Bản tin tổng hợp 11/08: Tàu cá chở 11 ngư dân bị chìm tại cửa biển Thuận An

(PLVN) -  Cháy lớn xưởng gỗ ở Đồng Nai; Trả lương hưu qua tài khoản cá nhân từ ngày 1/9; Ra mắt thư viện thực tế ảo về phòng tránh tai nạn bom mìn;.... và một số thông tin khác.
Tàu cá chở 11 ngư dân bị chìm

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Tàu cá chở 11 ngư dân bị chìm

Phát sóng: ngày 11/08/2024

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:

Headlines:

  • Tàu cá chở 11 ngư dân bị chìm

  • Cháy lớn xưởng gỗ ở Đồng Nai

Tàu cá chở 11 ngư dân bị chìm

Tâm Anh: Thưa quý vị, mới đây ngày 9/8, Sau khi đâm vào tàu hàng đang neo đậu trước cửa biển Thuận An, tàu cá chở 11 ngư dân đã bị chìm.

Cụ thể, Khoảng 4h15, tàu cá do ngư dân Đỗ Thanh Thuấn, 47 tuổi, trú xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang làm thuyền trưởng cùng 10 ngư dân đang trên đường vào bờ sau nhiều ngày đánh bắt thủy sản.

Đến phao số 0 cách cửa biển Thuận An khoảng 500 m, tàu cá đâm tàu hàng Khánh Minh - 19 chở hàng tro thạch cao đang neo đậu và bị chìm nửa thân. 11 ngư dân được thủy thủ tàu hàng Khánh Minh hỗ trợ đưa lên tàu.

Thục Khuê: Vâng và ngay khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều hai tàu ra cứu nạn. Hiện tàu cá chỉ nổi phần mũi và cabin. Thủy sản đánh bắt và ngư lưới cụ bị chìm. 11 ngư dân sức khỏe ổn định.

Hiện ngư dân cùng bộ đội biên phòng trục vớt ngư lưới cụ, kéo tàu bị chìm vào bờ.

Cháy lớn xưởng gỗ ở Đồng Nai

Thục Khuê: Thưa quý vị, chuyển sang thông tin tiếp theo thì vào chiều 9/8 vừa qua lúc 13h, trong khi làm việc, công nhân tại xưởng gỗ thuộc Công ty TNHH Đồng Nai Long Châu, phường Hóa An, TP Biên Hòa phát hiện cháy liền hô hoán dập lửa. Do bên trong nhà xưởng chủ yếu là gỗ, hóa chất, giấy... nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Nhiều công nhân cùng người dân hỗ trợ chuyển thành phẩm ra ngoài, nhưng do hơi nóng của đám cháy lớn, họ chỉ kịp khiêng được một số sản phẩm. Theo chủ nhà xưởng, lúc xảy ra vụ cháy bên trong có 52 công nhân đang làm việc, tất cả đều an toàn.

Cảnh sát chữa cháy Đồng Nai điều động 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ngoài ra, một số công ty lân cận cùng xe chữa cháy của đơn vị quân đội gần đó cũng đến hỗ trợ. Đến 15h, cùng với việc chữa cháy bên trong nhà xưởng, cộng với trời mưa to, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế.

Tâm Anh: Vâng và Vụ hỏa hoạn không gây thương vong, song nhà xưởng rộng chừng 500 m2 cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân.

Tối hai hôm trước, hỏa hoạn cũng xảy ra ở khu nhà xưởng hơn 13.000 m2 của Công ty TNHH Shingmark Vina trong Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Sau 2,5 giờ, đám cháy được khống chế nhưng nhiều thành phẩm xuất khẩu bị thiêu rụi.

Tâm Anh: Và ngoài những thông tin trên thì bản tin tổng hợp hôm nay của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những tin tức đáng chú ý như sau:

Headlines phụ:

  1. Trả lương hưu qua tài khoản cá nhân từ ngày 1/9

  2. Ra mắt thư viện thực tế ảo về phòng tránh tai nạn bom mìn

  3. Miền Bắc có thể mưa hơn 400 mm trong 5 ngày

Trả lương hưu qua tài khoản cá nhân từ ngày 1/9

Tâm Anh: Thưa quý vị, Ngày 9/8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết từ đầu tháng 9 sẽ trực tiếp chi tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân lập tại ngân hàng cho người về hưu trên cả nước. Từ đầu tháng 8, hệ thống chi trả điện tử này đã thực hiện tại 43 tỉnh thành, tháng 9 triển khai tiếp 20 địa phương còn lại.

Việc lĩnh lương hưu qua tài khoản không mới, được thực hiện cùng lúc với các hình thức như nhận tiền mặt trực tiếp tại điểm chi trả, qua chủ sử dụng lao động hoặc tại nhà với người già, neo đơn, ốm đau khó đi lại. Tuy nhiên từ tháng 8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh hình thức này trên cả nước để giảm khâu trung gian, tăng chi trả qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng.

Thục Khuê: Vâng Giai đoạn đầu thì việc chuyển tiếp từ trả trực tiếp sang trả qua tài khoản trục trặc do kết nối giữa ngành bảo hiểm xã hội và các ngân hàng gặp vướng mắc, chủ yếu là không cùng hệ thống ngân hàng, chưa trùng khớp thông tin cá nhân... Một bộ phận người thụ hưởng vì thế chưa nhận được lương hưu, trợ cấp như lịch thông báo nên đã đến điểm chi trả thắc mắc.

Trường hợp người hưởng đăng ký chưa đúng số tài khoản ngân hàng nên chưa nhận được tiền tháng 8 thì cần thông báo theo mẫu rồi gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để cập nhật. Người hưởng có thể nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam; qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện, điểm chi trả của bưu điện.

Cả nước có gần 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Người Việt hưởng hưu trí tối đa 75% nhưng vì tiền lương tính đóng bảo hiểm thấp nên bình quân lương hưu chỉ đạt trung bình 5,4 triệu đồng.

Ra mắt thư viện thực tế ảo về phòng tránh tai nạn bom mìn

Thục Khuê: Thưa quý vị, chuyển sang thông tin tiếp theo thì Ngày 9/8, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia (VNMAC) phối hợp với Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) Việt Nam ra mắt Thư viện điện tử quốc gia về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn.

Người xem có thể truy cập miễn phí vào thư viện thông qua địa chỉ: thuviendientu.vnmac.gov.vn hoặc qua website của VNMAC: vnmac.gov.vn.

Thư viện gồm phòng chiếu phim, tài liệu, tin tức, video hoạt hình về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ; phòng trưng bày bom mìn với các thiết kế mô hình 3D và 2D; hình ảnh nhận diện của gần 300 loại bom mìn, vật nổ tại khắp 63 tỉnh thành Việt Nam.

Thư viện cũng có khu trưng bày tranh, ảnh về công tác khắc phục hậu quả và giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn; sách, tài liệu hướng dẫn, văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ.

Tâm Anh: Ông Giang Công Báu, Phó giám đốc VNMAC, nói thư viện điện tử này sẽ tạo một bước tiến quan trọng trong giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn. VNMAC mong muốn cơ quan, tổ chức hoạt động lĩnh vực này bổ sung tư liệu để làm phong phú cho thư viện.

Hoạt động xây dựng thư viện nằm trong khuôn khổ dự án Hướng tới giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn bền vững cho học sinh tiểu học và THCS do CRS hợp tác với VNMAC thực hiện thông qua sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ. Dự án hướng tới mục tiêu giúp trẻ em tại các địa bàn ô nhiễm bom mìn, vật nổ có thể tự bảo vệ bản thân, tránh khỏi tai nạn.

Miền Bắc có thể mưa hơn 400 mm trong 5 ngày

Tâm Anh: Thưa quý vị, chuyển sang thông tin tiếp theo thì Theo dự báo, từ chiều tối và đêm 11 - 15.8, miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 250 mm, có nơi trên 400 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 10 - 11.8, Bắc bộcó mưa rào và giông trên diện rộng, có nơi mưa to và giông; riêng vùng núi phía bắc có khả năng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi trên 150 mm.

Đáng chú ý, từ chiều tối và đêm 11 - 15.8, Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 250 mm, có nơi trên 400 mm.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định mưa lớn thường xảy ra vào khoảng thời gian chiều tối và đêm nên tác động rất lớn tới khả năng phòng tránh, quan sát của người dân.

Cạnh đó, do hội tụ gió tây nam tầng thấp phát triển lên tầng cao dày, khả năng sẽ xảy ra những điểm mưa rất to, tập trung trên khu vực hẹp (không gian của 1 tỉnh). Đặc biệt, mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn gây ra nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập úng trên đô thị và các tỉnh miền núi phía bắc.

Thục Khuê: Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ.

Công văn nêu: để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt, Bộ NN-PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nêu trên huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy; tổ chức di dời, sơ tán người ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đồng thời, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Ngoài ra, tổ chức, triển khai phương án vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, công trình đang thi công; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Sẵn sàng phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động. Kiểm tra, rà soát, triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản. Sẵn sàng phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

(Chào kết)

Và thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng mà Tâm Anh và Thục Khuê mang đến cho quý thính giả trong số phát sóng lần này.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Đọc thêm