Bản tin tổng hợp 14/03: Hàng nghìn nạn nhân sập bẫy lừa đảo "xâu hạt gỗ tại nhà"

(PLVN) - Mất gần 600 triệu đồng vì sập bẫy chiêu lừa đảo "việc nhẹ lương cao"; 100% các hội nhóm lấy lại tiền lừa đảo và thu hồi nợ treo trên mạng đều có dấu hiệu lừa đảo; Cháy quán cà phê tầng 9 ở Hà Nội, cột khói lửa cao hàng chục mét;... và một số thông tin đáng chú ý khác.
Hàng nghìn nạn nhân sập bẫy lừa đảo "xâu hạt gỗ tại nhà". Ảnh: VTV

BẢN TIN TỔNG HỢP 14/03

Thời gian: 15 phút

Ngày phát sóng: 14/03/2024

Người thực hiện:

MC1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Radio Pháp luật, Báo PLVN. Tôi là.

Vũ Diệp: Còn tôi là Vũ Diệp. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị thính giả trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Không để quý vị chờ lâu, phần đầu bản tin sẽ bao gồm những nội dung chính như sau:

  • Hàng nghìn nạn nhân sập bẫy lừa đảo "xâu hạt gỗ tại nhà"

  • Mất gần 600 triệu đồng vì sập bẫy chiêu lừa đảo "việc nhẹ lương cao"

  • 100% các hội nhóm lấy lại tiền lừa đảo và thu hồi nợ treo trên mạng đều có dấu hiệu lừa đảo

Vũ Diệp: Thưa quý vị và các bạn, “việc nhẹ lương cao” luôn là cụm từ hot, xuất hiện với tần suất rất cao trong hầu hết các vụ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Và “việc nhẹ lương cao” chưa bao giờ trở thành cơ hội, mà luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo thông tin nổi bật vừa qua, những chiếc hạt gỗ và những nguyên liệu kẹp nhựa đã được 1 công ty có tên Thuận Trung Thông đưa ra thị trường để kêu gọi khách hàng làm gia công tại nhà. Công việc thì rất đơn giản, chỉ là xâu hạt gỗ thành vòng tay và lồng kẹp sắt vào trong những chiếc vỏ nhựa là sẽ được trả công hoàn thành sản phẩm. Tuy nhiên, phải có tiền thì mới được làm công việc này. Bởi vì khách hàng bắt buộc sẽ phải cọc một số tiền tương ứng với số lượng của sản phẩm theo quy định của công ty. Cách để giao dịch là thông qua 1 ứng dụng mà người dùng có thể tải về trên điện thoại với tên gọi Shopnew.

MC1: Vâng, và quá trình trao nhận hàng và chi trả công cọc đã diễn ra suôn sẻ trong khoảng 3 tháng đầu khi công ty bắt đầu triển khai công việc gia công tại nhà. Nhưng kể từ tháng 2 năm nay, hàng nghìn khách hàng của công ty Thuận Trung Thông đã không còn được nhận công và vốn của mình. Lúc này, nhiều người mới bắt đầu để í đến số tiền cọc và tiền công cao bất thường mà doanh nghiệp đưa ra. Sau đó, hàng nghìn người sập bẫy lừa đảo của Công ty Thuận Trung Thông đang phải đối mặt với tình trạng thất thoát lớn sau khi công ty này đồng loạt đóng cửa, làm mất hết liên lạc và không có lời giải thích. Ngoài những nạn nhân riêng lẻ, có cả chủ đại lý đã trở thành nạn nhân của Công ty Thuận Trung Thông. Việc đóng cửa đột ngột và mất hết thông tin liên lạc đã khiến họ mất không chỉ tiền mà còn cả danh dự và uy tín trong cộng đồng.

Việc nhẹ lương cao, chiêu thức cũ nhưng nạn nhân mới, vẫn có quá nhiều người tiếp tục “sập bẫy” phải không Vũ Diệp?

Vũ Diệp: Đúng như vậy, thưa quý vị và các bạn, lừa đảo về việc nhẹ lương cao không chỉ phổ biến dưới hình thức nhận gia công tại nhà như trong câu chuyện xâu hạt gỗ, đính kẹp tóc trên đây. Mặc dù Cục An toàn thông tin đã từng cảnh báo hình thức lửa đảo phổ biến nhất vẫn là lừa tuyển cộng tác viên “việc nhẹ lương cao”, thanh toán đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử, nhưng số lượng người dân mất trắng tài sản bởi thủ đoạn này thì ngày càng gia tăng và đang nở rộ trở lại trong thời gian gần đây.

Vừa qua, Công an quận Tây Hồ đã tiếp nhận đơn trình báo của anh T. (SN 1970, ở Tây Hồ, Hà Nội) có lên mạng xã hội làm cộng tác viên bán hàng online. Anh T. đã đóng 560 triệu đồng để làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng nhưng không rút được tiền ra. Lúc này, anh mới phát hiện mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Và mới đây, ngày 11.3, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an huyện Phú Xuyên đang điều tra, xác minh vụ 1 người phụ nữ bị lừa 1,9 tỷ đồng khi làm cộng tác viên online. Theo đơn trình báo, chị Đ (SN 1989, trú Phú Xuyên, Hà Nội) có lên mạng xã hội tìm hiểu cách kiếm tiền online. Sau đó, chị nhận được lời mời làm cộng tác viên làm nhiệm vụ mua bán hàng hóa sẽ được hưởng tiền hoa hồng. Từ ngày 29.2 đến ngày 8.3, chị Đ đã chuyển khoảng 1,9 tỉ đồng để làm nhiệm vụ nhưng không nhận được tiền hoa hồng. Lúc này chị Đ mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

MC1: Vâng, có thể thấy, đối tượng lừa đảo luôn đưa ra những lợi ích rất hấp dẫn, đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền của nạn nhân. Theo lời quảng cáo của kẻ gian, với mỗi đơn hàng thực hiện thành công, người làm sẽ được hưởng lãi suất cao (10-15% giá trị đơn hàng). Khi thanh toán các đơn hàng đầu tiên có giá trị nhỏ, nạn nhân vẫn sẽ được hưởng hoa hồng. Tuy nhiên, đến đơn hàng có giá trị cao hơn, các đối tượng lừa đảo sẽ chiếm đoạt số tiền và biến mất. Do đó, Vũ Diệp và quý vị thính giả cần hết sức cảnh giác với những chiêu trò không mới nhưng chưa bao giờ là cũ này. Và theo Vũ Diệp thì người dân nên lưu ý những điều gì để tránh trở thành nạn nhân của các cuộc lừa đảo này?

Vũ Diệp: Vâng, Cục An toàn thông tin cũng đã khuyến cáo người dân cần tuyệt đối nâng cao cảnh giác, đồng thời tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Bên cạnh đó, người dân cũng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân (bao gồm CCCD, CMND, mã OTP, số thẻ ngân hàng,...) cho bất kỳ ai hoặc trên bất kỳ trang web lạ nào. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

MC1: Và quý vị thính giả thân mến, quý vị cũng nên cảnh giác và tránh xa các hội nhóm giúp đỡ lấy lại tiền bị lừa đảo, bởi đó hoàn toàn là kịch bản của các đối tượng lừa đảo tiếp theo. Trong thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng đã ghi nhận có nhiều trường hợp người đã bị lừa lần 1, sau đó lại tiếp tục bị lừa lần 2 và nhiều lần khác bởi những hội nhóm mạo danh lực lượng an ninh mạng, các văn phòng luật và ngân hàng này.

Vũ Diệp: Vâng, đúng như vậy thưa quý vị, Công an Thành phố Đà Lạt cho biết, các trang mạng xã hội hiện nay xuất hiện tràn lan các hội nhóm với tên như "Tiếp nhận thông tin thu hồi vốn treo", "Lấy lại tiền bị lừa qua mạng"... Những hội nhóm này cũng đính kèm các trang web mang giao diện tương tự với đơn vị thuộc Bộ Công an, văn phòng luật hoặc luật sư. Các bài đăng trong những hội nhóm trên cũng đi kèm với rất nhiều bình luận "đã lấy lại tiền thành công". Tuy nhiên, theo Cục ATTT, 100% các hội nhóm lấy lại tiền lừa đảo và thu hồi nợ trên mạng đều có dấu hiệu lừa đảo. Chính vì thế, MC1 và quý vị thính giả cần hết sức lưu ý, nếu không may trở thành nạn nhân của lửa đảo chiếm đoạt tài sản, quý vị cần đến ngay các cơ quan chính thống tại địa phương, tránh lặp lại các trường hợp nêu trên nhé.

MC1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Thưa quý vị, môi trường trên không gian mạng đang ngày càng trở nên phức tạp, người dân cần nâng cao cảnh giác, đồng thời tìm hiểu và trang bị cho bản thân những kiến thức để bảo vệ mình trên mạng xã hội.

Điều quan trọng nhất là người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho bất cứ ai thông qua bất kể hình thức nào; việc lộ lọt thông tin sẽ dẫn đến nhiều hậu quả đáng lo ngại. Khi có cuộc gọi lạ hoặc tiếp xúc với hội nhóm cung cấp dịch vụ trên mạng xã hội, tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển tiền cho đối tượng khi chưa tìm hiểu và xác minh danh tính của đối tượng đó. Nếu gặp phải tình huống nghi ngờ lừa đảo, đừng ngần ngại liên hệ với cơ quan công an để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

—-----------------

Vũ Diệp này, ngoài những thông tin mà chúng ta vừa đề cập ở phần đầu bản tin, thì còn có rất nhiều những tin tức mới về đời sống, xã hội đang được cập nhật đúng không?

Vũ Diệp: Đúng vậy, ngoài những thông tin vừa rồi thì còn có rất nhiều những thông tin nóng hổi khác vẫn đang được cập nhật từng ngày, từng giờ. Đặc biệt trong những ngày vừa qua, chúng ta không thể không nhắc đến những vụ hỏa hoạn nổi bật tại trung tâm Tp Hà Nội. Vậy nên không để quý vị thính giả chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe những tin tức nổi bật sau:

  • Cháy quán cà phê tầng 9 ở Hà Nội, cột khói lửa cao hàng chục mét

  • Cháy lớn ở cơ sở dịch vụ tiệc cưới, lan sang nhà dân

  • Kết quả xác chết cháy trong lô cao su ở Kon Tum là 1 kiểm sát viên

Vũ Diệp: Mới đây vào sáng 12/3 tại phố Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, tp Hà Nội, quán cafe có ca nhạc và nhà hàng trên tầng thượng tòa nhà 9 tầng đã bốc cháy dữ dội, tia lửa bắn xuống làm cháy nhà 3 tầng liền kề.

Khoảng 9h30, lửa xuất phát từ tầng 9 tòa trung tâm thương mại OCD Plaza, phường Ô Chợ Dừa. Cột khói lửa bốc cao ngùn ngụt kèm theo tiếng nổ. Vài chục người ở phía trong tháo chạy ra ngoài. Tòa nhà nằm ở góc phố Ô Chợ Dừa và đường Đê La Thành, rộng khoảng 500 m2, cao 9 tầng, trong đó tầng 9 kinh doanh cà phê, nhà hàng. Tầng dưới là ngân hàng, tiệm massage, cửa hàng thời trang.

Đến 10h15, khói lửa vẫn bốc lên cuồn cuộn tại tầng 9 và có dấu hiệu lan xuống tầng 8. Tia lửa bắn tung tóe ra không trung, rơi xuống dưới đất, làm cháy ngôi nhà 3 tầng liền kề. Một số nhà dân vội di chuyển đồ đạc, đề phòng cháy lan. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều gần 10 xe cứu hỏa tới hiện trường. Từ ngã năm Ô Chợ Dừa - Khâm Thiên và vỉa hè phố Ô Chợ Dừa, xe thang cao 32m đưa vòi rồng phun nước đến tầng 8-9.

Đến 10h30, hỏa hoạn được khống chế, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân cháy và thiệt hại về tài sản đang được làm rõ.

Chủ đầu tư tòa nhà OCD Plaza năm 2019 bị UBND quận Đống Đa xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng với lỗi làm thêm "chuồng cọp" trên nóc nhà.

MC1: Trước đó, vào chiều 10/3, theo thông tin từ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), trên địa bàn xảy ra vụ cháy trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới. Đám cháy đã lan sang khu vực nhà dân.

Vụ cháy xảy ra khoảng 13h30 chiều 10/3, tại cơ sở kinh doanh dịch vụ tiệc cưới, hội nghị, tổ chức sự kiện... ở số 2 ngách 93/15 phố Yên Sở. Sau đó, ngọn lửa cháy lan sang căn nhà 7 tầng liền kề.

Nhận được tin báo, Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai phối hợp CAP Yên Sở điều 2 xe chữa cháy, 1 xe xitec, 1 xe thang, trung tâm 5 xuất 2 xe chữa cháy đến hiện trường xử lý, khoanh vùng, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Theo nhận định ban đầu, đám cháy xuất phát từ nhà kho chứa của đơn vị kinh doanh tổ chức sự kiện (có diện tích khoảng 60m2). Vụ cháy lan và ảnh hưởng sang 4 nhà xung quanh, may mắn vụ cháy không xảy ra thương vong.

Tại hiện trường, cửa hàng kinh doanh cháy rụi. Nhà 7 tầng cháy nhiều tài sản ở tầng 3-7. Một nhà 4 tầng, hai nhà một tầng kế bên bị cháy xém bên ngoài. Nguyên nhân và thiệt hại sau đám cháy đang được làm rõ.

Vũ Diệp: Vâng thưa quý vị, hiện nay khi thời tiết miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa, khi bước vào mùa hè nắng nóng và oi bức thì vấn đề phòng cháy chữa cháy càng đáng báo động hơn, do đó quý vị và các bạn cần hết sức lưu ý. Và ngoài những vụ hỏa hoạn nổi bật mà chúng tôi vừa điểm trên, một sự việc hết sức đau lòng cũng đã xảy ra tại Tp. Kon Tum. Mới đây, ngày 12-3, Công an TP Kon Tum đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ việc một người đàn ông chết cháy trên địa bàn TP.

Trước đó, đêm 8-3, người dân địa phương bất ngờ phát hiện một thi thể người chết cháy trên bãi đất lô cao su ở thôn 9, xã Đăk Cấm, TP Kon Tum. Sau khi phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã trình báo với cơ quan chức năng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một chai nhựa nghi đựng xăng ở gần thi thể. Đồng thời trước khi xảy ra sự việc, camera an ninh của người dân gần đó ghi được hình ảnh người đàn ông này đi bộ trên đường.

Qua điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân là người đàn ông 38 tuổi, trú thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Nguyên nhân tử vong là do nạn nhân tự tử. Được biết, nạn nhân là kiểm sát viên đang công tác tại một viện kiểm sát cấp huyện ở tỉnh Gia Lai. Trước khi vụ việc xảy ra, người này có xin phép cơ quan nghỉ làm vì có việc gia đình.

Sau khi xảy ra việc đau lòng, gia đình người này ở Gia Lai đã đến Công an TP Kon Tum để nhận người thân và được cơ quan công an bàn giao thi thể, đưa về nhà an táng.

—-----------------

MC1: Qúy vị và các bạn thính giả thân mến, thật may mắn vì trong những vụ cháy lớn vừa qua tại thành phố Hà Nội không có thiệt hại về người và của. Tuy nhiên trong rất nhiều những vụ hỏa hoạn xảy ra gây nhiều tai nạn thương tâm, chủ yếu là do mọi người không biết cách để thoát ra khỏi đám cháy. Vậy theo Vũ Diệp, khi gặp sự cố cháy nổ thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì?

Vũ Diệp: Vâng, khi bất ngờ gặp một đám cháy, ai trong chúng ta cũng đều rất hoảng hốt và lo sợ. Do đó, Bộ Công an đã khuyến cáo người dân một số kỹ năng cần thiết để xử lý khi có cháy như sau.

Việc đầu tiên cần làm là phải tìm cách dập lửa, báo cháy và thoát nạn. Nếu đám cháy nhỏ cần tìm cách chữa cháy bằng nước, bình chữa cháy, cát, chăn ướt. Nếu cháy quá lớn không thể dập lửa phải nhanh chóng tìm cách thoát hiểm, hô hoán cho mọi người biết cùng thoát hiểm và gọi điện thoại lập tức đến số điện thoại 114.

Thứ hai, quý vị phải nhanh chóng xác định lối thoát hiểm hoặc trú ẩn an toàn. Khi thoát hiểm, không cố mang theo những đồ có giá trị hay tìm vật nuôi trong nhà, không cố tìm hiểu nguyên nhân đám cháy. Tuyệt đối không nấp dưới gầm giường hoặc phòng, tủ để đồ vì sẽ rất khó khăn để lính cứu hoả tìm thấy.

Thứ ba, hạn chế tối đa tiếp xúc với lửa hoặc khí độc, tuyệt đối không quay lại khi đã thoát ra ngoài được; không quay vào khu vực bị cháy vì có thể bị nguy hiểm.

Vậy MC1, MC1 còn có những lưu ý nào để trang bị thêm cho quý vị thính giả hay không?

MC1: Vâng, đối với các nhà, công trình có lồng sắt bảo vệ phía ngoài thì thật là khó khăn phải không. Nếu không có sẵn các cửa thoát hiểm, quý vị hãy bình tĩnh tìm kiếm các vật dụng như búa, rìu hoặc các vật dụng khác nhằm bẻ gãy hoặc mở rộng các ô trên lồng sắt để mọi người có thể di chuyển tới nơi an toàn với sự hỗ trợ của những người xung quanh.

Ngoài ra, tôi nghĩ rằng mỗi người dân và các gia đình cần trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy; trang bị những thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm cơ bản để bình tĩnh ứng phó với sự cố cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và hạn chế tối đa thiệt hại, thương vong.

Vũ Diệp: Vâng, hy vọng những chia sẻ trên đây của MC và Vũ Diệp sẽ thật hữu ích cho quý vị và các bạn. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin tổng hợp ngày hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chúc cho quý vị thính giả sẽ luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui và năng lượng để tiếp tục hoàn thành những mục tiêu trong tương lai.

Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!

Đọc thêm