Bản tin tổng hợp 14/07: Mở rộng lứa tuổi và địa bàn tiêm nhắc lại vắc xin bạch hầu

(PLVN) -  1.700 người tử vong vì Covid-19 mỗi tuần, WHO đưa ra khuyến cáo mới; Giá xăng giảm sau 4 kỳ tăng giá liên tiếp; Hà Nội đặt mục tiêu sử dụng 100% xe buýt điện;.... và một số thông tin khác.
Mở rộng lứa tuổi và địa bàn tiêm nhắc lại vắc xin bạch hầu

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Mở rộng lứa tuổi và địa bàn tiêm nhắc lại vắc xin bạch hầu

Phát sóng: ngày 14/07/2024

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thuc Khuê

Quý vị thân mến, bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ thông tin cho quý vị những sự kiện nổi bật trong thời gian vừa qua. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, phần đầu của bản tin sẽ gồm những nội dung sau:

Headlines:

  1. Mở rộng lứa tuổi và địa bàn tiêm nhắc lại vắc xin bạch hầu

  2. 1.700 người tử vong vì Covid-19 mỗi tuần, WHO đưa ra khuyến cáo mới

  1. Mở rộng lứa tuổi và địa bàn tiêm nhắc lại vắc xin bạch hầu

Tâm Anh: Thưa quý vị, mới đây Nhận định bệnh dịch bạch hầu diễn biến phức tạp tại 2 tỉnh Nghệ An và Bắc Giang, trong đó đã ghi nhận ca tử vong, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu các đơn vị khẩn trương tập huấn nhắc lại hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu cho toàn bộ nhân viên y tế nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ để cách ly, điều trị sớm, bao gồm cả các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn.

Theo Bộ Y tế, bạch hầu là một bệnh nhiễm khuẩn và nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây ra. Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, nhưng người lớn cũng có thể mắc nếu không có miễn dịch. Vi khuẩn bạch hầu sản sinh ra độc tố gây tổn thương đường hô hấp trên và có thể lan ra toàn cơ thể, gây biến chứng nghiêm trọng.

"Hiện nay, đã có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh bạch hầu. Tuy nhiên, do bệnh vẫn chưa được loại trừ ở Việt Nam, việc tiêm vaccine phòng bệnh là biện pháp phòng ngừa quan trọng và hiệu quả nhất", Bộ Y tế nhấn mạnh.

Việc tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu đã được triển khai trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng từ năm 1985. Hiện nay, vaccine có chứa thành phần bạch hầu đã triển khai tiêm trong chương trình với 3 liều để tạo miễn dịch cơ bản cho trẻ dưới 1 tuổi và 1 liều nhắc lại khi trẻ 18-24 tháng tuổi. Đến nay, căn cứ theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và theo xu hướng quốc tế, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 10/2024/TT-BYT trong đó bổ sung thêm một liều vaccine chứa thành phần bạch hầu cho trẻ 7 tuổi.

Hiện tại Việt Nam hiện triển khai tiêm 5 liều vaccine chứa thành phần bạch hầu cho trẻ từ 2 tháng tuổi, lịch tiêm này hoàn toàn phù hợp theo khuyến cáo của WHO để tạo miễn dịch lâu dài, cũng như lịch tiêm chủng của quốc gia trên thế giới, đảm bảo mức độ miễn dịch cơ bản cần thiết cho trẻ em ở Việt Nam trong các độ tuổi quan trọng.

Cũng theo WHO, việc bổ sung liều vaccine cần dựa trên tình hình dịch tễ học cụ thể của từng quốc gia và đánh giá nguy cơ mắc bệnh. Tại Việt Nam tỷ lệ mắc bệnh bạch hầu hiện ở mức thấp và hệ thống y tế có thể kiểm soát được các ca bệnh.

Để chủ động phòng, chống bệnh bạch hầu, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương rà soát, tổ chức tiêm bù cho trẻ chưa được tiêm vắc xin có thành phần bạch hầu; tiêm mũi nhắc lại cho trẻ lớn tại một số tỉnh, thành nguy cơ cao để củng cố miễn dịch bảo vệ lâu dài đối với bệnh bạch hầu.

Thục Khuê: Vâng, ngoài ra Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Người dân tại nơi có ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc điều trị dự phòng và tiêm vắc xin phòng bệnh theo chỉ định và khuyến cáo của cơ quan y tế. Khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, phải thông báo ngay cho cán bộ y tế.

Người dân không tiếp nhận thông tin sai lệch từ các phương tiện thông tin không chính thống, không tự ý tiêm chủng vắc xin chứa thành phần bạch hầu khi chưa có hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan y tế trong vùng có dịch.

  1. 1.700 người tử vong vì Covid-19 mỗi tuần, WHO đưa ra khuyến cáo mới

Thục Khuê: Và thưa quý vị, chuyển sang thông tin tiếp theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa kêu gọi những nhóm có nguy cơ cao nên tiếp tục tiêm vắc xin, khi cho biết trên thế giới hiện vẫn còn khoảng 1.700 người tử vong mỗi tuần vì Covid-19. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo về việc giảm tỷ lệ tiêm chủng, theo AFP đưa tin ngày 12.7.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông nói rằng trong khi tình trạng tử vong tiếp diễn, "dữ liệu cho thấy tỷ lệ bao phủ vắc xin đã giảm đối với các nhân viên y tế và những người trên 60 tuổi, vốn là 2 trong số những nhóm có nguy cơ cao nhất".

"WHO khuyến nghị những người thuộc nhóm có nguy cơ cao nhất nên tiêm vắc xin Covid-19 trong vòng 12 tháng kể từ liều cuối cùng của họ", ông khuyến nghị.

Tâm Anh: Đến nay, WHO đã ghi nhận hơn 7 triệu ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu, dù con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Covid-19 còn gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và hệ thống y tế.

Ông Tedros tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế về Covid-19 vào tháng 5.2023, hơn 3 năm kể từ khi virus SARS-CoV-2 gây bệnh này được phát hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối năm 2019.

WHO kêu gọi các nước duy trì giám sát và giải trình tự virus, đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận các xét nghiệm, phương pháp điều trị và vắc xin đáng tin cậy và giá cả phải chăng.

Trong một diễn biến khác, WHO cảnh báo rằng đậu mùa khỉ vẫn còn là mối đe dọa sức khỏe trên toàn cầu, đồng thời bày tỏ lo ngại về ổ dịch lây lan liên quan một chủng chết người hơn tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

WHO đã nhận được báo cáo về các trường hợp nhiễm bệnh từ 26 quốc gia chỉ trong tháng qua. Ông nhấn mạnh rằng Nam Phi gần đây đã ghi nhận 20 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp tử vong.

Thục Khuê: Vâng và ông Tedros cũng cho biết thêm đợt bùng phát đó "không có dấu hiệu chậm lại", đồng thời chỉ ra rằng 11.000 trường hợp đã được ghi nhận trong năm nay, trong đó có 445 trường hợp tử vong và trẻ em bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Ngoài ra, bà Maria Van Kerkhove, người đứng đầu cơ quan phòng chống dịch bệnh và đại dịch tại WHO, dự báo đậu mùa khỉ sẽ không biến mất.

Như vậy, thì trước những diễn biến phức tạp của các loại dịch bệnh cũng như những thay đổi về thời tiết thì trong thời gian tới quý vị hãy lưu ý giữ gìn bảo vệ cơ thể của bản thân để tránh mắc phải các bệnh dịch nguy hiểm.

  1. Và ngoài những thông tin ở phần đầu bản tin thì có thể nói là thời gian qua còn rất nhiều thông tin nổi bật khác về đời sống xã hội đúng không?

  2. Đúng như Thục Khuê vừa nói thì thời gian vừa rồi còn rất nhiều tin tức nổi bật được dư luận quan tâm vậy nên xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe bản tin tổng hợp ngày hôm nay

Headlines phụ:

  • Giá xăng giảm sau 4 kỳ tăng giá liên tiếp

  • Hà Nội đặt mục tiêu sử dụng 100% xe buýt điện

  • Khởi tố ba người bắn chết cô gái ở Hà Nội

4. Giá xăng giảm sau 4 kỳ tăng giá liên tiếp

Tâm Anh: Thưa quý vị, chiều 11.7, liên Bộ Công thương - Tài chính công bố thông tin điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Theo liên Bộ Công thương - Tài chính, sau 4 lần tăng giá liên tiếp, các mặt hàng xăng quay đầu giảm giá. Trong khi đó, giá bán các sản phẩm dầu có sự tăng, giảm đan xen.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 4 - 10.7) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn có thể diễn ra ở Gaza, ảnh hưởng của bão ở vịnh Mexico thấp hơn dự kiến, mặc dù nhu cầu sử dụng nhiên liệu tăng cao tại Mỹ trong giai đoạn cao điểm của mùa du lịch hè, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở lọc dầu, kho chứa dầu của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động giảm.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường áp dụng từ 15 giờ cùng ngày đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 22.282 đồng/lít, giảm 179 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; thấp hơn xăng RON 95 là 1.012 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 23.294 đồng/lít, giảm 258 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 20.834 đồng/lít, giảm 342 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 21.038 đồng/lít, giảm 178 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 17.784 đồng/kg, tăng 250 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Thục Khuê: Vâng và Liên Bộ Công thương - Tài chính cho rằng, phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường. Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

5. Hà Nội đặt mục tiêu sử dụng 100% xe buýt điện

Thục Khuê: Và thưa quý vị, chuyển sang tin tức tiếp theo, Hà Nội sẽ lên kế hoạch từ nay đến năm 2035 sẽ chuyển đổi được toàn bộ xe buýt chạy dầu diezel sang phương tiện năng lượng điện, năng lượng xanh.

Cụ thể vào sáng 4/7, HĐND TP Hà Nội bước vào ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 17 và tiến hành phiên bế mạc.

Tại kỳ họp này, HĐND TP đã thông qua nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có Đề án phát triển giao thông công cộng bằng buýt điện, năng lượng xanh.

Theo đề án, Hà Nội đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, thành phố có 50% xe buýt điện và 50% xe buýt LNG/CNG. Tổng vốn đầu tư cho kế hoạch này là 43.000 tỷ đồng.

Đồng thời, xe buýt hoạt động trong khu vực đô thị trung tâm (trong vành đai 4) được định hướng chuyển đổi sang chạy điện. Các tuyến buýt mở mới ưu tiên sử dụng phương tiện năng lượng điện, năng lượng xanh.

Tâm Anh: Về kế hoạch, thành phố sẽ thay toàn bộ xe buýt chạy dầu diezel đã hết khấu hao và hết hạn thầu. Các xe còn khấu hao chưa đến 10 năm từ ngày sản xuất được sử dụng đến hết khấu hao để chuyển sang xe buýt xanh.

Hà Nội đặt mục tiêu giai đoạn 2024-2030, tỷ lệ chuyển đổi buýt chạy dầu diezel sang xe buýt xanh là 70-90%. Giai đoạn 2031-2035, tỷ lệ này là 100%.

Sau khi đề án được thông qua, HĐND TP Hà Nội yêu cầu UBND thành phố đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn đầu tư, tránh lãng phí và phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp vận hành.

Thẩm tra nội dung này, Ban Đô thị đồng tình với mục tiêu của đề án và cho biết việc chuyển đổi giúp giảm tình trạng ô nhiễm không khí. Việc chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải carbon cũng phù hợp cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và đảm bảo phát triển đồng bộ theo hướng hiện đại hóa và bền vững.

Hiện Hà Nội có 154 tuyến buýt đang khai thác, vận hành, trong đó 132 tuyến buýt trợ giá; 8 tuyến buýt không trợ giá; 12 tuyến buýt kế cận và 2 tuyến buýt city tour. Thành phố hiện có 2.034 xe buýt trợ giá với 277 xe sử dụng năng lượng sạch.

6. Khởi tố ba người bắn chết cô gái ở Hà Nội

Tâm Anh: Thưa quý vị, chuyển sang tin tức cuối cùng thì mới đây Ba người đàn ông truy đuổi, bắn súng đạn bi khiến cô gái 22 tuổi ở Hà Nội tử vong đã bị Công an Hà Nội khởi tố về tội Giết người.

Cụ thể vào chiều 11/7, lãnh đạo Công an Hà Nội xác nhận thông tin nêu trên. Ba nghi phạm bị khởi tố gồm: Đinh Xuân Sáng (40 tuổi, trú Hà Nam), Vũ Thành Quang (30 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Xuân Đạt (33 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm).

Thục Khuê: Theo nhà chức trách, khoảng 19h30 ngày 3/7, cô gái 22 tuổi (trú quận Hoàn Kiếm) cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến 1h sáng hôm sau, nhóm cô đi về nhà một người bạn tại quận Long Biên.

Nhóm Quang và Sáng cũng đến đây chơi. Khi Sáng và Quang ra về trước, một người trong nhóm cô gái có lời nhận xét về đầu trọc của Sáng, nên xảy ra mâu thuẫn.

Về nhà, Sáng và Quang rủ Đạt đi trả đũa. Cả ba lên ôtô, mang súng bắn đạn bi quay lại quận Long Biên.

Khi gặp nhóm các cô gái, Sáng bảo dừng lại nói chuyện nhưng họ bỏ chạy. Sáng lái ôtô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp chiếc xe máy chở cô gái 22 tuổi, liền nổ súng bắn đạn bi. Nạn nhân được đưa cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tâm Anh: Gia đình nạn nhân cho biết thời điểm bị bắn cô đi cùng bạn trai nhưng anh này may mắn không trúng đạn.

Sau khi gây án một ngày, hôm 4/7, Quang bị bắt tại Nam Định khi đang trốn vào TP HCM. Tối cùng ngày, Đạt đến Công an Hà Nội đầu thú. Rạng sáng 10/7, Sáng bị bắt tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

(Chào kết)

Tâm Anh: Và thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng mà Tâm Anh và Thục Khuê mang đến cho quý thính giả trong số phát sóng lần này.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Đọc thêm