BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Ghi nhận thêm nhiều ca mắc sởi, Hà Nội tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho trẻ
Phát sóng: ngày 15/03/2025
Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.
Tôi là Tâm Anh
Còn tôi là Thục Khuê
Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:
Headlines:
Ghi nhận thêm nhiều ca mắc sởi, Hà Nội tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho trẻ
Phương pháp ‘da kề da’ giúp mẹ và bé khỏe mạnh ngay sau sinh
Ghi nhận thêm nhiều ca mắc sởi, Hà Nội tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho trẻ
Tâm Anh: Mở đầu bản tin hôm nay là thông tin về tình hình dịch sởi đang gia tăng nhanh tại Thủ Đô. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 7 đến 14/3, thành phố ghi nhận 131 ca mắc mới, nâng tổng số ca từ đầu năm đến nay lên 876 trường hợp. Đây là con số đáng báo động, cho thấy dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng trong cộng đồng, đặc biệt là nhóm trẻ nhỏ chưa được tiêm phòng đầy đủ.
Thục Khuê: Đúng vậy, Tâm Anh! Trước diễn biến phức tạp này, Hà Nội tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi. Đồng thời, các cơ quan chức năng đang tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch tay chân miệng và bệnh dại. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh, chú trọng vệ sinh cá nhân và hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh.
Tâm Anh: Thực tế cho thấy, việc bùng phát dịch sởi đặt ra thách thức lớn cho ngành y tế, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết giao mùa tạo điều kiện thuận lợi cho virus phát triển. Các bậc phụ huynh cần chủ động đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ theo khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe con em mình và góp phần kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng. Việc tiêm vaccine không chỉ giúp bảo vệ trẻ khỏi biến chứng nguy hiểm mà còn tạo miễn dịch cộng đồng, giảm nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.
Thục Khuê: Hoàn toàn đồng ý! Nếu cộng đồng nâng cao ý thức và phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được dịch bệnh này. Việc đẩy mạnh truyền thông và nâng cao nhận thức của người dân là rất quan trọng trong giai đoạn này.
Phương pháp ‘da kề da’ giúp mẹ và bé khỏe mạnh ngay sau sinh
Tâm Anh: Tiếp theo là thông tin về phương pháp "da kề da", giúp cải thiện sức khỏe của cả mẹ và bé ngay sau sinh. Tại buổi chia sẻ "Sức mạnh da kề da từ ngày đầu tiên" diễn ra vừa qua tại TP. HCM, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quang Thanh nhấn mạnh rằng phương pháp này không chỉ giúp bé tăng cường hệ miễn dịch, duy trì nhiệt độ cần thiết, mà còn giúp người mẹ giảm đau, nhanh chóng phục hồi. Đây là một trong những bước chăm sóc đầu đời quan trọng, giúp trẻ thích nghi với môi trường bên ngoài tốt hơn.
Thục Khuê: Đúng vậy, phương pháp này đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo thực hiện ngay sau sinh trong ít nhất 90 phút và duy trì trong suốt 6 tuần hậu sản, đặc biệt là đối với trẻ sinh non hoặc thiếu cân. Ngoài lợi ích về sức khỏe, "da kề da" còn giúp gắn kết tình cảm sâu sắc giữa mẹ và con, giúp trẻ cảm thấy an toàn, yên tâm hơn khi vừa chào đời.
Tâm Anh: Đây là một phương pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả vượt trội. Tuy nhiên, tại nhiều cơ sở y tế, việc thực hành "da kề da" vẫn chưa được phổ biến rộng rãi. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ hơn từ phía bệnh viện và các chuyên gia y tế để nâng cao nhận thức của các bậc cha mẹ về lợi ích của phương pháp này. Nếu được áp dụng đồng bộ, "da kề da" có thể trở thành một phần quan trọng trong quy trình chăm sóc trẻ sơ sinh, giúp nâng cao chất lượng sức khỏe trẻ em ngay từ những ngày đầu đời.
Thục Khuê: Rõ ràng, đây không chỉ là một phương pháp y tế mà còn là một cách thể hiện tình yêu thương và sự chăm sóc tốt nhất dành cho trẻ sơ sinh. Hy vọng rằng trong thời gian tới, phương pháp này sẽ được áp dụng rộng rãi hơn tại các bệnh viện trên cả nước.
Và ngoài những tin tức trên thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay:
Headlines phụ:
Trồng thí điểm cây thực vật đặc hữu, quý hiếm trên vịnh Hạ Long
Festival 'Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển' năm 2025
Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030
Trồng thí điểm cây thực vật đặc hữu, quý hiếm trên vịnh Hạ Long
Tâm Anh: Thưa quý vị, Ngày 14/3, Ban Quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức lễ ra quân trồng hơn 150 cây quý, thực vật đặc hữu trên đảo Hòn Cỏ, vịnh Hạ Long.
Đây là hoạt động nhằm tạo cảnh quan, nâng cao ý thức bảo vệ thực vật đặc hữu, đồng thời hưởng ứng Đề án “Hạ Long - Thành phố hoa”.
Tại buổi lễ, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã tiếp nhận các loại cây, gồm: 20 cây tuế Hạ Long, 5 cây cọ Hạ Long, 30 cây bông mộc, 30 cây phất dụ, 30 gốc riềng Hạ Long, 10 cây ngũ gia bì, 10 cây me rừng cùng các loại lan, thực vật quý hiếm khác...
Thục Khuê: Các cây này được trồng thành những khu vườn cạnh bến cảng, điểm lên xuống, tập trung đông du khách, tại sườn núi, đường lên tham quan hang động nhằm phủ xanh thảm thực vật bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.
Đây là các loại thực vật đặc hữu, quý hiếm có giá trị lớn đối với đa dạng sinh học trên các đảo đá và điểm tham quan trên vịnh. Phần lớn cây trong số này có tán rộng tạo bóng mát, có hoa đẹp, rực rỡ, góp phần tạo nên không gian xanh, những góc check-in hấp dẫn du khách, tăng sức hút cho điểm đến.
Những loài thực vật đặc hữu, cây quý hiếm này được Ban Quản lý vịnh Hạ Long nghiên cứu, nhân giống thành công thông qua các dự án khoa học nhằm gìn giữ và bảo tồn thực vật đặc hữu thời gian qua. Một số cây khác được trồng bằng hình thức bảo tồn chuyển vị, do chúng thường phân bố rải rác trên vách đá, đỉnh núi và ở những nơi có điều kiện môi trường sống khắc nghiệt.
Tâm Anh: Hòn Cỏ là địa điểm trồng thí điểm cây thực vật đặc hữu, quý hiếm trong năm nay trên vịnh Hạ Long. Theo kế hoạch, Ban Quản lý vịnh Hạ Long sẽ theo dõi, rút kinh nghiệm để triển khai rộng hơn trong những năm tiếp theo ở các điểm đến, đảo đá trên vịnh di sản này vừa nhằm tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ môi trường vừa giới thiệu giá trị thực vật đặc hữu, quý hiếm tới du khách, tạo cảnh quan đẹp cho điểm tham quan.
Festival 'Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển' năm 2025
Thục Khuê: Chuyển sang thông tin kế tiếp thi trong 2 ngày 15 và 16/3/2025, tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu và khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” năm 2025.
Đây là một trong những hoạt động của Đề án “Phát huy vai trò của phụ nữ Thủ đô xây dựng thành phố hòa bình, sáng tạo giai đoạn 2023-2026” đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, là một trong những hoạt động ý nghĩa của phụ nữ Thủ đô trong tháng 3 nhân kỷ niệm 60 năm phong trào phụ nữ “Ba đảm đang”, hướng đến kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Tâm Anh: Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” năm 2025 với các hoạt động: Trưng bày sản phẩm thiết kế sáng tạo hội nhập kỷ nguyên mới của phụ nữ Hà Nội và các nước; Giải đi bộ “Phụ nữ Thủ đô khỏe - đẹp” lần thứ II; Liên hoan “Sắc màu dân tộc”. Chương trình có sự tham gia của các đại biểu lãnh đạo Trung ương, Thành phố, đại diện các tổ chức quốc tế, một số Đại sứ quán, tổ chức hữu nghị, đại diện nữ trí thức, văn nghệ sỹ, doanh nhân, nghệ nhân các làng nghề, vận động viên, gần 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và đông đảo nhân dân Thủ đô.
Thục Khuê: Điểm nhấn của Festival là không gian trưng bày các sản phẩm làm từ hoa, trang phục dân tộc, sản phẩm sáng tạo đến từ các làng nghề Hà Nội và một số quốc gia. Liên hoan nghệ thuật “Sắc màu dân tộc” với sự tham gia của 300 cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô, nhân viên các Đại sứ quán, hội viên các tổ chức hữu nghị và các nghệ sỹ, nhà thiết kế, người mẫu.
Thông qua chương trình, Hội LHPN Hà Nội mong muốn góp phần tôn vinh những đóng góp của phụ nữ Thủ đô trong phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô và thúc đẩy sự sáng tạo vươn lên trong xu thế hội nhập phát triển của phụ nữ Hà Nội trong kỷ nguyên mới, đóng góp tích cực vào phát triển công nghiệp văn hoá, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, Thành phố vì hoà bình.
Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030
Thục Khuê: Chuyển sang tin tức cuối cùng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 163/2024/QH15 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.
Nội dung trọng tâm của Kế hoạch gồm: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình; nghiên cứu, triển khai các nội dung, nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 163/2024/QH15 để chủ động tổ chức thực hiện theo đúng quy định; rà soát, xây dựng ban hành theo thẩm quyền, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình. Tổ chức phê duyệt, triển khai thực hiện Chương trình theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và quy định pháp luật hiện hành có liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp, các ngành trong quá trình triển khai, thực hiện Chương trình bảo đảm đúng mục tiêu đã được phê duyệt.
Tâm Anh: Trong đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình, Quyết định phê duyệt Chương trình; ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật; ban hành tiêu chí xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, địa bàn không có ma túy.
Thục Khuê: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan rà soát, xây dựng và ban hành cơ chế quản lý tài chính đối với vốn đầu tư công và nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình theo thẩm quyền.
Trên cơ sở đề xuất kinh phí của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành để bảo đảm triển khai thực hiện Chương trình; đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, kiện toàn hoặc thành lập mới Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia để chỉ đạo thực hiện Chương trình.
Tâm Anh: Các bộ, cơ quan trung ương được giao chủ trì dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các dự án, tiểu dự án thành phần; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình; xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình; rà soát, xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình, các dự án và tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình; tổ chức thực hiện các nội dung Chương trình theo nhiệm vụ được phân công.
(Chào kết)
Thục Khuê: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.