BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Lối sống ‘cú đêm’ ăn uống thất thường khiến một nam sinh 19 tuổi bị tiêu cơ, thủng dạ dày
Phát sóng: ngày 12/6/2025
Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê
Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.
Tôi là Tâm Anh
Còn tôi là Thục Khuê
Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:
Headlines:
Lối sống ‘cú đêm’ ăn uống thất thường khiến một nam sinh 19 tuổi bị tiêu cơ, thủng dạ dày
Hà Nội vẫn ghi nhận hàng trăm ca mắc COVID-19 mỗi tuần
Lối sống ‘cú đêm’ ăn uống thất thường khiến một nam sinh 19 tuổi bị tiêu cơ, thủng dạ dày
Tâm Anh: Hôm nay chúng tôi mang đến một câu chuyện khiến nhiều bậc phụ huynh phải giật mình và giới trẻ cần nghiêm túc suy nghĩ lại.
Thục Khuê: Thật sự đây là một trường hợp báo động đỏ. Một nam sinh 19 tuổi ở Đồng Nai đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy kiệt, cơ bắp gần như tiêu biến và thủng dạ dày – chỉ vì nghiện game, thức khuya và ăn uống thiếu khoa học trong thời gian dài.
Tâm Anh: 19 tuổi – cái tuổi đang tràn đầy năng lượng và tương lai phía trước, vậy mà chỉ vì lối sống sai lệch mà sức khỏe lại tàn tạ như vậy. Thật sự đáng tiếc! Theo bác sĩ, cậu ấy đã sụt 12kg, cơ thể gầy đến mức bụng hóp như lòng thuyền.
Thục Khuê: Nghe thôi đã thấy xót xa. Đáng nói là tình trạng này không phải xuất phát từ bệnh tật bẩm sinh, mà từ chính lối sống hàng ngày. Mẹ của bệnh nhân kể, nhiều đêm 3 giờ sáng vẫn thấy con ôm máy tính. Một tháng trước nhập viện, ăn gì cũng ói ra, không giữ nổi một chút thức ăn nào trong người.
Tâm Anh: Mà cũng phải nói thật Khuê à, hiện nay có rất nhiều bạn trẻ đang lặp lại lối sống như vậy. Làm đêm, ngủ ngày, ăn uống thì lúc có lúc không, đôi khi một tô mì gói là “cứu tinh” qua bữa.
Thục Khuê: Đúng vậy. Tôi từng chứng kiến một số bạn sinh viên sống xa nhà, mê game, bỏ ăn, mất ngủ triền miên. Ban đầu thì chủ quan, nhưng hậu quả thì cực kỳ nghiêm trọng – như trường hợp của bệnh nhân này. Sau khi được chẩn đoán hẹp môn vị, bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật nối ruột non với dạ dày để tạo đường lưu thông mới.
Tâm Anh: Nghe thì tưởng đơn giản, nhưng với một bệnh nhân đang suy kiệt nặng thì ca mổ đó chẳng dễ chút nào. Bác sĩ nói phải phối hợp rất chặt với khoa Dinh dưỡng để đảm bảo thể trạng bệnh nhân trước và sau mổ.
Thục Khuê: Một thông tin đáng chú ý khác là tình trạng viêm loét, thủng dạ dày đang trẻ hóa nhanh chóng. Trước đây bệnh viện thường tiếp nhận bệnh nhân tuổi từ 40 – 50, thì giờ đây, số lượng ca ở độ tuổi 18 – 25 ngày một tăng, chỉ riêng năm 2024 đã có 12 ca thủng dạ dày ở người trẻ!
Tâm Anh: Và nguyên nhân chính không đâu xa – chính là thức khuya, nhịn ăn, stress thi cử, nghiện điện thoại và lạm dụng thuốc không đúng cách. Đáng sợ là những thứ này đều đang rất phổ biến trong đời sống hiện đại.
Thục Khuê: Câu chuyện này là lời cảnh báo rõ ràng: “Sống sai – trả giá bằng sức khỏe”. Không có game nào hay, video nào hấp dẫn bằng một cơ thể khỏe mạnh cả. Bạn trẻ nào đang mải mê với “màn hình” hơn là “mâm cơm” thì nên dừng lại và suy nghĩ.
Tâm Anh: Chúng ta không phản đối giải trí, nhưng phải đặt sức khỏe lên hàng đầu. Ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc, chơi có chừng mực và nhớ vận động mỗi ngày. Đừng đợi đến lúc “bụng đau, chân mỏi” mới chịu quan tâm. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp mỗi người chúng ta sống khoa học hơn – để không chỉ khỏe mạnh mà còn sống vui mỗi ngày!
Hà Nội vẫn ghi nhận hàng trăm ca mắc COVID-19 mỗi tuần
Thục Khuê: Tiếp tục bản tin ngày hôm nay thì Thưa quý vị Có thể nhiều người đã dần lơi là cảnh giác, nhưng theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, thành phố vẫn đang ghi nhận hàng trăm ca mắc COVID-19 mỗi tuần. Trong tuần vừa qua là 150 ca, tuần trước đó 156 ca, tuần nữa là 155 ca. Dù chưa có ca tử vong, nhưng rõ ràng tình hình chưa thể gọi là “an toàn”.
Tâm Anh: Và đáng lo ngại hơn cả là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất lúc này lại là trẻ nhỏ. Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi ngày có từ 20–30 bệnh nhi phải nhập viện vì COVID-19, nhiều bé trong số đó dưới 2 tuổi, thậm chí có những ca biến chứng nặng như suy hô hấp, phải thở oxy.
Thục Khuê: Tâm Anh biết không, có trường hợp bé chỉ mới 9 tháng tuổi mà đã gặp biến chứng nặng vì “cơn bão cytokine”, phải lọc máu, thở máy, điều trị tích cực. Nghe mà thấy thương đứt ruột!
Tâm Anh: Và đây là hồi chuông cảnh báo với tất cả các bậc phụ huynh – đặc biệt là với trẻ dưới 6 tháng tuổi, hoặc những bé có bệnh nền về tim mạch, hô hấp. Khi có triệu chứng, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được theo dõi sát sao.
Thục Khuê: Điều đáng nói là dù số ca mắc trong năm 2025 có thấp hơn cùng kỳ 2024 – cụ thể là 558 ca so với 667 – nhưng xu hướng đang tăng trở lại. Điều đó đồng nghĩa, dịch chưa hết, chỉ là đang “im lặng” chờ sơ hở.
Tâm Anh: Và chúng ta đừng quên rằng, vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy các biến chủng mới ít nguy hiểm hơn trước. Do đó, ngành y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan, nhất là người có bệnh nền và trẻ em.
Thục Khuê: Bác sĩ Nguyễn Sỹ Đức cũng nhấn mạnh: Cách phòng bệnh hiệu quả nhất vẫn là những biện pháp cơ bản như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hạn chế đến nơi đông người. Với trẻ nhỏ, ngoài khẩu trang thì việc giữ vệ sinh, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ là rất cần thiết để tăng đề kháng.
Tâm Anh: Các bậc cha mẹ cần đặc biệt lưu ý: Khi tiếp xúc với trẻ sơ sinh, phải rửa tay sạch, thay quần áo, thay khẩu trang để không vô tình mang mầm bệnh đến gần con em mình. Và nếu trẻ có biểu hiện nghi mắc COVID-19 – nên cho trẻ nghỉ học, cách ly tại nhà và đi khám sớm.
Thục Khuê: Cũng trong thời gian tới, CDC Hà Nội sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ các ca bệnh tại địa phương, đồng thời tăng cường kiểm dịch tại sân bay quốc tế Nội Bài, nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi nhiễm.
Tâm Anh: Song song với đó, công tác tuyên truyền vẫn được triển khai mạnh mẽ. Và chúng tôi – những người làm phát thanh – cũng sẽ là một kênh quan trọng trong việc đưa thông tin chính xác, giúp cộng đồng giữ vững tinh thần cảnh giác.
Thục Khuê: Thưa quý vị, COVID-19 chưa kết thúc – nó chỉ đang thử lòng kiên nhẫn và sự chủ động của mỗi chúng ta. Hãy tiếp tục giữ gìn sức khỏe, nhất là cho trẻ nhỏ – vì một cộng đồng khỏe mạnh bắt đầu từ sự quan tâm nhỏ nhất trong mỗi gia đình.
Ngoài những tin tức trên thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay:
Headlines phụ:
5 tháng, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng 11,3%
Kon Tum: Xảy ra động đất có độ lớn 3.8 tại huyện Kon Plông
Hà Nội: Khởi công dự án cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi ngày 19/8
5 tháng, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng 11,3%
Tâm Anh: Quý vị và các bạn thân mến tiếp theo chúng ta sẽ đến với những con số rất đáng khích lệ về tình hình doanh nghiệp Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2025.
Tâm Anh: Vâng, một bức tranh kinh tế với nhiều gam màu sáng đang dần hiện rõ. Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê – Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm 2025, cả nước có gần 111.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động – tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.
Thục Khuê: Một con số cho thấy sức sống mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp Trung bình mỗi tháng, có gần 22.400 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường. Riêng trong tháng 5/2025, đã có hơn 15.100 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký lên tới 156.700 tỷ đồng và gần 98.100 lao động đăng ký.
Tâm Anh: Tuy số doanh nghiệp giảm nhẹ 0,6% so với tháng 4, và số lao động đăng ký cũng giảm hơn 23%, nhưng số vốn lại tăng ấn tượng 17,3%. Điều này cho thấy xu hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, các doanh nghiệp đang hướng tới những dự án có quy mô lớn hơn.
Thục Khuê: Và nếu so với cùng kỳ năm 2024, thì tháng 5/2025 vẫn là một tháng khởi sắc: tăng 6,1% về số doanh nghiệp, tăng 16,6% về vốn đăng ký và tăng tới 29,3% về lao động. Rõ ràng, thị trường đang ấm dần lên.
Tâm Anh: Đáng chú ý, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp trong tháng 5 đã đạt 10,4 tỷ đồng, tăng 18% so với tháng trước và 9,9% so với cùng kỳ. Đây là một tín hiệu rất tích cực, cho thấy sự nâng cao chất lượng của các doanh nghiệp mới.
Thục Khuê: Ngoài ra, tháng 5 còn ghi nhận hơn 8.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, dù giảm nhẹ so với tháng 4 nhưng vẫn tăng mạnh 18,8% so với cùng kỳ. Điều này chứng minh rằng niềm tin vào môi trường kinh doanh đang được khôi phục.
Tâm Anh: Tính chung 5 tháng, có gần 66.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng nhẹ 0,6%, với tổng vốn đăng ký gần 647.100 tỷ đồng và hơn 453.900 lao động – tăng 6,2%.
Thục Khuê: Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt gần 2.279.500 tỷ đồng, tăng vọt 83,8% so với cùng kỳ. Một cú hích cực kỳ mạnh cho tăng trưởng!
Tâm Anh: Thật vậy. Điều này phản ánh quy mô sản xuất kinh doanh đang được mở rộng. Hơn 45.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng mạnh 32,2% – một minh chứng rõ ràng cho sự phục hồi.
Thục Khuê: Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận thực tế là thị trường vẫn đầy cạnh tranh và thách thức. Có gần 74.600 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, hơn 27.500 doanh nghiệp chờ giải thể và 9.600 doanh nghiệp đã hoàn tất giải thể. Trung bình mỗi tháng, có khoảng 22.300 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường – gần tương đương số lượng gia nhập mới.
Tâm Anh: Nghĩa là chuyển động kinh tế đang rất nhanh, vừa là cơ hội, vừa là sức ép. Ai linh hoạt, nắm bắt thời cơ tốt thì sẽ sống khỏe. Ai chậm thích ứng sẽ phải nhường sân chơi.
Thục Khuê: Về khía cạnh ngành nghề, khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực chính khi có gần 50.900 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2%. Trong khi đó, khu vực công nghiệp và xây dựng giảm nhẹ, và nông – lâm – thủy sản giảm 1,7%.
Tâm Anh: Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã khẳng định: “Tình hình đăng ký doanh nghiệp mới cũng như doanh nghiệp quay lại hoạt động hết sức tích cực”. Theo ông, điều này đến từ niềm tin vào môi trường kinh doanh, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt từ Chính phủ, và mới đây là Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân.
Thục Khuê: Nhưng đừng quên, các rủi ro từ kinh tế toàn cầu và áp lực cạnh tranh vẫn còn đó. Các chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp Việt Nam cần có chiến lược linh hoạt, tận dụng cơ hội từ chuyển dịch chuỗi cung ứng và tiêu dùng nội địa để phát triển bền vững.
Kon Tum: Xảy ra động đất có độ lớn 3.8 tại huyện Kon Plông
Tâm Anh: Rời dòng chảy kinh tế, chúng ta cùng chuyển sang thông tin địa phương đáng chú ý: sáng nay, lúc 7 giờ 39 phút, một trận động đất có độ lớn 3.8 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Thục Khuê: Trận động đất có độ sâu chấn tiêu 8,1km, tuy nhiên, theo Viện Các khoa học Trái đất, đây là động đất kích thích, không gây thương vong và không có rủi ro thiên tai.
Tâm Anh: Khu vực Kon Plông đã ghi nhận các đợt rung chấn nhỏ như vậy từ năm 2021 đến nay, vì nằm trong đới đứt gãy nhỏ. Mức độ chưa đáng lo ngại, nhưng Viện vẫn khuyến cáo chính quyền và người dân cần cảnh giác, theo dõi sát diễn biến địa chất.
Thục Khuê: Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh – Phó Viện trưởng Viện Các khoa học Trái đất – cũng đã chia sẻ hướng dẫn quan trọng: nếu đang ở trong nhà khi động đất xảy ra, người dân cần nhanh chóng ẩn nấp dưới bàn, giường chắc chắn, tránh xa cửa sổ, dùng tay che đầu và giữ bình tĩnh cho tới khi hết rung chấn.
Tâm Anh: Và nhớ giữ trẻ nhỏ, người cao tuổi bên cạnh, mang dép hoặc giày để tránh dẫm phải vật nhọn nếu phải di chuyển ra ngoài. Những hành động đơn giản nhưng có thể cứu mạng trong tình huống bất ngờ.
Hà Nội: Khởi công dự án cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi ngày 19/8
Tâm Anh: Quý vị thính giả thân mến, Hà Nội chuẩn bị bước vào một giai đoạn phát triển mới với hai dự án giao thông trọng điểm sẽ được khởi công đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám – ngày 19/8 tới đây.
Thục Khuê: Theo thông báo từ Văn phòng UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án giao thông phối hợp chặt chẽ, đảm bảo khởi công dự án cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi đúng kế hoạch.
Tâm Anh: Cụ thể, với dự án cầu Trần Hưng Đạo, đoạn đường dẫn phía Bắc sẽ do UBND quận Long Biên chủ trì. Quận sẽ phối hợp cùng Sở Tài chính đề xuất kinh phí thu hồi đất, đền bù, và hỗ trợ công trình hiện hữu. Đồng thời làm việc với các sở ngành liên quan như Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Nông nghiệp và Môi trường để hoàn tất thủ tục giao đất.
Thục Khuê: Một điểm đáng chú ý là quận Long Biên cũng đề xuất mở rộng nút giao giữa cầu Trần Hưng Đạo và đường Nguyễn Sơn, nhằm đảm bảo kết nối hợp lý và hạn chế tình trạng ùn tắc cục bộ – điều mà Chủ tịch thành phố đã giao các sở ngành nghiên cứu triển khai ngay.
Tâm Anh: Còn với dự án cầu Ngọc Hồi, thành phố yêu cầu đẩy nhanh công tác sơ tuyển nhà thầu EPC theo hình thức rộng rãi cả trong và ngoài nước. Tiêu chí là phải ứng dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại, và tối ưu chi phí thực hiện.
Thục Khuê: Việc khởi công đồng loạt hai cây cầu vào ngày 19/8 mang ý nghĩa đặc biệt, vừa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, vừa thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc hiện đại hóa hạ tầng, phát triển đồng bộ giao thông Thủ đô.
Tâm Anh: Với quy mô và tính kết nối cao, hai dự án này được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông nội đô, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực phía Đông và phía Nam thành phố.
(Chào kết)
Thục Khuê: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.