BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - WHO ra mắt nền tảng cung cấp thuốc điều trị ung thư miễn phí cho trẻ em
Phát sóng: ngày 13/02/2025
Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê
Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.
Tôi là Tâm Anh
Còn tôi là Thục Khuê
Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:
Headlines:
WHO ra mắt nền tảng cung cấp thuốc điều trị ung thư miễn phí cho trẻ em
Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi cho trẻ dưới 9 tháng tuổi
Cấp cứu thành công bé gái hai tuổi thủng ruột do nuốt 27 cục nam châm
WHO ra mắt nền tảng cung cấp thuốc điều trị ung thư miễn phí cho trẻ em
Tâm Anh: Thưa quý Vào ngày 11/2 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức ra mắt nền tảng cung cấp thuốc điều trị ung thư miễn phí cho trẻ em tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.
Thục Khuê: Đúng vậy, Tâm Anh. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc giúp đỡ các trẻ em ở những quốc gia còn gặp nhiều khó khăn. Trong giai đoạn thử nghiệm đầu tiên, WHO đã chuyển lô thuốc đầu tiên đến Mông Cổ và Uzbekistan, và dự kiến sẽ tiếp tục gửi thuốc đến các quốc gia như Ecuador, Jordan, Nepal và Zambia.
Tâm Anh: Cái hay là, nền tảng này không chỉ cung cấp thuốc mà còn đảm bảo chất lượng thuốc cho các trẻ em mà không tính phí. WHO cho biết, năm nay, họ dự kiến sẽ tiếp cận khoảng 5.000 trẻ em tại ít nhất 30 bệnh viện ở 6 quốc gia trên.
Thục Khuê: Chính xác. Và điều đáng chú ý là tỷ lệ sống sót của trẻ em bị ung thư ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình thường rất thấp, chỉ khoảng 30%. Trong khi đó, tại các quốc gia thu nhập cao, tỷ lệ này lên đến 80%. Vì vậy, sự ra đời của nền tảng này sẽ giúp cải thiện cơ hội sống cho hàng nghìn trẻ em.
Tâm Anh: Và theo WHO, mỗi năm có khoảng 400.000 trẻ em mắc ung thư trên toàn cầu, nhưng đa số đều không có điều kiện điều trị đúng cách, dẫn đến một tỷ lệ tử vong cao. Vì vậy, chiến lược này không chỉ giải quyết vấn đề thiếu thuốc mà còn là cơ hội để giảm thiểu những mất mát đáng tiếc.
Thục Khuê: Sau khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm, WHO dự định sẽ mở rộng nền tảng này đến 50 quốc gia trong vòng 5-7 năm tới, giúp đỡ khoảng 120.000 trẻ em bị ung thư. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa WHO và Bệnh viện Nghiên cứu Trẻ em St. Jude ở Mỹ.
Tâm Anh: Đây thực sự là một tin vui, không chỉ cho các gia đình có trẻ mắc bệnh ung thư mà còn cho những ai quan tâm đến sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới. Hy vọng rằng nền tảng này sẽ mang lại sự sống và niềm hy vọng cho nhiều trẻ em hơn nữa.
Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi cho trẻ dưới 9 tháng tuổi
Tâm Anh: Quý vị thân mến, chuyển sang thông tin kế tiếp chúng ta sẽ cùng điểm qua một tin tức rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh ở Hà Nội. Đó chính là chiến dịch tiêm vaccine sởi cho trẻ em dưới 9 tháng tuổi, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn ngừa sự bùng phát của dịch sởi.
Thục Khuê: Va mục tiêu của chiến dịch là tiêm phòng cho 95% trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi để ngăn ngừa sự bùng phát dịch sởi, nhất là khi số ca mắc mới ở nhóm này đang tăng cao.
Tâm Anh: Chiến dịch sẽ được triển khai trên toàn thành phố tại các xã, phường, thị trấn, với các điểm tiêm ở các trạm y tế hoặc trung tâm y tế địa phương.
Thục Khuê: Các đội cấp cứu sẽ sẵn sàng để xử lý phản ứng sau tiêm. Sở Y tế Hà Nội cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để tuyên truyền, khuyến khích người dân đưa trẻ đi tiêm chủng.
Tâm Anh: Cảm ơn Thục Khuê. Chúng tôi cũng rất hy vọng chiến dịch sẽ giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm nguy cơ bùng phát dịch sởi tại Hà Nội.
Cấp cứu thành công bé gái hai tuổi thủng ruột do nuốt 27 cục nam châm
Tâm Anh: Chuyển sang tin tức kế tiếp - một tin tức đáng mưng của nganh y tế - đó la thông tin vê việc các y bác sĩ đã cấp cứu thành công bé gái hai tuổi thủng ruột do nuốt 27 cục nam châm
Thục Khuê: Trước đó vao tối ngày 9/2, khi mẹ của bé phát hiện bé đã nuốt một cục dị vật, và ngay sáng hôm sau, gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để thăm khám.
Tâm Anh: Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm và X-quang, phát hiện trong bụng bé có rất nhiều dị vật, nên buộc phải thực hiện một ca nội soi khẩn cấp. Ban đầu, các bác sĩ đã lấy ra 10 viên nam châm, nhưng một viên còn lại dính rất chặt vào dạ dày, phải chuyển sang phẫu thuật nội soi.
Thục Khuê: Sau khi thực hiện phẫu thuật nội soi, các bác sĩ đã phát hiện thêm một cục nam châm gây thủng ruột. Họ buộc phải chuyển sang mổ hở để xử lý tình trạng này. Sau gần 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra tổng cộng 27 cục nam châm, đồng thời khâu các vết thủng trong đường tiêu hóa của bé.
Tâm Anh: Các bác sĩ cho biết nam châm rất nguy hiểm nếu trẻ nuốt phải, vì chúng có tính hút, gây kẹt trong đường tiêu hóa và không thể tự thoát ra ngoài. Việc này có thể dẫn đến thủng ruột và gây sốc nhiễm trùng, rất nguy hiểm.
Thục Khuê: Các bác sĩ cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên để trẻ chơi với đồ chơi có nam châm hoặc những viên pin nhỏ, vì trẻ dưới 5 tuổi rất tò mò và dễ nuốt phải. Nếu phát hiện trẻ nuốt dị vật, hãy đưa ngay đến cơ sở y tế để xử lý kịp thời.
Tâm Anh: Đây là một bài học quan trọng cho các gia đình trong việc chọn lựa đồ chơi an toàn cho trẻ. Chúng ta hãy luôn cẩn thận để đảm bảo sự an toàn cho các bé.
Và ngoài những tin tức trên thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay:
Headlines phụ:
Bộ Công Thương xây dựng các kịch bản khi căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang
Trường học Hà Nội được phép chủ động cho học sinh nghỉ học nếu trời rét
Bộ Công Thương xây dựng các kịch bản khi căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang
Tâm Anh: Thưa quý vị, tình hình thương mại toàn cầu đang gặp nhiều thách thức, với xu hướng “phi toàn cầu hóa” và gia tăng bảo hộ thị trường. Các quốc gia đang áp dụng các biện pháp như thuế quan và rào cản kỹ thuật, khiến chuỗi cung ứng bị xáo trộn.
Thục Khuê: Tháng 2 này, Mỹ đã áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ Trung Quốc, Mexico và Canada, gây căng thẳng trong quan hệ thương mại toàn cầu. Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng các kịch bản và phương án ứng phó.
Tâm Anh: Bộ cũng nhấn mạnh chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và tập trung vào tăng giá trị sản phẩm qua khoa học công nghệ. Đồng thời, Bộ tiếp tục tận dụng các hiệp định thương mại tự do để mở rộng thị trường cho doanh nghiệp.
Thục Khuê: Bộ Công Thương cũng đề xuất tăng cường sự hiện diện của thương vụ Việt Nam tại các thị trường tiềm năng, nhằm bảo vệ quyền lợi kinh tế và thương mại của đất nước. Những giải pháp này sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam vượt qua các thách thức trong bối cảnh thị trường thế giới đầy biến động.
Trường học Hà Nội được phép chủ động cho học sinh nghỉ học nếu trời rét
Thưa quý vị, trong những ngày rét đậm, rét hại, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành công văn cho phép các trường chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học, nhằm đảm bảo sức khỏe cho các em.
Thục Khuê: Cụ thể, học sinh mầm non và tiểu học sẽ được nghỉ khi nhiệt độ xuống dưới 10°C, còn học sinh trung học cơ sở khi nhiệt độ dưới 7°C. Các trường cũng phải linh hoạt trong việc điều chỉnh thời gian học, tránh để học sinh phải đến trường quá sớm.
Tâm Anh: Các trường cũng cần đảm bảo cơ sở vật chất như phòng học ấm áp, đủ ánh sáng và không có gió lùa. Đặc biệt là các trường có tổ chức bán trú, cần cung cấp thức ăn và nước uống nóng, đảm bảo sức khỏe cho học sinh.
Thục Khuê: Các nhà trường cũng không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày rét và sẽ không tổ chức hoạt động ngoài trời. Đây là biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe cho học sinh trong thời tiết khắc nghiệt.
(Chào kết)
Thục Khuê: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi.