trực tuyến, giúp lan tỏa kiến thức y khoa một cách bền vững.
Tâm Anh: Và quý vị thân mến, trong phiên khai mạc sáng 8/5, không khí tại hội nghị đã thực sự sôi nổi và đầy cảm xúc khi Bệnh viện Từ Dũ chính thức đón nhận Chứng nhận Trung tâm Can thiệp bào thai đạt chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam – một dấu mốc mang ý nghĩa rất lớn với y học nước nhà!
Thục Khuê: Chưa hết đâu, Bộ Y tế cũng đồng thời phê duyệt thêm 5 kỹ thuật can thiệp bào thai tiên tiến, mở rộng cánh cửa cho các bác sĩ tiếp cận những công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực này.
Tâm Anh: Trong khuôn khổ hội nghị, hơn 50 bài báo cáo chuyên sâu đã được trình bày, tập trung vào những chủ đề như: phẫu thuật nội soi phụ khoa, chẩn đoán trước sinh, can thiệp bào thai, di truyền học, sinh non, ung thư phụ khoa và cấp cứu sản khoa.
Thục Khuê: Đặc biệt, hội nghị năm nay có phiên chuyên đề do Hiệp hội Siêu âm Sản phụ khoa Quốc tế chủ trì, cập nhật những kỹ thuật siêu âm tiên tiến nhất hiện nay – giúp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và hiệu quả thực hành lâm sàng.
Tâm Anh: Ngoài ra còn có ba hội thảo chuyên sâu – hay còn gọi là workshop – gồm: Can thiệp bào thai từ lý thuyết đến thực hành, phẫu thuật nội soi với truyền hình trực tiếp từ phòng mổ, và siêu âm quốc tế có thi đánh giá và cấp chứng chỉ. Một cơ hội học hỏi quý báu cho các y bác sĩ trẻ.
Thục Khuê: Một lần nữa, xin chúc mừng Bệnh viện Từ Dũ và ngành sản phụ khoa Việt Nam với cột mốc mang tính đột phá này! Chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng rằng, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam sẽ ngày càng được nâng tầm, sánh vai cùng quốc tế.
Cảnh báo gia tăng bệnh não mô cầu ở khu vực phía Nam
Tâm Anh: Tiếp theo sẽ là một thông tin đáng lưu tâm đến từ khu vực phía Nam – nơi đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể các ca mắc bệnh não mô cầu.
Thục Khuê: Vâng, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, khu vực phía Nam đã ghi nhận 12 ca bệnh não mô cầu, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, TP Hồ Chí Minh ghi nhận tới 4 trường hợp – là địa phương có số ca cao nhất.
Tâm Anh: Trong số này, có một ca bệnh đáng báo động – một bệnh nhi 13 tuổi ở Bình Dương nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu dữ dội và ngủ gà kéo dài. Kết quả chẩn đoán xác định cháu bé bị viêm màng não do não mô cầu, và phải điều trị tích cực tại Bệnh viện TP Thủ Đức.
Thục Khuê: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hà Phương, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Nhi – Sơ sinh của bệnh viện, bệnh não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, có thể diễn tiến rất nhanh và nguy hiểm tính mạng chỉ trong vòng 24 giờ nếu không điều trị kịp thời. Triệu chứng ban đầu của bệnh khá dễ nhầm lẫn với cảm cúm như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn… nhưng có thể chuyển nặng nhanh chóng.
Tâm Anh: Đặc biệt, bệnh lây qua giọt bắn từ người bệnh hoặc người lành mang vi khuẩn. Những nơi đông người như ký túc xá, doanh trại hoặc lớp học... là môi trường dễ lây lan. Điều đáng chú ý là khoảng 10-20% dân số có thể đang mang vi khuẩn mà không biết, trở thành nguồn lây tiềm ẩn trong cộng đồng.
Thục Khuê: Hiện nay, đã có các loại vaccine ngừa não mô cầu cho nhiều nhóm huyết thanh khác nhau tại các cơ sở tiêm chủng. Tuy nhiên, loại vaccine này không bắt buộc, nên người dân cần chủ động tiêm ngừa nếu có điều kiện – đặc biệt là trẻ em, thanh thiếu niên và người sống trong môi trường tập trung.
Tâm Anh: Các biện pháp phòng ngừa khác cũng vô cùng quan trọng, như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi ho, hắt hơi, giữ vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, và tránh khạc nhổ nơi công cộng. Nếu quý vị từng tiếp xúc gần với người mắc bệnh, hãy thông báo cho cơ sở y tế để được uống thuốc kháng sinh dự phòng kịp thời.
Thục Khuê: Bệnh não mô cầu tuy nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu người dân nâng cao ý thức và chủ động phòng tránh. Mong rằng, với sự vào cuộc của ngành y tế và sự chung tay của cộng đồng, chúng ta sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh này.
Ngoài những tin tức trên thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay:
Headlines phụ:
Siết tiêu chuẩn khí thải xe máy ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để giảm ô nhiễm không khí
Công bố 'Điểm du lịch' Ga Hải Phòng và khai trương Tàu hỏa Hoa Phượng Đỏ
Những trường hợp sẽ bị tạm dừng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1/7/2025
Siết tiêu chuẩn khí thải xe máy ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để giảm ô nhiễm không khí
Thục Khuê: Quý vị thân mến, một thông tin đáng chú ý dành cho người dân ở các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định về khí thải xe máy – nhằm siết chặt tiêu chuẩn khí thải, hướng tới mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm không khí.
Tâm Anh: Theo dự thảo, quy chuẩn sẽ quy định giới hạn tối đa các chất khí thải như Carbon Monoxit (CO), Hydrocacbon (HC), cũng như phương pháp kiểm tra khí thải và các yêu cầu quản lý đối với xe máy đang lưu hành. Dự kiến, lộ trình áp dụng sẽ ưu tiên triển khai tại các thành phố lớn vốn đang chịu áp lực ô nhiễm nặng nề.
Thục Khuê: TS Hoàng Dương Tùng – Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam – cho biết, lượng khí thải trong đô thị tăng đột biến vào giờ cao điểm, chủ yếu đến từ xe máy. Thống kê cho thấy, ô nhiễm bụi từ giao thông có thể chiếm tới 60% tổng lượng bụi đô thị trong giai đoạn 2022–2025.
Tâm Anh: Cục Môi trường cũng nhấn mạnh, xây dựng và ban hành quy chuẩn khí thải quốc gia cho xe máy là một giải pháp thiết thực và cấp bách. Đây sẽ là một chính sách có tác động rộng khắp, đòi hỏi sự đồng hành từ cả người dân lẫn chính quyền các địa phương.
Thục Khuê: Tuy nhiên, một thách thức không nhỏ hiện nay là việc kiểm định khí thải cho khoảng 70 triệu xe máy trên toàn quốc. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, để làm được điều này, đến năm 2028 cần tới 5.000 cơ sở kiểm định khí thải. Hiện tại, Việt Nam chưa có hệ thống kiểm định khí thải cho xe máy lưu hành, trong khi đây là nguồn phát thải ô nhiễm lớn nhất.
Tâm Anh: Trong lúc chờ các quy định chính thức có hiệu lực, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên chủ động bảo dưỡng định kỳ xe máy, đảm bảo động cơ hoạt động tốt và giảm lượng khí thải ra môi trường. Nếu xe có dấu hiệu không đạt chuẩn, nên sửa chữa hoặc thay thế bộ phận liên quan để sẵn sàng cho việc kiểm định trong thời gian tới.
Thục Khuê: Với hơn 70 triệu xe máy trên cả nước, rõ ràng, việc giảm thiểu ô nhiễm không khí từ giao thông là một cuộc đua dài hơi, cần sự thay đổi trong thói quen và ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người dân.
Công bố 'Điểm du lịch' Ga Hải Phòng và khai trương Tàu hỏa Hoa Phượng Đỏ
Tâm Anh: Chuyển sang thông tin kế tiếp – vua qua Ga Hải Phòng chính thức được công nhận là “Điểm du lịch”, đồng thời đoàn tàu chất lượng cao “Hoa Phượng Đỏ” cũng được khai trương, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành Đường sắt Việt Nam trong hành trình hướng tới du lịch xanh.
MC Thục Khuê: Sự kiện diễn ra sáng ngày 10/5, là hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2025), do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức.
Tâm Anh: Đoàn tàu “Hoa Phượng Đỏ” gây ấn tượng mạnh với nội thất hiện đại, tiện nghi, được trang bị màn hình LED, wifi miễn phí, cửa bán tự động và các hình ảnh đặc trưng của Thành phố Cảng. Đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện toa xe VIP 34 chỗ theo phong cách Đông Dương và toa ghế ngồi 56 chỗ xoay 180 độ – giúp hành khách thoải mái dù tàu chạy theo hướng nào.
Thục Khuê: Không chỉ vậy, các toa xe đều có khu vực rửa tay rộng rãi, nhà vệ sinh hiện đại, đảm bảo vệ sinh và tiện nghi. Đoàn tàu cũng có toa tiêu chuẩn 64 chỗ với giá vé linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu của hành khách.
Tâm Anh: Với mục tiêu đưa đường sắt trở thành một lựa chọn hàng đầu trong xu hướng du lịch thân thiện với môi trường, tàu Hoa Phượng Đỏ được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Hải Phòng – một hành trình văn hóa, lịch sử và trải nghiệm khó quên dành cho du khách.
Thục Khuê: Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Ga Hải Phòng – một trong những nhà ga cổ kính nhất Việt Nam được xây dựng từ năm 1902 – đã chính thức được công nhận là “Điểm du lịch”. Đây là nơi từng ghi dấu chuyến tàu lịch sử đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Thủ đô sau hội nghị Fontainebleau năm 1946 – một biểu tượng sống động về lịch sử và văn hóa đất Cảng.
Tâm Anh: Với kiến trúc Pháp cổ, Ga Hải Phòng giờ đây không chỉ là nơi trung chuyển hành khách, mà còn là địa điểm văn hóa du lịch, khởi đầu cho những hành trình khám phá vẻ đẹp, ẩm thực và bản sắc đặc trưng của Thành phố Hoa Phượng Đỏ.
Thục Khuê: Trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng hiện có 4 đôi tàu chạy thường xuyên mỗi ngày, và dịp lễ, Tết sẽ tăng lên 6 đôi/ngày để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch.
Tâm Anh: Tổng Giám đốc VNR – ông Hoàng Gia Khánh khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh các dự án phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và khuyến khích phong trào “Đường tàu – Đường hoa”, nhằm mang đến những hành trình trọn vẹn, gắn kết cộng đồng, phát triển du lịch bền vững.
Thục Khuê: Với sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành đường sắt và TP Hải Phòng, sự kiện hôm nay không chỉ là một dấu mốc quan trọng, mà còn mở ra hướng đi mới cho du lịch văn hóa bằng đường sắt – nơi quá khứ gặp gỡ tương lai trên từng nhịp bánh sắt lăn bánh.
Những trường hợp sẽ bị tạm dừng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1/7/2025
Tâm Anh: Chuyển sang tt kế tiếp Theo quy định mới tại Điều 75 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, sẽ có những trường hợp đặc biệt mà việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ bị tạm dừng. Thông tin này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.
Thục Khuê: Đúng vậy, Tâm Anh. Cụ thể, những trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng sẽ là khi người hưởng xuất cảnh trái phép, bị Tòa án tuyên bố mất tích, hoặc khi không thể xác minh được thông tin của người thụ hưởng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Đây là những tình huống sẽ dẫn đến việc tạm ngừng chi trả.
Tâm Anh: Đúng như vậy, Thục Khuê. Ngoài ra, còn có các trường hợp dẫn đến việc chấm dứt hoàn toàn việc hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội, bao gồm khi người hưởng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết, hoặc khi người hưởng từ chối nhận trợ cấp bằng văn bản. Thậm chí, nếu kết luận của cơ quan có thẩm quyền cho thấy việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng theo quy định pháp luật thì cũng sẽ dẫn đến việc chấm dứt chi trả.
Thục Khuê: Với những trường hợp tạm dừng hưởng lương hưu do xuất cảnh trái phép hay bị tuyên bố mất tích, sau khi những vấn đề này được giải quyết, các đối tượng này sẽ được tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp cho cả thời gian chưa nhận. Ví dụ như khi người xuất cảnh trái phép trở về hay khi có quyết định hủy bỏ tuyên bố mất tích.
Tâm Anh: Ngoài ra, nếu người hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội qua đời nhưng vẫn còn thời gian chưa nhận trợ cấp, thì thân nhân của người đó sẽ được nhận số tiền này. Tuy nhiên, nếu có quyết định của Tòa án tuyên bố là người đó đã chết, thân nhân sẽ không được nhận tiền lương hưu trong thời gian tạm dừng hưởng trước đó.
Thục Khuê: Và cuối cùng, Chính phủ cũng có quyền quy định thêm các trường hợp tạm dừng, chấm dứt, hoặc tiếp tục hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội nếu có thay đổi mới trong tương lai.
Tâm Anh: Những thay đổi này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, do đó quývj cần theo dõi kỹ để không bị ảnh hưởng quyền lợi của mình.
(Chào kết)
Thục Khuê: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.